HAG- LPBank- TPBank : Game phát hành chính thức kích hoạt (23/11/2023)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonyphan_covid2020, 23/11/2023.

8339 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 03:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1905491 lượt đọc và 4637 bài trả lời
  1. faifoo

    faifoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    454
    Cũng không thể trong năm 2025 được bác, nếu sớm thì trước Quý 2/2026, nhưng lộ trình và kế hoạch đã có rồi bác. Thật ra ông Đức nói 2026 trả sạch hết nợ, theo mình hiểu là là k tính vay lưu động thì hoàn toàn khả thi, nếu IPO mảng chăn nuôi thì cũng mang về vài 1-2 ngàn tỷ trong tầm tay. Số tiền này + cục HNG + Miễn nợ 1 ngàn tỷ sẽ ghi nhận trong quý 4/2025 thì cơ bản hết tồn dư.
    MinhquanpropertyBaBapBo thích bài này.
  2. nguyenminhhuy9m

    nguyenminhhuy9m Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    134
    Bac em hỏi ngu với, TLGL thì HAG đang nắm giữ 99% cổ phần rồi, hoán đổi thành CỔ phần nữa thì HAG sở hữu ntn ? hay mình đang ko hiểu văn bản này nhỉ
    --- Gộp bài viết, 13/10/2025 ---
    có lẽ như HAG hoán đổi nợ cho trái chủ khác
    --- Gộp bài viết, 13/10/2025 ---
    à rồi bác, em đọc nhầm
    bandoc999 thích bài này.
  3. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.593
    Nằm mơ thấy hôm nay có tin, ko ngờ có tin thật :drm3
  4. Minhquanproperty

    Minhquanproperty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2020
    Đã được thích:
    1.391
    Bác nay ăn đề ko? :))
    bond_9968 thích bài này.
  5. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.593
    Món đó thì thua :))
    ============

    Tổng Bí thư: Đất nước đã 'hàng thẳng, lối thông' để bước đều vào kỷ nguyên mới

    Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang ở giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử, đã đến lúc "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên phát triển mới, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao hơn nữa.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13/10, Tổng Bí thư cho biết sự kiện diễn ra trong không khí cả nước thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ. Đại hội có 453 đại biểu đại diện cho hơn 209.000 đảng viên của 2.211 tổ chức cơ sở đảng, "thể hiện trí tuệ, ý chí thống nhất và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ Chính phủ".

    Tổng Bí thư cho biết Đảng bộ Chính phủ là đảng bộ lớn, trực thuộc Trung ương, giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã trực tiếp cho ý kiến định hướng về văn kiện, nhân sự, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

    Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư đánh giá Chính phủ đã đối mặt với nhiều thách thức chưa có tiền lệ - đại dịch Covid-19, thiên tai, xung đột, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn - nhưng Ban Cán sự Đảng Chính phủ và nay là Đảng bộ Chính phủ "đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực".




    Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội. Video: VTV

    Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,3%/năm, thuộc nhóm cao của khu vực. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 32 thế giới, thứ 4 ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2021. Lạm phát được kiểm soát quanh mức 4%/năm, các cân đối lớn được bảo đảm. Cùng với đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng đã hỗ trợ hơn 68 triệu lượt người lao động và 1,4 triệu doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

    Hạ tầng quốc gia được đầu tư mạnh mẽ với hơn 3.200 km đường cao tốc và 1.700 km đường ven biển dự kiến hoàn thành trong năm nay, vượt xa mục tiêu Đại hội 13. Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho đất nước. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu; văn hóa, xã hội, môi trường có chuyển biến rõ nét; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

    Tổng Bí thư biểu dương những kết quả quan trọng, khẳng định đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ Chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, ông thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như kinh tế vẫn tiềm ẩn rủi ro; cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng còn chậm; thể chế, hạ tầng, giáo dục, y tế và hạ tầng số chưa đồng bộ; phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính chưa thật mạnh mẽ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn sợ sai, né tránh trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng còn hình thức.

    "Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nói, nhấn mạnh Đảng bộ Chính phủ cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, hành động quyết liệt hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới.

    [​IMG]
    Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ sáng 13/10. Ảnh: Hoàng Phong

    Tổng Bí thư cho rằng đất nước đang ở giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu vận hành, không gian phát triển được quy hoạch lại và nhiều chủ trương chiến lược đang được triển khai. "Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam, kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái tự chủ chiến lược, duy trì tốc độ phát triển cao và bền vững", ông nói.

    Theo Tổng Bí thư, Đảng bộ Chính phủ cần thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững mạnh, tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chính phủ phải nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn, nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. "Phải phá bỏ lối mòn tư duy cũ để đề ra giải pháp thực chất, tất cả vì phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hạnh phúc của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.


    Ông yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tài, có tầm, có tâm, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Mỗi cơ quan phải có cơ chế, chính sách bảo vệ người dám đổi mới vì lợi ích chung. "Không để cơ quan nhà nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người yếu kém, ngại va chạm", Tổng Bí thư quán triệt.

    Tập trung giải quyết vấn đề đô thị, ứng phó thiên tai

    Tổng Bí thư yêu cầu Chính phủ tập trung giải quyết ngay trong nhiệm kỳ này các vấn đề bức xúc của người dân, nhất là ở các đô thị lớn. "Phải xử lý dứt điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt tại Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác; những tồn tại kéo dài nhiều năm, nay phải quyết tâm khắc phục", ông nói.

    Ông đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương cùng các cơ quan liên quan đánh giá lại hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đổi mới toàn diện hoạt động dự báo, điều hành. "Bão không thể tránh được, nhưng chúng ta phải chủ động. Không thể chống chọi bằng bao cát, hết bão lại làm lại từ đầu; cần kiên cố hóa hệ thống đê sông, đê biển, nhất là ở những vùng thường xuyên chịu thiên tai", ông chỉ rõ.

    [​IMG]
    Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng các đại biểu tham quan một số sản phẩn bên lề đại hội. Ảnh: Hoàng Phong

    Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ Chính phủ có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị - là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, trực tiếp thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, chính sách của Nhà nước. Vì vậy, Đảng bộ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính.

    Ông yêu cầu tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; hạ tầng phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trong đó có giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ.

    Tổng Bí thư cũng đề nghị đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế, hướng tới việc Việt Nam có thể đăng cai các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic. Ông nhấn mạnh giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực then chốt cho phát triển bền vững.

    Cùng với đó là phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

    "Tôi tin tưởng với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Chính phủ sẽ phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Đoàn chủ tịch Đại hội đảng bộ Chính phủ nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Hoàng Phong

    Sơn Hà

    https://vnexpress.net/tong-bi-thu-d...ng-de-buoc-deu-vao-ky-nguyen-moi-4950677.html
  6. tuxhero

    tuxhero Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Đã được thích:
    42
    Đồng ý là sau 1 phiên với nến biên độ thấp và vol thấp cho thấy sự thờ ơ, cân bằng của cả 2 bên cung cầu. Và để xác nhận chiều tăng thì cần phiên cầu vô mạnh với vol lớn, biên tăng tốt để xác nhận chiều tăng tiếp tục. Nhưng ở đây nến vẫn nằm trên các đường MA ngắn hạn trending up thì vẫn có nhiều khả năng bên cầu thả test cạn cung trước khi kéo mạnh bác nhé, công với thị trường chung vẫn ổn thì cũng không có gì phải ngần ngại giải ngân 1/3 vị thế sớm một vài phiên trước khi chờ đợi mua full phiên break.
    --- Gộp bài viết, 13/10/2025, Bài cũ: 13/10/2025 ---
    Theo tôi thì thời điểm chín muồi sắp tới rồi. Khúc này cứ canh có biến là ăn hàng chứ không lại chậm.
    gameckgameHHGG thích bài này.
  7. Dolaco2

    Dolaco2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2021
    Đã được thích:
    253
    phải đi trước lái 1-2 phiên
  8. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.593
    BẦU ĐỨC, TÔI LÀ MỘT ÔNG NÔNG DÂN LỚN

    (Dân trí) - Từ chuối, sầu riêng đến cà phê, dâu tằm, cùng heo và tằm, bầu Đức kỳ vọng nông nghiệp bền vững sẽ đưa Hoàng Anh Gia Lai thoát khó, trở lại đường đua. Bầu Đức có chia sẻ nhân dịp 13/10.

    [​IMG]
    Nông nghiệp từ bao đời nay là ngành nuôi sống con người, là kế sinh nhai của nhiều thế hệ Việt Nam. Giờ đây, nó còn là trụ cột giúp ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - vực dậy sau khó khăn nợ nần.

    Gặp chúng tôi trong một xế chiều tháng 10 ở TPHCM, tạm gác lại những câu chuyện nợ nần, nhà đầu tư chiến lược, lỗ lũy kế… vì mọi thứ vẫn đang bề bộn, bầu Đức chọn chia sẻ khát vọng về một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

    [​IMG]
    “Nếu mọi người để ý, sẽ thấy Việt Nam chúng ta đi qua bao nhiêu thời kỳ suy thoái kinh tế, thì bấy nhiêu lần ngành nông nghiệp vẫn là trụ cột. Lý do đơn giản vì nông nghiệp tạo ra sản phẩm cho đất nước”, bầu Đức mở lời.

    Sinh ra tại tỉnh Bình Định, trong một gia đình làm nông đông anh em, bầu Đức từng làm đa ngành. Từ hình ảnh ông bầu chi mạnh tay để kéo nhân tài cho nền bóng đá nước nhà đến đại gia “chơi ngông” trong lĩnh vực bất động sản, sau tất cả, bầu Đức hôm nay quay về thời bắt đầu, trong vai “một ông nông dân lớn”.

    Theo ông, ngành nông nghiệp Việt Nam hiện phân ra rất nhiều dạng, và ai cũng có thể định nghĩa nông nghiệp theo cách riêng của mình. Lấy ví dụ, Tập đoàn Hoà Phát, BaF hay Dabaco, họ làm nông nghiệp chăn nuôi. Tập đoàn Lộc Trời cũng làm nông nghiệp là buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

    [​IMG]
    Với Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức cho biết đang làm nông nghiệp trồng trọt. “Mọi người có thể hiểu Hoàng Anh Gia Lai như một ông nông dân mở rộng. Nông dân làm trên mảnh đất nhỏ của họ, tưới tiêu, chăm bón, thu hoạch… … tôi cũng làm những công việc đó, nhưng ở quy mô lớn hơn, có tổ chức và có quản trị”, bầu Đức nói.

    Thực tế, ở Việt Nam còn rất ít công ty trồng trọt quy mô lớn như Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng dạo gần đây, đã bắt đầu có nhiều “đại gia” đầu tư hệ sinh thái nông nghiệp.

    “Người ta có câu phi thương bất phú, cho nên đến tận bây giờ gần như không ai mặn mà đi làm nông nghiệp. Thực tế làm nông nghiệp thì vất vả, nhưng tôi cho rằng nông nghiệp sẽ mãi trường tồn”, bầu Đức khẳng định.

    [​IMG]
    Ông kể, Hoàng Anh Gia Lai làm nông nghiệp từ năm 2008 khi bắt đầu trồng cao su, cọ dầu… quyết định đầu tư lớn vào năm 2015 và sau đó đổ vỡ. Năm 2018, cùng với sự trợ lực của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - Hoàng Anh Gia Lai đặt nền móng đầu tiên cho hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

    Đến nay, với lợi thế về đất với hàng chục nghìn hecta (ha) trải dài từ Gia Lai, Campuchia đến Lào, Hoàng Anh Gia Lai được biết đang trồng chuối xuất khẩu, lấy chuối thải làm thức ăn chăn nuôi cho heo và phân bón từ heo để tưới cây.

    “Không một giọt nào rơi ra bên ngoài”, bầu Đức từng chia sẻ.

    [​IMG]
    Hiện, bên cạnh chuối với 7.000ha, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang có 2.000ha sầu riêng, xuất khẩu đi Trung Quốc là chính. Công ty vừa trồng thử nghiệm thêm 2.000ha cà phê và 2.000ha dâu tằm.

    Tại kỳ họp đại hội đồng vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố tái cấu trúc ngành nông nghiệp, mô hình mới là 4 cây - 2 con. Trong đó, 4 cây gồm chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm; 2 con là con heo và con tằm.

    Bầu Đức cho biết, mảng chuối đang xuất khẩu rất tốt. Có thể nói, những năm rồi Hoàng Anh Gia Lai sống nhờ chuối. Có thời điểm, công ty thu về đến 17 tỷ đồng/ngày từ chuối.

    Ghi nhận, hàng năm Hoàng Anh Gia Lai xuất hàng trăm nghìn tấn chuối, chủ yếu sang Trung Quốc. Tại thị trường này, giá xuất khẩu được chốt bán theo tuần. Ngoài ra, bầu Đức cũng đưa chuối sang các thị trường lớn khác như Hàn Quốc và Nhật Bản, với giá được chốt ổn định theo năm.

    Về sầu riêng, công ty vừa thu hoạch xong khoảng vài trăm ha. Năm nay vẫn chưa phải là “điểm rơi” lợi nhuận của sầu riêng, bởi nhiều vườn chỉ vừa cho bói (vụ thu hoạch đầu tiên). Dù giá bán giảm so với năm ngoái, nhưng bầu Đức chia sẻ vẫn đạt giá bán xô đến 60.000-65.000 đồng/kg (thương lái thu mua tại vườn).

    [​IMG]
    Với hai cây trồng mới là cà phê và dâu tằm, bầu Đức cho biết cà phê đã hoàn tất trồng mới 2.000ha, dự kiến năm 2027 sẽ có thành phẩm bán ra thị trường. Còn dâu tằm dự kiến đến cuối năm mới trồng xong 2.000ha theo như kế hoạch đề ra.

    Với tiến độ kinh doanh hiện tại, bầu Đức khẳng định chắc chắn sẽ hoàn thành chỉ tiêu 1.500 tỷ đồng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh đã được cổ đông giao phó.

    “Hoàng Anh Gia Lai thất bại từ nông nghiệp. Và hôm nay, công ty lại đang đi lên từ nông nghiệp”, bầu Đức trầm tư.

    Ông dự báo điểm rơi lợi nhuận của công ty sẽ vào giai đoạn 2027-2028, khi tất cả sản phẩm đang đầu tư đều được thu hoạch và chào bán ra thị trường.

    Nói về rủi ro, làm nông nghiệp thì bão lụt là rủi ro lớn, nhưng "trộm vía", các khu vực Hoàng Anh Gia Lai trồng trọt thì ít thiên tai này. Công ty cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh thương mại, do không xuất hàng đi Mỹ. Ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai đang hưởng lợi từ việc Trung Quốc giảm nhập hàng từ Mỹ, tỷ giá biến động giúp nguồn thu từ USD công ty tăng.

    Ông cũng tự tin về lâu dài, khi mọi vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai được tháo gỡ, các quỹ đầu tư lớn sẽ quay trở lại. Mới đây, cổ phiếu HAG đã được cấp margin, đó là tín hiệu đáng mừng. Song, Hoàng Anh Gia Lai vẫn cần thêm thời gian để làm sạch những tồn đọng.

    [​IMG]
    Ở tuổi ngoài 60, “ông nông dân lớn" cho biết cũng muốn chuyển giao cho gia đình, nhưng không vội vàng.

    Ông Đức cho rằng giới trẻ giỏi hơn thế hệ cha chú, nhưng cần đi từng bước, không nên ồ ạt "chinh chiến". Về bản thân mình, bầu Đức từng chia sẻ “làm việc quần quật không phải vì tiền”, ông cũng không có nhu cầu hưởng thụ… mà vì đam mê.

    Bầu Đức nói: “Tôi thấy các doanh nhân ai cũng đam mê cả. Ông doanh nhân nào mà nói chủ nhật nghỉ ngơi là nói phét, không có doanh nhân nào ngừng tay đâu. Bởi công ty gắn liền với khúc ruột, với đam mê của chúng tôi”.

    [​IMG]
    Nội dung: Tri Túc
    Thiết kế: Tuấn Nghĩa

    https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bau-duc-toi-la-mot-ong-nong-dan-lon-20251012211920067.htm

    14/10/2025 - 06:06
    Minhquanproperty thích bài này.
  9. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    3.593
    Bầu Đưc cho biết: Hoàng Anh Gia Lai đang hưởng lợi từ việc Trung Quốc giảm nhập hàng từ Mỹ, tỷ giá biến động giúp nguồn thu từ USD công ty tăng.
    gameckgame thích bài này.
  10. Phucanh8668

    Phucanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2021
    Đã được thích:
    189
    không biết Ln quý 3 sao, cứ Ln tăng là ok

Chia sẻ trang này