HAG- LPBank- TPBank : Game phát hành chính thức kích hoạt (23/11/2023)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonyphan_covid2020, 23/11/2023.

5439 người đang online, trong đó có 497 thành viên. 21:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 14 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 14)
Chủ đề này đã có 1041736 lượt đọc và 2478 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Năm 2024, lãi suất thấp và nới lỏng cung tiền sẽ tác động tích cực lên mặt bằng giá cổ phiếu?
    31-12-2023 - 22:10 PM | Tài chính - ngân hàng

    Theo chứng khoán KB, trong các giai đoạn cung tiền có mức tăng đột biến, trong khi lãi suất được đánh giá thuận lợi như 2020-2021 hay các năm 2006 - 2007, 2009, 2017 thì thị trường chứng khoán Việt Nam đều ghi nhận các mức tăng đột biến.

    Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, các mô hình định lượng cho thấy biến động TTCK Việt Nam có mối tương quan chặt chẽ với 2 biến số của thị trường tiền tệ là mặt bằng lãi suất (với đại diện là lãi suất huy động thị trường 1 – thị trường dân cư), và tăng trưởng cung tiền M2.

    Dù vậy, lãi suất cho vay bình quân sẽ có dư địa để giảm thêm 0,75% - 1,0%, dựa trên những luận điểm.

    Thứ nhất, cầu tín dụng nhiều khả năng sẽ phục hồi, tuy nhiên khó có đột biến. Do những khó khăn tồn đọng từ năm 2023 chưa thể được khắc phục triệt để trong năm sau. Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng quanh mức 6% với lĩnh vực bất động sản, khu vực có tỷ trọng đóng góp cao trong tăng trưởng tín dụng, chưa thể hồi phục mạnh mẽ. Theo đó, áp lực lên mặt bằng lãi suất cho vay từ phía cầu sẽ chưa lớn. KBSV dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2024 sẽ đạt mức quanh 12% - 13%, thấp hơn mức bình quân 14,5% trong 10 năm qua.

    Thứ hai, ngành ngân hàng ghi nhận chi phí đầu vào giảm, sau giai đoạn lãi suất huy động giảm mạnh, giúp lãi suất cho vay có dư địa giảm thêm, dù không quá nhiều do (1) các ngân hàng thận trọng về nợ xấu và (2) kênh trái phiếu vẫn chưa phục hồi. Tình hình kinh tế khó khăn trong năm 2023 đã khiến nợ xấu của toàn hệ thống tăng quý thứ tư liên tiếp, lên mức 2,2% (+6,9% QoQ). Dự báo tình hình nợ xấu trong năm 2024 có thể phình to do (1) thông tư 02 hết hiệu lực và (2) bộ đệm dự phòng của các ngân hàng thu. Bên cạnh đó, ngân hàng vẫn sẽ là kênh huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp khi thị trường trái phiếu vẫn chưa phục hồi, trong khi áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024 cao kỷ lục lên tới gần 300 nghìn tỷ. Do đó, lãi suất cho vay khó có thể giảm sâu.

    Thứ ba, chính sách điều hành của NHNN vẫn theo hướng nới lỏng khi mà áp lực lạm phát và tỷ giá hạ nhiệt. Cụ thể, với việc xu hướng giảm lạm phát đang diễn ra ở hầu hết các nền kinh tế lớn trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc, 2 đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới, được dự bảo sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm sau, và KBSV cho rằng lạm phát toàn cầu sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2024, hỗ trợ xu hướng ổn định lạm phát của Việt Nam. Đối với tỷ giá, việc FED đảo chiều hạ lãi suất trong năm 2024 sẽ giúp áp lực tỷ giá không còn là yếu tố đáng ngại trong năm sau. Trong kịch bản cơ sở, KBSV cho rằng NHNN có thể tiếp tục giảm 0,5 điểm % lãi suất điều hành và tỷ giá sẽ giảm khoảng 0,5% trong năm 2024.

    Cung tiền M2 dự báo tăng 12,2% trong năm 2024

    Theo KBSV, tăng trưởng cung tiền M2 trong năm 2023 chỉ 5,6% tính đến hết tháng 9, thấp hơn hẳn mức tăng bình quân 14%/năm giai đoạn 2012-2021 với các nguyên nhân đến từ việc tăng trưởng huy động ở mức thấp (tương ứng với tăng trưởng tín dụng thấp), đầu tư công không được như kỳ vọng khiến 1 lượng tiền lớn vẫn đang tồn đọng tại kho bạc.

    Dù vậy, với dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2024 có thể đạt quanh 12% - 13%, cán cân thanh toán dự kiến tiếp tục duy trì thặng dư cùng việc đồng USD suy yếu, giúp NHNN mua vào khoảng 10 tỷ USD, gia tăng dự trữ ngoại hối, và đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, KBSV dự báo tăng trưởng cung tiền có thể đạt 12,2% trong năm 2024.

    Với việc mặt bằng lãi suất tiếp tục diễn biến thuận lợi và cung tiền M2 được mở rộng trong năm 2024, nhóm phân tích kỳ vọng đây là yếu tố hỗ trợ định giá thị trường, xét theo P/E của chỉ số VNIndex, đặc biệt trong bối cảnh lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết hồi phục trong năm sau.

    Trong đó, các giai đoạn cung tiền có mức tăng đột biến, trong khi lãi suất được đánh giá thuận lợi như 2020-2021 hay các năm 2006 - 2007, 2009, 2017 thì TTCK Việt Nam đều ghi nhận các mức tăng đột biến. Bối cảnh ngược lại thường dẫn đến sự sụt giảm sâu của thị trường như vào các năm 2022, 2011, 2008. Điều này là phù hợp về mặt lý thuyết khi mà lãi suất giảm kết hợp với cung tiền tăng là điều kiện lý tưởng để dòng tiền chảy mạnh vào kênh đầu tư chứng khoán, thúc đẩy mặt bằng cổ phiếu tăng giá, và ngược lại.

    Mạnh Đức
    An ninh Tiền tệ
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    1.425 tỷ đồng: Case xoá nợ kinh điển và tuyên bố "Tên công ty Hoàng Anh là tên con gái tôi, tôi mãi mãi sẽ không bỏ nó" của bầu Đức
    01-01-2024 - 07:57 AM | Doanh nghiệp

    Câu chuyện kinh doanh năm nay của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) không còn bóng dáng của đàn heo ăn chuối mà thay bằng những trái sầu riêng - gai góc nhưng ngọt ngào. Bên cạnh đó là "cú twist" tài chính đáng chú ý trong bối cảnh quyết tâm trả sạch nợ của bầu Đức có lẽ đang tiến đến gần đích hơn bao giờ hết.

    Case xoá nợ kinh điển hơn 1.400 tỷ đồng

    Ngày 13/12, Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc công ty con của tập đoàn - CTCP Chăn nuôi Gia Lai đã thanh toán 750 tỷ đồng (bao gồm toàn bộ nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi trong hạn hơn 163 tỷ đồng) cho Eximbank để tất toán các khoản vay từ năm 2014.

    Điều đáng chú ý, theo thông báo miễn giảm nợ lãi từ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (Eximbank AMC), tổng số tiền lãi của các khoản vay được miễn giảm là gần 1.425 tỷ đồng.

    Tới nay, số tiền hơn 1.400 tỷ đồng là con số lớn nhất mà một nhà băng miễn giảm cho khách hàng được công bố rộng rãi, bao gồm lãi quá hạn, tiền phạt chậm trả và một phần lãi trong hạn.

    [​IMG]
    Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư HAG lần thứ 3 năm 2023

    Động thái tất toán khoản vay tại Eximbank của HAG diễn ra không lâu sau cái "bắt tay" của bầu Đức với Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Liên tiếp từ cuối tháng 10, một loạt các sự kiện hợp tác quan trọng giữa ngân hàng LPBank và HAG được truyền thông đưa tin.

    Đầu tiên là thoả thuận hợp tác toàn diện giữa LPBank và HAG ký kết vào ngày 23/10. Mặc dù không công bố chi tiết nội dung, nhưng qua lời phát biểu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và CEO Hồ Nam Tiến tại lễ ký kết, có thể nhận thấy LPBank sẽ cấp vốn cho HAG trong việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt và chăn nuôi.

    Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy của LPBank không xuất hiện trong buổi lễ. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, công chúng bắt gặp ông ngồi cạnh bầu Đức trên khán đài theo dõi trận mở màn V-League 2023/24.

    Hơn một tuần sau, vào ngày 02/11, LPBank tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với Học viện và CLB Bóng đá HAGL. Theo đó, Học viện và CLB HAGL đổi tên thành Học viện Bóng đá LPBank – Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Bóng đá LPBank – Hoàng Anh Gia Lai.

    [​IMG]
    Lễ ký kết giữa LPBank và HAGL FC ngày 2/11 (Ảnh: LPBank)

    Sau đó, đích thân chủ tịch Đoàn Nguyên Đức có buổi tiếp đoàn lãnh đạo của LPBank đi thăm các dự án do HAG đầu tư tại Việt Nam, Lào, Campuchia vào khoảng trung tuần tháng 11. Đoàn đã thăm trực tiếp các trang trại heo ăn chuối, các nông trường trồng chuối, sầu riêng của HAG.
    [​IMG]
    Đoàn cán bộ LPBank tham quan khu vực đóng gói chuối của HAG

    Sau 10 năm thăng trầm, chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi khác nhau, tới nay, HAG đã xác định bến đỗ ở ba mảng chính là: heo, chuối, sầu riêng. Tuy đường hướng kinh doanh không còn phải "mò mẫm" nhưng muốn tìm lại hào quang phố núi, bầu Đức buộc phải nhổ được cái "gai" của HAG. Đó là gánh nặng nợ nần, đặc biệt những khoản vay quá hạn đã nhiều năm.

    "Tên công ty Hoàng Anh là tên con gái nhà tôi, tôi mãi mãi sẽ không bỏ nó" - Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức)
    Câu chuyện nợ nần của bầu Đức đã được nhắc đến rất nhiều trong cả thập kỷ qua. Vị doanh nhân từng giàu nhất sàn chứng khoán từng nhiều lần bày tỏ "khổ sở" vì nợ nần và quyết tâm trả hết nợ.

    Quyết tâm là vậy nhưng nhiều năm nay gánh nặng nợ nần hàng chục nghìn tỷ vẫn trĩu nặng trên vai đại gia phố núi một thời.

    Tính đến 30/9/2023, dư nợ vay trung dài hạn của HAG là 3.848 tỷ đồng, vay ngắn hạn là 3.930 tỷ đồng, tổng cộng vay tài chính của tập đoàn là 7.778 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HAG còn có số dư chi phí phải trả lên tới 4.830 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay ngân hàng, trái phiếu là 4.794 tỷ đồng.

    Ngoài khoản trả nợ với Eximbank như đã nói ở đầu, ngày 28/11, HAG cũng đã trả nợ 200 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu của mã HAGLBOND16.26. Nguồn tiền đến từ việc thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG).

    Như vậy, với các khoản thanh toán và được ngân hàng miễn giảm lãi, Nợ phải trả của HAG đã giảm được 2.350 tỷ đồng chỉ trong quý cuối năm.

    [​IMG]
    Năm 1993, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức lấy tên con gái đầu đặt cho doanh nghiệp của mình. 30 năm sau, trong khán phòng rộng lớn, ông nói trước đông đảo các nhà đầu tư: "Tên công ty Hoàng Anh là tên con gái nhà tôi, tôi mãi mãi sẽ không bỏ nó".

    Lần này, quyết tâm trả nợ của bầu Đức có vẻ đã đạt tới đỉnh điểm. Nếu trước đây bệnh viện và Câu lạc bộ bóng đá HAGL là hai tài sản mà HAG dù ở thời điểm khó khăn nhất cũng chưa từng đưa vào kế hoạch tái cơ cấu hay thoái vốn thì nay đã khác.

    Sau khi đổi tên câu lạc bộ bóng đá, HAGL quyết định bán cả bệnh viện. Ngày 26/12, HAG thông qua Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu 2016.

    Trước đó, trong quý III, HAGL cũng đã bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, thu về 180 tỷ đồng. Số tiền được dự kiến để trả nợ trái phiếu HAGL được phát hành năm 2016 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

    [​IMG]
    Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đã được bán để trả nợ

    HAGL đang rốt ráo trả nợ bằng mọi phương án. Nếu không còn nợ thì cũng không còn áp lực lãi vay. Hiện tại tôi rất quan tâm tới lợi nhuận bền vững và HAGL sẽ phấn đấu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, tăng trưởng bền vững” - Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

    Đúng như bầu Đức nói, lần này, HAG thực sự xoay xở bằng mọi phương án. Ngoài bán tài sản, HAG còn có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược và dùng một phần trong số này để trả nợ.

    Cụ thể, nếu huy động thành công 1.300 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu này, HAG dự kiến sẽ dùng hơn 330 tỷ thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành từ 2012 và gần 270 tỷ đồng cho vay CTCP Gia súc Lơ Pang để thanh toán khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

    Một lần nữa, bóng dáng bầu Thụy lại xuất hiện sau phương án huy động vốn nghìn tỷ này khi danh sách các nhà đầu tư dự kiến mua CP HAG đều có liên quan tới ông. Theo đó, Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS) mua 50 triệu cổ phiếu, Công ty CP Tập đoàn Thaigroup (Thaigroup) mua 52 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Đức Quân Tùng (Quyền Tổng Giám đốc LPBS) mua 28 triệu cổ phiếu.

    Heo "thất sủng", sầu riêng lên ngôi

    Năm ngoái, câu chuyện của HAG được nhắc đến nhiều nhất là "heo ăn chuối". Từng có những kỳ vọng lớn lao vào heo ăn chuối nhưng trước những khó khăn khi giá heo sụt giảm, ngay từ đầu quý I năm nay, HAG đã phải thừa nhận, nuôi heo không có lãi. Không lãi nhưng cũng không lỗ!

    Tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vào tháng 8, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức khẳng định với nhà đầu tư HAG nuôi heo không lỗ, chỉ có Bapi (CTCP Bapi Hoàng Anh Gia Lai - đơn vị phân phối heo ăn chuối) lỗ do phân phối chưa ổn, không cạnh tranh được tuy nhiên lỗ không đáng kể.

    “Nói HAGL nuôi heo lỗ là hoàn toàn không đúng, sai bét” bầu Đức khẳng định chắc nịch. Sang năm 2024, bầu Đức cho biết vẫn kỳ vọng giá heo hơi có quy luật sau giảm sẽ tăng vì người chăn nuôi bỏ đàn.

    Heo thất sủng, sản phẩm nông nghiệp của HAG năm nay được truyền thông nhiều là sầu riêng. Mới đây nhất, bầu Đức lại tiếp tục hào hứng chia sẻ về trái sầu riêng với các nhà đầu tư.

    [​IMG]
    Bầu Đức giới thiệu sầu riêng HAG với quan khách

    Ông Đức cho biết, sau khi thu hoạch lô sầu riêng (30ha) thì giá thành chưa tới 12.000 đồng/kg, nhưng bán 77.000 đồng/kg. Biên lợi nhuận khiến vị doanh nhân đã trải qua đủ thăng trầm của cuộc đời phải thốt lên: "Không tin được”.

    HAG tiến hành trồng sầu riêng từ năm 2018, đến 2023 cho lứa thu hoạch và bán thương mại đầu tiên. Theo ông Đức, sầu riêng HAGL có lợi thế khi trồng ở vùng cao, khí hậu tốt cho trái nghịch vụ sẽ bán được giá hơn.

    Bầu Đức từng nhấn mạnh điều quan trọng nhất của sầu riêng là giá vốn bao nhiêu. “Giá vốn hiện nay (của HAGL-PV) thực tế chưa tới 10.000 đồng/kg, thậm chí giá số lượng lớn chỉ 5.000 đồng/kg thôi”, bầu Đức cho biết và tiết lộ: “Sầu riêng bán giá nào cũng được, giá 20.000 đồng/kg cũng được nữa, nhưng Việt Nam chưa bao giờ có giá này”.

    [​IMG]
    Theo thông tin từ bầu Đức, HAGL có 1.200 ha cây sầu riêng, là vườn lớn nhất tại Lào, thời điểm thu hoạch vào khoảng tháng 10-11. Trong năm 2024, diện tích sầu riêng cho thu hoạch ước tính ít nhất 300 - 400 ha và công ty sẽ trồng thêm, nâng diện tích sầu riêng lên 2.000 ha.

    Năm nay, theo bầu Đức chia sẻ, với sản lượng ít vì là năm đầu tiên thu hoạch nên HAG mới bán xô cho thương lái mang tính thử nghiệm. Còn dự kiến năm 2024, HAGL sẽ thu hoạch, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trực tiếp.

    "Với những lợi thế đó, có hàng trăm khách hàng từ Trung Quốc người ta đang xếp hàng đợi để được mua sầu riêng của HAGL. Năm nay tôi sẽ bán trực tiếp cho các nhà phân phối của Trung Quốc chứ không bán qua thương lái. Ở Trung Quốc, họ có cộng đồng 500 nhà nhập khẩu rau quả; thời gian qua HAGL là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có mặt trong cộng đồng đó với tư cách là nhà phân phối chuối. Chúng tôi sẽ bán sầu riêng vào Trung Quốc theo cách đó", ông Đoàn Nguyên Đức cho biết.

    [​IMG]
    Bầu Đức tại vườn sầu riêng

    Kết: Việc thanh toán cho Eximbank hơn 700 tỷ đồng và được miễn giảm hơn 1.400 tỷ đồng lãi, phạt,... sẽ giúp bảng cân đối cuối năm nay của HAG "đẹp" hơn. Pha xoá lãi này cũng đem lại cho HAG khoản lợi nhuận bất thường nhờ hoàn nhập chi phí lãi vay đã tính những năm trước. Năm 2023, theo tiết lộ của bầu Đức, tính cả các khoản thu nhập bất thường thì Hoàng Anh Gia Lai ước lãi sau thuế tối thiểu 2.150 tỷ đồng.

    Cho mục tiêu 2024, Chủ tịch HAG kỳ vọng cao hơn kết quả năm 2023 khoảng 25%. Bởi năm tới Công ty sẽ tăng diện tích trồng trái sầu riêng, còn heo dù không tăng sản lượng nhưng kỳ vọng giá sẽ phục hồi hơn sau năm 2023 sụt giảm.

    Quan trọng hơn, HAG đặt ra mục tiêu xoá lỗ luỹ kế. Đến cuối năm 2022, HAGL lỗ lũy kế 3.341 tỷ đồng. Nếu ghi nhận 2.150 tỷ đồng lợi nhuận năm 2023, khoản lỗ lũy kế của HAGL sẽ giảm xuống còn khoảng 1.200 tỷ đồng.

    Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tự tin Hoàng Anh Gia Lai sẽ xóa hết khoản lỗ này trong nửa đầu năm 2024.

    [​IMG]
    Theo Trọng Nghĩa
    An ninh tiền tệ


    Dolaco2thienduong_xxx thích bài này.
  3. nctin2

    nctin2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2019
    Đã được thích:
    59
    Chờ xóa lỗ lũy kế để ra khỏi diện cảnh báo là ngon
    ---------
    CP HAG chưa lên mạnh được lâu nay là do
    "Vào diện cảnh báo từ 11.10.2022 do LNST chưa phân phối tính đến 31.12.2021 là số âm"
  4. nctin2

    nctin2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2019
    Đã được thích:
    59
    HAG mà vượt 14-15 lần này dù có đôi chút điều chỉnh thì cũng là bình thường và tăng bền vững lên tầm giá mới nhé các bác
  5. Tysonfury

    Tysonfury Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2020
    Đã được thích:
    45
    xập xình quá nay trả bớt hàng cho đỡ xập xình coi :)
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Liên tiếp bán tài sản, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) còn nợ bao nhiêu?
    02-01-2024 18:06|Yên Hoàng

    Tại Hội nghị Gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT của HAGL chia sẻ rằng ưu tiên số 1 của HAGL là trả nợ.

    Ngày 30/12/2023, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) công bố nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ phần thuộc sở hữu của công ty tại Công ty cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai đang nắm giữ.

    Cụ thể, HAGL sẽ chuyển nhượng toàn bộ 2,75 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại Bapi Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi hoàn tất giao dịch, Bapi Hoàng Anh Gia Lai sẽ không còn là công ty liên kết của tập đoàn.

    Công ty Bapi Hoàng Anh Gia Lai với thương hiệu heo ăn chuối Bapi ra đời vào năm 2022, đánh dấu sự hợp tác giữa tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Công ty dược phẩm Đông Á. Công ty có trụ sở tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ban đầu khi mới thành lập, Bapi có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, HAGL góp 27,5 tỷ đồng (tỷ lệ 55%) vốn điều lệ tại công ty.

    Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của HAGL đã thu hẹp xuống 44,5% tính đến cuối quý II/2023, sau khi công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn lên 100 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa Bapi Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành công ty liên kết của HAGL.

    > > Gần một năm sau khẳng định 'không bán đứt' của bầu Đức, HAG thoái toàn bộ vốn tại BAPIHAGL

    Đáng chú ý, động thái này của HAGL diễn ra chỉ sau vài ngày công ty thông báo sẽ chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phần, tương đương 99% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để trả nợ gốc trái phiếu 2016.

    Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai có trụ sở tại đường Lê Duẩn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, là bệnh viện đa khoa được thành lập dựa trên sự hợp tác của hai thương hiệu lớn: Bệnh viện ĐHYD TP.HCM và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Hiện nay, bệnh viện có 11 Khoa Nội trú, 6 Phòng chức năng và 20 Phòng khám chuyên khoa.

    > > HAG sẽ chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phần tại Bệnh viện ĐHYD-HAGL

    HAGL cũng từng bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 đường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng cách đây vài tháng.

    Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai được biết đến là khách sạn tiêu chuẩn bốn sao đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, nằm ngay quảng trường Phù Đổng - trung tâm thành phố Pleiku, hoạt động từ cuối năm 2005, công suất 117 phòng. Bên mua là Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai mới thành lập từ ngày 20/6.

    Mục tiêu hết nợ vào năm 2026 liệu có thành?

    Tại Hội nghị Gặp gỡ nhà đầu tư chiều 15/12, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT của HAGL chia sẻ: "Ưu tiên số 1 của HAGL là trả nợ. Chúng tôi nỗ lực tháng 6/2024 sẽ xóa lỗ lũy kế, năm 2026 sẽ trả hết nợ và trở thành công ty đầu tiên trên sàn chứng khoán không có nợ, kể cả vay vốn lưu động".

    [​IMG]
    Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL chia sẻ tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư ngày 15/12/2023

    Thời gian gần đây, bầu Đức rất nỗ lực giảm nợ cho Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, ông cũng phải đánh đổi không ít khi liên tiếp "sang tay" công ty, cổ phần, toàn bộ dự án tại Myanmar, mảng thủy điện...

    Lớn nhất trong số này là việc "bán" cổ phần CTCP HAGL Agrico (mã HNG) - công ty thành viên lớn nhất trong hệ sinh thái - cho Thaco vào năm 2020.

    Hiệu quả ngay sau đó là việc tổng nợ phải trả giảm 50% từ mức trên 27.200 tỷ đồng xuống còn gần 13.800 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn được đánh giá là "nước đi" đúng đắn của ban lãnh đạo HAGL. Động thái này góp phần giúp công ty báo lãi sau thuế 128 tỷ đồng ngay trong năm 2021 (năm trước đó lỗ gần 2.400 tỷ).

    Kể từ khi không còn là công ty mẹ của HAGL Agrico, HAGL đã lãi 3 năm liên tiếp. Trong 9 tháng đầu năm 2023, HAGL ghi nhận doanh thu 5.044 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 710 tỷ đồ, lần lượt tăng 45% và giảm 10% so với cùng kỳ. Chia sẻ với các nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết năm 2023, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng nhưng con số đạt được có thể lên tới 2.150 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Tình hình kinh doanh những năm gần đây của HAGL (đơn vị: tỷ đồng)

    Năm 2024, lãnh đạo HAGL dự tính xây dựng kế hoạch lợi nhuận cốt lõi cao hơn 2023 khoảng 25% trở lên, thậm chí có thể vượt lợi nhuận đột biến khi kỳ vọng sản lượng chuối và sầu riêng tốt hơn.

    Năm 2016, tổng nợ phải trả của HAGL ghi nhận đỉnh điểm tới hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó trên 26.600 tỷ đồng là vay nợ tài chính. Đến cuối quý III/2023, con số này còn khoảng 7.800 tỷ đồng. Theo số liệu vừa được ông Đức tiết lộ, tại thời điểm giữa tháng 12, công ty chỉ còn nợ khoảng 6.000 tỷ đồng, giảm 22.000 tỷ so với mức đỉnh điểm năm 2016.

    Tính đến 30/9/2023, cơ cấu vay nợ cả ngắn hạn và dài hạn của HAGL chiếm chủ yếu vẫn là trái phiếu doanh nghiệp, vốn ngân hàng. Đi cùng với gánh nặng vay nợ là chi phí tài chính lớn, 4.794 tỷ đồng. Các ngân hàng là chủ nợ của HAGL bao gồm Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB), Ngân hàng liên doanh Lào - Việt, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB).

    Trong thông báo mới nhất của HAGL, ngày 12/12, CTCP Chăn nuôi Gia Lai - một công ty con của Hoàng Anh Gia Lai - đã thanh toán đủ số tiền 750 tỷ đồng cho Eximbank để tất toán khoản vay từ năm 2014.

    Về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, liên quan tới lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26, HAGL thông tin ngày thanh toán lãi phát sinh là 30/12 và số tiền lãi phát sinh phải thanh toán là 112 tỷ và số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế tới 30/12 là 3.023 tỷ.

    Số tiền gốc chậm thanh toán lũy kế tới ngày 30/12 là 1.458 tỷ đồng.

    HAGL cho biết thời gian thanh toán tiếp theo đã thỏa thuận với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu là quý I/2024.
    QCKtonyphan_covid2020 thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  7. bigbang79

    bigbang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Đã được thích:
    7.310
    Hôm qua kéo trộm đuợ phiên các con bạc lại xoắn. Hôm nay nó xả cho vỡ mẹt. Hết sóng rồi đua nữa chỉ còn cái nịt thôi!8-}
  8. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.191
    Tuyệt vời, gặp bác là t lại thấy hoan hỷ cho HAG :)):))
    Last edited: 03/01/2024
    thienduong_xxx thích bài này.
  9. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.191
    [​IMG]

    Vẫn đúng theo kế hoạch, HNG càng tăng thì HAG càng hưởng lợi lớn \m/
    Last edited: 03/01/2024
    tonyphan_covid2020 đã loan bài này
  10. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.191

    Năm 2024 lại kế hoạch lên 3,5 tỷ đô, chứ không phải 3 tỷ đô như t dự đoán,

    [​IMG]

    HAG bán sầu riêng mang biết bao nhiêu ngoại tệ về đóng góp cho xây dựng quê hương đất nước đây :drm

    2024 mới là năm của HAG

    Ai sở hữu "King of Fruits" sẽ là vua :drm

    Vấn đề thứ nhất: 2023 và cuối 2024 các ngành xung quanh đều thở oxy, có ngành nào hay cổ phiếu nào lợi nhuận 2023 và 2024 đều hơn 2000 tỏi trên vốn điều lệ 9000 tỏi không?

    Vấn đề thứ hai: Mô hình của HAG đang là không có đối thủ trong nước. Các đối thủ cạnh tranh muốn sao chép mô hình HAG? Cứ trồng 5-6 năm sầu riêng đi rồi tính tiếp ! Nếu giờ tự trồng sầu riêng thì đến bao giờ mới đến ngày thu hoạch, vậy là đã có đáp án với HAG

    Siêu cổ 2024 đã dần lộ hiện ứng cử viên

    1. HAG lợi nhuận 2023 tối thiểu 2150 tỷ, đạt kế hoạch lợi nhuận 2000 tỷ trở lên sớm 1 năm so với kế hoạch đặt ra
    2. THACO thanh toán nốt hơn 1000 tỷ
    3. Sản xuất kinh doanh thêm mảng sầu riêng nghìn tỷ
    4. BIVD cơ cấu nợ tương tự như EXIMBANK
    5. Bầu Thụy đặt 1 chân vào HĐQT HAG
    6. Dự kiến lợi nhuận 2024 không dưới 2500 tỷ


    - 10 năm tới không cần lo về thị trường sầu riêng, sức tiêu thụ sầu riêng của thị trường nội địa Trung Quốc năm 2024 đạt mốc 1.000.000 TẤN
    - Lượng sầu riêng nhập khẩu hiện tại mới đáp ứng nhu cầu 200-300 triệu người dân Trung Quốc


    Tất cả đều chờ đợi 2024, năm của HAG
    Tất tần tật về sầu riêng (tiếng Trung và tiếng Anh)

    I- Thị trường sầu riêng thế giới
    Toàn cảnh thị trường sầu riêng toàn cầu (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-21#post-44407825)
    (cập nhật ngày 1/12/2023)

    Nguồn: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc8384en

    II- Thị trường sầu riêng Trung Quốc
    1. Nhu cầu sầu riêng trong nước (Trung Quốc) vẫn sẽ phải phụ thuộc vào lượng lớn nhập khẩu trong thời gian dài (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-25#post-44424199)
    Nguồn: http://www.news.cn/2023-07/25/c_1129767548.htm

    2. Sức hấp dẫn và thu hút của sầu riêng đối với thị trường tỷ dân (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-25#post-44424199)

    Nguồn: https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/11-25/10117819.shtml

    3. Sầu riêng Việt Nam là một trong những loại trái cây nhiệt đới được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng nhất (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-28#post-44462229)
    (cập nhật ngày 11/12/2023)

    Nguồn: http://world.people.com.cn/n1/2023/1211/c1002-40136256.html

    4. Sự cuồng nhiệt của người Trung Quốc dành cho “King of Fruits” (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-29#post-44471547)
    Nguồn: http://www.gx.xinhuanet.com/20231212/ea3f7cd6a3df48ecb235f662df34b3fc/c.html

    5. Sầu riêng chỉ là một mô hình thu nhỏ cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-31#post-44485523)
    (cập nhật ngày 14/12/2023)

    Nguồn: http://www.stcn.com/article/detail/1064068.html

    6. Giá thu mua sầu riêng Việt Nam trái vụ cao tới 56 nhân dân tệ/kg,sắp có tiêu chuẩn xuất sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-31#post-44485859 )
    (cập nhật ngày 14/12/2023)

    Nguồn: https://guojiguoshu.com/article/8785

    7. Ước tính sức tiêu thụ sầu riêng của thị trường nội địa Trung Quốc năm 2024 đạt mốc 1.000.000 TẤN
    (1 TRIỆU TẤN SẦU RIÊNG) (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-49#post-44520277)
    (cập nhật ngày 20/12/2023)

    Nguồn: https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/12-15/10129196.shtml

    8. Cơn sốt sầu riêng tiếp tục mang đến cơ hội cho các nước Đông Nam Á. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và đường sắt cao tốc Lào- Trung Quốc sẽ thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng tăng ít nhất 10% từ Lào
    (xem chi tiết tại http://f319.com/threads/hag-lpbank-...hoat-23-11-2023.1850603/page-49#post-44520277)
    (cập nhật ngày 20/12/2023)

    Nguồn: https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/12-15/10129196.shtml
    thienduong_xxx thích bài này.
    tonyphan_covid2020 đã loan bài này

Chia sẻ trang này