HAG, Đoàn Nguyên Đức chiêu gì đấy?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenhuho, 05/05/2012.

4912 người đang online, trong đó có 483 thành viên. 08:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1373 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. skyrocket

    skyrocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    983

    BÁc nói sai rồi, doanh thu mỗi năm mà ít thế thôi á. Bác không hiểu về HAG rồi, đấy chỉ là của công ty mẹ thôi. HAG h hoạt động công ty mẹ đầu tư tài chính vào các công ty con: gỗ, khoáng sản, mía đường, thủy điện cao su.... Tháng 6 này là bắt đầu thu hoạch lô cao su đầu tiên, giá cao su tự nhiên h đang ở mức cao, bác biết thế nào rồi đấy. Cuối năm nay, sẽ có khoảng 20.000 tấn mía đường ra lò chắc bác biết SBT và BHS rồi chứ, lợi nhuận có ngon không.


    Năm 2011 là năm khó khăn của HAG do tập trung quá nhiều vào bất động sản. Năm nay khác rồi các bác ạ.
  2. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Với đóng nợ 15 000 tỷ thì chả khác được... có khác thì khác ở chổ xấu hơn đới...
  3. skyrocket

    skyrocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    983
    Bác xem nợ nhiều như thế nhưng leverage mới chỉ ở mức 0.6 thôi do bác Đức đã đầu tư vào thủy điện, cao su,.. mía đường. Năm nay đến lúc dòng tiền về rồi. Bác cứ đánh dấu xem thời gian tới HAG như thế nào nhé.
  4. trungthu2005

    trungthu2005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    3.414
    Bay gio no dang cao nen nam 2011 khong chia co tuc, nam nay mahy bac chi co an chenh lech gia thoi, con co tuc thi nhin ma HAG no thi cu chay tu 28-31 thi mua ban cai gi nhi? Chuyen qua may ma khac ma choi. :))
  5. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    hãy nhìn xem HAG đang làm gì???

    I. LĨNH VỰC KHOÁN SẢN.

    Mục tiêu là khai thác và chế biến 60 triệu tấn quặng sắt, phân bố tại các mỏ ở Tây Nguyên, Thanh Hóa, Lào và Campuchia. Em đã được cấp phép khảo sát 1 mỏ sắt ở Lào với trữ lượng ước tính 20 triệu tấn, 1 mỏ sắt ở Campuchia với trữ lượng ước tính 30 triệu tấn và các mỏ ở Tây nguyên và Thanh Hóa với tổng trữ lượng ước tính khoảng 0 triệu tấn. Doanh thu ước tính thu được từ 60 triệu tấn quặng sắt khoảng 7,2 tỷ USD ( dựa trên giá bán bình quân ước tính là 120 USD/tấn quặng tinh).=> nhưng giá sắt thép ngày càng tăng=> điều này sẽ gia tăng thêm lợi nhuận cho em nó trong tương lai.

    II. LĨNH VỰC CAO SU.

    Mục tiêu là đến năm 2012 trồng xong và khai thác 51.000 ha cao su tại Tây Nguyên, Lào và Campuchia. Cao su là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, mủ cao su dùng cho ngành công nghiệp chế tạo và gỗ cao su dùng cho ngành sản xuất đồ gỗ. Ngành này không đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng lại có khả năng mang về dòng tiền và lợi nhuận cao và ổn định khi đi vào khai thác.

    Lợi thế của em nó là đã tìm được quỹ đất với chi phí thấp và có được đội ngũ cán bộ công nhân viên nông lâm nghiệp có tay nghề cao và dày dạn kinh nghiệm, đó là yếu tố chính quyết định sự thành công trong ngành cao su.

    Với những biện pháp khoa học kỹ thuật mới, giống mới được du nhập từ các nước có ngành cao su tiên tiến như Malaysia và Thái Lan, cho nên đến năm 2012 lứa cây cao su đầu tiên bắt đầu cho sản phẩm. Khi hoàn thành chương trình trồng 51.000 ha cao su năm 2012, hàng năm em nó có thể thu hoạch được khoảng 127.500 tấn mủ cao su quy khô để xuất khẩu, mang lại doanh số khoảng 382,5 triệu USD/ năm (dựa trên mức giá bán dự kiến khoảng 3.000 USD/tấn. Giá cao su xuất khẩu đầu năm 2008 có lúc lên đến 3.500 USD/tấn). Mỗi năm em nó có thể thu về lợi nhuận khoảng 299,25 triệu USD/năm, vì giá thành cho 1 tấn mủ quy khô là 700 USD/tấn (giá thành bao gồm chi phí khai thác trực tiếp, khấu hao vốn đầu tư, chi phí bảo vệ, chăm sóc và chế biến).

    Ngoài ra, cuối kỳ khai thác mủ cao su (sau 20 năm khai thác) 51.000 ha cao su sẽ cho ra khoảng 3 triệu m3 gỗ phục vụ cho ngành chế biến gỗ với giá trị khoảng 750 triệu USD/năm. Sau khi trừ đi chi phí khai thác, vận chuyển và chế biến khoảng 320 triệu USD, còn thu về khoảng 430 triệu USD/năm (cho sản phẩm gỗ cao su).
    Em nó tiếp tìm kiếm và phát triển quỹ đất để trồng đến năm 2020 lên tới 200.000ha cao su.

    III. LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN.

    Em nó đã được cấp 17 dự án tại Tây Nguyên, Thanh Hóa và Lào với tổng công suất 420 MW. Đây là một nguồn tài nguyên quý được tạo ra từ những dòng sông có thác ghềnh không thể tái tạo và không phải ở đâu cũng có được. Vốn đầu tư ước tính cho 17 dự án này khoảng 7.968 tỷ đồng.

    Thủy điện đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nhưng ngành này tạo ra dòng tiền ổn định nhất. Sau giai đoạn đầu tư, ngành này sẽ đóng vai trò tạo ra tiền và điều hòa dòng tiền cho Tập đoàn trong tương lai.

    Khi hoàn thành 17 dự án thuỷ điện nêu trên, tổng sản lượng điện sẽ đạt khoảng 1,92 tỷ Kwh và cho doanh thu 1.344 tỷ đồng/năm (Dựa trên mức giá điện hiện nay là 700đồng/Kwh). Trong tương lai nếu Nhà nước tăng giá điện mua lên 800-1100đồng/Kwh thì doanh thu có thể đạt được cao hơn nhiều.

    IV. LĨNH VỰC GỖ VÀ ĐÁ.
    Khởi nghiệp từ năm 1990 từ một phân xưởng nhỏ chuyên đóng bàn ghế cho học sinh xã Chưhdrông, thành phố Pleiku. Đến nay, Em nó đã đạt được bước tiến mạnh mẽ và trở thành tập đoàn tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

    Ngành sản xuất và kinh doanh gỗ đá là ngành truyền thống và lâu đời nhất của em nó. có nhiều thế mạnh ở lĩnh vực này như lực lượng cán bộ công nhân lành nghề, sở hữu nhiều mỏ đá granite tại Gia Lai và miền Trung. Các mỏ này cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đá với chi phí thấp. Em nó có nguồn gỗ rất lớn tại Nam Lào (gần tỉnh Kon Tum). Đây là nguồn gỗ do Chính phủ Lào trả nợ cho em nó bằng hạn ngạch gỗ trong 3 năm với giá trị 15 triệu USD mà Chính phủ Lào vay của em nó để xây dựng làng SEA Games tại Viêng chăn. Với lượng gỗ nói trên thì em nó không phải nhập gỗ như mọi năm cho nên sẽ giảm chi phí đầu vào rất lớn. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra lợi nhuận cho các nhà máy gỗ trong những năm về sau.

    Ngoài xuất khẩu và tiêu thụ trong nước thu về lợi nhuận, ngành sản xuất đồ gỗ và đá granite còn có một ý nghĩa chiến lược rất quan trọng là tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành bất động sản. Đồ gỗ và đá granite tham gia vào qui trình xây dựng khép kín của em nó làm cho giá thành xây dựng của em nó luôn ở mức cạnh tranh nhất trên thị trường.

    Hiện nay sác sản phẩm như đồ gỗ nội, ngoại thất cao cấp đã có mặt hầu khắp các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Australia, New Zealand… Các văn phòng đại diện được thiết lập tại một số nước nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận, giao dịch với tập đoàn một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Bên cạnh việc duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, em nó đang phát triển thị trường trong nước bằng việc hình thành hệ thống siêu thị đồ gỗ với qui mô lớn tại 5 trung tâm đô thị chính Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

    V. LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN.

    Chiến lược đầu tư nghành bất động sản là xây dựng 2,5 triệu m2 sàn kinh doanh. Đến năm 2012, tất cả các dự án đều được khởi công. Em nó có lợi thế hơn nhiều công ty khác là đã sở hữu nhiều lô đất tại TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Cần Thơ... Thái lan, Lào, Campuchia, Mynanma, Bru,châu phi... mà em nó đã mua cách đây nhiều năm với giá rất rẻ, tổng diện tích đất là 430.000 m2 gồm 26 dự án. Quỹ đất này đã hoàn tất thủ tục pháp lý và sẵn sàng cho việc thi công. Em nó đã đang và sẽ tiếp tục thu gom để gia tăng quỹ đất giá rẻ trong tương lại. Giả định trong tình huống thị trường bất động sản diễn ra xấu nhất và giá bán chỉ ở mức 1.000USD/m2, thì tổng doanh thu từ các dự án bất động sản sẽ là 2,5 tỷ USD.

    VI.LĨNH VỰC MÍA ĐƯỜNG.

    Cụm công nghiệp mía đường tại Attapeu- Lào.Cụm công nghiệp bao gồm nhà máy chế biến mía đường có công suất 7.000 tấn/ngày, nhà máy nhiệt điện công suất 30 MW, nhà máy Ethanol công suất 30.000 tấn/năm, nhà máy phân bón công suất 50.000 tấn/năm, sẽ phục vụ vùng nguyên liệu mía với 12.000 héc-ta. Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 9/2012, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động tại địa phương.
    Hiện HAG đang đầu tư nhiều dự án tại Lào trong các lĩnh vực như trồng cao su, mía đường, thủy điện, khai thác khoáng sản, sân bay, khách sạn, với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.
  6. nguyenhuho

    nguyenhuho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ chờ nó về đầu 2 mua cũng được, Nó nợ nhưng tài sản làm ra tiền nó cũng lớn.
    Khó khăn tạm thời chứ đẳng cấp thì nó số 1 của DN tư nhân VN đới. Bầu Kiên cũng nể nó đấy.
    Cứ chờ đáy múc vào, còn đang lơ lửng đi xuống thì thôi tránh qua các cp khác đang hot trên 2 sàn đấy.
  7. nguyenhuho

    nguyenhuho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc , người có lúc.
    Đã là nhà đt ck thì không nên vội vàng đánh giá.
    Giỏi nhu BocPhet đó còn lâm nạn khi mua cp monoco philip giá trên trời đến lúc khủng hoảng xảy ra thì lỗ mất 4/5 giá trị nữa là.

    Trong nguy có cơ và ngược lại.
  8. moon120

    moon120 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Đã được thích:
    0
    tèo rồi , hay đó là chiêu rút ruột thôi .

Chia sẻ trang này