HAG- LPBank- TPBank : Game phát hành chính thức kích hoạt (23/11/2023)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonyphan_covid2020, 23/11/2023.

932 người đang online, trong đó có 373 thành viên. 06:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1918738 lượt đọc và 4637 bài trả lời
  1. kinhnvc

    kinhnvc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2021
    Đã được thích:
    95
  2. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.693
  3. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.878
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.984
    Chứng khoán OCBS tăng vốn gấp 4, cấp hạn mức 220 tỷ đồng tự doanh vào HAG
    Ngay sau đợt tăng vốn thành công lên 1,200 tỷ đồng, Chứng khoán OCBS dành 220 tỷ đồng hạn mức tự doanh vào HAG, cổ phiếu hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết của OCBS. Động thái diễn ra trong bối cảnh OCB - ngân hàng mẹ của OCBS cũng là chủ nợ lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai.

    HĐQT CTCP Chứng khoán OCBS (OCBS) ngày 02/07 đã thông qua hạn mức tự doanh cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) với quy mô 220 tỷ đồng. Quyết định này được đưa ra chỉ sau chưa đầy 2 tuần OCBS hoàn tất chào bán thành công 90 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ gấp 4 lần, từ 300 tỷ đồng lên 1,200 tỷ đồng. Giá chào bán 10,000 đồng/cp giúp Công ty thu về 900 tỷ đồng.

    Theo phương án phân bổ, OCBS dự kiến dùng 475 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán, 400 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, còn lại là đầu tư trụ sở, hạ tầng và công nghệ.

    Với việc thông qua riêng hạn mức 220 tỷ đồng đầu tư vào HAG, OCBS dự kiến dành hơn phân nửa nguồn vốn tự doanh cho thương vụ này.

    Mối liên kết ba chiều OCBS - HAG - OCB

    Việc tăng tỷ trọng đầu tư vào HAG diễn ra trong bối cảnh ngân hàng mẹ của OCBS - OCB đang là chủ nợ lớn nhất của HAGL. Tại thời điểm cuối quý 1/2025, dư nợ vay ngắn hạn của HAG tại OCB lên đến 2,214 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng dư nợ ngân hàng của Doanh nghiệp.

    Trước đó, cuối tháng 5/2025, OCB và OCBS đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, trong bối cảnh OCBS thực hiện hàng loạt thay đổi lớn, đổi tên từ CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) sang OCBS, chuyển trụ sở từ Hà Nội vào phường Thủ Đức (TPHCM) và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quân Tùng làm Tổng giám đốc từ tháng 2/2025.

    Danh mục tự doanh tăng mạnh, HAG chiếm tỷ trọng lớn

    Cuối tháng 3/2025, danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) của OCBS đạt hơn 178 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm 108 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu của CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc, thuộc Tập đoàn TTC), cổ phiếu niêm yết 65 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết dưới 5 tỷ đồng.

    Trong danh mục cổ phiếu niêm yết, HAG là khoản đầu tư lớn nhất, với gần 5 triệu cp mua giá gốc 57.5 tỷ đồng (bình quân 11,500 đồng/cp), đã trích lập dự phòng 3.5 tỷ đồng. Tính theo thị giá hiện tại 13,350 đồng/cp, khoản đầu tư này đang có giá trị thị trường gần 67 tỷ đồng, cao hơn 16% so với giá gốc ghi sổ.


    Thị giá HAG đã tăng 36% so với đáy hồi đầu tháng 4/2025

    Ngoài HAG, OCBS còn đầu tư gần 8 tỷ đồng vào mã cổ phiếu OCB. Với nhóm cổ phiếu chưa niêm yết, danh mục gần như chỉ tập trung vào CTCP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu xây dựng (Cotec), chiếm hơn 97% tổng giá trị.

    Trong quý 1/2025, hoạt động tự doanh mang về hơn 3.3 tỷ đồng lãi ròng cho OCBS, so với mức gần như bằng 0 cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng hợp nhất cả công ty đạt 4.4 tỷ đồng, hơn gấp 2.5 lần cùng kỳ.

    Thế Mạnh
    hocmuachung thích bài này.
  5. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.878
    Phiên ATC mua lót ổ ít, chờ các a đè giây cuối cầu may:D
    --- Gộp bài viết, 04/07/2025, Bài cũ: 04/07/2025 ---
    Ai chà, lót ổ mua 13.25 ko khớp rồi. Hicccc
    Goverment thích bài này.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.984
    Công ty Bầu Đức ước tăng lợi nhuận thêm gần 1,400 tỷ
    • 40 phút trước

    • Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) Đoàn Nguyên Đức ngày 01/07 gửi thư đến cổ đông, cho biết Doanh nghiệp đang dự kiến điều chỉnh mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2025 nhờ khả năng ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1 ngàn tỷ đồng trong quý 3 và doanh thu từ chuối, sầu riêng khả quan.

      Tính đến hết 6 tháng đầu năm, bầu Đức cho biết HAGL thực hiện trên 60% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm dù chưa ghi nhận doanh thu từ sầu riêng. Giá chuối duy trì cao ngay từ đầu năm được xem là động lực chính hỗ trợ kết quả tích cực. Ngoài ra, nguồn thu từ sầu riêng dự kiến bắt đầu đóng góp trong nửa cuối năm, củng cố thêm triển vọng tài chính.

      Từ các yếu tố này, ông Đức cho hay đang rà soát và điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 1.5 ngàn tỷ đồng, vượt đáng kể so với kế hoạch trước đó hơn 1.1 ngàn tỷ đồng. Trường hợp hoàn tất một số thủ tục trong quý 3, Doanh nghiệp có thể hạch toán khoản thu nhập đột biến hơn 1 ngàn tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận cả năm ước đạt khoảng 2.5 ngàn tỷ đồng.

      Chủ tịch HAGL cũng chia sẻ rằng sau khi làm việc và nhận được cam kết hỗ trợ từ một số tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp dự kiến triển khai kế hoạch phát triển 2,000ha cà phê chè và 2,000ha dâu tằm tại các khu vực quy hoạch trọng điểm từ tháng 7/2025.

      Chiến lược mở rộng vùng trồng cây lâu năm này từng được ông Đức nhắc đến tại đại hội cổ đông đầu tháng 6. Khi đó, ông đánh giá trồng dâu trên diện tích 1ha mang lại hiệu quả vượt trội so với các loại cây mà Công ty từng triển khai.

      Đây là 2 chương trình lớn. HAGL đang có điều kiện thuận lợi so với các đơn vị khác, với hàng ngàn kỹ sư nông nghiệp đang ở các vùng sâu”, lãnh đạo nói và cho biết nếu đúng tiến độ, cà phê sẽ cho thu hoạch từ năm 2027 và tạo ra dòng tiền ổn định, biên lợi nhuận cao.

      Trước đó, HAGL đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.5 ngàn tỷ đồng cho năm nay, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu, mảng trái cây (chuối, sầu riêng) chiếm 76%, heo 19%, còn lại là các sản phẩm khác. Lợi nhuận sau thuế cả năm đặt ra 1.1 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 5% và nếu hoàn thành, sẽ là năm thứ 4 liên tiếp Công ty báo lãi trên ngàn tỷ.


      Thu nhập bất thường từ giảm nợ lãi trái phiếu?

      Khoản thu nhập đột biến mà ông Đức đề cập nhiều khả năng bắt nguồn từ thỏa thuận với trái chủ về việc điều chỉnh nghĩa vụ trả lãi đối với lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Đây là khoản nợ phát hành từ năm 2016, kỳ hạn 10 năm trị giá gần 6.6 ngàn tỷ đồng. Năm 2024, trái phiếu được chia thành nhóm A (dư nợ gốc khoảng 2.15 ngàn tỷ đồng) và nhóm B (2 ngàn tỷ đồng).

      Đại hội thường niên đầu tháng 6 đã thông qua phương án phát hành 210 triệu cp để hoán đổi nợ nhóm B cho 6 trái chủ, bao gồm 1 tổ chức. Tuy nhiên, kế hoạch có sự điều chỉnh sau khi HĐQT công bố thông tin vào ngày 30/06 về việc Công ty sẽ mua lại trước hạn theo đề nghị từ 100% người sở hữu trái phiếu nhóm B đưa ra ngày 27/06. Chi tiết cụ thể chưa được công bố.

      Cùng lúc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ theo đề nghị từ chính HAGL. Thay vào đó, Công ty Bầu Đức sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến trong tháng 7-8, để thống nhất phương án xử lý khoản nợ còn lại phù hợp với tình hình thực tế.

      Tính đến ngày 30/06/2025, nghĩa vụ của Công ty với trái chủ nhóm B lên tới hơn 4 ngàn tỷ đồng, gồm 2 ngàn tỷ đồng gốc và hơn 2 ngàn tỷ đồng lãi. Theo công bố từ HAGL, khoản này sẽ được chuyển đổi thành công nợ phải trả trên sổ sách kế toán, đồng nghĩa Doanh nghiệp có thể ghi giảm dư nợ trái phiếu trong báo cáo tài chính soát xét bán niên sắp tới, với giá trị tương ứng.

      Tại đại hội, ông Đức tuyên bố nếu hoán đổi, HAGL sẽ giảm ngay 4 ngàn tỷ đồng nợ vay. Nếu thỏa thuận được chốt, khoản nợ lãi giảm sẽ được hạch toán vào lợi nhuận do trước đó đã trích lập đầy đủ.

      Đi cùng với loạt động thái trên, trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 03/07, HAGL cho biết đã thanh toán 2 ngàn tỷ đồng mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu HAGLBOND16.26, qua đó hạ dư nợ gốc còn khoảng 3.88 ngàn tỷ đồng.

      Đối với phần nợ gốc còn lại của lô trái phiếu HAGLBOND16.26, HAGL cho biết chưa thu xếp được hơn 42 tỷ đồng để trả lãi cho kỳ thanh toán quý 2/2025. Do đó, Công ty sẽ gia hạn chi trả tới ngày đáo hạn cuối cùng vào tháng 12/2026.

      [​IMG]
      Chi tiết tổng nghĩa vụ nợ của HAGL đối với trái chủ nhóm B lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Nguồn: HAGL

      ĐHĐCĐ HAG: Sắp trồng dâu nuôi tằm và cây cà phê Arabica

      * Chứng khoán OCBS tăng vốn gấp 4, cấp hạn mức 220 tỷ đồng tự doanh vào HAG

      Tử Kính
    bond_9968mrhoangcuong thích bài này.
  7. hocmuachung

    hocmuachung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    514
    Cụ giỏi thế
    --- Gộp bài viết, 04/07/2025, Bài cũ: 04/07/2025 ---
    Hàng họ các anh cầm hết rồi, kéo giá nào cũng được, dự cuối năm hag giá 25.000, p/e = 10
    mrhoangcuongGoverment thích bài này.
  8. mrhoangcuong

    mrhoangcuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    241
    Ve sầu thoát xác
    Rũ được đống nợ này thì BCTC lại đẹp
    Chân 1 con sóng đây rồi
    Goverment thích bài này.
  9. VHHindex

    VHHindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2021
    Đã được thích:
    964
    thò 1 tay vào HAG xem sao
    bond_9968 thích bài này.
  10. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.878
    Bạn nhanh nhạy quá.

Chia sẻ trang này