HAG "tái sinh" - Cú hích ngoạn mục từ đống tro tàn!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenminhhuy9m, 16/11/2025.

6662 người đang online, trong đó có 193 thành viên. 00:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2639 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. Minhquanproperty

    Minhquanproperty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2020
    Đã được thích:
    1.383
    Ae cùng thuyền mà :)
  2. nguyenminhhuy9m

    nguyenminhhuy9m Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    134
    [​IMG]
    ngon "D
    Minhquanpropertyditruocmotbuoc thích bài này.
  3. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    21.760
    Lúc này mạnh rồi nên nhiều nơi săn đón
  4. nguyenminhhuy9m

    nguyenminhhuy9m Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    134
    Tím rồi, tuyệt vời chúc mừng cổ đông HAG kien trì nắm giữ
    Rolex4646 thích bài này.
  5. nguyenminhhuy9m

    nguyenminhhuy9m Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    134
    HAG ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025.
    Bối cảnh: HAG chuyển mình từ tập đoàn đa ngành sang tập trung vào nông nghiệp, với quỹ đất 14,060 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Doanh nghiệp đang mở rộng sang 30,000 ha tại Lào và Campuchia.
    Chỉ số chính: Doanh thu thuần 9T2025 đạt 5,603 tỷ VND (+34% YoY), LNST hợp nhất đạt 1,250 tỷ VND (+54% YoY). Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 40% vào 9T2025.
    So sánh: Doanh thu thuần tăng trưởng 33% YoY vào năm 2025F so với 2024F. LNST dự kiến đạt 2,800 tỷ VND (+164% YoY) trong năm 2025F.
    Động lực tăng trưởng: Ngành trái cây dẫn dắt tăng trưởng doanh thu thuần (+52.9% YoY lên 4,408 tỷ VND). Chiến lược "lấy ngắn nuôi dài" tập trung vào chuối, sầu riêng, tơ tằm, và heo.
    Rủi ro: Mảng heo suy giảm mạnh (-79% YoY còn 174 tỷ VND) do dịch bệnh. Nông nghiệp quy mô lớn tiềm ẩn rủi ro quản lý chất lượng và hao hụt.
    Triển vọng: Giữ quan điểm thận trọng, chưa đưa ra khuyến nghị do cần thêm thời gian đánh giá hiệu quả các sản phẩm mới và giai đoạn đầu tư lớn.
    Rolex4646 thích bài này.
  6. nguyenminhhuy9m

    nguyenminhhuy9m Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    134
    Bầu Đức hé lộ chân dung công ty sắp IPO: Nắm quỹ đất chiến lược, lợi nhuận dự kiến tăng 30% mỗi năm
    16:01 | 26/11/2025
    Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sở hữu quỹ đất 7.080 ha tại Lào, ghi nhận chuỗi tăng trưởng lợi nhuận từ 2023 đến 2025 và cam kết chia 50% lợi nhuận bằng tiền mặt trong ba năm sau IPO.

    Vị trí và vai trò của công ty trong chiến lược nông nghiệp của HAGL
    Tại Investment Roadshow chiều 25/11, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) công bố Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã đổi tên thành Công ty Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và sẽ là doanh nghiệp đầu tiên trong hệ sinh thái HAGL thực hiện IPO.

    Công ty dự kiến IPO vào quý II/2026, và niêm yết sau đó (cũng trong 2026), trước Công ty Gia Súc Lơ Pang dự kiến niêm yết năm 2027.

    Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết quyết định đưa Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai lên sàn chỉ được ông cân nhắc gần đây, khi doanh nghiệp đã thể hiện vai trò nổi bật trong cơ cấu nông nghiệp của tập đoàn.

    Công ty này được thành lập năm 2016, người đại diện pháp luật là bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Thành viên HĐQT HAGL. Theo thông tin doanh nghiệp công bố tại sự kiện, công ty có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.701 tỷ đồng và tổng tài sản 14.499 tỷ đồng. Quỹ đất của công ty nằm tại Lào với diện tích 7.080 ha, gồm chuối, sầu riêng, cà phê, dâu tằm và một phần diện tích cây trồng khác.

    [​IMG]
    Thông tin tổng quan về Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. (Nguồn: HAGL).

    Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết ban đầu đơn vị này được thành lập để làm thương mại, nhưng vì “một lý do chưa thể tiết lộ”, phần quỹ đất giá trị nhất của HAGL hiện lại tập trung tại doanh nghiệp này.

    Ông nhấn mạnh công ty đang đóng vai trò tạo doanh thu và lợi nhuận lớn nhất trong mảng nông nghiệp của HAGL. Các diện tích trồng trọt bao gồm cả vùng đang trồng và vùng đã bước vào giai đoạn khai thác, tạo nền tảng để duy trì mức tăng trưởng đều trong nhiều năm.

    Theo Chủ tịch HĐQT HAGL, chuối hiện vẫn là sản phẩm mang lại doanh số cao nhất. Tuy nhiên, cơ cấu này được dự báo sẽ thay đổi khi cà phê, sầu riêng và dâu tằm tơ được mở rộng quy mô và bước vào giai đoạn sản lượng lớn.

    Ông cho biết trong hai đến ba năm tới, cà phê sẽ vượt chuối, tiếp đến là sầu riêng rồi dâu tằm tơ, và từ năm 2028 cà phê được kỳ vọng đạt mức doanh số và lợi nhuận cao nhất.

    [​IMG]
    Một số chỉ tiêu dự phóng 2026 và 2027 của HAGL. (Nguồn: HAGL).

    Tăng trưởng lợi nhuận, chính sách cổ tức và rủi ro được ghi nhận
    Tại sự kiện, HAGL công bố số liệu lợi nhuận của công ty giai đoạn 2023–2027. Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận 702 tỷ đồng lợi nhuận; năm 2024 đạt 852 tỷ đồng; năm 2025 dự kiến đạt 1.586 tỷ đồng. Trong hai năm tiếp theo, công ty đặt mục tiêu 2.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2026 và 2.792 tỷ đồng vào năm 2027.

    Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết tốc độ tăng trưởng tối thiểu 30% mỗi năm được xây dựng dựa trên đặc tính sinh trưởng tự nhiên của các loại cây lâu năm, cùng với mở rộng diện tích trồng.

    Ông lấy ví dụ với sầu riêng: một cây năm nay có thể cho 100 trái, sang năm cho 150 trái và những năm sau tiếp tục tăng khi vườn cây đạt độ tuổi thu hoạch cao nhất. Với dâu tằm tơ, ông cho biết doanh nghiệp sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ năm 2026.

    Về chính sách với cổ đông sau IPO, công ty cam kết chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 50% lợi nhuận trong ba năm đầu tiên. Phần còn lại được dùng để tái đầu tư, mở rộng diện tích và nâng cao sản lượng.

    Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết doanh nghiệp không có kế hoạch chia cổ phiếu, vì theo ông đây chỉ là “một hình thức in giấy” và không phù hợp với định hướng của tập đoàn.

    [​IMG]
    Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức gặp gỡ nhà đầu tư tại sự kiện. (Ảnh: HAGL).

    Ông Đoàn Nguyên Đức cũng giải thích lý do HAGL chọn IPO vào năm 2026. Theo ông, bối cảnh vĩ mô đóng vai trò quan trọng khi GDP năm 2025 dự kiến tăng hơn 8% và năm 2026 theo kỳ vọng có thể đạt tăng trưởng hai chữ số. Nếu kinh tế tăng trưởng mạnh, lượng vốn luân chuyển trên thị trường sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động IPO của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính ổn định.

    Ông cho biết trong trường hợp của HAGL, khi lỗ lũy kế đã được xử lý và doanh nghiệp có báo cáo tài chính sạch hơn, việc tìm kiếm sự quan tâm của nhà đầu tư, bao gồm các quỹ, sẽ thuận lợi hơn so với các giai đoạn trước.

    Về rủi ro, Chủ tịch HĐQT HAGL cho rằng nông nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, từ biến đổi khí hậu đến hạn hán, sâu bệnh... Ông dẫn chứng đợt bão lớn gần đây tại Quy Nhơn (Bình Định cũ) và Phú Yên (cũ) để nói về tính chất bất định của thời tiết. Tuy vậy, theo ông, các vùng trồng của HAGL tại Lào và Campuchia hầu như không xảy ra bão lụt trong hàng trăm năm, và diện tích tại Gia Lai (cũ) cũng không bị ảnh hưởng đáng kể trong đợt bão vừa qua.

    Đối với hạn hán, ông cho biết doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống tưới với lượng nước thấp hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Việc ứng dụng drone để phun thuốc và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp giúp xử lý rủi ro sâu bệnh.

    Ông cũng nhắc đến rủi ro thị trường, cho rằng đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của nông nghiệp. Theo ông, nếu kiểm soát được thị trường đầu ra, hiệu quả kinh doanh sẽ cao; còn nếu không kiểm soát được thì hoạt động sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Giá IPO của Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hiện vẫn chưa được xác định. Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết khi công ty hết lỗ lũy kế và báo cáo tài chính minh bạch hơn, các tổ chức đầu tư có thể quan tâm trở lại sau giai đoạn dài thận trọng.

Chia sẻ trang này