HAG- LPBank- TPBank : Game phát hành chính thức kích hoạt (23/11/2023)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonyphan_covid2020, 23/11/2023.

5542 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 5):
  2. Tysonfury,
  3. wicket,
  4. langtusaudoi
Chủ đề này đã có 1042162 lượt đọc và 2478 bài trả lời
  1. Click5

    Click5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    59
    bác chỉ nghĩ đơn giản là công chúa cần tiền thật hoặc là chiêu trò cho lái hốt thêm giá thấp, bác cứ quan trọng hóa nó lên làm gì
    đã có những suy luận như bác từ đợt sóng đầu và một mớ đu đỉnh tới giờ ng nào TBG dc thêm thì lãi 5-60% ai ko có tiền thì mới về bờ hoặc lại ít thôi. ng nào cắt thì ẩn ôm hận tới giờ hihi
    đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây!
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Tui chơi chứng lâu nay không cần hô mua, Bác đi mua sắm tết cho sướng vào đây quan tâm làm gì chứ Bác?
    QCKClick5 thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Hoàng Anh Gia Lai vừa trả nợ hơn 440 tỷ đồng
    07-02-2024 - 07:59 AM | Thị trường chứng khoán

    Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cho biết công ty đã thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu HAGBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016 là hơn 440 tỷ đồng.

    Ngày 6/2, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) cho biết vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016.

    Theo đó, vào ngày 2/2 công ty đã thanh toán số tiền gốc là 357,5 tỷ đồng. Thời gian thanh toán tiếp theo là trong quý I/2024. Trước đó, ngày 15/1, HAGL cũng đã thanh toán 84,5 tỷ tiền gốc cho lô trái phiếu này.

    Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm, tức đáo hạn ngày 30/12/2026. Trái chủ là Ngân hàng BIDV.

    HAGL huy động lô trái phiếu trên nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm gần 30.000 ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG.

    Liên quan đến lô trái phiếu này, theo HAGL, lý do chậm thanh toán là chưa thu được nguồn tiền thanh toán từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: (HNG) - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.
    [​IMG]
    Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được thể hiện trên báo cáo tài chính quý IV/2023 của HAG.


    Trong quý IV/2023, HAG ghi nhận doanh thu thuần 1.898 tỷ đồng và lãi ròng 1.007 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 323% so với cùng kỳ. Lãi ròng tăng mạnh chủ yếu do hoạt động tài chính biến động lớn trong quý IV. Trong đó, doanh thu tài chính ở mức 295 tỷ đồng - gấp 3,6 lần cùng kỳ do công ty thanh lý một số khoản đầu tư.

    Ngoài ra, chi phí tài chính âm 996 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay ghi âm 952 tỷ đồng. Theo HAG, chi phí này có biến động lớn so với cùng kỳ, do được miễn giảm lãi vay của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã chứng khoán: EIB).

    Kết quả, lãi ròng năm 2023 của HAG ghi nhận 1.709 tỷ đồng, hơn 1,5 lần năm trước. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty tăng 1.729 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 9% lên mức 21.528 tỷ đồng. Đáng chú ý, HAG tăng đầu tư mở rộng tài sản cố định thêm 1.577 tỷ đồng, lên mức 5.399 tỷ đồng.

    Cũng liên quan đến kế hoạch trả nợ trái phiếu, trong phương án sử dụng nguồn vốn 1.300 tỷ dự kiến thu được từ phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, HAG cho biết sẽ dành 346,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 tại Công ty Chứng khoán ACB.

    Theo Duy Quang
    Tiền Phon


    QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  4. Click5

    Click5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    59
    uh thì mình chỉ là người qua đường nhưng cái chính là có 1 số người tin nghe theo bác, coi chừng bác nhận định sai khiến họ sai theo
    2 năm 3 con sóng là quá ok rồi, năm 2023 ai cũng nghĩ HAG cuối năm về dc 10 là mừng lắm rồi, giờ giá này cũng đã là khá cao (tùy target từng người)
    vài lời ý kiến cá nhân của mình thôi, ko phải thì mong bác hoan hỉ
    thinhvtn thích bài này.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Bác qua ngân hàng LPB mà hỏi họ sao ngu vậy mới đúng, cả ngân hàng người ta ngu hết Bác qua giải thích cho họ biết nha.
    Member1026, QCKClick5 thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  6. Click5

    Click5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    59
    nhỏ lẻ sao đú dc với cá nhà táng hihi
    nóng giận mất khôn bác ạ!
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Hơn 20 năm Tui tồn tại được đến bây giờ không cần vay của ai 1 đồng cắc nào, tất cả đều là chơi bằng tiền thịt. Vây Tui xin hỏi Bác hơn 20 năm qua gặp những người như Bác không lẽ Tui chỉ mới gặp lần đầu à?
    Member1026QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  8. cunlinh

    cunlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Đã được thích:
    233
    Lâu quá mới thấy bạn nói về HAG. Từ trước đến giờ mình luôn thấy bạn nhận xét khá công tâm về BCTC của HAG. :drm
    Click5 thích bài này.
  9. Click5

    Click5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    59
    Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu! 20 năm đâu phải nói ra câu nào câu đó là đúng hết đâu. thôi, loãng topic người ta bác ạ, em xin phép dừng tranh luận tại đây. chúc các cụ ăn tết vui vẻ !
  10. Tuannguyenlimited

    Tuannguyenlimited Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Đã được thích:
    559
    Phía HAG đã confirmed là "miễn giảm lãi vay", không phải "hoàn nhập dự phòng" rồi anh nhé. BCTC có chữ nào ghi hoàn nhập dự phòng không, anh đang hiểu nhầm nên anh cố gắng tìm hiểu kỹ lại và trước khi chắc chắn thì anh nên thận trọng khi phát ngôn, tránh ảnh hưởng công ty ạ.

    Anh dùng từ "hoàn nhập dự phòng" là sai. Không ai nói đi "trích lập dự phòng" chi phí lãi vay cả, chỉ có trích / trích trước chi phí lãi vay. Bản chất hoàn nhập thì phải có trích lập dự phòng, là một yếu tố không chắc chắn và thường ko đem lại dòng tiền thực. Trích lập hoàn nhập nó có cả tài khoản riêng như 229 để theo dõi, cả 1 thông tư quy định, làm gì có chữ nào ghi trích lập hoàn nhập lãi vay, gốc vay.

    Bình thường "miễn giảm lãi" và "hoàn nhập dự phòng" là 2 khái niệm khác nhau, hỏi bất kỳ ai, từ sinh viên mới học xong nguyên lý kế toán cũng thấy ngớ người khi tự dưng "mình nợ người ta, mình chưa trả lãi vay, phải book chi phí phải trả mà lại đi hoàn nhập cái khỉ gì".

    Có BCTC nào ghi là "dự phòng lãi vay" bao giờ? Chẳng qua nghe từ trích lập, hoàn nhập dự phòng nó thời thượng, nó mốt, nghe nó chuyên nghiệp nên nhiều người cứ lạm dụng dùng.

    Vụ lãi vay là EIB miễn giảm cho CNGL. Em share BCTC CNGL tại t.me/o2ovn/1/26687, anh chỉ giúp em CNGL trích lập dự phòng mục nào trên BCTC mà hoàn nhập?

    https://tapchitaichinh.vn/nghien-cu...oc-mien-giam-xoa-bo-doi-voi-doanh-nghiep.html -> link này là trao đổi học thuật nghiêm túc, có ai dùng từ hoàn nhập / trích lập dự phòng với trường hợp này không? Không, vì sai bản chất.

    So sánh trích lập / hoàn nhập dự phòng với xóa lãi vay trên dự phóng cash flow như sau để thấy sự khác biệt
    [​IMG]
    honghasong, oldinvestorClick5 thích bài này.

Chia sẻ trang này