HAG - Hoàng Anh Gia Lai và thông tin liên quan : cơ sở cho niềm tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cohoidautu, 06/06/2015.

5440 người đang online, trong đó có 671 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 21154 lượt đọc và 177 bài trả lời
  1. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
  2. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Myanmar
    Thứ 2, 18:48, 22/06/2015

    VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar.

    Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 7 (CLMV-7) Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong lần thứ 6 (ACMECS-6), chiều nay (22/6) tại Nay Pyi Taw, Thủ đô Myanmar, Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar Thein Sein.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng và Tổng thống Myanmar
    Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar; hoan nghênh việc hai bên có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/5/1975 – 28/5/2015); đồng thời đánh giá cao việc hai nước vừa tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Myanmar do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước chủ trì (tháng 5/2015).

    Tổng thống Myanmar Thein Sein cũng khẳng định coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; thông báo Myanmar đang triển khai thành lập Hội hữu nghị Myanmar– Việt Nam để góp phần tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước; hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tích cực thúc đẩy các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Myanmar; đánh giá cao dự án Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai tại Yanggun, một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản tại Myanmar và là công trình mang tính biểu tượng cho quan hệ hợp tác Việt Nam – Myanmar; cho biết sẽ tích cực xem xét để sớm cấp giấy phép cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mở chi nhánh tại Myanmar.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Myanmar
    Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua; đặc biệt là việc kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng và đạt trên 480 triệu USD năm 2014 (tăng 36,8% so với năm 2013) và Việt Nam đã trở thành nước đầu tư lớn thứ 8 tại Myanmar với 33 dự án, trị giá hơn 580 triệu USD.

    Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong 12 lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần Tuyên bố chung về hợp tác Myanmar– Việt Nam ký tháng 4/2010; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Myanmar; phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 500 triệu USD trong năm 2015; thúc đẩy hợp tác trồng và chế biến cà phê, hạt tiêu, điều phục vụ xuất khẩu; xúc tiến chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và dạy nghề.

    Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư tại Myanmar, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, dầu khí, viễn thông và trồng cây công nghiệp; đồng thời mở rộng hợp tác sang lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu; đề nghị hai bên xem xét sửa đổi Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư, hiệp định Tránh đánh thuế hai lần để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

    Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là các cơ chế hợp tác tiểu vùng và hợp tác ASEAN; thúc đẩy duy trì đoàn kết và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh quan trọng ở khu vực.

    Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn_Tấn Dũng đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ_tịch nước Trương Tấn Sang mời Tổng thống Thein Sein và Phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Thein Sein đã chuyển lời hỏi thăm tới Tổng Bí_thư Nguyễn_Phú Trọng và Chủ_tịch nước Trương Tấn_Sang, đồng thời cảm ơn về lời mời và thông báo sẽ sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp./.

    Thành Chung/VOV
    http://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-tan-dung-hoi-kien-tong-thong-myanmar-409034.vov
  3. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Xào đi xào lại mấy cái tin cũ xì , đăng mập mờ ngày tháng năm để lừa gạt thiên hạ . Bác chơi ck theo kiểu lừa gạt, Bác thấy có mệt mỏi không ? Sao không lấy nick cũ ra xài , mới tạo thêm nick mới hử ?!=))

    ==========================================
    Đà Nẵng quyết đòi lại các “dự án treo” ven biển
    12/06/2015 | 13:16

    Chính quyền Đà Nẵng sẽ thu hồi các dự án bất động sản chậm hoặc không triển khai dọc bờ biển...

    Dọc bờ biển Đà Nẵng có khá nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng được cấp phép từ nhiều năm nhưng không triển khai.
    Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa giao các cơ quan chức năng thành phố tiến hành rà soát và thanh tra để thu hồi một số dự án treo, chiếm đất dọc bờ biển.

    Theo đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu thanh tra thành phố khẩn trương vào cuộc và tham mưu việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án: khu du lịch giải trí Đệ Nhất rộng 8.000 m2 của nhà đầu tư nước ngoài, khu du lịch Đệ Nhất rộng 45.000 m2, trường dạy nghề lướt ván, khu thể thao giải trí Huy Khánh tại khu vực đất vàng ven biển của thành phố.

    Chủ tịch Đà Nẵng cho biết, các dự án đã có chủ trương thu hồi gồm khu du lịch Biển Đông mở rộng (Bãi Rạng) và khu biệt thự khu nghỉ mát Bãi Trẹm, cần hoàn chỉnh thủ tục để thu hồi đất để giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

    Đối với dự án Temple - nằm cạnh bãi biển Phạm Văn Đồng - cần phải kiểm tra thực tế theo quy hoạch đã được phê duyệt, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng dự án, tổng mức đầu tư... để báo cáo đề xuất xử lý theo quy định.

    Các dự án bất động sản và du thuyền Đà Nẵng của liên doanh Quốc Cường Gia Lai (QCG) vàVinaCapital, dự án khu du lịch sinh thái Ghềnh Bàn - Bãi Đa, cần rà soát các vấn đề giao đất, cho thuê đất, triển khai thực hiện, chuyển nhượng đối với các dự án trên liệu có minh bạch.

    Ngoài ra, các dự án như khu du lịch Nam Phát, khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG); khu du lịch ven biển I.V.C, khu du lịch The Nam Khang..., thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan tiến hành thanh tra tình hình sử dụng đất, rà soát tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết.

    Một số dự án đã ký cam kết tiến độ nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đến nay không triển khai hoặc triển khai chậm, như dự án Hoàng Anh Gia Lai; dự án khu nghỉ dưỡng ven biển của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước; dự án Bãi Bủ của Công ty Cổ phần Hải Duy; dự án khu du lịch sinh thái, nhà nghỉ, dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà,... nếu chậm tiến độ sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

    Trường hợp phát hiện dự án không triển khai xây dựng theo cam kết thì báo cáo đề xuất việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất theo đúng quy định.

    Tất cả các công việc kiểm tra, rà soát, thu hồi các dự án trên phải hoàn thành trước và báo cáo trong cuộc họp quy hoạch kiến trúc tháng 6/2015.

    Theo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, trên thực tế thành phố cũng đã tiến hành rà soát nhưng xử lý chậm. Do đó, trong đợt này, Đà Nẵng sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục để thu hồi các dự án treo theo đúng quy định.

    Ngô Trang
    VNECONOMY
    http://viet stock.vn/2015/06/da-nang-quyet-doi-lai-cac-du-an-treo-ven-bien-763-424618.htm
    ===========================================================
    Bầu Đức lên tiếng về dự án bị Đà Nẵng ra tối hậu thư dọa thu hồi
    Hoàng Đan | 24/12/2013 10:10

    (Soha.vn) - Bầu Đức cho rằng, Hoàng Anh Gia Lai là một đơn vị đóng góp xây dựng các công trình ở Đà Nẵng nhiều nhất nên việc thu hồi dự án tại Non Nước là khó xảy ra...

    Ngày 20/12, Văn phòng UBND TP cho hay, lãnh đạo TP vừa có văn bản giao Sở Xây dựng làm việc và yêu cầu Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu khẩn trương triển khai dự án Anvie Resort & Residences (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), đồng thời có văn bản cam kết gửi UBND TP Đà Nẵng về tiến độ thực hiện dự án này. Nếu đến hết quý 1/2014 công ty không triển khai thực hiện, UBND TP Đà Nẵng sẽ xử lý thu hồi dự án theo quy định.

    UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Laido ông Đoàn Nguyên Đức, bầu Đức làm CTHĐQT có cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện dự án resort 5 sao trên diện tích 4,5ha ven bãi biển Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và tiếp tục đầu tư xây dựng vào năm 2014. Trong trường hợp công ty không thực hiện theo đúng cam kết, UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ xử lý thu hồi dự án theo đúng quy định.

    Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương cho hay, chỉ qua kiểm tra 98 dự án ở 3 quận, huyện Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang đã có 15 dự án sẽ đề nghị thu hồi, 83 dự án “trùm mền” triền miên, trong đó có rất nhiều dự án ven biển.

    Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 23/12, bầu Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho rằng, việc ra thông báo trên của UBND thành phố Đà Nẵng là việc hoàn toàn bình thường.

    [​IMG]
    Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
    "Việc UBND thành phố Đà Nẵng ra thông báo nhắc nhở các doanh nghiệp có dự án chậm triển khai trên địa bàn là chuyện hoàn toàn bình thường. Và ở đây, thành phố nhắc chung các doanh nghiệp chứ không riêng gì dự án của Hoàng Anh Gia Lai.

    Đương nhiên, ở đây sẽ có dự án bị thu hồi nhưng không phải dự án nào cũng thu bởi họ sẽ phải đánh giá, phân tích một cách rất kỹ càng. Với Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi luôn tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

    Tại dự án Non Nước, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho thành phố và tiến hành san lấp mặt bằng, triển khai thi công một số hạng mục với giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, do thị trường khách sạn vào thời điểm này chưa được tốt nên việc bỏ tiền vào đó đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ bị lỗ, vì vậy chúng tôi tạm dừng lại và từ từ sẽ triển khai tiếp chứ không phải là bỏ đất đó...", bầu Đức nói.

    Cũng theo bầu Đức, trong những năm qua, Hoàng Anh Gia Lai là một trong những đơn vị có rất nhiều đóng góp vào việc xây dựng các công trình lớn ở Đà Nẵng nên việc thu hồi dự án tại Non Nước là khó xảy ra.

    "Trong những năm qua, Hoàng Anh Gia Lai gần như là một trong những đơn vị đóng góp xây dựng các công trình ở Đà Nẵng nhiều nhất chứ không phải là ù nhầy, bỏ đất đó không làm.

    Cách đây 8 - 9 năm chúng tôi đã xây một tòa nhà 24 tầng với khách sạn 5 sao. Trong lúc kinh tế suy thoái, chúng tôi vẫn triển khai dự án với hàng ngàn căn hộ tại đường 2/9 và đang hoàn thành rất tốt. Cùng với đó Hoàng Anh Gia Lai cũng đã mua thêm một vài miếng đất ở Đà Nẵng để chuẩn bị xây dựng các công trình khác.

    Với việc triển khai các dự án như vậy thì tôi nghĩ rằng, không có lý gì với dự án Non Nước, thành phố Đà Nẵng lại vội vàng tiến hành thu hồi đất của Hoàng Anh Gia Lai khi mà chúng tôi chỉ tạm dừng chứ chưa tuyên bố bỏ...", bầu Đức cho hay.

    Khi được hỏi về việc, nếu Đà Nẵng vẫn quyết tâm thu hồi dự án tại khu vực Non Nước của Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức nhận định: "Đà Nẵng muốn thu hồi dự án cũng không khó lắm nhưng họ phải làm đúng luật.

    Họ phải gặp doanh nghiệp, xem xét số tiền bỏ ra nộp tiền sử dụng đất, đầu tư là bao nhiêu và yêu cầu trả lời về dự án đó làm hay không làm rồi mới ra quyết định thu. Khi muốn thu đất thì thành phố phải trả lại số tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra và như vậy thì doanh nghiệp sẽ vui vẻ ngay.

    Nhưng trong thời điểm hiện tại khi tình hình kinh tế khó khăn và chúng tôi mới chỉ tạm dừng chứ chưa tuyên bố bỏ dự án Non Nước thì việc thu hồi khó xảy ra...".

    theo Trí Thức Trẻ
    http://soha.vn/kinh-doanh/bau-duc-l...toi-hau-thu-doa-thu-hoi-20131223231741533.htm
    Last edited: 23/06/2015
  4. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Thông tin báo chí số 30 ngày 23/6/2015: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN_TẤN DŨNG, PHÓ TỔNG THỐNG MYANMAR SAI MAUK KHAM DỰ LỄ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG GIAI ĐOẠN 1 TỔ HỢP HAGL MYANMAR CENTER
    ( 23/06/2015 )



    [​IMG]

    Ngày 23/6/2015, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar - Việt Nam lần thứ 7 (CLMV 7) và Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế ACMECS 6 tại Cộng hòa Liên bang Myanmar, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn_Tấn Dũng, Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham, cùng đoàn đại biểu cấp cao 2 nước Việt Nam và Myanmar và gần 400 doanh nghiệp hai nước đã tham dự Lễ bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center. Thủ tướng Nguyễn Tấn_Dũng, Phó Tổng thống Sai Mauk Kham cũng đã chứng kiến các hoạt động: Khai trương Công ty Tài chính BIDV Myanmar (BMF); Văn phòng đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC); Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa BIDV và Ngân hàng Global Treasure; Hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa Tập đoàn HAGL với các đối tác cùng nhiều hoạt động kinh tế khác.

    1. Dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center - biểu tượng hợp tác kinh tế Việt Nam – Myanmar

    Khu phức hợp HAGL Myanmar Centercủa Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản tại Myanmar với tổng mức đầu tư 440 triệu USD được triển khai trên quỹ đất có diện tích 73.358 m2. Khi đưa vào sử dụng, Khu phức hợp sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc đặc biệt cho TP. Yangon và là một trung tâm văn hóa – kinh tế đầy sức sống - biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Myanmar. Dự án cũng sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 2.500 lao động địa phương và đóng góp ngân sách hàng năm cho thành phố Yangon hàng triệu USD.

    Việc bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án là kết quả của quá trình lao động không mệt mỏi của hơn 400 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cấp cao người Việt Nam và hơn 2.700 lao động Myanmar trong gần 2 năm qua. Hoàn thành giai đoạn 1, dự án đưa vào hoạt động một trung tâm thương mại và 2 tháp văn phòng cho thuê hạng A cao 27 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 161.000 m2; một khách sạn quy mô 429 phòng, cao 23 tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao với thương hiệu Melia Yangon.

    Trong giai đoạn 2 được triển khai từ tháng 6/2015 đến Quý 2/2017, dự án sẽ xây dựng 4 tòa tháp 28 tầng gồm 1.800 căn hộ và khu văn phòng cho thuê với tổng diện tích hơn 63.800 m2.


    Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai – cho biết: “Dự án đi vào khai thác sẽ giúp bổ sung nguồn cung bất động sản cao cấp tại Yangon, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân quốc tế đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Myanmar”.

    Ngay tại buổi lễ, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã ký các hợp đồng cho thuê mặt bằng với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Công ty Tài chính BIDV Myanmar (BMF).

    2. Công ty Tài chính BIDV Myanmar (BMF) – bước tiến mới của BIDV tại thị trường Myanmar

    Công ty Công ty Tài chính BIDV Myanmar (BMF) là kết quả của sự hợp tác giữa BIDV – ngân hàng hàng đầu và lâu đời nhất Việt Nam và Công ty Tài chính Tiêu dùng Vi mô Mahar Bawaga. BMF có vốn đăng ký ban đầu là 5 triệu USD, trong đó phía Việt Nam đóng góp 70% và cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật, nhân sự, công nghệ và chuyển giao những kinh nghiệm cho vay, phát triển ngân hàng bán lẻ.

    BMF được thành lập với sứ mệnh góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Myanmar thông qua cung cấp các khoản vay ưu đãi, tư vấn hỗ trợ người dân về kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý tài chính. Định hướng trong thời gian đầu, BMF sẽ tập trung cấp tín dụng vi mô tới cộng đồng người dân rộng lớn của Myanmar, đóng góp cho công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển các ngành nghề địa phương.

    [​IMG]
    Cùng ngày, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cũng đã khai trương Văn phòng đại diện tại Myanmar, trở thành cánh tay nối dài để BIC tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty bảo hiểm địa phương cũng như sớm chính thức tham gia vào thị trường bảo hiểm Myanmar vào thời điểm phù hợp.

    Với việc đưa thêm 2 hiện diện thương mại vào hoạt động, đánh dấu một bước tiến mới của BIDV tại thị trường này,hướng tới cung cấp trọn gói các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; thể hiện quyết tâm đầu tư kinh doanh lâu dài, cung ứng đầy đủ nhất các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng tại thị trường Myanmar.

    3. BIDV hợp tác với Global Treasure Bank – thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa 2 hệ thống ngân hàng Việt Nam – Myanmar

    Để xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững tại Myanmar, BIDV đã chủ động thiết lập các kênh trao đổi thông tin thường xuyên với các Định chế Tài chính tại Myanmar. Trong đó có việc ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Global Treasure Bank - một trong 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất của Myanmar.

    Theo thỏa thuận, hai bên hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin, hợp tác phát triển và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giới thiệu khách hàng và hợp tác trong tài trợ lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản, hỗ trợ về tư vấn nghiệp vụ, về công nghệ thông tin,…

    Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch HĐQT BIDV, Chủ tịch Hiệp hội AVIM – đánh giá: “Trong số các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Myanmar, có thể khẳng định Hoàng Anh Gia Lai và BIDV là hai đơn vị đầu tư sớm nhất, triển khai quyết tâm nhất và thực hiện bài bản nhất. Tôi rất vui mừng và tự hào rằng sự đầu tư nghiêm túc, bài bản của HAGL và BIDV cùng với sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ, các Bộ ngành hai nước thời gian qua đến nay đã có kết quả tốt đẹp... Hiệp hội AVIM cam kết tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy quá trình đầu tư, hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar để góp phần đẩy mạnh quan hệ kinh tế 2 nước. Với tư cách là Chủ tịch AVIM, chúng tôi cam kết với Chính phủ và Bộ ngành hai nước, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Hiệp hội để góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước.”

    Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực và những kết quả khả quan bước đầu của Tập đoàn HAGL, BIDV cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar đã đạt được sau gần 5 năm hoạt động. Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng nhấn mạnh: “Thành tích của BIDV, HAGL và Hiệp hội AVIM không chỉ góp phần thúc đẩy, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Myanmar mà còn góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar; củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước”.

    Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar tiếp tục nỗ lực để đầu tư, kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt, đối với các dự án đã được cấp phép, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ đúng cam kết trong dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tham gia tốt công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ nâng cao đời sống cho người dân Myanmar.

    Thông tin chi tiết xin liên hệ:

    Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar (AVIM)

    Văn phòng tại Myanmar - Điện thoại: +95.1553896

    Văn phòng tại Hà Nội - Điện thoại: +84.4.22205544
    http://www.bidv.com.vn/Tin-tuc-su-k...-tin-b--225;o-ch--237;-so-30-ng--224;y-2.aspx
    TienlaVuabongcomay thích bài này.
    bongcomay đã loan bài này
  5. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Cao ốc của bầu Đức tại Myanmar hút khách đại gia
    Thứ ba, 23/6/2015 | 22:32 GMT+7

    Các tập đoàn dầu khí của Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc cùng với Vietnam Airlines và BIDV... đã đăng ký thuê văn phòng trong Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar với giá trung bình 62 USD mỗi mét vuông.

    Ngày 23/6, tại lễ bàn giao mặt bằng và đưa vào sử dụng giai đoạn một của dự án, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức cho biết tình hình vận hành tháp văn phòng cho thuê của khu phức hợp diễn biến thuận lợi.

    2 block văn phòng có diện tích sàn 85.701 m2 đã được ký biên bản ghi nhớ, giữ chỗ và đàm phán hợp đồng đạt tỷ lệ trên 50%. Tỷ lệ này chưa tính tới những khách hàng đang thỏa thuận. Trong số khách đã chọn mặt bằng, bầu Đức cho biết có hãng dầu khí Petronas của Malaysia, một tập đoàn dầu khí của Thái Lan, dầu khí Trung Quốc, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Hãng Hàng không Quốc gia Thái Lan, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cùng các công ty tài chính, kiểm toán quốc tế. Giá thuê văn phòng trung bình đạt 62 USD mỗi m2 một tháng, tương đối cao so với các trung tâm kinh tế khu vực như Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), TP HCM (Việt Nam).

    Mảng trung tâm thương mại thậm chí còn nóng hơn. Gần 40.000 m2 sàn đã được khách hàng ký hợp đồng thuê gần 100% diện tích, giá thuê trung bình 45-50 USD. "Đây là lĩnh vực khan hiếm nguồn cung tại thị trường bất động sản Myanmar", ông Đức đánh giá.

    Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar tọa lạc tại trung tâm Yangon, được đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian 70 năm, tổng mức đầu tư 440 triệu USD. Toàn bộ công trình có diện tích 500.000 m2 sàn xây dựng, tầng hầm rộng 121.882 m2, sức chứa 5.000 chỗ đậu xe, được chia làm 2 giai đoạn.

    [​IMG]
    Giai đoạn một của Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar đang được đưa vào khai thác tại Yangon. Ảnh: D.T

    Giai đoạn một đã thực hiện từ năm 2013 và hoàn thành quý II/2015, gồm một trung tâm thương mại, 2 block văn phòng cho thuê 27 tầng (161.843 m2) và 429 phòng khách sạn 5 sao (cao 23 tầng).

    Giai đoạn II sẽ thực hiện từ mốc khánh thành giai đoạn một đến năm 2017 gồm 5 block công trình 28 tầng với diện tích sàn xây dựng 130.000 m2, tương đương 1.000 căn hộ và khu văn phòng cho thuê với tổng diện tích 126.000 m2.

    Chủ tịch HAGL công bố đã hợp tác với Tập đoàn quản lý khách sạn Melia để vận hành khách sạn 5 sao. Theo đó, tất cả các phòng khách sạn của khu phức hợp sẽ tham gia vào hệ thống 350 khách sạn 5 sao do thương hiệu quốc tế này quản lý trên toàn cầu. Hiện giá phòng khách sạn 5 sao tại Yangon đạt 250 USD một đêm và luôn khan hiếm nguồn cung.

    Riêng 1.000 căn hộ thuộc khu phức hợp đang được thị trường Myanmar đón nhận tích cực. Tại các buổi giới thiệu dự án dành cho một số khách V.I.P trong quý II/2015, doanh nghiệp đón trên 300 khách hàng cá nhân gồm các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự. Trong vài ngày đầu giới thiệu, khu căn hộ đã nhận đơn hàng trên 100 căn với giá trung bình 2.700 USD mỗi m2. "Đây là mức giá rất cạnh tranh so với thị trường bất động sản rất nóng tại Yangon trung bình 3.500-4.000 USD một m2. Dự kiến ngày 27/6 chúng tôi sẽ ra mắt nhà mẫu và chính thức công bố dự án", bầu Đức cho biết thêm.

    Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu về văn phòng cho thuê, khách sạn, mua sắm hiện đang rất nóng tại Yangon. Dự án cũng góp phần tạo việc làm ổn định cho khoảng 2.500 lao động địa phương và hơn 200 lao động Việt Nam. Ngoài ra đây cũng sẽ là trung tâm văn hóa kinh tế của Việt Nam tại Myanmar. "Chúng tôi dành riêng hàng chục nghìn m2 để kêu gọi nhà đầu tư Việt Nam đến kinh doanh tại Yangon", bầu Đức cho hay.

    Vũ Lê
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...uc-tai-myanmar-hut-khach-dai-gia-3238194.html
    sell_buyTienlaVua thích bài này.
  6. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Đại gia Myanmar xuất chiêu, bầu Đức choáng toàn tập
    Đăng Bởi Một Thế Giới -11:20 25-06-2015

    [​IMG]
    "Chưa bao giờ tôi thấy có 1 vụ mua bán như vậy, đúng là không đụng hàng" - chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức

    “Vụ này chỉ có một không hai. Xưa giờ ở Việt Nam tôi chưa bao giờ đụng hàng” – bầu Đức vừa bước lên máy bay, vừa lẩm bẩm một câu chuyện mà theo ông, ở Việt Nam chưa hề xảy ra. Có vẻ như khi đại gia Myanmar xuất chiêu, bầu Đức bị choáng toàn tập.

    Chiều nay có một người Myanmar đến mua nhà. Anh ta mua một lúc 27 căn, chuyển tiền một cái rụp 6 triệu euro. Tôi làm bất động sản ở Việt Nam bao nhiêu năm nhưng chuyện này chưa hề xảy ra” - bầu Đức nói, giọng điệu vừa có vẻ ngạc nhiên vừa thích thú.

    “Ở Việt Nam cá nhân mua nhà cao lắm là một, hai căn, và chuyển tiền cũng làm nhiều lần chứ không như trường hợp này. Đúng là không đụng hàng” – chủ tịch HAGL tiếp.

    Hiện bầu Đức đang chào bán căn hộ trong Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar. Giá ông bán trung bình 2.700 USD/m2, căn hộ trung bình có giá tầm 250 ngàn đến 320 ngàn USD. Đây được xem là mức giá hời ở khu đất ở Yangon đẹp như đất Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Khu phức hợp này HAGL đầu tư 440 triệu USD, bao gồm văn phòng cho thuê, căn hộ, trung tâm hội nghị, tiệc cưới, trung tâm mua sắm và một khách sạn 5 sao mang tên Melia Yangon 430 phòng do tập đoàn nổi tiếng Melia quản lý.

    Với mức đầu tư này, HAGL đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Myanamar.

    Đây cũng là dự án đầu tư lớn thứ 2 của bầu Đức ra nước ngoài, sau cú đầu tư 1 tỉ USD vào Lào, thay đổi hoàn toàn bộ mặt của tỉnh Attapeu vốn bị xếp là nghèo nhất nước.

    Trong buổi bàn giao giai đoạn một diễn ra ngày 23.6 có sự tham dự của thủ tướng chính phủ Nguyễn_Tấn Dũng, phái đoàn Myanmar do ngài Phó tổng thống Sai Mauk Kham dẫn đầu đã ghi nhận “công lao của ông Đoàn Nguyên Đức đã góp phần giúp giá bất động sản Myanmar gần về với giá trị thực”.

    Trong buổi lễ này, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã khánh thành Trung tâm thương mại và 2 block văn phòng cho thuê 27 tầng với diện tích sàn xây dựng 161.843 m2. Khách sạn 5 sao với quy mô 429 phòng mang thương hiệu Melia Yangon. Đây là tòa nhà cao 23 tầng, diện tích sàn xây dựng là 53.986m2.

    Cách đây 2 năm, bầu Đức đã xác định dự án khu phức hợp này sẽ là “con gà đẻ trứng vàng” cho HAGL trong tương lai bởi bối cảnh lúc đó, và đến tận bây giờ, giá bất động sản cùng giá cho thuê văn phòng hạng A đều ở mức trên trời.

    Ngay sau lễ khởi công, bầu Đức đã ra lệnh thi công 24/24 với gần 5.000 lao động địa phương cùng nhân lực cao cấp bên Việt Nam sang, làm việc quần quật để đạt tiến độ do... bầu Đức đề ra.

    “Hiện tại giá thuê văn phòng loại B ở Yangon là 80 – 90 USD/m2. HAGL chỉ cho thuê 60 USD/m2 thôi” – bầu Đức cho biết.

    [​IMG]
    Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai tại Yangon, Myanmar đang thi công hoàn thiện

    Nhiều khách hàng đã ký hợp đồng cho thuê khi mặt bằng văn phòng vẫn chưa khô bê tông. Trong đó có cả đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

    Càng làm việc với Myanmar, có vẻ như bầu Đức càng khoái với cách làm ăn của người ở đây, có nhiều cái “không đụng hàng”.

    Ngoài cái lạ như đại gia chồng cái rụp 6 triệu euro kể trên còn có một doanh nhân, nhỏ hơn nhiều, đến thuê 190m2 dưới đất tại khu phức hợp để kinh doanh trong 3 năm nhưng không thích trả tiền thuê.

    Doanh nhân này đề nghị bầu Đức cầm trước 3 triệu đô la, sau 3 năm “tôi sẽ trả mặt bằng nhưng ngài cho tôi xin lại 3 triệu đô la và coi như tôi miễn trả tiền thuê”.

    Cách làm ăn của người Myanmar có vẻ đang khiến bầu Đức “rất khoái”. Ông đang cân nhắc nghiêm túc khả năng bán 50% khu phức hợp cho các đối tác đang đàm phán. Và với tốc độ bán nhà, cho thuê mặt bằng nhanh thế này, nhiều người tiên lượng rằng “dễ gì bầu Đức chịu chặt nửa con gà" cho người khác.

    Với diện tích sàn xây dựng kể trên, và nếu công suất cho thuê đạt 100% thì chỉ trong giai đoạn 1 này, người ta có thể lẩm nhẩm mỗi tháng bầu Đức bỏ túi ngót 10 triệu USD tiền thuê văn phòng.

    Và khách sạn 5 sao Melia Yangon 429 phòng, với giá phòng 5 sao tại Yangon hiện tại từ 250 – 300 USD/phòng/ngày, chúng ta có thể nhẩm tính dòng tiền của bầu Đức trong thời gian tới.

    Đấy là chưa kể giai đoạn 2 của dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2017.

    Lê Huỳnh Lê
    http://motthegioi.vn/tai-chinh-bat-...uat-chieu-bau-duc-choang-toan-tap-203499.html
    Last edited: 25/06/2015
    TienlaVua thích bài này.
  7. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Lễ bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar
    25/06/2015 14:56

    Ngày 23-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn_Tấn Dũng, Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham, cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Myanmar cùng gần 400 doanh nghiệp hai nước đã tham dự Lễ bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 dự án Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Myanmar Center
    .

    Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng, Phó Tổng thống Sai Mauk Kham cũng đã chứng kiến các hoạt động: Khai trương Công ty Tài chính BIDV Myanmar (BMF); Văn phòng đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC); Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa BIDV và Ngân hàng Global Treasure; Hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa Tập đoàn HAGL với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Công ty Tài chính BIDV Myanmar (BMF).

    Việc bàn giao, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án là kết quả của quá trình lao động kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cấp cao người Việt Nam và hơn 2.700 lao động Myanmar trong gần 2 năm qua. Hoàn thành giai đoạn 1, dự án đưa vào hoạt động một trung tâm thương mại và 2 tháp văn phòng cho thuê hạng A cao 27 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 161.000m2; một khách sạn quy mô 429 phòng, cao 23 tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao với thương hiệu Melia Yangon.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lễ bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 dự án Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Myanmar Center

    [​IMG]


    Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Về hoạt động kinh doanh, HAGL Myanmar đã thỏa thuận và ký hợp đồng quản lý khu văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại với CBRE, thương hiệu về bất động sản hàng đầu thế giới.

    Khu văn phòng cho thuê gồm 2 block có diện tích sàn 85.701 m2 đến nay đã ký biên bản ghi nhớ, giữ chổ và đàm phán hợp đồng đạt tỷ lệ trên 50% trong đó có những khách hàng lớn như Hãng dầu khí Petronas (Malaysia), dầu khí Thái Lan, dầu khí Trung Quốc, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Hãng hàng không quốc gia Thái Lan, Ngân hàng BIDV, các công ty tài chính, kiểm toán quốc tế…với giá thuê trung bình 62 USD/m2/ tháng. Trung tâm thương mại với diện tích 38.365 m2, HAGL đã ký hợp đồng cho thuê gần 100% với giá thuê trung bình từ 45 đến 50 USD/ m2/tháng. Đây là lĩnh vực rất hot tại thị trường bất động sản Myanmar hiện tại.

    Về khách sạn 5 sao, Tập đoàn HAGL đã chính thức ký hợp đồng quản lý khách sạn với Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Melia. Với sự hợp tác này, khách sạn do HAGL đầu tư tại Myanmar sẽ chính thức mang tên Melia Yangon và tham gia vào hệ thống 350 khách sạn 5 sao do Melia quản lý trên toàn cầu. Kể từ khi Myanmar mở cửa ra thế giới năm 2011, lượng du khách quốc tế đến nước này không ngừng tăng. Mỗi năm Myanmar đón 1 triệu lượt khách quốc tế. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của ngành du lịch và tiềm năng phát triển ngành công nghiệp khách sạn, thương mại rất lớn. Giá phòng khách sạn 5 sao hiện nay tại Yangon là 250 USD một đêm. Với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Yangon, là trung điểm giữa sân bay quốc tế và nằm trên trục đường kết nối với đường cao tốc đến thủ đô Nay Pyi Taw, khách sạn Melia Yangon với 429 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm đầy đủ các tiện ích như trung tâm hội nghị, nhà hàng, trung tâm giải trí, thể thao và các tiện ích cao cấp khác sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng của khách du lịch quốc tế.

    Về kinh doanh căn hộ: Có thể nói Lake Suites là khu căn hộ cao cấp nhất tại Yangon tọa lạc tại vị trí giáp 4 mặt tiền, có view nhìn ra mặt hồ và chùa Vàng rất đẹp. Khu căn hộ có diện tích sàn là 130.000m2 tương đương 1.000 căn hộ. Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức giới thiệu dự án dành cho một số khách VIP. Sự kiện đã thu hút trên 300 khách hàng cá nhân gồm các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong 2 ngày đầu giới thiệu, chúng tôi đã nhận đơn hàng trên 100 căn với giá trung bình trên 2.700 USD m/2. Đây là giá rất cạnh tranh trên thị trường bất động sản rất nóng hiện nay tại Yangon. Chúng tôi dự kiến đầu tháng 7/2015 sẽ ra mắt nhà mẫu, chính thức công bố dự án và đưa ra thị trường tiêu thụ.

    Dự án đi vào khai thác sẽ giúp bổ sung nguồn cung bất động sản cao cấp tại Yangon, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân quốc tế đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Myanmar. Đây là dự án rất lớn đối với Myanmar cũng như Việt Nam và trở thành trung tâm văn hóa kinh tế của Việt Nam tại Myanmar. HAGL sẽ kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh Việt Nam cùng nhau tụ tập về đây để làm ăn và trở thành 1 góc phố thu nhỏ của Việt Nam tại Yangon

    Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar (AVIM) nhấn mạnh: "Trong số các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Myanmar, có thể khẳng định Hoàng Anh Gia Lai và BIDV là hai đơn vị đầu tư sớm nhất, triển khai quyết tâm nhất và thực hiện bài bản nhất. Tôi rất vui mừng và tự hào rằng, sự đầu tư nghiêm túc, bài bản của HAGL và BIDV cùng với sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ, các Bộ ngành hai nước thời gian qua đến nay đã có kết quả tốt đẹp... Hiệp hội AVIM cam kết tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy quá trình đầu tư, hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar để góp phần đẩy mạnh quan hệ kinh tế hai nước. Với tư cách là Chủ tịch AVIM, chúng tôi cam kết với Chính phủ và Bộ, ngành hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Hiệp hội để góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước”.

    Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực và những kết quả khả quan bước đầu của Tập đoàn HAGL, BIDV cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar đã đạt được sau gần 5 năm hoạt động. Thủ tướng Nguyễn_Tấn Dũng nhấn mạnh: “Thành tích của BIDV, HAGL và Hiệp hội AVIM không chỉ góp phần thúc đẩy, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Myanmar mà còn góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar; củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước”.

    Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar tiếp tục nỗ lực để đầu tư, kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt, đối với các dự án đã được cấp phép, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ đúng cam kết trong dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tham gia tốt công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ nâng cao đời sống cho người dân Myanmar.

    Một số hình ảnh tại buổi lễ

    [​IMG]
    Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Myanmar Center

    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi lễ

    [​IMG]

    HAGL
    http://www.hagl.com.vn/Group_Posts/DetailPost/201506251339183918
    hoanghon2000TienlaVua thích bài này.
  8. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 01 - 07 - 2015
    01/07/2015 14:04
    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 01 - 07 - 2015 với nội dung như sau:File download

    Ước tính LNTT quý 2/2015 của HAG là 560 tỷ :

    [​IMG]
    Last edited: 01/07/2015
    TienlaVua, wolverheoaramis01 thích bài này.
  9. aramis01

    aramis01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    3.338
    HAG nặng mông ra phết ... ai muốn học chữ NHẪN thì múc em nó luyện công:-??
  10. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Khả năng HAGLcó LNTT 2015 vượt 2100 tỷ ( kế họach 2015).

Chia sẻ trang này