HAG - Hoàng Anh Gia Lai và thông tin liên quan : cơ sở cho niềm tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cohoidautu, 06/06/2015.

4626 người đang online, trong đó có 582 thành viên. 18:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 21149 lượt đọc và 177 bài trả lời
  1. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Có Bác giả đui giả điếc, không muốn nghe không muốn thấy thôi. =))
    "Tự doanh CTCK mà không có KTB là bị đuổi thẳng cẳng!" , " Sell all shares, just buy KTB and go play! " : câu khẩu hiệu của Bác bệnh bệnh sao ấy , thấy có mỗi cp KTB. :))

    [​IMG]
    KTB :
    -
    Năm 2013 , lợi nhuận ròng sau khi kiểm toán : 1 tỷ 75
    -
    Năm 2014 , lợi nhuận ròng sau khi kiểm toán : 3 tỷ 6
    - Quý 1/ 2015 , lợi nhuận ròng : 1tỷ 5

    http://s.cafef.vn/hose/KTB-cong-ty-co-phan-dau-tu-khoang-san-tay-bac.chn

    ====================
    Nó báo cáo láo , Bác chết chắc .
    Last edited: 06/06/2015
  2. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Đoàn nhà đầu tư và báo chí tham quan dự án HAGL tại Lào, Campuchia & Việt Nam
    04/06/2015 09:25

    Sau Lễ Khánh thành và bàn giao sân bay quốc tế Attapeu, trong 3 ngày từ 30/05 đến 01/06/2015, HAGL đã tổ chức chuyến tham quan thực tế các dự án của Tập đoàn tại Lào, Campuchia và Việt Nam với sự tham gia của hơn 60 nhà đầu tư, đại diện các tổ chức quỹ đầu tư, công ty chứng khoán cùng các cơ quan truyền thông…
    .....
    http://www.hagl.com.vn/Group_Posts/DetailPost/20150604170526526
    ====
    => http://f319.com/threads/hag-t-200-niem-tin-chac-thang.601819/page-291
  3. jess_hung

    jess_hung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    684
    Theo dõi các hoạt động kinh doanh của HAG thấy rất thú vị nhưng để đầu tư vào cổ phiếu của HAG thì thực sự còn nhiều điều phải cân nhắc.
    --- Gộp bài viết, 07/06/2015, Bài cũ: 07/06/2015 ---
    Gia hạn nợ thì các chủ nợ phải theo thôi. Đâm lao rồi phải theo lao.
  4. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Bác tính sao bằng được 1 góc HAGL tính . Những điều Bác tự cho rằng biết ( đoán mò là chính) sao tỏ tường được bằng lãnh đạo HAGL.
    Last edited: 07/06/2015
  5. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Bầu Đức về Bình Định nuôi bò
    Thứ Năm, 04/06/2015 09:05

    (NLĐO) - Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức cùng 2 cổ đông khác vừa được chấp thuận chủ trương triển khai dự án nuôi bò với số vốn đầu tư 3.600 tỉ đồng ở tỉnh Bình Định.

    Chiều 3-6, ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Bình Định, cho biết UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Quy Nhơn) đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao trên diện tích đất 5.000 ha, tại 4 huyện Vân Canh, Hoài Nhơn, An Lão và Hoài Ân. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.600 tỉ đồng, với quy mô 100.000 con bò, gồm 40.000 con bò giống và 60.000 con bò thịt.

    “Trên cơ sở tỉnh chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư sẽ phối hợp với huyện đi khảo sát, đánh giá sơ bộ, xem chỗ nào khả thi để triển khai dự án thì tỉnh mới thống nhất giao đất sau. Theo kế hoạch của nhà đầu tư, dự án bắt đầu triển khai và đi vào kinh doanh ngay trong năm nay” - ông Bay nói.

    [​IMG]
    Một trang trại bò của Hoàng Anh Gia Lai

    Theo nhà đầu tư, nguồn bò thực hiện dự án dự kiến là bò giống Brahman, được nhập từ Úc. Đây là loại bò có thể lực tốt, thích nghi cao với điều kiện nhiệt đới, khô hạn như Bình Định. Những năm đầu, sẽ nhập đồng thời bò cái mang thai để sinh sản và bê con để nuôi vỗ béo, sau đó sẽ tự phối giống để chủ động nguồn bê con nuôi vỗ béo.

    Về nguồn nguyên liệu thức ăn, nhà đầu tư sẽ phát triển đồng cỏ voi lai (giữa Giant King Grass và giống cỏ địa phương Thái Lan) tại Bình Định. Giống cỏ này có ưu điểm vượt trội so với các loại cỏ thông thường khác là thích hợp với nhiều loại đất, thời gian lưu gốc lâu (hơn 8 năm), cho năng suất cao, chất lượng tốt, khẩu vị ngon và hệ số tiêu hóa cao.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Đầu tư chăn nuôi Bình Hà vừa được cấp phép hoạt động vào cuối tháng 5, do 3 cổ đông thành lập, gồm 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân. Trong đó, đơn vị có cổ phần nhiều nhất là Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tiếp đến là Công ty CP An Phú (trụ sở TP Quy Nhơn). Đây cũng là 3 cổ đông góp vốn thành lập Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở tỉnh Hà Tĩnh), doanh nghiệp xúc tiến dự án chăn nuôi bò với số vốn hơn 2.000 tỉ đồng tại tỉnh Hà Tĩnh, địa phương kết nghĩa với Bình Định.

    Theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao của Công ty CP Đầu tư chăn nuôi Bình Hà là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực chăn nuôi ở địa phương tính đến thời điểm hiện nay, mở ra cơ hội việc làm cho bà con nông dân địa phương. Dự án có cổ phần đầu tư của các doanh nghiệp lớn, uy tín nên tính khả thi sẽ cao.

    Anh Tú
    http://vnmoney.nld.com.vn/chuyen-lam-an/bau-duc-ve-binh-dinh-nuoi-bo-2015060315585055.htm
    Last edited: 07/06/2015
  6. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Tạo sự ủng hộ của người dân để Dự án nuôi bò Bình Hà đạt hiệu quả cao
    THỨ NĂM, 18:17 04/06/2015

    (Baohatinh.vn) Chiều 4/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Bình Hà trên địa bàn Hà Tĩnh.
    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Các địa phương liên quan cần vào cuộc quyết liệt, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận nhân dân để triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả.

    Dự án nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (có cổ phần của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 tại 3 xã: Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), Kỳ Tây và Kỳ Hợp (Kỳ Anh) với tổng diện tích hơn 950ha.

    Sau khi có chủ trương chấp thuận đầu tư, Sở NN-PTNT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên đã triển khai thực hiện công tác tác đền bù, GPMB; giới thiệu nhà đầu tư các đơn vị tư vấn để đo vẽ, kiểm đếm, áp giá đền bù.

    [​IMG]
    Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Trần Hữu Duyệt: Các xã vùng dự án cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân để công tác bồi thường, GPMB triển khai đạt hiệu quả cao.

    Tại huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng GPMB huyện đã tổ chức kiểm đếm 50/72 hộ bị ảnh hưởng với diện tích 194,796/477 ha; huyện Kỳ Anh do tư vấn chưa hoàn thành việc đo vẽ nên chưa triển khai trên thực địa việc kiểm đếm, áp giá đền bù GPMB.

    Để thực hiện dự án, UBND tỉnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn 2 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Hiện, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà đã thống nhất và thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên diện tích đất do Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh quản lý tại 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh với diện tích hơn 1.848 ha (Kỳ Anh 705,08 ha, Cẩm Xuyên 1.143,6 ha) nằm trong quy hoạch chăn nuôi bò theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh với số tiền 98 tỷ đồng.

    Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà đã thỏa thuận với 10 hộ dân đồng ý thu hoạch cây keo, bạch đàn và tiến hành san ủi trên diện tích 26 ha. Theo kế hoạch từ ngày 15 – 20/6/2015, công ty sẽ tiến hành trồng 25 ha cỏ giống để kịp phục vụ cho việc nhập bò vào ngày 15/72015.

    Ngoài ra, công ty cũng phối hợp với Đoàn Điều tra quy hoạch nông lâm nghiệp của Sở NN-PTNT lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho các dự án còn lại.

    [​IMG]
    Đại diện Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà: Đơn vị sẽ giải quyết việc làm cho cán bộ, công nhân lao động tại các khu vực thu hồi đất thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và con em các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi

    Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, địa phương liên quan đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

    Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân tại các địa phương nói riêng cũng như Hà Tĩnh nói chung.

    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan vào cuộc quyết liệt, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận nhân dân để triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả. Về công tác đền bù - giải phóng mặt bằng, các ngành liên quan và chính quyền địa phương cần rà soát kỹ nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất để xác định chủ thể quản lý. Hội đồng đền bù 2 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên tiến hành đo vẽ hiện trạng để phục vụ cho công tác bồi thường và phục vụ liên kết với Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà trong sản xuất.

    Đối với Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, cần xây dựng lộ trình hoàn chỉnh các dự án để các địa phương chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, đồng thời gắn kết với người dân giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập...

    Hữu Trung
  7. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Một nhận xét trước đó về kế hoạch LNTT 2015 của HAG :

    [​IMG]
  8. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Mua vào đất giá 3 triệu/m2, bầu Đức có thể thu về 70 triệu/m2
    • Thứ Năm, 04/06/2015 | 11:16 GMT+7

      Sau khi bị trích dẫn sai và “biến hóa” câu chữ với ý đồ xuyên tạc, HVS Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tập đoàn HAGL để giải thích, phủ nhận những thông tin trong báo cáo của mình và cho rằng các trang mạng trên đã trích dẫn sai ý đồ của công ty này nhằm làm xấu hình ảnh của HAGL.

      Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đòan HAGL cho biết: “Tôi đi nước ngoài vừa về tới, nghe anh em báo cáo mấy hôm nay rồi. Tôi thấy những thông tin như thế cũng bình thường thôi. Là một doanh nghiệp làm ăn chân chính, chúng tôi chỉ chú tâm làm ăn tạo ra doanh thu và lợi nhuận".

      [​IMG]
      Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đòan HAGL khẳng định những tin đồn trên là ác ý
      Ông khẳng định: "Tất cả các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán đều tuân thủ tất cả quy định về công bố thông tin một cách rõ ràng, minh bạch. HAGL, cũng như một số doanh nghiệp lớn đang niêm yết, nhìn vào báo cáo nợ đều thấy con số rất lớn, nhưng tôi tin tất cả đều được đảm bảo bằng tài sản bảo đảm.

      Không ai lại đi cho vay tiền mà không “nắm đằng cán” với người đi vay cả. HAGL có số nợ trên dưới 18.000 tỷ đồng (nghe qua rất là lớn) nhưng tổng giá trị tài sản trên sổ sách đã là 40.000 tỷ đồng. Tôi nhắc lại nhiều lần rồi, đây chỉ là giá trị tài sản trên sổ sách, còn giá trị tài sản thực tế hiện nay cao hơn rất nhiều”.

      [​IMG]
      Một trang trại nuôi bò của HAGL

      Cụ thể, bầu Đức nêu ví dụ :Như các khu đất ở Đà Nẵng lúc chúng tôi mua thì giá 3 triệu/m2 hơn 10 năm trước, giá trị thể hiện trên sổ sách bây giờ vẫn chỉ để 3 triệu. Trong khi giá trị thực của lô đất này xung quanh khu vực giờ đã dao động từ 50 – 70 triệu đồng/m2".

      Nên bầu Đức khẳng định, cho đến nay, họat động của HAGLvẫn diễn ra bình thường, các dự án đang triển khai vẫn tiếp tục được đẩy nhanh đúng tiến độ. Dự án nuôi bò triển khai nhanh hơn kế họach. Dự án tại Myanmar đang dần hoàn thiện giai đoạn một và đã có doanh thu. Dự án trồng mía đường, cao su, cọ dầu vẫn đang phát triển.

      Riêng cao su thì tỉ suất đầu tư của HAGL rất thấp khi giá hiện nay xuống thấp không tạo ra lợi nhuận nhiều thì chúng tôi tập trung chăm sóc, hạn chế khai thác để rừng cao su phát triển tốt, sau này sẽ cho mủ nhiều hơn. Riêng dự án tại Myanmar mới đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, nhưng đã đựơc các nhà đầu tư nước ngoài định giá hơn chục ngàn tỷ và đang đàm phán để mua.

      Các cổ đông lớn của chúng tôi hiểu được những điều trên nên vẫn sát cánh cùng HAGL. Tất cả khỏan nợ ngắn hạn đều được thanh tóan đầy đủ, đúng thời điểm. Cho đến nay HAGL chưa hề bị đồng nợ xấu nào. Các khoản trái phiếu của một số nhà đầu tư đều đã được gia hạn đến năm 2017, không có “ông” nào đòi rút như một số thông tin các trang mạng đã đưa mấy ngày qua.

      “Tôi khẳng định HAGL vẫn phát triển bình thường và đang trên đà thu lợi nhuận sau chặng đường tái cơ cấu, chuyển hướng đầu tư” - bầu Đức khẳng định.
      http://vtc.vn/mua-vao-dat-gia-3-trieum2-bau-duc-co-the-thu-ve-70-trieum2.1.556550.htm
  9. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    HAG xin ý kiến cổ đông điều chỉnh các điều khoản của trái phiếu chuyển đổi
    Thứ Hai, 8/6/2015 18:30

    (ĐTCK)Theo thông tin của Đầu tư chứng khoán, HAG và Temasek (Singapore) đã đạt được thỏa thuận về gia hạn trái phiếu chuyển đổi. Các thủ tục thực hiện nghiệp vụ sẽ được hoàn tất sau khi được ĐHCĐ thông qua bằng văn bản.

    Ngày 8/6/2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã gởi văn bản đến Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh các điều khoản của trái phiếu chuyển đổi do công ty phát hành. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 26/06/2015.

    HAG đang thực hiện đàm phán với trái chủ trên cơ sở các bên cùng có lợi. Dự kiến, HAG sẽ hoàn tất thủ tục cho nghiệp vụ này trong tháng 8/2015.

    Theo thông tin của Đầu tư chứng khoán, HAG và Temasek (Singapore) đã đạt được thỏa thuận và gia hạn trái phiếu chuyển đổi. Các thủ tục thực hiện nghiệp vụ sẽ được hoàn tất sau khi được ĐHCĐ thông qua bằng văn bản.

    Thu Hương
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-...u-khoan-cua-trai-phieu-chuyen-doi-123341.html
    --- Gộp bài viết, 10/06/2015, Bài cũ: 09/06/2015 ---


    Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận gộp năm 2015 của HAG
    [​IMG]

    Lợi nhuận gộp :
    - Bò : khả thi, khả năng vượt KH rất cao (phấn đấu xuất bán vượt KH 60 ngàn con) .
    - Mía đường : mang về VN bán , khả năng vượt KH.
    - Cao su : lên giá , khả năng vượt KH.
  10. cohoidautu

    cohoidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    1.086
    Thủ tướng chính thức cho phép bầu Đức đưa 50.000 tấn đường về Việt Nam
    Thứ Sáu, 24/04/2015 - 21:51

    Dân trí 50.000 tấn đường này của Hoàng Anh Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Lào sẽ được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào là 2,5%.
    .........

    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu...c-dua-50000-tan-duong-ve-viet-nam-1064131.htm

    ================
    Giá đường nhảy múa
    27/05/2015 22:25


    Giá đường trên thị trường đã tăng 2.000-2.500 đồng/kg so với tháng trước. Các doanh nghiệp cung cấp đường cho siêu thị đang “rên xiết” vì phải chịu lỗ nhưng không được tăng giá bán

    Ngày 27-5, chị Lê Hồng Ngọc (ngụ quận 8, TP HCM) ghé tiệm tạp hóa gần nhà để mua đường về nấu chè thì bị tính giá đến 18.000 đồng/kg (loại đường không thương hiệu). Chị Ngọc thắc mắc thì người bán nói: “Chắc cả tháng nay cô không mua đường nên không biết chứ giá tui lấy vào đã tăng 2.000 đồng/kg, làm sao bán giá cũ được!”.

    Chợ tăng, siêu thị nhấp nhỏm

    Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ doanh nghiệp (DN) sản xuất bánh trung thu Thành Đô (huyện Bình Chánh, TP HCM), đang “lên ruột” khi chuẩn bị nguyên liệu cho mùa sản xuất tới bởi DN của ông vừa mua 10 tấn đường từ nhà phân phối với giá cao hơn năm ngoái đến 15%. “Giá đường đang nhảy múa nên nhà sản xuất chỉ dám mua khoảng 1/3 nhu cầu, số còn lại tùy giá thị trường mà chọn thời điểm mua” - ông Thắng cho biết.



    [​IMG]
    Giá bán lẻ đường tại các chợ ở TP HCM đã tăng từ 2.000-2.500 đồng/kg Ảnh: HOÀNG TRIỀU

    Theo một đại lý gần KCN Tân Bình, TP HCM thì giá đường các loại đồng loạt tăng khoảng 2.000 đồng/kg ngay đầu tháng 5. Hiện giá bán sỉ (đơn hàng trên 1 tấn, nhận hàng tại kho) đường tinh luyện RE là 16.200 đồng/kg, đường kính trắng RS 15.500 đồng/kg (bao 50 kg), đường đóng túi 1 kg từ công ty 17.500 đồng/kg (thông thường, đường đóng túi 1 kg đắt hơn đường đóng bao 50 kg từ 1.500-2.000 đồng/kg).

    Trong khi đó, đại diện các siêu thị Co.opmart, Maximark cho biết giá đường bán lẻ vẫn tương đương tháng 4. Tuy nhiên, khảo sát chiều 27-5 tại Maximark trên đường Ba Tháng Hai (quận 10, TP HCM) cho thấy giá bán đường xá loại Mimosa đang ở mức 19.500 đồng/kg. Ụ bán đường RS bình ổn đầy ắp nhưng trên kệ nhiều loại chỉ có bảng giá mà không có hàng.

    Tại Lotte Mart, giá bán đường cao nhất là 22.000 đồng/kg, thấp nhất 17.900 đồng/kg và chưa tăng giá. Tuy nhiên, đại diện siêu thị này thừa nhận các nhà cung cấp đang “rên xiết” vì phải chịu lỗ khi giá đường ngoài thị trường tăng nhưng không điều chỉnh tăng được vì “bị áp giá trần”. Phía siêu thị cũng theo dõi đối thủ và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý nên không cho nhà cung cấp cơ hội tăng giá.

    Đại diện Sở Tài chính TP HCM cho biết trước diễn biến của thị trường, mới đây, một số DN có động thái muốn điều chỉnh tăng giá bán đường bình ổn. Tuy nhiên, cơ quan quản lý yêu cầu tiếp tục theo dõi thêm vì giá đường thế giới không hề tăng. Hiện đường bình ổn có 2 loại, đường RE giá bán 19.200 đồng/kg và đường RS giá bán 17.500 đồng/kg với 7 DN tham gia.

    Tiêu thụ tăng, tồn kho giảm

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), tính đến ngày 15-5, đã có 31/41 nhà máy đường kết thúc vụ sản xuất năm 2014-2015 với 1.390.560 tấn, giảm 187.570 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 15-4 đến 15-5, các nhà máy đã bán ra 193.510 tấn, nhiều hơn cùng kỳ đến 68.370 tấn nên lượng tồn kho đang còn 496.790 tấn, thấp hơn so với cùng kỳ 180.650 tấn.

    Bộ NN-PTNT cũng ghi nhận giá đường kính trắng bán buôn (loại 1) tại nhà máy đã tăng 2.000-2.500 đồng/kg, lên mức 14.300-15.000 đồng/kg (đã có thuế GTGT) so với tháng trước. Nguyên nhân là do hàng tồn kho thấp, giá đường tăng nên các DN trung gian đẩy mạnh mua vào.

    Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết đó là giá “đỉnh” cách đây ít lâu. “Hai ngày nay, giá đã hạ 500-700 đồng/kg, còn khoảng 14.000 đồng/kg (giá sỉ nhà máy). Riêng diễn biến giá thời gian tới thì chưa rõ xu hướng” - ông nói.

    Lý giải nguyên nhân, ông Hải cho rằng đường tăng giá là do hàng lậu được kiểm soát một thời gian dài và năm nay người trồng mía mất mùa, dù chưa kết thúc vụ nhưng dự kiến hụt khoảng 200.000 tấn đường so với niên vụ 2013-2014 (1,6 triệu tấn). “Nguyên nhân chính là do yếu tố tâm lý. Khi giá đường tăng, các nhà thương mại đẩy mạnh mua vào dự trữ vì sợ giá tăng tiếp nhưng vài ngày qua, giá liên tục nhảy múa nên một số nhà đầu tư lo lắng. Diễn biến thị trường cũng rất khó lường khi giá tăng, buôn lậu đường lại tiếp tục và khi đó giá trong nước sẽ giảm” - ông Hải phân tích.

    Tạm giữ hơn 2,6 tấn đường vô chủ

    Chi cục QLTT TP HCM cho biết Đội QLTT 12B vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển đường cát nhập lậu từ Thái Lan bằng xe buýt, tạm giữ 2.650 kg tang vật. Hai vụ này được phát hiện tại trạm dừng xe buýt trên đường Trường Chinh và Phan Văn Hớn nhưng không có ai đứng ra nhận là chủ hàng.



    [​IMG]

    NGỌC ÁNH
    http://nld.com.vn/kinh-te/gia-duong-nhay-mua-20150527220856906.htm
    ===============================================
    Đường của Hoàng Anh Gia Lai từ Lào nhập về Việt Nam chịu thuế 2,5%
    Thứ Sáu, 29/5/2015 17:29

    [​IMG]
    Năm 2015, 50.000 tấn đường nhập khẩu từ CHDCND Lào chịu thuế nhập khẩu 2,5%

    Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 đối với mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

    Theo Thông tư này, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) năm 2015 có xuất xứ từ CHDCND Lào là 50.000 tấn, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch 2,5%.

    Doanh nghiệp nhập khẩu đường từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào) sản xuất tại Lào và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 2,5%.

    Thủ tục nhập khẩu hàng hoá giải quyết tại hải quan cửa khẩu theo quy định, không phải xin phép Bộ Công Thương và thực hiện theo nguyên tắc trừ lùi tại cơ quan hải quan cho đến hết lượng hạn ngạch thuế quan cũng được quy định tại Thông tư này.

    Đối với trường hợp nhập khẩu đường ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp phải thực hiện các chính sách quản lý nhập khẩu và thuế nhập khẩu đường theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

    Ngoài ra, Thông tư yêu cầu thương doanh nghiệp khẩu phải báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu đường theo từng tháng trước ngày 05 của tháng kế tiếp hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

    Thế Hải
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong...lao-nhap-ve-viet-nam-chiu-thue-25-120662.html
    ndthuan thích bài này.

Chia sẻ trang này