HAG- LPBank- TPBank : Game phát hành chính thức kích hoạt (23/11/2023)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonyphan_covid2020, 23/11/2023.

3036 người đang online, trong đó có 1214 thành viên. 10:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1918800 lượt đọc và 4637 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.984
    Bầu Đức quyết định mua lại hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, HAGL hết thời 'nợ như chúa chổm'
    Hải Băng • 30/06/2025 - 23:33

    Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ trái phiếu HAGLBOND16.26 - nhóm B, với tổng giá trị gốc và lãi lên tới 4.048 tỷ đồng. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thu hẹp gánh nặng nợ của doanh nghiệp.

    Khẳng định sắp xóa sạch lỗ lũy kế, bầu Đức cùng loạt lãnh đạo gom hàng triệu cổ phiếu HAG

    Bầu Đức đã chi hơn 130 tỷ đồng để mua cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG)

    CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu HAGL 2016 (mã HAGLBOND16.26) - nhóm B. Tính đến thời điểm ngày 30/6, trái phiếu này có tổng giá trị cần thanh toán là 4.048 tỷ đồng, bao gồm 2.000 tỷ đồng nợ gốc và 2.048 tỷ đồng lãi chưa trả.

    [​IMG]

    Nguồn: HAG

    Trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/6/2016, với tổng giá trị 6.596 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất phát hành là 9,7%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 tháng, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi. Trái chủ duy nhất là BIDV.

    Những năm qua, HAG đã sử dụng tiền từ việc thu hồi nợ của HAGL Agrico (UPCoM: HNG) và thanh lý một số tài sản để trả bớt nợ gốc của lô trái phiếu. Năm 2024, trái phiếu HAGLBOND16.26 (ngoại trừ phần đã được mua trước hạn) được lưu hành theo 2 nhóm: nhóm A có tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và nhóm B có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng.

    Gần đây, ĐHĐCĐ của HAG đã thông qua phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu lô B trị giá 2.520 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Danh sách chủ nợ gồm 1 tổ chức và 6 cá nhân.

    Tuy nhiên, chia sẻ tại ĐHĐCĐ, bầu Đức tiết lộ rằng không chỉ khoản nợ 2.520 tỷ đồng được hoán đổi, mà khoảng 1.500 tỷ đồng khác cũng có thể được các chủ nợ miễn giảm. Con số này vừa khớp với toàn bộ nợ và lãi 4.048 tỷ đồng của lô trái phiếu 2016 - nhóm B mà HAG vừa ra quyết định trả toàn bộ.

    Tại thời điểm 31/3/2025, báo cáo tài chính ghi nhận HAG có nợ vay 7.504 tỷ đồng và chi phí phải trả (phần lớn là chi phí lãi vay chưa thanh toán) là 4.244 tỷ đồng. Việc thanh toán được lô trái phiếu nói trên giúp công ty giảm tổng nợ vay và chi phí phải trả xuống còn 7.700 tỷ đồng - giảm mạnh so với mức gần 21.000 tỷ đồng vào năm 2020.

    Về kết quả kinh doanh, công ty tạo đáy vào năm 2020 với khoản lỗ sau thuế 2.383 tỷ đồng, khiến lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 lên tới hơn 6.300 tỷ đồng. Từ năm 2021, HAG bắt đầu làm ăn có hiệu quả, với các khoản lãi lớn dần xuất hiện. Tính đến ngày 31/3/2025, doanh nghiệp chỉ còn lỗ lũy kế 83 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Bầu Đức đang tiến gần đến việc trả sạch nợ

    HAGL đặt mục tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2025, tăng nhẹ so với năm trước. Riêng quý I/2025, công ty đã ghi nhận 1.380 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 341 tỷ đồng. Bầu Đức cũng tiết lộ kế hoạch lợi nhuận dài hạn, đặt mục tiêu đến năm 2028, HAGL sẽ đạt lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng.

    Bên cạnh chuối, sầu riêng và heo, HAG đang mở rộng sang nuôi cá tầm, trồng 2.000ha dâu nuôi tằm để sản xuất tơ xuất khẩu và 2.000ha cà phê Arabica.
    A115, Fox1112vnx2048 thích bài này.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.984
    Ngân hàng Nhà nước bơm lượng tiền kỷ lục cho hệ thống ngân hàng
    01-07-2025 - 00:00 AM | Tài chính - ngân hàng
    [​IMG]
    NHNN đẩy mạnh cho các ngân hàng "vay nóng" trong bối cảnh nhu cầu thanh khoản hệ thống tăng mạnh vào giai đoạn cuối quý.

    Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm cho hệ thống ngân hàng lượng lớn thanh khoản qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO).

    Cụ thể, 16 thành viên thị trường đã "vay nóng" NHNN số tiền 33.055 tỷ đồng tại kỳ hạn 7 ngày, 8 thành viên vay gần 19.020 tỷ đồng tại kỳ hạn 14 ngày và 1 thành viên vay hơn 829 tỷ đồng tại kỳ hạn 91 ngày. Tổng cộng, NHNN đã cho hệ thống ngân hàng vay hơn 52.904 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên 30/6. Lãi suất trúng thầu đều ở mức 4%/năm.


    [​IMG]
    Nguồn: SBV

    Trong khi đó, phiên 30/6 không ghi nhận OMO đáo hạn và NHNN cũng tiếp tục dừng phát hành tín phiếu mới. Tính chung, NHNN đã bơm ròng hơn 52.904 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng trong phiên đầu tuần - mức hỗ trợ thanh khoản hàng phiên cao nhất lịch sử, theo dữ liệu của Wichart.

    Trước đó, NHNN cũng bơm ròng 39.858 tỷ đồng trong tuần vừa qua, tập trung vào hai phiên 26/6 và 27/6.

    NHNN đẩy mạnh bơm tiền trong bối cảnh nhu cầu thanh khoản hệ thống tăng mạnh vào giai đoạn cuối quý - trước thời điểm chốt báo cáo tài chính của các ngân hàng - thể hiện qua việc lãi suất liên ngân hàng tăng vọt những phiên gần đây.

    Cụ thể, lãi suất VND liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm chốt phiên 30/6 ở mức 7,6%/năm, tăng gần 6 điểm % so với mức đóng cửa phiên 23/6 (1,66%/năm) – phiên giao dịch trước khi NHNN chào thầu tín phiếu trở lại, tức cao gấp gần 5 lần chỉ sau 5 phiên.

    Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất USD – VND, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá, tuy nhiên sẽ làm tăng chi phí vốn của các ngân hàng.
    [​IMG]
    Trước đó, NHNN đã quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở để giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng như dừng phát hành tín phiếu và liên tục thực hiện chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hàng ngày, đa dạng hóa và kéo dài kỳ hạn chào mua, tăng khối lượng chào mua để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn thanh khoản cho các ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

    Thực tế, sau loạt động thái của NHNN, lãi suất liên ngân hàng đã liên tục trong xu hướng giảm từ đầu tháng 3 và xuống mức thấp nhất 16 tháng vào phiên 23/6.

    Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu góp phần giảm chi phí vốn cho các ngân hàng, nhưng gián tiếp gây áp lực lên tỷ giá trong bối cảnh nhu cầu ngoại tệ có xu hướng gia tăng. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VND đã tăng gần 3% bất chấp chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế - giảm khoảng 9%.

    "Mặc dù đồng USD đang suy yếu mạnh trên thị trường thế giới nhưng có ít sự tương quan đến xu hướng tỷ giá trong nước khi nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, lãi suất VND trên liên ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn liên tục giảm mạnh thời gian gần đây là yếu tố quan trọng tạo áp lực lên tỷ giá", Bộ phận nghiên cứu thị trường của Ngân hàng ACB đánh giá.

    Trước bối cảnh áp lực tỷ giá gia tăng, NHNN đã mở lại kênh phát hành tín phiếu vào phiên 24/6. Tuy nhiên, trước nhu cầu thanh khoản tăng đột biến, NHNN đã tạm dừng phát hành tín phiếu mới và tăng cường bơm tiền qua kênh OMO trong những phiên gần đây.

    Với các hợp đồng trúng thầu OMO chủ yếu ở kỳ hạn 7 – 14 ngày, lượng tiền NHNN hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng chỉ mang tính chất ngắn hạn và sẽ sớm được hút trở lại trong những phiên giao dịch đầu tháng 7 khi nhu cầu hỗ trợ thanh khoản hệ thống giảm dần.

    Ngân hàng Nhà nước bất ngờ bơm lượng tiền lớn cho hệ thống ngân hàng

    Quang Hưng
    An ninh tiền tệ

    --- Gộp bài viết, 01/07/2025, Bài cũ: 01/07/2025 ---
    30/06/2025 HAGL.com.vn
    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Trích lục Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu và Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nội dung chi tiết:

    Bầu Đức đã mua lại lô trái phiếu nhóm B
    Ngày mua lại là 30/6/2025.
    Last edited: 01/07/2025
    vnx2048 thích bài này.
  3. Zizues

    Zizues Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2021
    Đã được thích:
    69
    Bác nào giải thích thêm về quả mua lại nợ này đc ko.
    Là hủy bỏ phương án hoán đổi cổ phiếu hôm dhcd,tự bỏ tiền ra mua đúng ko.
    Mà tiền từ đâu,mua với giá bao nhiêu?
    PS:e đã bán sạch hag ,chỉ là hóng tin thôi
  4. amen68

    amen68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2018
    Đã được thích:
    460
    nhóm bank đã cacel vụ hoán đổi lấy cổ phiếu, k rót tiền vào nữa nên phải xoay đảo nợ trái phiếu cho trái chủ thành khoản nợ. trên bảng cân đối kế toán thay vì nợ trái phiếu thì là nợ phải trả. :)) Mr Nổ toàn thiên biến vạn hóa lùa gà
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.984
    Bác Đức đã mua lại nợ rồi thì phận cổ đông nhỏ lẻ như Tui chỉ mong Bác Đức không hoán đổi hay kéo dài thời gian hoán đổi càng tốt, Nếu ai biết tính toán sẽ hiểu ý Tui ngay Bác ạ.
  6. amen68

    amen68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2018
    Đã được thích:
    460
    ông đấy cứ copy paste chứ biết gì đâu, lùa gà lùa ga. nay tăng tí rồi lại giảm sấp mặt
  7. hocmuachung

    hocmuachung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    514
    HAG có thể lãi khoảng 370–420 tỷ đồng trong quý 2, biên lợi nhuận ổn định, không phát sinh chi phí đột biến.
    Dolaco2Goverment thích bài này.
  8. thinhvtn

    thinhvtn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    1.133
    Khối lượng giao dịch gần đây giảm mạnh và giá đi ngang.Báo hiệu chân sóng mới sắp đến rồi
  9. Zizues

    Zizues Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2021
    Đã được thích:
    69
    Giá tăng tích cực
    tin tốt hay xấu thì cũng có vẻ vòng mới đc rồi
  10. Dolaco2

    Dolaco2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2021
    Đã được thích:
    266
    Quý 2 lãi nằm trong khoản 300 tỷ nhé

Chia sẻ trang này