HAG - Vị ngọt của mía đường, màu trắng tinh khôi của Cao Su. Khu đất vàng Myamar 2014-2016 (Tập 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daigia2011, 18/03/2014.

2583 người đang online, trong đó có 1033 thành viên. 10:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 97335 lượt đọc và 1587 bài trả lời
  1. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    HAG điều chỉnh mạnh về vùng 22-24 nhé các bác!!!
  2. catepilar

    catepilar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    881
    AGL và “vị ngọt” mía đường
    Nguồn tin: DĐDN | 02/04/2014 9:46:47 SA
    [​IMG] In tin |

    [​IMG] Lưu vào sổ tay |

    [​IMG] RSS |

    [​IMG] Chia sẻ Facebook


    [​IMG]
    Đầu năm 2014, Chính phủ VN đã cho phép Cty CP Đường Biên Hòa được nhập khẩu 30.000 tấn đường thô của Cty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào), tinh chế và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm sang Trung Quốc qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Phần còn lại của sản lượng sẽ được bán cho thương lái tại Lào hoặc xuất khẩu sang Châu Âu.

    Mía đường là một ngành mà Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã CK: HAG) có nhiều lợi thế cạnh tranh theo như định hướng tái cấu trúc của HAGL đặt ra trong những năm trước đây

    Hái quả ngọt...

    Tính đến cuối năm 2013 trên vùng đất Attapeu (Lào), HAGL đã trồng gần 10.000 ha mía đường. Trong niên vụ 2013, HAGL đã khai thác mía nguyên liệu trên diện tích trên 6.028 ha, đồng thời tiếp tục trồng thêm diện tích nguyên liệu mía cho niên vụ 2014, đưa tổng tích vùng nguyên liệu hiện tại của HAGL lên gần 10.000 ha. Đây là niên vụ đầu tiên HAGL thu hoạch mía đường trên vùng đất Attapeu (Lào) cho sản lượng khai thác đạt 590.193 tấn, trữ lượng đường đạt 11 CCS. Sản lượng đường sản xuất là 65.577 tấn đã tiêu thụ 60.472 tấn, mang lại doanh thu 838 tỉ đồng.

    Theo tính toán, tỷ suất lợi nhuận mía đường bình quân 296.000 đồng/tấn mía cây; giá thành sản phẩm 4.700.000 đồng/tấn. Với giá thành này, sản phẩm đường của HAGL đủ sức cạnh tranh với bất kỳ Cty sản xuất đường nào trên thế giới, ông Đoàn Nguyên Đức chủ tịch HAGL khẳng định.

    Vụ mía đường đầu tiên đã gặt hái trên cả mong đợi, năng suất mía đường đạt bình quân lên đến 120 tấn/ha, trong khi đó VN chỉ đạt 64 tấn/ha; năng suất bình quân của thế giới là 80-90 tấn/ha. Lý giải tại sao giá thành đường của HAGL có sức cạnh tranh cao, ông Đức cho biết, để có được năng suất mía đường “siêu lợi” này, HAGL đã đầu tư bài bản, khoa học và cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất trồng mía, làm cỏ, bón phân, tưới nước, thu hoạch cho đến khâu sản xuất và đóng gói thành phẩm. Giống mía của Thái Lan; hệ thống tưới nhỏ giọt Israel được lắp đặt đến từng hàng mía và cung cấp độ ẩm liên tục cho đất, có thể trồng mía ngay trong mùa khô và cây mía có thể phát triển rất nhanh trong các tháng này nhờ quang hợp mạnh; Hay chỉ một chiếc máy cắt mía được nhập về từ Thái Lan đã bằng công suất 600 lao động. Bên cạnh đó, có lợi thế nữa là vùng nguyên liệu tập trung và kế cận nhà máy đường nên chi phí vận chuyển mía giảm xuống đáng kể... Đây chính là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công trong ngành mía đường của HAGL trên đất Attapeu (Lào).

    Nhiều lợi ích từ cây mía

    Cụm công nghiệp mía đường Hoàng Anh Attapeu được khởi công xây dựng vào tháng 11/2011 với tổng đầu tư gần 90 triệu USD và dự án đã được khánh thành và đưa vào hoạt động đầu năm 2013. Các hạng mục của dự án bao gồm: Phát triển vùng nguyên liệu mía với diện tích hơn 10.000ha; Xây dựng nhà máy đường công suất 7.000 tấn mía cây/ngày; Xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy từ bã mía công suất 30 MW. Xây dựng nhà máy cồn Ethanol công suất 30.000 tấn/năm chạy từ mật rỉ từ quá trình sản xuất đường và nhà máy sản xuất phân bón 50.000 tấn/năm sử dụng nguyên liệu là bã bùn từ quá trình sản xuất đường.

    Dự án với quy trình khép kín mang lại nhiều lợi ích cho HAGL và đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Attapeu; Tạo ra việc làm cho hàng ngàn người lao động, đóng góp ngân sách cho tỉnh một cách đáng kể, đưa Attapeu trở thành một tỉnh công nghiệp chế biến và phát triển bền vững trong tương lai gần. Điều quan trọng ở đây là bà con các bộ tộc Lào nơi này lâu nay chưa biết trồng mía song tương lai với sự trợ giúp kỹ thuật của HAGL cây mía sẽ góp phần đáng kể cải thiện đời sống của họ.

    Từ bước đi đầu tiên của HAGL, sau khi bà con nông dân tự trồng mía, với sự hỗ trợ của tập đoàn HAGL về kỹ thuật, giống, đầu tư trang thiết bị, và bao tiêu sản phẩm đầu ra, có thể biến những thửa ruộng xưa nay canh tác lạc hậu, giá trị thu hoạch từ 300-400 USD/ha/năm thành những vườn mía đạt năng suất từ 120 tấn/ha/năm trở lên và giá trị đạt 5.000-6.000 USD/ha/năm. Đây có thể nói là cuộc cách mạng nông nghiệp biến những vùng nông thôn nghèo thành những vùng nông thôn giàu có trong tương lai. Song hành cùng nhà máy mủ cao su và sản phẩm cao su HAGL có thể tạo ra kim ngạch xuất khẩu lên đến 300-400 triệu USD/năm và tạo ra việc làm cho hàng ngàn người lao động, đóng góp ngân sách tỉnh, đưa Attapeu trở thành một tỉnh công nghiệp chế biến và phát triển bền vữ



    Xong rồi, cãi nhau mãi cuối cùng cho nhập đường của HAG rồi. anh Đức cho AE lồi mồm :drm
  3. herovina

    herovina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Đã được thích:
    208
    Bực một nỗi nhiều báo lại loan tin bài này nữa chứ. Chả lẽ báo với cả chí, cứ chép bài của nhau một cách "rớt não" vậy à? Quá thất vọng!
  4. linhluanlam

    linhluanlam Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Đã được thích:
    118
    BAC CO HANG THI CU BAN DI. LEN DAY HO HAO LAM GI
  5. vinhphuonglam

    vinhphuonglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    173
    trên topic này cứ mỗi khi Lác vào or Chen vào là lại vui hẳn lên hihi. ủng hộ Lác và Chen vào chém gió
  6. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    Anh em mạnh tay cắt lỗ thôi! Càng ôm HAG càng lỗ!

    Đừng tin mấy tay môi giới hô hào, chúng hô hào để thoát hàng đó bác con,

    Chạy nhanh được giá cao:D:D:D
  7. stoc

    stoc Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    8
    MAY CHIM NHON HO LEN DAU ROI, LAY BO CHE MAT DI NHE
  8. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    Chúng thoát hết hàng nên té hết rồi bác ạ :))

    Chỉ khổ những ai cả tin nghe theo chúng:D

    Luật Việt Nam chưa có mục điều chỉnh hành vi của chúng nên chúng cứ hô hào bậy mà chẳng việc gì, làm bao anh em tan cửa nát nhà! Thánh họ:D:D:D
  9. tmk234

    tmk234 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    25
    HAG trước tiên trồng cây cao su là loại cây công nghiệp, sau trồng tiếp Mía đường sản xuất đường. Nhưng đọc 1 loạt các tin gần đây thấy phát triển nhà máy Ethanol tận dụng mật rỉ, trồng cọ dầu, trồng bắp, bã mùn từ mía ... --> 99% HAG tương lại thành trùm sản xuất thức ăn chăn nuôi rồi
  10. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    Em nghe đâu Hag chuyển sang chăn nuôi heo các bác ạ:))

Chia sẻ trang này