HAG- LPBank- TPBank : Game phát hành chính thức kích hoạt (23/11/2023)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonyphan_covid2020, 23/11/2023.

1432 người đang online, trong đó có 573 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1918674 lượt đọc và 4637 bài trả lời
  1. amen68

    amen68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2018
    Đã được thích:
    460
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
  2. nguyenbobo

    nguyenbobo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2019
    Đã được thích:
    3.493
    con hàng lỏm
  3. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.878
    Sầu riêng xuất khẩu tăng vọt, kéo ngành rau quả phục hồi
    Sau nhiều tháng trầm lắng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 6 tăng trở lại nhờ sự phục hồi của “vua trái cây” sầu riêng.

    [​IMG]
    Xuất khẩu rau quả tháng 6 tăng 31% so với tháng trước nhờ sự phục hồi của sầu riêng. Ảnh: Hoàng Giám.

    Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 6 cả nước đạt sơ bộ 807 triệu USD, tăng 31% so với tháng trước và tăng trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng đầu tiên ngành rau quả ghi nhận mức tăng trưởng dương năm nay, sau chuỗi 5 tháng liên tiếp sụt giảm.

    Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả nửa đầu năm đã đạt sơ bộ 3,1 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2024.

    Tính theo số liệu 5 tháng, Trung Quốc vẫn là điểm đến lớn nhất của rau quả Việt Nam với kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, chiếm khoảng 48% thị phần.

    Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết xuất khẩu rau quả tháng 6 có những chuyển biến tích cực do nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang các nước.

    Chỉ trong 6 tháng đầu năm, sầu riêng đông lạnh ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với 388 lô xuất khẩu, đạt 14.282 tấn, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

    Còn đối với mặt hàng sầu riêng tươi, doanh nghiệp cũng đã có kinh nghiệm trong việc kiểm tra kỹ lượng Cadimi trước khi thu mua từ các nhà vườn và thương lái. Do đó, lượng sầu riêng tươi đạt yêu cầu xuất khẩu từ cả nước được nâng lên.

    Ông Nguyên nhìn nhận xuất khẩu rau quả trong tháng 6 tăng trở lại là tín hiệu tốt cho ngành rau quả và hy vọng kim ngạch sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tiếp theo.

    Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả trong tháng 6 đạt 214 triệu USD, tăng 10% so với tháng trước và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả cả nước đạt sơ bộ 1,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Xuất siêu rau quả theo đó đạt 1,9 tỷ USD.

    Đáng chú ý, Mỹ nổi lên là nguồn cung lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 247 triệu USD trong 5 tháng, chiếm trên 25% thị phần cũng như tăng mạnh từ mức 20% của năm trước.

    Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ((NN&MT), trong 6 tháng đầu năm, ngành hàng rau quả Việt Nam gặp nhiều khó khăn do xuất khẩu sầu riêng giảm.

    Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực gần đây cho thấy ngành rau quả sẽ bứt phá mạnh trong mùa cao điểm nếu các vướng mắc sớm được tháo gỡ.

    Dự báo, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2025 nhờ nỗ lực của doanh nghiệp trong đáp ứng các tiêu chuẩn mới, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc. Đồng thời, với việc đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, kim ngạch xuất khẩu có khả năng phục hồi.

    Việc giải quyết các rào cản kỹ thuật và quy định kiểm dịch thực vật mới của Trung Quốc sẽ là chìa khóa để phục hồi xuất khẩu sầu riêng và các mặt hàng rau quả khác sang thị trường này.

    Việt Nam hiện ưu tiên cấp mã vùng trồng, phê duyệt cơ sở đóng gói và hợp lý hóa các quy trình kiểm tra.

    Ngoài Trung Quốc, các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Australia sẽ tiếp tục là điểm đến trọng tâm để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao.

    Bên cạnh đó, việc tăng cường chế biến sâu sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu trái cây tươi và giải quyết các vấn đề về bảo quản sau thu hoạch, giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

    Với sự phục hồi mạnh mẽ, nhiều dự báo cho rằng ngành rau quả có khả năng đạt mục tiêu 8 tỷ cho cả năm 2025, dựa trên sự tăng trưởng ấn tượng của năm 2024 cũng như nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chất lượng cao.

    https://znews.vn/sau-rieng-xuat-khau-tang-vot-keo-nganh-rau-qua-phuc-hoi-post1567371.htm
    Last edited: 10/07/2025
  4. vanlinhpk93

    vanlinhpk93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Đã được thích:
    451
    nghe bảo dự kiến 5k tỷ năm 2028 lnst, cái này mà đạt được thì giá cổ chắc cũng phải mlem đây, chỉ có thời gian mới trả lời được thôi >:D<
    --- Gộp bài viết, 11/07/2025, Bài cũ: 11/07/2025 ---
    mà đọc cái văn bản ko hiểu lắm, ae ai giải thích dùm mình với, đợt này ha g có hoản đổi cp ko nhỉ
  5. nguyenbobo

    nguyenbobo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2019
    Đã được thích:
    3.493
    ngắn gọn là trái phiếu đã đc chuyển thành nợ phải trả, giờ lấy ý kiến để phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho chủ nợ (thay vì trả tiền thì giờ trả bằng cổ) cũng k thay đổi bản chất so với "phát hành cho trái chủ" các a đang tạo sóng gió cho ae ta căng bườm ra đảo ..........kakaka
  6. amen68

    amen68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2018
    Đã được thích:
    460
    Xin chúc mừng Vnindex, xin chúc mừng HAG đã lập đỉnh
  7. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.878
    Giá chuyển đổi 12k, tôi thấy giá đó tốt cho doanh nghiệp và cổ đông hiện hữu. Tuy rẻ hơn trên sàn 10% nhưng đổi lại doanh nghiệp giảm nợ, ko phải trả lãi và gốc nữa, có nguồn lực tài chính để doanh nghiệp kinh doanh thì cả cổ đông mới và cũ đều hưởng lợi.
    --- Gộp bài viết, 11/07/2025, Bài cũ: 11/07/2025 ---
    vnx2048 thích bài này.
  8. botham

    botham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Đã được thích:
    853
    Khách quan đi bác
    HAG huỷ phương án chuyển đổi rồi
    Dòng tiền vào VN30 nên đa số không tăng chứ không riêng gì em nó
  9. trondoibenem

    trondoibenem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    565
    Phải làm lại (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) vì trái phiếu ko được quyền chuyển đổi nên cần làm 1 bước trung gian: chuyển nợ trái phiếu thành DN mua lại ghi nhận dưới dạng nợ phải trả ---> sau đó chuyển nợ phải trả thành cổ phiếu thường.

    Việc hoán đổi này tôi nghĩ là nghiệp vụ repo, rồi BĐ sẽ mua lại vào năm 2026 hoặc thời điểm nào đó + ls x%.
  10. Phucanh8668

    Phucanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2021
    Đã được thích:
    216
    Nói chung là nhà đầu tư họ muốn là cổ đông lớn tham gia cùng doanh nghiệp ( tức là coi như có cổ đông lớn liên quan ngân hàng - tài chính sau này yên tâm cho Hag ). Ngoài ra đang nợ 4000 tỏi, tức là lúc chưa đấu giá khoản nợ thì Doanh nghiệp phải trả ( tức là các cổ đông phải trả ). Đấu giá xong thì bao nhiêu đất và cp thế chấp thuộc về ông đấu trúng, có phải thuộc về Hag và cổ đông đâu. Tất nhiên ông kia ôm đất không thể làm như Hag được nên ông ý muốn là cổ đông lớn và chấp nhận để lấy 210 tr cp giá 12 tức là Hag được lợi hơn 1000 tỏi, ông kia thiệt hơn 1000 tỏi. ( cái này người ta đàm phàn với nhau rồi giờ là hình thức sao cho đúng pháp luật ) --> cổ đông được lợi hơn 1000 tỷ cho vào LN.
    Nói j thì nói giờ nợ ít trả lãi ít, làm ăn thật có lãi, nợ ít thì càng lãi lớn . T8 này có margil thì dòng tiền lớn người ta vào. Cổ phiếu thì cổ đông lớn người ta mua thì lưu hành trôi nổi ít đi. --> Khả năng tăng giá là rất lớn
    Govermentbond_9968 thích bài này.

Chia sẻ trang này