HAG- Tháng 10 đi xây biệt thự mới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by shigeki1912, Oct 12, 2016.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. shigeki1912

    shigeki1912 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 2, 2014
    Likes Received:
    21,425
    Mấy phát =)). Vui v~ chưởng
    Newcomer070413, ongthevinh and _vina_ like this.
  2. Eagle6

    Eagle6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 15, 2016
    Likes Received:
    5,959
    ongthevinh and _vina_ like this.
  3. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 20, 2015
    Likes Received:
    15,217
    Năm nay dầu cọ tăng giá 40%, nhưng do mĩ được mùa kỉ lục ở đậu nành nên ép giá dầu cọ giảm đến 20%. Tuy nhiên đến khi anh Ba thu hoạch cọ thì giá lại sẽ cao hơn hiện tại. Năm sau so với năm nay đồ rằng cọ tăng 60%
  4. shigeki1912

    shigeki1912 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 2, 2014
    Likes Received:
    21,425
    Nghỉ thôi các bác, cuối tuần vui vẻ Hager. ^^
    ongthevinh, _vina_ and Eagle6 like this.
  5. tungh2

    tungh2 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2014
    Likes Received:
    220
    Myanmar đang trở thành thiên đường đầu tư mới

    Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt kéo dài hàng chục năm qua nhằm vào Myanmar đang mở ra những cơ hội “có một không hai” và biến quốc gia này trở thành một thiên đường đầu tư mới.
    Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh trừng phạt (bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính) đối với Myanmar, chỉ một tháng sau cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng. Điều đó giúp khoảng 100 công ty và các giới chức doanh nghiệp Myanmar vốn nằm trong “danh sách đen” của Mỹ được “giải phóng” khỏi những han chế trong hoạt động kinh doanh với các tập đoàn Mỹ.

    Zaw Zaw, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Max Myanmar Holding - một trong những doanh nhân từng bị đưa vào danh sách hạn chế - nhấn mạnh, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt thực sự đã trở thành hiện thực mà bấy lâu nay ông trông đợi. Tập đoàn Max Myanmar bắt đầu hoạt động năm 1993, ban đầu với việc nhập khẩu xe đã qua sử dụng từ thị trường Nhật Bản. Hãng đạt doanh số bán trên 200 triệu USD trong tài khóa kết thúc cuối tháng 3/2015.

    Sự phát triển nhanh chóng của Max Myanmar đã đặt Zaw Zaw vào tầm ngắm của “danh sách hạn chế” hồi năm 2009, với những nghi ngờ ông có liên quan tới chính quyền quân sự. Hoạt động kinh doanh của Max Myanmar và các công ty Mỹ sau đó bị cấm, thậm chí cả các công ty ngoài nước Mỹ cũng “chùn chân” khi không dám hợp tác với Max Myanmar do lo ngại ảnh hưởng tới hình ảnh và danh tiếng.

    “Một khi các lệnh trừng phạt đã trở thành câu chuyện của ngày hôm qua, Max Myanmar sẽ có đủ điều kiện cần và đủ để hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng trưởng trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng và thị trường vốn”, Chủ tịch Zaw Zaw cho biết.

    Ở chiều ngược lại, các công ty Mỹ từng mong muốn đẩy mạnh kinh doanh tại Myanmar cũng có thêm lý do để xóa bỏ hoàn toàn các lo ngại trừng phạt. Một ví dụ điển hình là tập đoàn điện lực khổng lồ General Electric (GE), khi hãng này đã đặt chân trở lại thị trường Myanmar hồi năm 2012, đánh dấu sự hiện diện đáng chú ý của các doanh nghiệp Mỹ.

    GE sau đó tập trung vào lĩnh vực năng lượng, giành được một số hợp đồng sản xuất tua-bin cho dự án nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt tự nhiên lớn nhất của Myanmar tại thành phố miền Bắc Mandalay. Công ty hiện cũng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Myanmar trong lĩnh vực chăm sóc y tế và hoạt động hàng không.

    Các doanh nghiệp Mỹ khác cũng thể hiện sự quan tâm rất lớn tới quốc gia Đông Nam Á này. Microsoft đã thành lập văn phòng hoạt động đầu tiên của mình tại Myanmar cuối tháng 9 vừa qua. Ngân hàng Citibank và Tập đoàn bảo hiểm American International Group (AIG) cũng đang cân nhắc các kế hoạch nghiêm túc để đặt chân tại thị trường giàu tiềm năng này. Bản thân các công ty Mỹ cũng ngày càng ý thức hơn về tầm quan trọng của Myanmar.

    Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, Myanmar đã thu hút được 9,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong tài khóa 2015 (kết thúc vào ngày 31/3/2016).

    Giới phân tích nhận định, trong thời gian tới, Myanmar sẽ ngày càng trở thành một quốc gia theo xu hướng “mở cửa” nhiều hơn. Là một thị trường lớn, nhưng hầu hết chưa được khai thác, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, mang đến những cơ hội kinh doanh lớn mà từ lâu đã không còn tìm thấy ở những thị trường phát triển hơn trong khu vực như Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Với tư cách là thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Myanmar đang có nhiều thuận lợi trong các hoạt động ngoại giao thương mại và thu hút đầu tư, giúp nước này nắm bắt những cơ hội quan trọng của khu vực và quốc tế để củng cố cải cách trong nước.

    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán rằng, kinh tế Myanmar sẽ tăng trưởng khoảng 8% trong tài khóa 2016 nhờ cải cách nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh hiệu quả.

    Những tín hiệu lạc quan nói trên một lần nữa khẳng định các cơ hội không thể bỏ lỡ mà giới đầu tư toàn cầu đang “đổ xô” tới quốc gia này.

    Việt Khoa (Theo báo chí nước ngoài)
    Newcomer070413, ongthevinh and _vina_ like this.
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,318
    Hôm nay ACE HAG và HNG vui nhỉ.

    Bao nhiêu tiền bạc và nước mắt của HAGER đã trôi theo giá của HAG và HNG đến giờ.

    Hy vọng qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.
  7. VCS_EPS8K

    VCS_EPS8K Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 4, 2015
    Likes Received:
    514
    Giá cao su thế giới trên đà phục hồi
    Tính từ mức đáy gần nhất vào giữa tháng 6/2016, đến nay giá cao su thế giới đã tăng hơn 18%.
    Diễn biến giao dịch của giá cao su trên sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) (Đvt: JPY/kg)
    http://image.*********.vn/2016/10/14/Rubber.png
    Nguồn: Trading Economics
    Các hợp đồng cao su tương lai hiện được giao dịch tại sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOPCOM) và sàn giao dịch cao su Malaysia. Các nhà sản xuất lớn trên thế giới đối với loại hàng hóa này là Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Thái Lan, trong khi một số nhà sản xuất khác với thị phần thấp hơn như Việt nam, Campuchia, Ấn Độ, Sri Lanka...

    Giá cao su thế giới đã giảm mạnh hơn 70% từ mức đỉnh hơn 500 JPY/kg trong 5 năm gần đây, tuy nhiên kể từ đầu năm 2016, loại hàng hóa này đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại trước nỗ lực cắt giảm xuất khẩu của những quốc gia chiếm tỷ trọng lớn trong thị phần cung cấp sản phẩm này.

    Cuối tháng 2/2016, ba quốc gia là Indonesia, Thái Lan và Malaysia, cung cấp 67% sản lượng cao su toàn thế giới đã thống nhất cắt giảm xuất khẩu 615,000 tấn trong 6 tháng từ tháng 2 - 8/2016. Nỗ lực này được nhiều chuyên gia đánh giá sẽ giúp cải thiện giá cao su và giảm bớt dư thừa trên toàn cầu, khi mà nền kinh tế của Trung Quốc - quốc gia đứng đầu về tiêu thụ cao su tiếp tục tăng trưởng chậm lại.

    * PHR và DPR đồng thời báo lãi lớn tháng 9, nguyên nhân từ đâu?

    Ngay sau thông tin này, chỉ trong vòng 3 tháng từ giữa tháng 2 đến tháng 5/2016, giá cao su thế giới đã bật tăng hơn 40% từ mức gần 145 JPY/kg lên hơn 200 JPY/kg. Một bài viết trên Bloomberg thời điểm đó đã nhận định thị trường giao dịch các hợp đồng tương lai cao su chính thức bước vào thị trường "con bò" với mức tăng hơn 20% kể từ đáy 6 năm thiết lập đầu tháng 1/2016.

    Tuy nhiên, tiến sát tới thời điểm kết thúc của thỏa thuận cắt giảm sản lượng, giá cao su thế giới bất ngờ quay đầu lao dốc về mức đáy dưới 150 JPY/kg trước lo ngại về tình trạng dư thừa tiếp tục tái diễn.

    Mặc dù đà tăng không còn nhanh như thời điểm thỏa thuận cắt giảm sản lượng được công bố, tuy nhiên giá cao su thế giới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhờ tín hiệu tốt từ nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là kỳ vọng ngành công nghiệp sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm. So với mức đáy gần nhất thiết lập vào tháng 6/2016, giá cao su thế giới hiện đã tăng hơn 18%, đạt gần 174 JPY/kg.

    Theo báo cáo ngành hàng cao su tháng 9/2016 của Thông tin thị trường cao su, giá cao su thành phẩm tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh diễn biến tăng tích cực trong tháng, với mức tăng từ 1,400 – 1,500 đồng/kg. Cụ thể, cao su SVR3L tăng từ 28,200 đồng/kg (ngày 01/09) lên 29,700 đồng/kg (21/09); cao su SVR10 tăng từ 26,500 đồng/kg lên 27,900 đồng/kg. Trái lại, giá mủ cao su dạng nước tại Bình Phước tháng này giảm 500 đồng/kg, từ 7,520 đồng/kg xuống chỉ còn 7,040 đồng/kg đối với mủ tạp 32 độ.

    Tính trong 9 tháng, giá cao su thành phẩm tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh vẫn tăng, song mức giá hiện nay thấp hơn so với 3 tháng trước. Cao su SVR3L tăng từ 23,900 đồng/kg lên 29,700 đồng/kg (mức cao hồi tháng 6 là 31,600 đồng/kg); cao su SVR10 tăng từ 23,500 đồng/kg lên 27,900 đồng/kg./.
  8. VCS_EPS8K

    VCS_EPS8K Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 4, 2015
    Likes Received:
    514
    PHR và DPR đồng thời báo lãi lớn tháng 9, nguyên nhân từ đâu?
    Hai ông lớn ngành cao su thiên nhiên là Cao su Phước Hòa (PHR) và Cao su Đồng Phú (DPR) cùng nhau báo lãi đột biến trong tháng 9, góp phần đưa lãi lũy kế 9 tháng vượt kế hoạch năm.
    Mới đây, CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu gần 627 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 136 tỷ đồng; lần lượt tương đương 69% và vượt 8% chỉ tiêu cả năm đề ra. Kết quả này khá là bất ngờ khi mà 8 tháng đầu năm, PHR đạt tổng lợi nhuận trước thuế 83.32 tỷ đồng, tương đương 66.17% kế hoạch năm. Điều này có nghĩa chỉ riêng tháng 9, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đến hơn 50 tỷ đồng.

    Hay CTCP Cao Su Đồng Phú (HOSE: DPR) cũng có kết quả kinh doanh rất triển vọng trong tháng 9 khi ghi nhận lãi gộp lên đến 21 tỷ đồng, góp phần đưa lãi gộp lũy kế 9 tháng đạt 96 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 37%. Trong đó, phần lợi nhuận đến từ hoạt động sản xuất cao su là 5.4 tỷ đồng tính riêng tháng 9 và 6 tỷ đồng lũy kế 9 tháng.

    CTCP Cao Su Hòa Bình (HOSE: HRC) cho biết trong tháng 9 sản lượng giao bán đạt 529.9 tấn, doanh thu 15.6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, giao bán được 1,543.4 tấn, ghi nhận doanh thu 44 tỷ đồng. Như vậy, riêng doanh thu tạo ra trong tháng 9 là chiếm 35% thực hiện cả 9 tháng đầu năm.

    Giá cao su phục hồi, triển vọng xuất khẩu tương đối tốt

    Theo báo cáo ngành hàng cao su tháng 9/2016 của Thông tin thị trường cao su, giá cao su thành phẩm tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh diễn biến tăng tích cực trong tháng, với mức tăng từ 1,400 – 1,500 đồng/kg. Cụ thể, cao su SVR3L tăng từ 28,200 đồng/kg (ngày 01/09) lên 29,700 đồng/kg (21/09); cao su SVR10 tăng từ 26,500 đồng/kg lên 27,900 đồng/kg. Trái lại, giá mủ cao su dạng nước tại Bình Phước tháng này giảm 500 đồng/kg, từ 7,520 đồng/kg xuống chỉ còn 7,040 đồng/kg đối với mủ tạp 32 độ.

    Tính trong 9 tháng, giá cao su thành phẩm tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh vẫn tăng, song mức giá hiện nay thấp hơn so với 3 tháng trước. Cao su SVR3L tăng từ 23,900 đồng/kg lên 29,700 đồng/kg (mức cao hồi tháng 6 là 31,600 đồng/kg); cao su SVR10 tăng từ 23,500 đồng/kg lên 27,900 đồng/kg.

    Về thị trường xuất khẩu, từ đầu năm đến nay tiêu thụ cao su của Trung Quốc vẫn tăng trưởng đều đặn. Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc cũng tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay. Trong bối cảnh ngành công nghiệp sản xuất ô tô Trung Quốc thường tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm và nhu cầu cao su luôn ở mức cao, dự báo xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường sẽ tiếp tục khả quan trong các tháng tới.

    Sau hơn một năm thực hiện xuất khẩu cao su thiên nhiên sang thị trường Trung Quốc hoàn toàn theo phương thức mậu dịch chính ngạch, hoạt động giao dịch đã ổn định. Trong tháng 9/2016, sản lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu đạt từ 10,000 – 10,980 tấn, trong đó cao su tiểu điền đóng góp khoảng 3,000 tấn. Giá trung bình đối với sản phẩm SVR3L giảm nhẹ, từ 10,600 NDT/tấn xuống còn 10,300 NDT/tấn. Cao su thiên nhiên Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cảng Thanh Đảo đang thu hút đáng kể các đối tác nhập khẩu của nước này. Hiện có khoảng 20 công ty, đơn vị và thương gia lớn trước đây có quan hệ giao dịch với bạn hàng Việt Nam ở cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng để nhập khẩu cao su, nay đều quay về cảng Thanh Đảo để giao dịch. Sản phẩm cao su sơ chế SVR 3L đóng bánh 93.3 kg được các nhà nhập khẩu Trung Quốc đánh giá cao.

    Thị trường Ấn Độ cũng có triển vọng tăng do nhu cầu cao. Mặt khác, các nhà nhập khẩu cao su Ấn Độ cũng đang chuyển hướng sang nguồn cao su nhập khẩu khi giá cao su trong nước cao hơn quốc tế và nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ma-lai-xia nhiều khả năng vẫn ảm đạm do nhu cầu thấp và tồn kho cao.

    Theo Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS), ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 9/2016 đạt 135 ngàn tấn với giá trị đạt 172 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2016 đạt 854 ngàn tấn và 1.1 tỷ USD, tăng 14.6% về khối lượng và tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá cao su xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2016 đạt 1,255 USD/tấn, giảm 13.6% so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2016, chiếm 64.6% thị phần. Tám tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu cao su sang hai thị trường này tăng lần lượt là 13.3% và 11.5% so với cùng kỳ năm 2015./.
    Newcomer070413 and ongthevinh like this.
  9. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    9,445
    Tin mớm chưa thực dụng mà.
    Tin ra là bán
    Hpg kìa ....
    shigeki1912 likes this.
  10. Eagle6

    Eagle6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 15, 2016
    Likes Received:
    5,959
    ong noi nhu dung roi ... hpg len gia tu dau nam den gio bao nhieu? HAG dang o gia nao ma tin ra la ban? Tin ra la ban lo ha? ( vi gio da so co dong dang lo dam het thoi)
    ongthevinh and shigeki1912 like this.

Share This Page