HAG- LPBank- TPBank : Game phát hành chính thức kích hoạt (23/11/2023)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonyphan_covid2020, 23/11/2023.

2396 người đang online, trong đó có 958 thành viên. 16:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1918595 lượt đọc và 4637 bài trả lời
  1. Dolaco2

    Dolaco2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2021
    Đã được thích:
    266
  2. vanlinhpk93

    vanlinhpk93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Đã được thích:
    451
    bác có tin mật à :p chắc có ông anh làm bên vịt teo hay sao mà biết rõ thế o_O
  3. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.876
    :)):)):))
  4. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.876
    Giá phát hành chuyển đổi nợ là 12k, vẫn như cũ ko có gì thay đổi so với Nghị Quyết cũ, chỉ khác là căn cứ giá 90 ngày gần đây cho thực tế.

    Cty đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên 1.550 tỷ, đây là điểm tích cực có văn bản hẳn hoi rồi, chứ ko nổ bằng miệng nữa.

    Mai các anh lái cho tím cuối tuần nhẩy?:D

    https://cafef1.mediacdn.vn/download...ghi-quyet-h-qt-so-16-25-ngay-23-07-2025-0.pdf
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.984
    Đặt cược vào thị trường Trung quốc, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của bầu Đức rót 3.300 tỷ trồng cà phê, dâu tằm
    Huy Hoàng • 25/07/2025 - 10:05

    Bầu Đức từng tiết lộ chính các đối tác và khách hàng Trung Quốc đã gợi ý Hoàng Anh Gia Lai (HAG) phát triển hai loại cây trồng này.

    Hội đồng Quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HAG) vừa thông qua nghị quyết đầu tư quy mô lớn vào hai lĩnh vực nông nghiệp chủ lực: Trồng cà phê Arabica và phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm – sản xuất kén tằm. Tổng vốn đầu tư cho hai dự án này dự kiến lên tới hơn 3.345 tỷ đồng.

    Cụ thể, dự án trồng cà phê Arabica sẽ có quy mô khoảng 2.000ha, triển khai tại tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Champasak (Lào), với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.002 tỷ đồng.

    Song song đó, HAGL cũng phát triển dự án vùng nguyên liệu dâu tằm và sản xuất kén tằm, quy mô tương tự (2.000 ha), được phân bố tại Gia Lai, Strungtreng (Campuchia) và hai tỉnh Attapeu, Champasak (Lào), với vốn đầu tư dự kiến 1.343 tỷ đồng.

    Hai dự án này từng được Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức nhắc đến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây. Theo ông, HAGL đã hoàn tất xây dựng nhà máy sản xuất tơ và ghi nhận hiệu quả kinh tế vượt trội từ mô hình trồng dâu – nuôi tằm.

    [​IMG]

    Hoàng Anh Gia Lai muốn rót hơn 3.300 tỷ để trồng cà phê, dâu tằm

    >> Giám đốc Cà phê Ông Bầu bị tạm hoãn xuất cảnh, có dấu hiệu bỏ địa chỉ kinh doanh

    Chia sẻ với cổ đông, bầu Đức tiết lộ rằng chính các đối tác và khách hàng Trung Quốc đã gợi ý HAGL phát triển hai loại cây trồng trên. Ông đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng thị trường cà phê tại Trung Quốc, khi xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch từ trà sang cà phê, nhất là trong giới trẻ.

    Ông tin rằng nhu cầu bùng nổ tại Trung Quốc sẽ tạo lực đỡ lớn cho thị trường toàn cầu, đồng thời giúp HAGL tận dụng lợi thế về địa lý và chất lượng sản phẩm.


    “Dâu tằm là cây trồng mới nhưng mang lại hiệu quả vượt trội. Hiệu suất trên mỗi hecta cao hơn tất cả các loại cây hiện nay”, bầu Đức khẳng định về việc phát triển dâu tằm.

    Chiến lược mới của HAGL là bước đa dạng hóa cây trồng để giảm thiểu rủi ro thị trường, thay vì chỉ tập trung vào chuối hoặc sầu riêng.

    Bên cạnh chiến lược mở rộng đầu tư, HAGL cũng vừa điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025. Cụ thể, doanh thu thuần được nâng lên 7.100 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.500 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 35% so với kế hoạch ban đầu.


    Trong thư gửi cổ đông vừa qua, bầu Đức cho biết công ty đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ trong nửa đầu 2025, dù chưa hạch toán doanh thu từ mảng sầu riêng. Động lực chính đến từ giá chuối duy trì ở mức cao suốt nhiều tháng, giúp hiệu quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng.

    Dự kiến trong nửa cuối năm, HAGL sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ sầu riêng – lĩnh vực được kỳ vọng tạo cú hích lợi nhuận. Đặc biệt, bầu Đức còn tiết lộ khả năng công ty sẽ ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng trong quý III, sau khi hoàn tất một số thủ tục tài chính. Nếu kịch bản này thành hiện thực, lợi nhuận sau thuế năm 2025 có thể đạt 2.500 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử hoạt động của HAGL.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.984
    Danh tính 6 trái chủ sắp hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ của HAGL thành cổ phiếu: Chủ nợ lớn nhất là công ty liên quan đến hệ sinh thái Hướng Việt
    25-07-2025 - 00:06 AM | Doanh nghiệp
    [​IMG]
    Trên thị trường, cổ phiếu HAG những phiên gần đây tăng mạnh, thanh khoản hàng chục triệu đơn vị. Chốt phiên 24/5/2025, HAG giao dịch tại mức 14.000 đồng/cp.
    CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) vừa công bố kế hoạch phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Giá xác định là 12.000 đồng/cp (thấp hơn thị giá hiện tại), tổng giá trị hoán đổi dự kiến tối đa 2.520 tỷ đồng.

    Đối tượng phát hành là 8 trái chủ của lô trái phiếu trên, dự kiến thực hiện trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

    Trái chủ mua nhiều nhất là ai?

    Theo danh sách trái chủ công bố, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) hiện đang là trái chủ lớn nhất của HAG với gần 721 tỷ đồng, dự kiến nhận về hơn 60 triệu cổ phiếu hoán đổi, sở hữu 4,74% trong trường hợp phát hành thành công.
    [​IMG]
    Thực tế, không chỉ tham gia đợt phát hành hoán đổi, nhóm nhà đầu tư liên quan đến Hướng Việt Investment cũng đang tăng hiện diện tại HAGL, mới nhất là thông qua ứng viên HĐQT độc lập Hà Kiết Trân.

    Trong danh sách bầu cử cho HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của HAGL, bà Hà Kiết Trân là người duy nhất được bầu Đức đề cử làm thành viên độc lập. Bà Trân có bằng thạc sỹ tài chính, từng công tác tại các công ty Chứng khoán Phương Đông, DongA Bank (2012-2014), Chứng khoán Đông Á, OCB (2015-2017), Giám đốc tài chính CTCP Thương mại dịch vụ Ofood (2017-2021).

    Hướng Việt Investmet cũng chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ 93,37% vốn CTCP Chứng khoán OCBS. Công ty chứng khoán này đang nắm giữ gần 5 triệu cổ phiếu HAG tính đến hết tháng 3/2025.

    Doanh nghiệp này cũng là thành viên nòng cốt của hệ sinh thái Hướng Việt Holdings, với nhiều khoản đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (dự án Metropole Thủ Thiêm, tòa văn phòng The Hallmark, The West...) cũng như nhiều dự án năng lượng tái tạo.

    Hiện Chủ tịch của OCBS là ông Võ Quang Long, đồng thời là Tổng giám đốc của Hướng Việt Investment. Còn ông Nguyễn Đức Quân Tùng mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc OCBS từ ngày 10/2, đây không phải là cái tên xa lạ với nhà đầu tư của HAGL.

    Ông Tùng từng là một nhà đầu tư muốn tham gia mua 19 triệu cổ phiếu mà HAGL có kế hoạch phát hành riêng lẻ trong năm 2022, tuy nhiên thương vụ này sau đó không được thực hiện do thị trường lao dốc.

    Ngoài là công ty mẹ của OCBS, Hướng Việt Investmet cũng được biết đến là có quan hệ thân thiết với giới chủ Ngân hàng OCB.

    [​IMG]
    Ở diễn biến khác, OCB bắt đầu xuất hiện các giao dịch lớn với HAGL gần đây. Quý 4/2024, OCB trở thành chủ nợ mới khi cho HAGL vay gần 2.000 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng số dư cho vay lên 2.213 tỷ đồng vào cuối quý 1/2025.

    Toàn bộ là khoản vay ngắn hạn với lãi suất 8,75%/năm. Tài sản đảm bảo cho vay là 195 triệu cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và tài sản liên quan đến dự án cây ăn trái kết hợp chăn nuôi, hơn 127 triệu cổ phiếu HAG của bầu Đức và hơn 345 triệu cổ phiếu công ty Le Me.

    Ngoài ra, có 3 trái chủ cá nhân lớn là bà Nguyễn Thị Đào, sẽ nắm giữ 40 triệu cổ phiếu hoán hổi (tỷ lệ 3,21%). Ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung, mỗi người nắm giữ gần 600 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến nhận về gần 50 triệu cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,94% sau phát hành.

    Công bố kế hoạch chi gần 3.400 tỷ đầu tư 2.000 ha cà phê và 2.000 ha dâu tằm

    Trên thị trường, cổ phiếu HAG những phiên gần đây tăng mạnh, thanh khoản hàng chục triệu đơn vị. Chốt phiên 24/5/2025, HAG giao dịch tại mức 14.000 đồng/cp.

    [​IMG]
    Công ty cũng đồng thời công bố kế hoạch chi 2.000 tỷ đồng đầu tư dự án 2.000ha cà phê Ababica, chi 1.343 tỷ đồng đầu tư 2.000ha dâu tằm. Đây là hai mảng mới vừa được người đứng đầu là ông Đoàn Nguyên Đức công bố tại ĐHĐCĐ năm nay.

    HAGL cũng vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng tăng trưởng, với doanh thu 7.100 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.550 tỷ đồng.



    drphucqt thích bài này.
  7. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.876
    Bạn Rồng xóa topic thì hôm nay HAG khác lạ nha.
    Goverment thích bài này.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.984

    • Ngân hàng Nhà nước bơm lượng tiền lớn cho hệ thống ngân hàng, hỗ trợ thanh khoản mạnh nhất 8 năm
      25-07-2025 - 10:28 AM | Tài chính - ngân hàng
      [​IMG]
      Tính đến phiên 24/7, NHNN đang ở trạng thái bơm ròng 187.282,3 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng – mức cao nhất kể từ cuối tháng 1/2017.



  9. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    19.318
    bác ấy chơi đẹp dám show .. nhưng bị vã mấy phát củng tởn rồi :))
  10. Phucanh8668

    Phucanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2021
    Đã được thích:
    216
    có tầm đó vất vào Hag là được tư vấn rồi các bác cứ lo. Ko bốc như thị trường chứ vứt đó sao lỗ được.

Chia sẻ trang này