HAG- T+200- Niềm tin chắc thắng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by quandui6886, Apr 21, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
2361 người đang online, trong đó có 944 thành viên. 09:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    20,023
    Các nhà sản xuất cao su cần có kỷ luật để đẩy giá tăng lên
    Lần này có khác những lần trước hay không? Một lần nữa các nhà sản xuất cao su châu Á lại đang nỗ lực đẩy giá tăng lên, và lần này là bằng cách hạn chế nguồn cung đồng thời cố gắng phá vỡ mỗi liên quan giữa giá cao su hàng thực (physical) và giá kỳ hạn giao sau.


    Giá cao su châu Á đã tăng lên kể từ hồi đầu tháng 4 khi ít nhất 10 công ty sản xuất lớn thông báo kế hoạch nâng giá lên và xóa bỏ mối ràng buộc với giá tham chiếu – được ấn định bằng giá trên sàn giao dịch Singapore (SICOM).

    Hợp đồng giao dịch chủ chốt tại SICOM đã tăng giá 7% từ mức thấp nhất 6 năm là 1,35 USD/kg hồi tháng Một và lặp lại vào hôm 9/4 để đạt 1,445 USD/kg hiện nay. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn so với hồi đầu năm và thấp hơn khoảng 1/4 so với mức cao kỷ lục đạt được hồi tháng Hai năm 2011.

    [​IMG]

    Diễn biến giá cao su kỳ hạn tại Sicom

    Các loại giá tham chiếu khác trong khu vực cũng đã tăng trong thời gian qua. Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo (TOCOM) đã lên mức cao kỷ lục 5 tuần trong phiên 28/4 ở mức 216,7 yen (1,82 USD)/kg, trong khi hợp đồng kỳ hạn tại Thượng Hải cũng đạt 14.370 NDT (2.318 USD)/tấn, tăng 16% kể từ ngày 9/4.

    [​IMG]

    Diễn biến giá cao su kỳ hạn tại TOCOM

    [​IMG]

    Diễn biến giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải

    Những mức tăng này khá ấn tượng, nhưng liệu có duy trì được lâu hay không còn phụ thuộc vào việc liệu các nhà sản xuất có thể làm được những điều mà họ chưa làm được trong quá khứ hay không, đó là giữ mức cung một cách có kỷ luật trong một khoảng thời gian dài.

    Sri Trang Agro-Industry và Halcyon Agri Corp, hai hãng chiếm gần 1/5 tổng sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, đã liên kết cùng ít nhất 8 công ty trồng cao su khác vì mục đích đẩy giá tăng lên.

    Họ có kế hoạch nâng giá cao su vào nửa cuối năm nay, và một số trong đó có thể dừng cung cấp cho hệ thống SICOM và thay vào đó sẽ trực tiếp đàm phán với khách hàng, chủ yếu là các hãng sản xuất lốp xe.

    “Giá cao su tại SICOM không còn phản ánh đúng chi phí sản xuất cao su thực tế nữa”, phát ngôn viên của công ty Sri Trang – trụ sở ở Thái Lan – cho biết, và thêm rằng công ty này cũng sẽ dừng giao hàng cho sàn SICOM.

    Sri Tang là hãng sản xuất lớn thứ 5 thế giới với công suất hàng năm khoảng 1,2 tấn – tương đương sản lượng của Malaysia (nước sản xuất lớn thứ 3 thế giới).

    Halcyon cũng sẽ dừng cung cấp cao su tới SICOM, và một số công ty khác cũng sẽ làm như vậy.

    Đây có thể là thông tin bất lợi cho sự thanh khoản trên sàn SICOM.

    Tuy nhiên, các hãng sản xuất lốp xe lớn rất linh hoạt trong việc tìm nguồn nguyên liệu từ những nhà cung cấp khác, và đơn giản có thể chỉ là từ chối tăng giá như nhà sản xuất mong muốn.

    Và sau đó sẽ là “trò chơi” giá cả, và người chiến thắng chắc chắn sẽ là người có thể trụ được lâu hơn đối phương.

    Với tình trạng nguồn cung cao su thiên nhiên trên toàn cầu dư thừa và tồn trữ còn rất nhiều, có vẻ như các nhà sản xuất lốp xe đang ở vị thế có lợi hơn, ít nhất trong thời điểm hiện tại.

    Tồn trữ giảm nhưng vẫn cao, nhu cầu nơi tăng, nơi giảm

    Tồn trữ cao su thô tại các cảng biển Nhật Bản tính tới 10/4 ở mức 11.182 tấn, giảm 3,8% kể từ 31/3. Tồn trữ giảm dần kể từ sau khi đạt trên 22.000 tấn hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng vẫn ở mức rất cao.

    Tồn trữ cao su tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cũng giảm, tới 24/4 ở mức 134.309 tấn, giảm so với 207.658 tấn hồi đầu tháng 2. Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn nhiều so với 10.291 tấn hồi tháng 5/2011.

    Nhu cầu ở nước nhập khẩu chủ chốt – Trung Quốc – từ đầu năm tới nay vẫn yếu, với lượng nhập trong quý I giảm 23,6% so với cùng quý năm ngoái, xuống 614.973 tấn, bất chấp tiêu thụ xe hơi vẫn tăng. Tổng tiêu thụ xe hơi tại Trung Quốc quý I tăng 3,9% so với quý I năm ngoái.

    Trong khi Trung Quốc đang giảm tốc độ nhập khẩu cao su thì có thông tin đáng mừng đối với những nước còn lại là nhu cầu tại Mỹ và Liên minh Châu Âu tăng trở lại.

    Tuy nhiên, Hiệp hội các nước Sản xuất Cao su Thiên nhiên dự báo tổng cung cao su sẽ tăng 5% trong năm 2015, sau khi giảm trong năm 2014 – lần giảm đầu tiên sau hơn nửa thập kỷ.

    Cơ sở để Hiệp hội đưa ra dự báo này là giá tăng sẽ thúc đẩy sản lượng tăng. Điều này có vẻ hơi mâu thuẫn với kế hoạch cắt giảm sản lượng để đẩy giá lên của các công ty cao su.

    Những nỗ lực trước đây của chính phủ các nước sản xuất chủ chốt (Thái Lan, Indonesia và Malaysia) chỉ đem lại thành công nhất định, chủ yếu bởi phương thức thực hiện là Nhà nước mua vào để tạm trữ, chứ nhà sản xuất vẫn tăng sản lượng khi giá tăng trở lại.

    Các công ty cao su lần này có thể có thành công nhiều hơn thế, nhưng với điều kiện họ phải có đủ tiềm lực tài chính để kéo dài thời gian kiềm chế sản xuất, và các cổ đông của họ cũng phải sẵn sàng cho khả năng mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh.

    Vân Chi

    Theo InfoNet
    buikiencuong and quandui8668 like this.
    Binhminhseden đã loan bài này
  2. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 28, 2015
    Likes Received:
    4,973
    Giả sử mỗi tháng giá cao su tăng 5%, vậy thì từ nay đến cuối năm giá HAG nó sẽ thế nào các bác nhỉ :)):)):)):))
    Binhminhseden likes this.
  3. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 23, 2014
    Likes Received:
    42,289
    Nếu xác định yêu HAG thì phải là T+ mãi mãi nhé
    Binhminhseden likes this.
  4. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 28, 2015
    Likes Received:
    4,973
    Theo em T+ mãi mãi là 1 suy nghĩ mơ hồ,
    Trong vòng đời của 1cp thì sẽ có những lúc cp tăng giá quá mức, lúc đó người giữ cp cần biết giá nó đã quá giá trị thực và cắt nó đi
    Chỉ những cổ đông nắm giữ quá lớn, hoặc ko hiểu công ty với nắm giữ mãi mãi thôi bác ạ
  5. buikiencuong

    buikiencuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 20, 2011
    Likes Received:
    2,546
    Ai cũng thế tình yêu là vô hạn nhưng tiền thí có giới hạn :)) :)) :)).
    Nên khi giá đạt kỳ vọng đề ra thì cũng phãi bán thui. Như kỳ vọng của tui với HAG là 4x. Nếu giá HAG lên trên 40 tui cũng phải bán bớt danh mục thui =))=))=)). Không bán lấy tiền đâu hưởng thụ??????????
    Binhminhseden and quandui8668 like this.
  6. TienlaVua

    TienlaVua Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Mar 26, 2015
    Likes Received:
    1,808
    Mình thì kỳ vọng Hag sẽ đạt trên 60 (cuối 2016) vì xét về giá trị vô hình của 51000ha cao su và BĐS Yangon thì bán sang tay 100% riêng 2 dự án này cũng thu về trên 2tỏi usd còn dầu cọ 10000ha, mía đường, bắp và nuôi bò thịt 100000con/ năm tà tà hằng năm hag cũng lãi trên 2000 tỏi vnd rồi còn gì
    Binhminhseden likes this.
  7. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 28, 2015
    Likes Received:
    4,973
    Thứ sáu, 1/5/2015 | 08:47 GMT+7
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] | [​IMG] [​IMG]
    Bí thư tỉnh ủy quyết nuôi bò
    Không tham vọng xây dựng trang trại bò cả trăm nghìn con như của Hoàng Anh Gia Lai hay Vinamilk, Bí thư Hà Nam cho biết mỗi hộ nuôi bò của tỉnh sẽ là một doanh nghiệp sở hữu khoảng 50 con trong mỗi “biệt thự”.
    Chia sẻ với VnExpress sau chuyến tham quan mô hình nuôi bò của Bầu Đức tại Campuchia và Gia Lai mới đây, Bí thư Hà Nam – Mai Tiến Dũng cho biết ông rất tự tin với kế hoạch xây “biệt thự bò” cho nông dân tỉnh nhà.

    Dù rất ấn tượng với cách làm cơ giới hóa trên quy mô lớn, song theo ông Dũng, Hà Nam sẽ phải làm khác với Bầu Đức bằng mô hình nhóm hộ gia đình và hợp tác xã kiểu mới. “Hà Nam không có điều kiện làm lớn như Hoàng Anh Gia Lai mà chủ thể sẽ là người dân, phụ thuộc vào người dân. Mỗi hộ là một doanh nghiệp với quy mô khoảng 50 con bò” ông Dũng nói.

    Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương thừa nhận, không phải nông dân nào cũng có thể nuôi bò mà trước tiên sẽ là người khá giả, dù cho tỉnh cũng có gói hỗ trợ cả trăm tỷ cho nông dân.

    “Hiện ở Gia Lai, mỗi con bò sữa cho doanh thu khoảng 6 triệu đồng. Như vậy, nếu hộ có 30 con thì mỗi tháng có thu nhập khoảng 180 triệu đồng. Chúng tôi cũng xác định việc nuôi bò sữa dành cho những gia đình khá giả, còn những gia đình không có điều kiện thì sẽ trồng cỏ để cung cấp cho bò cũng là cách giải quyết việc làm cho nông dân”, ông Dũng cho biết.

    Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, sau lễ ký kết thỏa thuận hỗ trợ phát triển đàn bò sữa của tỉnh với Nutifood và Hoàng Anh Gia Lai hồi tháng 3, đàn bò gần 1.500 con ở địa phương này đã bắt đầu được lắp hệ thống phun sương, quạt trần. Thế nhưng sau chuyến học hỏi thực tế mô hình của Bầu Đức, tỉnh sẽ giúp nông dân xây thêm khu sân chơi, khu vắt sữa riêng để giúp tăng chất lượng đàn bò.

    Theo ngành nông nghiệp Hà Nam, đến cuối năm 2015 đàn bò sẽ phát triển lên 4.000 con và đạt 10.000 con 5 năm sau để chiếm khoảng 50% GDP trong nông nghiệp của tỉnh. Hà Nam xác định chăn nuôi sẽ là ngành chính trong nông nghiệp khi nuôi bò sữa và nuôi heo khoảng 470.000 con mỗi lứa, chiếm trên 80% tỷ trọng ngành nông nghiệp.

    [​IMG]
    Bí Thư Hà Nam Mai Tiến Dũng học hỏi kinh nghiệm nuôi bò sữa tại trại bò của Bầu Đức

    “Hà Nam rất quyết tâm. Và để cụ thể hóa nó, tỉnh đã ban hành một loạt chính sách chứ không nói vo”, ông Dũng nhấn mạnh.

    Theo đó, cùng với việc xây dựng quy hoạch khu chăn nuôi 45km dọc bờ sông Hồng và Châu Giang, tỉnh cũng cam kết làm đường giao thông, đường điện, nước sạch tới tận chân hàng rào các biệt thự bò của dân.

    Những cánh đồng lúa cho năng suất kém sẽ thay bằng việc trồng cỏ để nuôi bò. Diện tích trồng cỏ hiện nay đáp ứng được 20% nhu cầu, 80% còn lại sẽ chuyển từ đất trồng lúa xấu sang trồng cỏ và ngô cho bò ăn.

    Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông khẳng định, tỉnh đang có lợi thế là dồn ô đổi thửa nên thuận lợi cho những cánh đồng lớn trồng cỏ.

    “Chúng tôi xác định người nuôi bò không nhất thiết phải trồng cỏ và người trồng cỏ không nhất thiết nuôi bò, mà hai bên hỗ trợ cho nhau. Như vậy có thể giải quyết được nguồn lao động rất lớn của tỉnh”, đại diện ngành Nông nghiệp nói thêm.

    Trong khi đó, theo Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nam, sau khi công bố gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng cho người nuôi bò, số tiền giải ngân đã lên đến 30 tỷ đồng. Ngành ngân hàng dự báo tốc độ giải ngân tới đây sẽ tăng lên đáng kể khi lãnh đạo tỉnh tiếp tục công bố hỗ trợ 60% kinh phí nếu hộ dân nào muốn sắm phương tiện để cơ giới hóa.

    “Nông dân nào có nhu cầu mua phương tiện cơ giới hóa như máy bừa, máy cắt cỏ tỉnh sẵn sàng cho không 60% giá trị của phương tiện đó để giúp giải phóng sức lao động chân tay và tăng hiệu quả lao động cho bà con nông dân. Địa phương cũng sẵn sàng giao đất cũng như có nhiều ưu đãi cho NutiFood và Hoàng Anh Gia Lai để hai đơn vị này hỗ trợ chúng tôi phát triển đàn bò”, Bí thư Mai Tiến Dũng kêu gọi.

    Ông Lê Nguyên Hòa, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood chia sẻ, khi đầu tư xây dựng nhà máy sữa tại Hà Nam, doanh nghiệp rất quan tâm đến việc phát triển nguồn nguyên liệu ở đây cả về chất lượng lẫn số lượng. “Chính vì thế, ngoài việc cam kết sẽ thu mua toàn bộ sản lượng sữa từ đàn bò của dân thì công ty cũng đã lên kế hoạch xây dựng một trang trại kiểu mẫu, chuẩn mực với sự hỗ trợ về con giống, kỹ thuật của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Hà Nam để bà con đến đây tham khảo”, ông Hòa nói.

    Theo Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai – Võ Trường Sơn, Tập đoàn cùng Nutifood sẽ mở các lớp tập huấn cho nông dân nuôi bò sữa về kỹ thuật, quy trình khoa học trong chăn nuôi như phối thức ăn, vắt sữa, nghiên cứu thời tiết tập quán để làm sao bò nhập có thể thích ứng được với điều kiện khí hậu địa phương.

    "Ngoài ra, với kinh nghiệm của mình công ty sẵn sàng hỗ trợ nông dân trong lựa chọn, nhập khẩu bò giống từ nước ngoài về để người dân có được những con giống tốt với chi phí hợp lý", ông Sơn nói.

    Đánh giá cao hướng đi này của Hà Nam, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch khẳng định đây là minh chứng tiêu biểu để cụ thể hóa chiến lược công nghiệp hóa nông nghiệp. “Cách làm này nghĩa là nông dân được gắn kết với doanh nghiệp để đưa khoa học công nghệ vào, tổ chức lại sản xuất, tạo ra những sản phẩm có quy trình như công nghiệp với triệu lít sữa có chất lượng như nhau. Với mô hình này, người nuôi bò không còn lam lũ nữa”, ông Lịch lạc quan.

    Chí Hiếu



    Xem thêm
    Ý kiến của bạn
    buikiencuong and Binhminhseden like this.
  8. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 27, 2010
    Likes Received:
    188
    Riêng khoản này thì em biết rất rõ : Tên gọi nó là Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai đang rất hiệu quả !

    Tháng 4-5-6 này, HAG sắp xuất bán bò, trung bình mỗi ngày 200 con bò cho Vissan. Mỗi tháng thu về chừng 300 tỏi tiền doanh thu, ứơc năm nay thu lợi từ bò khoảng 920 tỉ. Tại sao em lại cho con bò mang ý nghĩa quyết định:

    1. Bò của Hoàng Anh là con bò nuôi vỗ béo, con giống nhập về từ Úc nặng 250-270kg, thức ăn toàn là thứ có sẵn của HAG như bắp hạt, thân cây bắp, cỏ voi, mật mía,... với giá vốn của thức ăn cực thấp, đơn cử 1ha bắp chỉ mất 15tr VND tiền trồng trọt , thu hoạch. chỉ 5% thức ăn là phải đi mua. Cứ thế, cứ thế, hằng ngày cắt cỏ, cắt bắp cho bò ăn, 6 tháng là suất bán.
    2. đội ngũ kỹ sư, chuyên gia thuê từ nước ngoài, nứơc trong về để bảo vệ sức khỏe, nghiên cứu, chăn nuôi bò
    3. thịt bò là mặt hàng dân dụng, bán lẻ và thu tiền liền. có thể nói rủi ro phải thu, nợ xấu thấp. VISSAN là công ty đầu ngành phân phối và chế biến thịt với rất nhiều hệ thống cửa hàng. ( bán lẻ mà hệ thống phân phối rộng khắp thì còn gì bằng :D:D:D) tiền về lẹ, đồng tiền quay vòng nhanh, giải quyết thanh khoản tốt.
    4. Và nếu ( em nhắc lại là nếu) trong quý này bò của HAG thành công thì có nghĩa là mảng bò này sẽ phát triển rất khủng khiếp các bác ạ. 300k con bò, đây là con số mơ ước của những tập đoàn lớn hàng đầu nước Mỹ **==. Tới lúc đó thì thế nào nhỉ:)):)):)) em chẳng muốn nói nhiều.
    5. Và nếu mảng bò của HAGL ko thành công thì sao nhỉ????????? thì giá 20k/cp như hiện nay cũng không phải là cao đâu các bác ạ
    Binhminhseden đã loan bài này
  9. Jet_ciga

    Jet_ciga Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2015
    Likes Received:
    1,321
    HAG nhiều commnet quá rồi, tốt hay không tốt thì ai có chút hiểu biết và không "cuồng" Bầu Đức thì cũng có thể nhận ra. Em xin đưa ra một số đồ thị để anh em dễ hình dung.

    + Từ 2010 đến nay HAG chuyển đổi mạnh mẽ từ DN thuần túy BĐS, xây dựng sang lĩnh vực nông nghiệp và cũng từng đó thời gian, trong cơ cấu lợi nhuận của HAG chủ yếu từ doanh thu hoạt động tài chính, nếu chỉ tính từ ln kd cốt lõi thì HAG sẽ có lợi nhuận lỗ.

    [​IMG]

    + HĐKD chính kém hiệu quả, doanh thu tài chính nhiều nhưng EPS của HAG giảm liên tục và hiện tại vẫn loanh quanh 2k/cp. P/E 10 lần với dn tăng trưởng kém thì không rẻ nếu không muốn nói là mắc.

    [​IMG]

    + Trong thời gian tới (2 năm tới) em nghĩ các bác hãy khoan nhìn vào lợi nhuận hay kỳ vọng bất cứ điều gì về sự đột biến của HAG mà hãy nhìn vào cách HAG giải quyết lượng nợ cực lớn ( hơn 18.000 tỷ nợ bank).

    [​IMG]

    Nhìn vào hoạt động của HAG tiếc cho đội HAG-JMG vì em nghĩ công ty khó khăn thì nguồn lực cho đội bóng cũng sẽ bị co hẹp, khó khăn trong việc "bình trong" thì khó mà "đánh ngoài" được. Em rất khoái xem đội HAG-JMG đá.

    Chúc ae HAG có cái nhìn thực tế và quyết định đúng đắn.
    Binhminhseden likes this.
    Jet_ciga đã loan bài này
  10. NHATVECHAI

    NHATVECHAI Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    4,094
    HAG về 15 nhé!
    --- Gộp bài viết, May 2, 2015, Bài cũ: May 2, 2015 ---
    giữ từ 28 hai năm nay còn 20 đúng là đầu tư giá trị, về 10 nữa thì siêu giá trị luôn!
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page