HAG - Hành trình lột xác sau tái cấu trúc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuandungb, 14/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3061 người đang online, trong đó có 1224 thành viên. 15:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 697723 lượt đọc và 3100 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    hôm qua chắc bán HAG mua HNG đây .
    tcvck058C160881 thích bài này.
  2. Ruby_nguyenhn

    Ruby_nguyenhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    897
    Ôi. Anh chính là Giấc mơ ChaPi của em.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Em thấy VNI sắp tới vùng kinh hoàng. Banks tăng không nổi. Chỉ số kéo hơi ảo.
    Con nào điên vẫn điên, con nào rác vẫn rác. Anh có thấy vậy ko a. Tới lúc VNI sập thì tất cả đều rác=P~
  3. tcvck

    tcvck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    1.706
    em lại chuyền cành rồi à >:)
    sgnvina2015 thích bài này.
  4. Ruby_nguyenhn

    Ruby_nguyenhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    897
    Bậy quá.
    Xin hãy a hãy chung tình
  5. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.984
    lại chuyển giới à! hô hào rác cả diễn đàn.
    sgnvina2015 thích bài này.
  6. Ruby_nguyenhn

    Ruby_nguyenhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    897
    A có vấn đề đọc hiểu tiếng việt. =))o:-)o:-)
    Tặng a cuốn sách
    Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống", mọi bài học trong sách đều gắn liền với cuộc sống giúp các em dễ dàng tiếp thu hơn.

    [​IMG]
    Bộ sách giáo khoa Cánh diều
  7. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.984
    Em có hiểu 1 lần bất tín vạn lần bất tin không?

    nghe đi em. Hi vọng e đừng nói lời chia tay ít nhất khi HAG về mệnh nhé.
    sgnvina2015 thích bài này.
  8. Ruby_nguyenhn

    Ruby_nguyenhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    897
    Không có khái niệm bán khi chưa ăn 500% a nhé.
    Mấy anh đọc tin tức mà tư duy kém quá. Cứ thấy THỨC ĂN CHĂN NUÔI tăng là sợ không à. :p:p
    maruni911 thích bài này.
  9. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.984
    uh...tụi anh kém nên mới tin vào 1 người đã thất bại làm lại từ đầu :) không ai đánh vào mặt người đang cười. Cũng hi vọng e đồng hành ăn 500% chứ hok lại vừa ăn vừa mặc tả nhé!
    Nói j nói, âu anh cũng là người Gia Lai nên mặc ai nói ngả nói nghiêng. Chí ít dân núi tụi anh còn có việc làm, có đội bóng, có tư duy hơi cũ nhưng luôn phóng khoáng... Hi vọng! DHCD có dịp thấy em đẹp như hình chứ sợ mất hình tượng ...kk
    sgnvina2015 thích bài này.
  10. 2mvietnamgroup

    2mvietnamgroup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    995
    THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI

    Sự lây lan biến chủng mới của virus corona và việc bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) tại nhiều quốc gia tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường thịt heo toàn cầu. Nguồn cung thịt heo sẵn có toàn cầu bị hạn chế khi sản lượng giảm tại các khu chăn nuôi chính, cùng với sự gián đoạn của thanh khoản do đại dịch. Điều này khiến giá thịt heo toàn cầu tăng mạnh.

    1. Sản xuất

    Theo Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB), số liệu tạm thời từ cuộc điều tra tháng 5 cho thấy số lượng heo ở Đức, một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm 2020, tổng cộng đạt 24,6 triệu con. Đây là mức thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ.

    Sự sụt giảm đặc biệt rõ ràng ở heo nái và heo giống. Trong đó, lượng heo nái giảm mạnh nhất, khoảng 11%. Sự sụt giảm đàn heo nái không phải là điều bất ngờ, do ngành chăn nuôi đang bị thách thức bởi các hạn chế liên quan đến dịch ASF. Các quy định về phúc lợi cũng đang thay đổi. Theo đó thắt chặt nguồn cung heo thịt của Đức vào cuối năm.

    Tỷ lệ giết mổ heo của Đức thấp hơn trong năm nay, giảm gần 6% tính đến ngày 4/ 7. AHDB nhận định hoạt động nhập khẩu heo sống thấp hơn đã ảnh hưởng đặc biệt đến xu hướng này. Mặc dù lượng giết mổ thấp hơn, các báo cáo thị trường mới nhất tiếp tục chỉ ra nhu cầu cũng trầm lắng không kém.

    Sự lây lan biến chủng mới của virus corona và việc bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) tại nhiều quốc gia tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường thịt heo toàn cầu. Nguồn cung thịt heo sẵn có toàn cầu bị hạn chế khi sản lượng giảm tại các khu chăn nuôi chính, cùng với sự gián đoạn của thanh khoản do đại dịch. Điều này khiến giá thịt heo toàn cầu tăng mạnh.

    1. Sản xuất Lượng heo nái giảm ảnh hưởng tới số lượng heo giống và heo con, giảm lần lượt là 4% và gần 8%. Khi hoạt động điều tra được thực hiện, số lượng heo giết mổ của Đức vẫn tương tự như năm ngoái.

    Tại Anh, ước tính lượng heo giết mổ trong tuần tính đến ngày 3/7 đạt 173.500 con, thấp hơn 7.000 con so với tuần trước đó nhưng tương đương so với cùng kỳ năm trước, theo AHDB.

    Còn theo báo cáo công bố vào cuối tháng 6 của Hội đồng Thịt heo Canada (CPC), lượng heo giết mổ của Mỹ - nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới - trong tuần tính tới ngày 26/6 giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống gần 2,4 triệu con. Điều này khiến sản lượng thịt heo trong cùng giai đoạn giảm 9,4% xuống còn gần 230.000 tấn.

    Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến ngày 26/6, lượng heo giết mổ tại Mỹ tăng nhẹ 0,9% lên 62,8 triệu con, nhờ đó kéo sản lượng thịt heo tăng 1,4% lên gần 6,2 triệu tấn. Canada, một trong những nhà sản xuất lớn, cũng ghi nhận lượng heo giết mổ giảm trong tuần tính tới ngày 26/6, CPC cho biết. Cụ thể, lượng heo giết mổ giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước xuống 362.737 con. Sản lượng thịt heo của quốc gia Bắc Mỹ, theo đó, cũng giảm 14% xuống 34.463 tấn.
    Tính từ đầu năm đến ngày 26/6, lượng heo giết mổ tại Canada giảm nhẹ 0,7% xuống 10,3 triệu con, nhưng sản lượng thịt heo vẫn tăng 2,9% lên 1,1 triệu tấn nhờ trọng lượng giết mổ tăng 3,6% so với cùng kỳ. Về diễn biến dịch ASF, các trường hợp mới đã được ghi nhận ở heo rừng tại 5 quốc gia châu Âu trong tuần cuối cùng của tháng 6, theo FeedStrategy.
    Tại Ba Lan, 6 trường hợp mắc mới đã được xác nhận ở heo nuôi trong tuần tính tới ngày 26/6, đều ở đàn heo nhỏ. Mỗi trang trại nhiễm dịch có khoảng 12 – 149 con heo. Tổng cộng số heo trong đợt mắc này là 403 con. Năm 2020, đã có 103 đợt bùng phát ASF tại Ba Lan trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10. Giữa tháng 3 năm nay, dịch bệnh bùng phát trở lại tại một trang trại lớn với 16.000 con ở tỉnh Lubusz, miền Tây nước này. Các trường hợp tiếp theo được báo cáo ở một trang trại khác với 3.373 con heo, ở Great Poland hồi đầu tháng 6.
    Tại vùng liên bang trung tâm của Nga, các ca nhiễm ASF mới tiếp tục được ghi nhận ở heo nuôi. T
    heo các báo cáo chính thức cho Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), các ca nhiễm liên quan đến hai đàn gia súc ở hộ chăn nuôi gia đình. Cuối tháng 5, một đàn heo 296 con đã bị nhiễm dịch ở Yaroslavl oblast. Trong số này, 148 con đã chết. Ngoài ra, trong tháng 6, một đàn heo 13 con tại một trang trại hộ gia dình ở Vladimir oblast đã chết vì dịch.
    Tại Romania, ngành chăn nuôi heo tiếp tục cuộc chiến kéo dài trong 3 năm để kiểm soát dịch ASF bùng phát tại các trại nuôi heo hộ gia đình trên khắp cả nước. Các báo cáo chính thức mới nhất của OIE cho biết có 19 đợt bùng phát được xác nhận kể từ giữa tháng 6, trong đó có 206 con heo ở Tây Bắc, miền Trung và miền Nam Romania bị ảnh hưởng trực tiếp. Các đàn bị ảnh hưởng dao động 1 - 53 con.

    2. Diễn biến giá

    Theo trang Genesus, tính đến ngày 7/7, Việt Nam duy trì là quốc giá có giá heo hơi cao nhất thế giới, trung bình đạt 60.000 đồng/kg. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai với giá dao động ở mức 55.200 đồng/kg. Mexico và Nga lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 với giá heo trung bình đạt gần 49.700 đồng/kg và 39.700 đồng/kg.

    Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), giá lương thực tháng 6 đánh dấu tháng giảm đầu tiên sau 12 tháng tăng liên tiếp. Cụ thể, giá lương thực thế giới giảm 2,5% so với tháng 5 xuống 124,6 điểm trong tháng 6, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ số giá thịt vẫn tăng 2,1% trong tháng 6 so với tháng trước đó, và ghi nhận tháng tăng thứ 9 liên tiếp, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo FAO, tháng 6, giá tất cả loại thịt của chỉ số đều tăng, chủ yếu được củng cố nhờ nhu cầu nhập khẩu toàn cầu vững chắc, khi sự gia tăng từ nhập khẩu của một số quốc gia Đông Á đã bù đắp cho sự chậm lại từ Trung Quốc, đặc biệt là đối với thịt heo. Nguồn cung cấp xuất khẩu thắt chặt cũng hỗ trợ giá các sản phẩm thịt, phản ánh nhiều yếu tố, gồm cả tồn kho thịt gia cầm thấp ở Mỹ, nguồn cung hạn chế ở Brazil và Châu Đại Dương, và sự phục hồi của dịch vụ thực phẩm ở các nước xuất khẩu lớn. Tại Anh, trong tuần kết thúc vào ngày 3/7, giá heo tiếp tục tăng 1,39 bảng so với tuần trước đó lên 158,96 bảng/kg, theo AHDB.

    3. Xuất khẩu

    Báo cáo tuần của CPC chỉ ra xuất khẩu tháng 4 của Mỹ, nhà xuất khẩu lớn thứ ba thế giới, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 297.089 tấn.
    Trong đó, ngoại trừ xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản giảm lần lượt 35,3% và 14,1% trong giai đoạn này, xuất khẩu sang Mexico, Hàn Quốc, Canada và các thị trường khác tăng ít nhất 11,2% trong tháng 4.
    Tuy nhiên, luỹ kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thịt heo của Mỹ giảm 3,1% so với cùng ký năm trước xuống 1,17 triệu tấn, chủ yếu do xuất khẩu sáng Trung Quốc giảm tới 25,9%. Sang tháng 5, Mỹ xuất khẩu tổng cộng 283.617 tấn, tăng 16% so với năm ngoái, nhờ xuất khẩu kỷ lục sang Mexico, Liên đoàn thịt heo Mỹ cho biết,Giá trị xuất khẩu thịt heo tăng 31% lên 813,2 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu của Mỹ giảm nhẹ so với năm ngoái, với giá trị tăng 3% lên 3,63 tỷ USD. Xuất khẩu của Canada, một trong top 10 nhà xuất khẩu thịt heo hàng đầu thế giới, tăng 9,1% trong tháng 4 so với năm 2020 lên 147.410 tấn, giá trị xuất khẩu cũng tăng 13,4% lên gần 475 triệu đô la Canada, theo CPC.
    Xuất khẩu tăng sang Mỹ (52,5%), Nhật Bản (12,4%) và Hàn Quốc (50,5%) đã bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (46,2%), Đài Loan (1,9%), EU (2,3%) và các thị trường khác (25,4%). Tính đến hết tháng 4, xuất khẩu thịt heo của Canada tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 570.833 tấn, dù khối lượng xuất khẩu sang thị trường EU và Trung Quốc giảm mạnh 85,1% và 37,7%. Giá trị xuất khẩu thịt heo trong cùng kỳ tăng 1,2% lên hơn 1,74 tỷ đô la Canada. Tại EU, nhà xuất khẩu thịt heo hàng đầu thế giới, xuất khẩu tăng gần 29% trong quý I lên 1,6 triệu tấn, tăng từ mức 1,24 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính, đạt 955.000 tấn trong giai đoạn này, chiếm 60% tổng xuất khẩu của EU và tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines là thị trường quan trọng thứ hai, với khối lượng xuất khẩu 96.000 tấn, tăng hơn 2 lần so với năm ngoái.

    4. Tiêu Thụ

    Theo Cục Hải quan Philippines, nhập khẩu thịt heo đã tăng vọt lên 76.000 tấn từ tháng 4 đến đầu tháng 6 sau khi chính phủ nước này giảm thuế nhập khẩu và nâng khối lượng thịt heo được phép nhập khẩu để ổn định nguồn cung trong nước và giá thịt heo. Thịt heo nhập khẩu của Mỹ cũng ghi nhận tăng trong tháng 4, theo CPC. Cụ thể, khối lượng thịt heo nhập khẩu của Mỹ tăng 51,2% so với năm ngoái lên 39.799 tấn, với nhập khẩu từ Canada tăng 50,9% lên 25.248 tấn. Nguồn cung từ Mexico có mức tăng trưởng lớn nhất, tăng 90,8% so với cùng kỳ lên 2.876 tấn, theo sau là Italy và Ba Lan với khối lượng nhập khẩu tăng lần lượt 59,6% và 40,3% lên 1.585 tấn và 3.630 tấn. Luỹ kế 4 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo của Mỹ tăng 26,7% lên 151.946 tấn. 4. Tiêu thụ, nhập khẩu Báo cáo tuần của CPC chỉ ra xuất khẩu tháng 4 của Mỹ, nhà xuất khẩu lớn thứ ba thế giới, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 297.089 tấn. Trong đó, ngoại trừ xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản giảm lần lượt 35,3% và 14,1% trong giai đoạn này, xuất khẩu sang Mexico, Hàn Quốc, Canada và các thị trường khác tăng ít nhất 11,2% trong tháng 4. Tuy nhiên, luỹ kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thịt heo của Mỹ giảm 3,1% so với cùng ký năm trước xuống 1,17 triệu tấn, chủ yếu do xuất khẩu sáng Trung Quốc giảm tới 25,9%. Sang tháng 5, Mỹ xuất khẩu tổng cộng 283.617 tấn, tăng 16% so với năm ngoái, nhờ xuất khẩu kỷ lục sang Mexico, Liên đoàn thịt heo Mỹ cho biết. Giá trị xuất khẩu thịt heo tăng 31% lên 813,2 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu của Mỹ giảm nhẹ so với năm ngoái, với giá trị tăng 3% lên 3,63 tỷ USD. Xuất khẩu của Canada, một trong top 10 nhà xuất khẩu thịt heo hàng đầu thế giới, tăng 9,1% trong tháng 4 so với năm 2020 lên 147.410 tấn, giá trị xuất khẩu cũng tăng 13,4% lên gần 475 triệu đô la Canada, theo CPC. Xuất khẩu tăng sang Mỹ (52,5%), Nhật Bản (12,4%) và Hàn Quốc (50,5%) đã bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (46,2%), Đài Loan (1,9%), EU (2,3%) và các thị trường khác (25,4%). Tính đến hết tháng 4, xuất khẩu thịt heo của Canada tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 570.833 tấn, dù khối lượng xuất khẩu sang thị trường EU và Trung Quốc giảm mạnh 85,1% và 37,7%. Giá trị xuất khẩu thịt heo trong cùng kỳ tăng 1,2% lên hơn 1,74 tỷ đô la Canada. Tại EU, nhà xuất khẩu thịt heo hàng đầu thế giới, xuất khẩu tăng gần 29% trong quý I lên 1,6 triệu tấn, tăng từ mức 1,24 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính, đạt 955.000 tấn trong giai đoạn này, chiếm 60% tổng xuất khẩu của EU và tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines là thị trường quan trọng thứ hai, với khối lượng xuất khẩu 96.000 tấn, tăng hơn 2 lần so với năm ngoái. 3. Xuất khẩu THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI QUÝ II/2021 08 Trong khi đó, nhập khẩu thịt heo tươi/đông lạnh của Canada giảm 31,9% trong tuần tính tới ngày 26/6 so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2.422 tấn, báo cáo tuần mới nhất của CPC chỉ ra. Trong đó, nhập khẩu từ Mỹ và các thị trường khác, trừ Đức, Mexico, Đan Mạch và Tây Ban Nha, giảm lần lượt 23,6% và 84,9% so với cùng kỳ. Còn nhập khẩu từ Đức, Mexico và Đan Mạch giảm về 0, trong khi nhập khẩu từ Tây Ban Nha tăng lên 100 tấn, từ 48 tấn của năm trước. Tính từ đầu năm đến ngày 26/6, khối lượng nhập khẩu thịt heo của Canada giảm 0,7% xuống 81.909 tấn, chủ yếu do nhập khẩu từ Mỹ, nhà cung cấp lớn nhất của quốc gia Bắc Mỹ, giảm 8,8%. Về thịt chế biến, nhập khẩu của Canada cũng giảm 24% trong tuần tính đến ngày 26/6 so với cùng kỳ năm 2020 xuống 3.631 tấn. Nguyên nhân là nhập khẩu từ Italy, Đan mạch và các thị trường khác trừ Mỹ giảm xuống bằng 0. Luỹ kế đến ngày 26/6, nhập khẩu thịt heo chế biến của Canada, tuy nhiên, vẫn tăng 1,7% so với năm ngoái lên 118.255 tấn. Trong đó, nhập khẩu từ Mỹ, Italy, Đan Mạch và các thị trường khác đều tăng khoảng 1,4 – 80,7%.

    5. Dự báo
    Trước thiệt hại do dịch ASF tại các vùng chăn nuôi chính, cùng với sự trì trệ trong thanh khoản do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Rabobank dự đoán đàn heo toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm hơn. Tại Philippines, khủng hoảng dịch ASF dự báo sẽ tiếp tục tàn phá ngành chăn nuôi của quốc gia Đông Nam Á và khiến đàn heo trên cả nước giảm 10% trong năm nay, trong khi nhập khẩu thịt heo dự kiến đạt cao kỷ lục vì nguồn cung thiếu hụt, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết. Từ mức 1,22 triệu tấn trong năm ngoái, sản lượng thịt heo của Philipines có thể giảm còn 1,1 triệu tấn trong năm nay. Trong năm 2019, thời điểm ca nhiễm ASF đầu tiên được phát hiện tại quốc gia này, sản lượng ghi nhận ở mức 1.75 triệu tấn. Và với chính sách hạ thuế nhập khẩu và nâng hạn mức nhập khẩu, USDA dự báo khối lượng nhập khẩu thịt heo của Philippines sẽ lên tới 468.474 tấn từ mức kỷ lục 184.082 tấn của năm ngoái. Trong khi tại Đức, AHDB dự báo sản lượng thịt heo của nước này sẽ giảm thêm vào cuối năm nay, do số lượng heo có sẵn trong nước phục vụ cho giết mổ ngày càng giảm.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này