HAG - Hành trình lột xác sau tái cấu trúc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuandungb, 14/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3061 người đang online, trong đó có 1224 thành viên. 15:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 697723 lượt đọc và 3100 bài trả lời
  1. Ruby_nguyenhn

    Ruby_nguyenhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    897
    Đầu tư tìm hiểu mới đầu tư. Các anh toàn đầu tư xong đi đọc tin tốt không à. :p:p
    HAG 500% mục tiêu của e rất rõ ràng. Hôm qua e đã bán VNM để mua thêm vài trăm nghìn HNG khi có tin tay to đã vào hàng. Đúng như tin tức e nhận được, CP HNG tiền vào rất mạnh => Giá CP tăng bất ngờ.
    Hy vọng chú Đức giữ UY TÍN như con người phố núi bọn anh, để HAG có sự tham gia của các Bigboy. :x:x:x:x
    2mvietnamgroup thích bài này.
  2. 2mvietnamgroup

    2mvietnamgroup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    995
    THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC

    1. Sản xuất và xuất khẩu

    Theo Reuters, đàn heo của Trung Quốc đã tăng 23,5% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái.
    Trong đó, đàn heo nái của quốc gia châu Á tăng 19,3% trong giai đoạn này và đạt 98,4% lượng heo nái ghi nhận vào cuối năm 2017. Xin Guochang, một quan chức tại Cục chăn nuôi, thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia rằng quy mô đàn gần như đã bình thường. Trong khi đó, khoảng 3,5 triệu con heo nái có năng suất sinh sản thấp đã bị tiêu hủy trong 5 tháng đầu năm, điều này sẽ giúp cải thiện khả năng sinh sản của đàn, ông nói thêm.

    Về tình hình dịch ASF, một lượng lớn heo đang chết vì dịch ở tỉnh sản xuất heo hàng đầu của Trung Quốc – Tứ Xuyên - làm dấy lên lo ngại về khả năng lan rộng trên khắp miền Nam và làm chậm sự phục hồi của hoạt động chăn nuôi heo của Trung Quốc, Reuters cho biết. Dịch ASF đã quét sạch khoảng một nửa đàn heo khổng lồ của Trung Quốc trong năm 2018 và 2019 nhưng quốc gia này đã nhanh chóng xây dựng lại phần lớn đàn heo bị mất vào năm ngoái. Tuy nhiên những đợt bùng phát mới ở miền bắc Trung Quốc trong năm nay, với nhiều chủng virus hơn.
    Hiện tại, tỉnh Tứ Xuyên, nơi sản xuất 48,5 triệu con heo để giết mổ vào năm ngoái, chiếm khoảng 9% tổng số heo cả nước, cũng ghi nhận sự bùng phát trở lại của virus. Các nông hộ nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong hoạt động chăn nuôi heo ở Tứ Xuyên, nơi địa hình đồi núi hạn chế số lượng trang trại lớn.
    Theo chuyên gia phân tích của quỹ đầu tư Win & Fund, thiệt hại ước rơi vào khoảng 10 - 15% tổng đàn.

    2. Diễn biến giá

    Giá heo hơi trung bình tại thị trường Trung Quốc tiếp đà lao dốc trong tháng 6, nhưng phục hồi nhẹ vào cuối tháng 6. Tính từ đầu tháng tới ngày 26/6, giá heo tại đây đã giảm gần 18% xuống khoảng 12,8 NDT/kg. Tuy nhiên giá phục hồi vào vài ngày cuối tháng, tăng 28,9% lên 16,6 NDT/kg.

    Giữa tháng 6, giá heo giao sau trên sàn giao dịch Đại Liên của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục vì hoạt động giết mổ hàng loạt làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với sự dưa thừa thịt heo.

    Giá đã bị ảnh hưởng khi các nhà chức trách khuyến khích nông dân chăn nuôi nhiều hơn, khiến đàn heo phục hồi tốt hơn dự báo và bổ sung nguồn dự trữ thịt heo quốc gia sau khi dịch ASF bùng phát. Các nhà phân tích cho rằng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi người chăn nuôi lo ngại giá sẽ giảm sâu hơn, dẫn đến kế hoạch giết mổ đàn gia súc.

    Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lo ngại cung vượt quá cầu cũng gia tăng sau khi một số nhà chăn nuôi vỗ béo đàn heo nái của họ với trọng lượng lên đến 300 – 400 kg, tương đương với một số loài gấu Bắc Cực, so với mức 200 kg thông thường, Financial Times trích báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho hay.
    Giá thịt heo bán buôn đã giảm gần 50% trong năm nay xuống 23,57 NDT/kg, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2019.
    Sự bùng phát trở lại của dịch ASF tại nhiều nơi khiến người chăn nuôi bán tháo cũng là nguyên nhân khiến giá giảm đáng kể thời gian qua. Cùng với đó, nhu cầu chậm chạm và nhập khẩu tăng đã ảnh hưởng tới giá heo trên cả nước.

    3. Tiêu thụ, nhập khẩu

    Báo cáo công bố hôm 16/6 của AHDB cho biết nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc đối với các loại thịt tiếp tục tăng, bất chấp sự phục hồi đáng kể về đàn heo trong nước. Trong tháng 4, tổng khối lượng các loại thịt và nội tạng tăng 75% so với tháng 10/2019 và tăng 164% so với thời điểm ca nhiễm ASF đầu tiên được công bố. Trong đó, nhu cầu nhập khẩu thịt heo tăng trưởng mạnh nhất, tăng 227% kể từ khi dịch ASF được phát hiện.

    4. Thị trường nhập khẩu chính

    Các thị trường xuất khẩu chính của Trung Quốc gồm Brazil, Tây Ban Nha, Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan. Một số nhà cung cấp khác cũng ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ thịt hàng đầu thế giới trong 3 năm qua là Argentina và New Zealand. Cho tới khi dịch ASF được phát hiện, Đức cũng là một trong những nhà cung cấp thịt heo lớn cho quốc gia châu Á.

    5. Dự báo

    Theo Dịch vụ Nông nghiệp Quốc tế, việc giá heo hơi và giá thịt heo giảm sâu thời gian qua có thể tạo ra khoảng cách trong sản xuất vào nửa sau của năm 2021. Cụ thể, giá thịt heo giảm kéo giá heo giống giảm theo. Theo các nguồn tin trong ngành, những trang trại giống đã phản ứng lại bằng cách tiêu huỷ số heo nái có năng suất thấp, theo đó ảnh hưởng tới sản lượng heo giống. Xu hướng này sẽ khiến sản lượng heo nái giảm, đặc biệt tại các trang trại quy mô nhoẻ và vừa, trong khi hỗ trợ các nhà sản xuất lớn với năng suất sinh sản của heo nái cao. Về tình hình nhập khẩu, có dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc đang bắt đầu chậm lại. Mức trung bình động trong 12 tháng đối với nhập khẩu hàng tháng đang đi ngang. Báo cáo phân tích thị trường của Ngân hàng Rabobank, USDA và. Cả nhận định triển vọng thị trường thịt heo của AHDB cùng với việc Trung Quốc đặt mục tiêu tự cung tự cấp 95% thịt heo cho thấy khả năng nhập khẩu sẽ hạ nhiệt vào năm 2021




  3. 2mvietnamgroup

    2mvietnamgroup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    995
    THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM

    1. Sản xuất
    Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết tính đến cuối tháng 6/2021, tổng số heo tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 8,1%. Trong quý II, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng tăng 8,6% lên hơn 1 triệu tấn. Tính đến ngày 21/6, cả nước không còn dịch tai xanh ở heo, dịch lở mồm long móng còn ở Sơn La, Hà Tĩnh nhưng dịch ASF vẫn còn xuất hiện ở 30 địa phương. Ngoài ra, các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch ASF cũng làm ảnh hưởng tới đầu ra của thủ phủ nuôi heo Đồng Nai. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho biết: "Khi các chợ đầu mối và hàng trăm chợ truyền thống bị đóng cửa thì việc tiêu thụ heo của người chăn nuôi vô cùng khó khăn. Mặc dù nhu cầu của người tiêu dùng vẫn rất cao nhưng đầu ra của người chăn nuôi không có. Lý do là thương lái tại các chợ đầu mối bị dương tính COVID-19 tương đối nhiều nên không có người thu mua, từ đó, giá cả liên tục đi xuống". Về tình hình dịch ASF, Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Văn Bàn (Lào Cai), hết ngày 26/5, huyện đã tiêu hủy 806 con heo mắc dịch, tương đương 28 tấn. Dịch ASF bùng phát trở lại khiến gần 170 hộ chăn nuôi trắng tay, rơi vào cảnh nợ nần. Dịch tái bùng phát bất ngờ, không rõ nguyên nhân đã khiến cấp ủy đảng, chính quyền xã Nậm Xây gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống, báo Lào Cai đưa tin. Xã đã thành lập một chốt kiểm soát dịch ngăn chặn người mang heo ra, vào địa bàn. Dịch ASF diễn ra liên tiếp tại các thôn trên địa bàn xã, ngày ít có khoảng 2 - 3 con chết, ngày nhiều có thể lên tới hàng chục con. Điều này khiến tổng đàn gia súc của xã giảm mạnh, nhiều hộ thiệt hại nặng nề. Báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Văn Bàn, từ đầu tháng 4 đến ngày 26/5, huyện đã tiêu hủy 806 con heo mắc bệnh của 169 hộ trên địa bàn 8 xã (Nậm Xây, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Tân Thượng, Minh Lương, Nậm Mả, Thẳm Dương, Sơn Thủy) và thị trấn Khánh Yên, tổng trọng lượng tiêu hủy gần 28 tấn. Hiện nay, dịch vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, do vậy nguy cơ nhiều gia đình nông dân rơi vào tình cảnh tương tự rất cao. Đầu tháng 6, Uỷ ban Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã công bố dịch ASF xảy ra trên địa bàn xã Tân Hưng từ ngày 29/5. Và mới đây UBND thành phố Đồng Xoài cũng ban hành quyết định công bố dịch bệnh ASF trên địa bàn phường Tân Xuân, theo báo Bình Phước. Trước đó ngày 2/7, trên địa bàn phường Tân Xuân xuất hiện dịch ASF trên đàn heo 33 con của một hộ chăn nuôi thuộc khu phố Suối Đá. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Đồng Xoài đã phối hợp với UBND phường Tân Xuân tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo mắc bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.


    2. Thị trường thức ăn chăn nuôi

    Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 6/2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 371 triệu USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm nhẹ 3,84% so với cùng kỳ năm 2020. Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 6 tăng tới 164% so với năm ngoái lên 417.792 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 187% lên gần 125,3 triệu USD. Trong khi đó, nhập khẩu ngô giảm 25,1% về khối lượng xuống 867.573 tấn, nhưng tăng 6,87% về giá trị lên hơn 261,7 triệu USD. Tương tự, nhập khẩu đậu nành giảm 32,3% về khối lượng xuống 126.164 tấn, nhưng tăng 5,45% về giá trị lên 75,9 triệu USD. Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng gần 65,7% so với cùng kỳ năm 2020 lên hơn 122 triệu USD.
    Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong tháng 5 khiến nhiều hộ phải bán sớm cắt lỗ, vì càng nuôi càng lỗ. Trong tháng 6, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã có xu hướng giảm so với tháng 5, trong đó giá ngô giảm 5,2%, khô dầu đậu tương giảm 2,5%, cám mì giảm 2,6%, bã ngô giảm 1%. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm tăng khoảng 2% so với tháng 5. Tuy nhiên, bình quân 6 tháng đầu năm 2021, giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều tăng so với cùng kỳ 2020, trong đó tăng mạnh nhất là các nguyên liệu thuộc nhóm ngũ cốc. Những ngày đầu tháng 7, giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính tiếp tục giữ xu hướng giảm, cụ thể ngô giảm 2%, khô dầu đậu tương giảm 1,7%, cám mì giảm 0,6%, bã ngô giảm 2%, nhưng giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm vẫn tăng so với tháng 6, tăng 1,7.

    3. Diễn biến giá

    Tháng 6, giá heo hơi chủ yếu biến động nhẹ và giảm khoảng 1.000 đồng/kg một vài nơi sau khi giảm sâu các tháng trước đó, với mức giá phổ biến là 67.000 – 68.000 đồng/kg. Tuy nhiên xu hướng giảm quay trở lại vào cuối tháng do thị trường tiêu thụ chậm dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát khiến các hoạt động ăn uống và du lịch bị giới hạn, bất chấp động thái tạm ngừng nhập khẩu heo sống từ Thái Lan, trong khi nguồn cung được đảm bảo do người chăn nuôi dần hồi phục đàn, việc tái đàn ở các địa phương diễn ra thuận lợi, theo Cục Xuất nhập khẩu. Ghi nhận trong ngày 25/6, tại miền Bắc, giá heo hơi đang phổ biến trong khoảng 64.000 – 69.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Bình có mức giá tốt nhất, 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang ghi nhận mức giá phổ biến là 67.000 – 68.000 đồng/kg. Lào Cai có mức giá thấp nhất, 64.000 đồng.
    Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá dao động ở khoảng 63.000 – 71.000 đồng/kg. Ngoại trừ Quảng Trị và Huế báo giá heo ở mức 71.000 đồng/kg, các địa phương còn lại có giá ở mức 67.000 – 68.000 đồng/kg. Riêng Bình Định có nơi chỉ ghi nhận ở mức 63.000 đồng/kg. Còn tại miền Nam, heo hơi được thu mua trong khoảng 65.000 – 70.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tại Long An, Đồng Tháp đang ở mức tốt nhất khu vực, đạt 70.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Vĩnh Long có giá 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Cà Mau … giá phổ biến ở mức 67.000 – 69.000 đồng/kg.

    4. Tiêu thụ

    Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 5, Việt Nam nhập khẩu 14.630 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 33,52 triệu USD, tăng 313,7% về lượng và tăng 249,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, giá nhập khẩu trung bình đạt 2.291 USD/tấn, giảm 15,5%. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 63.500 tấn, trị giá 146,41 triệu USD, tăng 142,2% về lượng và tăng 130,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tháng 5/2021, Việt Nam nhập khẩu thịt heo sống ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 9 thị trường, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Australia chiếm 37,8%; Canada chiếm 28%; Mỹ chiếm 18,7%; Đan Mạch chiếm 7,7% và New Zealand chiếm 3,1%. Trong 5 tháng đầu năm 2021, Nga là thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam với 27.410 tấn, trị giá 74,96 triệu USD, tăng tới 608,6% về lượng và tăng 544,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, giá nhập khẩu trung bình đạt 2.751 USD/tấn, giảm 9%. Cũng trong tháng 5, Việt Nam xuất khẩu được 1.550 tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 6,19 triệu USD, giảm 27,6% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với tháng trước đó. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Hong Kong, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hong Kong chiếm 57,6% tổng lượng thịt xuất khẩu của cả nước với 895 tấn, trị giá 4,14 triệu USD, giảm 37,6% về lượng và giảm 14,1% về trị giá so với tháng 4/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hong Kong được 5.560 tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 22,05 triệu USD.

    5. DỰ BÁO
    Theo đánh giá của các chuyên gia, việc người chăn nuôi thận trọng trong việc tái đàn có thể giúp thị trường trở nên cân bằng ở thời điểm hiện tại, giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt hơn vấn đề tài chính. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung vào thời gian tới. Do đó, người chăn nuôi cần chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí sản xuất, chăn nuôi theo chuỗi. Khi dịch COVID-19 ổn định, nhu cầu về thực phẩm cho các ngành chế biến, các nhà hàng, bếp ăn sẽ rất lớn. Cục Xuất nhập khẩu dự kiến giá heo hơi sẽ phục hồi trở lại trong quý III/2021 nhờ dịch bệnh được kiểm soát, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, giá sẽ khó tăng đột biến. Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi dự báo giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do các thông tin về tồn kho vụ cũ và diện tích trồng ngô, đậu tương vụ mới của Mỹ đều thấp hơn dự kiến. Đồng thời, nhu cầu ngô sản xuất ethanol của Mỹ tăng cao dẫn tới hạn chế nguồn cung ngô dùng cho chăn nuôi
  4. 2mvietnamgroup

    2mvietnamgroup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    995
    HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

    1.Doanh nghiệp nuôi heo đối mặt với khó khăn khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao

    Theo Cục Chăn nuôi, tính bình quân 6 tháng đầu năm, giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều tăng so với cùng kỳ 2020. Nếu tính riêng trong tháng 6, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã bắt đầu giảm so với tháng 5. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm vẫn tăng từ 1,7% đến 2%. Lý giải về điều này, ông Dương Tất Thắng, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn phải sử dụng nguyên liệu được mua với giá cao từ các tháng trước và việc này sẽ có độ trễ từ 1 đến 1,5 tháng. Cũng theo ông Thắng, xu hướng giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tăng hai đợt với khoảng 5% trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm, ngành chăn nuôi nói chung sẽ đối mặt với không ít khó khăn, giá thức ăn nguyên liệu vẫn sẽ duy trì ở mức ổn định và chưa giảm nhanh được. Báo cáo chiến lược ngành chăn nuôi của Chứng khoán VNDirect công bố mới đây cũng cho thấy ngay cả những doanh nghiệp nuôi heo quy mô lớn cũng khó đứng ngoài vòng xoáy ảnh hưởng khi giá thức ăn chăn nuôi biến động. Cụ thể, VNDirect cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh thịt như Dabaco, Masan MEATLife… sẽ chịu tác động tiêu cực bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng trong khi giá lợn được dự báo sẽ giảm khoảng 19% so với cùng kỳ vào năm 2021 so với mức trước dịch ASF do quy mô đàn lợn sẽ được phục hồi.
    Mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những đợt tăng giá này do giá nguyên liệu đầu vào tăng không thể chuyển hết thành giá bán do còn phải cạnh tranh với các công ty nước ngoài khác.
    Doanh nghiệp kiến nghị bỏ thủ tục hợp quy thức ăn chăn nuôi. Với việc giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành đã đưa ra đề nghị sớm bãi bỏ hợp quy để hạ giá thành chăn nuôi. Trong buổi họp với Cục Chăn nuôi, ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Tổng Giám đốc Dabaco đề nghị, Cục Chăn nuôi tham mưu Bộ NN-PTNT, Bộ KHCN sớm bãi bỏ thủ tục hợp quy thức ăn chăn nuôi. Rút gọn thủ tục hành chính, một tiêu chuẩn công bố áp dụng cho nhiều tên thương mại khác tránh tốn kém, lãng phí cho doanh nghiệp. Còn theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc CP. Việt Nam, thủ tục hợp quy thức ăn chăn nuôi nước ngoài không áp dụng còn Việt Nam lại quy định cũng vô hình chung tạo sự cạnh tranh không công bằng giữa thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, do đó, ông Tuấn đồng tình kiến nghị sớm bãi bỏ hợp quy để hạ giá thành chăn nuôi. Cùng ý kiến, ông Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám Đốc Japfa Comfeed Việt Nam thống nhất kiến nghị nên bỏ hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung bởi thực tế đây chỉ là thủ tục hành chính không giúp việc quản lý thức ăn chăn nuôi tốt hơn.

    Còn về quy trình quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi dù bãi bỏ hợp quy, ông Công khẳng định các quy định hiện hành vẫn giúp Cục Chăn nuôi quản lý tốt mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Trước mắt, lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho biết, đã kiến nghị Bộ NN-PTNT ban hành văn bản lùi thời gian áp dụng hợp thức ăn chăn nuôi, quy thêm 1 năm đến 1/7/2022 để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp quy định của pháp luật.

  5. 2mvietnamgroup

    2mvietnamgroup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    995
    Tình hình HAG vẫn vậy; dòng tiền đang luân chuyển từ blu qua mid với ngành vận tải biển, dầu, bds, vật liệu... và bỏ ngỏ HAG. Thôi tháng 9 quay lại nha =)) Tới tháng 9 vẫn ở vùng này mà ko vượt 6. Đi kiếm ăn 1 vòng rồi quay lại để cho lái quay tay.
    Last edited: 11/08/2021
  6. Ruby_nguyenhn

    Ruby_nguyenhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    897
    Hôm qua e nghe HNG có nhóm a truongmony vào.
    Đúng thật đã quá a ơi. Hihi
    Qua e vào mấy trăm nghìn HNG thơm luôn. Đúng là Bigboy họ vào thì CP lên kinh quá a
  7. Ruby_nguyenhn

    Ruby_nguyenhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    897
    Cafe có PVD rồi a ạ. Hihi
    PVD quý 2 xấu mà giá CP nó lại khỏe thế ko biết a.
    HNG quý 2 xấu sáng sớm mn thi nhau bán, nó lại khỏe thế ko biết a. :x:x:x:x:x
  8. dautu_lathang

    dautu_lathang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    4.244
    Trước khi lột xác thì phải lột quần đã, chưa thấy lột quần fat nào là sao chủ top?
  9. kangquy

    kangquy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2015
    Đã được thích:
    830
    chúng nó quyết tâm ko cho lên bằng mọi giá à các cụ.
    Ko cụ nào nock out được bọn này à. Nó nhây nhựa vl
    tcvck thích bài này.
  10. Ruby_nguyenhn

    Ruby_nguyenhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    897
    Phải có Bigboy thì may ra anh ơi ^^
    Bigboy thì sợ Chú Đức kiểm toán từ lãi thành lỗ. Quý 3 không biết thế nào.
    Chứ cổ đông nhỏ lẻ toàn võ mồm lập room cho vui không à :p:p:p
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này