HAG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hieu1960, 19/08/2009.

2173 người đang online, trong đó có 869 thành viên. 15:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 428 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. hieu1960

    hieu1960 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Đã được thích:
    0
    TTCK: Lộ diện sóng 5
    (Theo DĐDN) Xu thế tăng điểm của thị trường sau khi chạm xuống mức 412 điểm đang khiến nhiều chuyên gia chứng khoán và giới đầu tư khẳng định về sự hình thành của sóng 5 - đợt sóng cuối cùng kết thúc chu kỳ trung hạn bắt đầu từ nửa cuối tháng 2/2009. Nếu không kể đến những đợt điều chỉnh nhỏ giúp thị trường tích lũy thì đỉnh tạm thời 512 được xác lập hồi trung tuần tháng 6/2009 có thể được vượt qua trong thời gian ngắn sắp tới.
    Tuy nhiên, trong xu thế tăng chung của thị trường, sự phân hóa giữa các cổ phiếu cũng thể hiện mạnh mẽ hơn. Sẽ có những mã tiếp tục thu hút "dòng tiền" của các nhà đầu tư để hỗ trợ cho sóng 5 bật lên.
    Ngân hàng tạo sóng
    Trên các diễn đàn tài chính chứng khoán trong thời gian gần đây thường xuất hiện rất nhiều dự đoán về khả năng con sóng ngân hàng trong đợt tăng điểm này. Nhiều ý kiến cho rằng, những cổ phiếu thuộc lĩnh vực này đã có thời gian tích lũy đủ lâu để có thể bật lên mạnh mẽ. Việc "lình xình" kéo dài hơn 1 tháng qua cho thấy khả năng giảm thấp hơn nữa rất khó xảy ra. Cho dù, những lo ngại về khả năng suy giảm lợi nhuận vẫn hiện hữu cũng khó có thể ?ocản bước nhà đầu tư? (NĐT). Mặt khác, có một lý do đơn giản nhưng cũng rất chắc chắn là khi sóng 5 hình thành thì chỉ có những cổ phiếu bluechips mới đủ sức trợ lực cho sự tăng điểm mạnh mẽ. Trong khi đó, nhóm ngành tài chính - ngân hàng với quy mô vốn hóa lớn, tiềm năng tăng trưởng mạnh mới đang chiếm ưu thế trong danh sách bluechips. Dựa trên phân tích kỹ thuật, sóng tăng chưa kết thúc khi mà các cổ phiếu chủ chốt của thị trường vẫn "im lìm". Mốc 506,99 điểm đạt được trong tuần trước hầu như được hình thành nhờ việc tăng giá của cổ phiếu nhỏ mà hầu như chưa có sự tham gia của cổ phiếu lớn. Sự "chèn ép" của các mã penny đối với các mã bluechips sẽ không kéo dài quá lâu trước áp lực "chốt lãi" của giới đầu cơ. Khi penny tăng giá sẽ kéo thị trường hình thành mặt bằng giá mới, và lúc đó, bluechips sẽ trở nên rẻ hơn so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện nay, những NĐT muốn "nhả" cổ phiếu ngân hàng cũng không còn nhiều nên áp lực bán giá thấp cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, do khối lượng giao dịch các cổ phiếu thuộc diện "top" này thường ở mức lớn nên sóng không thể tăng quá mạnh.
    Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng thì ACB và STB được kỳ vọng nhiều nhất, do hai mã này đã có thời gian tích lũy khá lâu. Xét về các chỉ số tài chính thì có vẻ như ACB đang chiếm ưu thế với nhiều chỉ số rất hấp dẫn như, EPS là 3,729; ROA là 1,92%; ROE là 43,46%; và P/E là 12,79. Trong khi đó, các chỉ số của STB lần lượt là 2,366 (EPS); 1,65% (ROA); 19,96% (ROE) và P/E là 16,27. Theo đánh giá của SSI, tỷ suất lợi nhuận trên vốn của ACB đang đứng ở mức cao nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay nhờ vào sự đa dạng hóa trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro tốt. Tỷ lệ nợ xấu của ACB rất thấp, chỉ ở mức khoảng 1% nếu tính đến hết tháng 6/2009. Dự kiến, lợi nhuận trước thuế của ACB năm 2009 sẽ vào khoảng 3.179 tỷ đồng, tăng 24,2%. Tuy nhiên, thời gian gần đây, STB đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trước thời hạn công bố chi trả cổ tức năm 2008 chỉ còn đếm từng ngày. Trước những dự báo khả năng điều chỉnh giá của cổ phiếu này sau khi có thông tin phát hành cổ phiếu thưởng nhiều NĐT tỏ ra lưỡng lự. Nhưng có ý kiến cho rằng, mức giá của STB cũng đang được đánh giá là khá rẻ so với các bluechips khác và khả năng thanh khoản cao. Đối tượng NĐT nước ngoài rất quan tâm đến mã cổ phiếu này. Về mặt dài hạn, đầu tư vào STB có thể mang lại lợi nhuận tương đối tốt. Do đó, cổ phiếu này cũng đang được NĐT hi vọng sẽ tạo sóng trong thời gian tới.
    Sức bật nhóm xây dựng - bất động sản
    Một trong những nhóm cổ phiếu được đánh giá khá tốt phải kể đến một số mã thuộc họ Sông Đà. Các mã này đã có những phiên tăng điểm ấn tượng trong những phiên giao dịch đầu tuần trước (tuần từ 10/8 đến 14/8). Tuy nhiên, ngay sau đó, các cổ phiếu này đã liên tục bị bán sàn. Một số ý kiến cho rằng, việc bán sàn với một số mã thuộc họ Sông Đà "hơi thái quá". Sự tăng điểm của TTCK sẽ tiếp tục tạo sức bật cho các cổ phiếu thuộc họ này. Một NĐT trên sàn VnDirect cho rằng "Họ Sông Đà sẽ tiếp tục tạo sóng trên thị trường. Hiện nay, các cổ phiếu trong họ này chưa bị đẩy giá lên cao nên trong thời gian ngắn tới sẽ có những diễn biến hết sức hấp dẫn". Hầu hết các cổ phiếu thuộc họ này đều được hưởng lợi lớn từ sự phục hồi trong xây dựng và địa ốc nhờ nền kinh thế thoát ra khỏi khủng hoảng nên nhu cầu đối với khu vực này sẽ tăng trở lại.
    Trong khi đó, xét trên các chỉ số tài chính của nhóm ngành này vẫn còn tương đối hấp dẫn. Nhìn chung, cổ phiếu họ Sông Đà có EPS tương đối cao trong khi đó chỉ số P/E thuộc diện thấp so với mặt bằng chung. Chỉ số ROE của nhiều cổ phiếu thuộc họ này cũng rất mạnh khi đứng trên mức 20% so với mặt bằng chung của ngành ở vào khoảng 15,3% và ROA chung của ngành là 3,45. Dựa trên yếu tố tài chính thì, đáng chú ý nhất có thể kể đến SDT (Sông Đà 10) với chỉ số EPS lên tới 6,531 đồng; ROA 9,36%; ROE là 21,91% và P/E ở mức 6,12 lần. Hay SDC với các chỉ số lần lượt là 5,279 - 6,55% - 28,24% - 5,34; SD9 lần lượt là 4,921 - 6,87% - 28,18% - 6,38. Ngoài ra, còn phải kể đến các mã trong họ này như: SDA, SD2, S99, STP, SIC... Đáng nói là, giá của các cổ phiếu này đang ở mức thấp hơn giá cao nhất trong 52 tuần. Như vậy, nếu đợt tăng điểm hiện tại được xác định là sóng 5 mà chân sóng sẽ không thấp hơn đỉnh của sóng 1 thì nhiều khả năng giá của các mã này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, NĐT cũng cần lưu ý đến các yếu tố khác tác động lên các cổ phiếu này do thị trường xây dựng - bất động sản chưa phát đi những tín hiệu vững chắc và không phải mã nào trong họ Sông Đà cũng hấp dẫn.
    Dù không được các NĐT dự đoán là sẽ tạo sóng trong thời gian tới nhưng mã cổ phiếu HAG cũng tiềm ẩn cơ hội đầu tư tốt nhờ sức mạnh nội tại của cổ phiếu này. HAG là mã cổ phiếu được NĐT nước ngoài mua ròng trong gần hai tháng liền, tính từ thời điểm chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm trong sóng 4. Mức giá lên khá "điểm tĩnh", không đột biến mạnh nên khả năng giảm khó xảy ra hơn. Có ý kiến NĐT cho biết, điều đáng ngạc nhiên nhất là với số lượng lưu hành trên thị trường là 180 triệu cổ phiếu nhưng số lượng cổ phiếu "trôi nổi" chỉ chiếm con số rất nhỏ, khoảng 35 triệu cổ phiếu, cùng với những thông tin về chia thưởng dự đoán được công bố vào đầu tháng 9 và đợt bán căn Hoàng Anh Riverview sẽ mang lại lợi nhuận đột biến trong quý 3/2009 so với cùng kỳ năm 2008. Do đó, nhiều khả năng, thời gian tới HAG có thể tạo ra đợt sóng nhỏ trên thị trường.
  2. cucxoay2910

    cucxoay2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Đã được thích:
    26
    Hiện tại HAG đúng là vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ, tiến chậm nhưng rất vững chắc. HAG sẽ k có chuyện tăng sốc như KDC, VIS, STL gì đấy vì đặc trưng của HAG hay HPG là tính ổn định rất cao. Nhưng cũng không ngoại trừ, thời gian ngắn tới với những thông tin hỗ trợ cực tốt được chính thức thông qua thì HAG sẽ không có giá như hiện nay.Chắc chắn vậy.
  3. nhadautu123

    nhadautu123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hiện tại HAG đúng là vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ, tiến chậm nhưng rất vững chắc. HAG sẽ k có chuyện tăng sốc như KDC, VIS, STL gì đấy vì đặc trưng của HAG hay HPG là tính ổn định rất cao. Nhưng cũng không ngoại trừ, thời gian ngắn tới với những thông tin hỗ trợ cực tốt được chính thức thông qua thì HAG sẽ không có giá như hiện nay.Chắc chắn vậy.


    [/quote]

    Hoàn toàn đồng ý với nhận định của bác về HAG và HPG. Đây là 2 cổ phiếu phòng thủ an toàn. Tiến chậm nhưng rất chắc chắn vì những giá trị nội tại của 2 Công ty này. HAG sẽ có doanh thu và lợi nhuận ổn định và đột biến (tuỳ từng thời điểm) ít nhất từ nay đến 2011 từ những Dự án BĐS đang triển khai và bắt đầu cho thành quả.
    HPG thì lợi nhuận cả năm > 1.200 tỷ là điều chắc chắn. Lại sắp có tin hot...
  4. cucxoay2910

    cucxoay2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Đã được thích:
    26
    Hiện tại HAG đúng là vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ, tiến chậm nhưng rất vững chắc. HAG sẽ k có chuyện tăng sốc như KDC, VIS, STL gì đấy vì đặc trưng của HAG hay HPG là tính ổn định rất cao. Nhưng cũng không ngoại trừ, thời gian ngắn tới với những thông tin hỗ trợ cực tốt được chính thức thông qua thì HAG sẽ không có giá như hiện nay.Chắc chắn vậy.


    [/quote]

    Hoàn toàn đồng ý với nhận định của bác về HAG và HPG. Đây là 2 cổ phiếu phòng thủ an toàn. Tiến chậm nhưng rất chắc chắn vì những giá trị nội tại của 2 Công ty này. HAG sẽ có doanh thu và lợi nhuận ổn định và đột biến (tuỳ từng thời điểm) ít nhất từ nay đến 2011 từ những Dự án BĐS đang triển khai và bắt đầu cho thành quả.
    HPG thì lợi nhuận cả năm > 1.200 tỷ là điều chắc chắn. Lại sắp có tin hot...


    [/quote]
    HPG và HAG là 2 tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu ở Việt Nam.
    Các bác nên nhớ là ở HAG là tổng hợp của rất nhiều ngành đã và đang tạo sóng lớn trên TTCK thời gian qua, bất động sản, cao su, khoáng sản, gỗ, thuỷ điện.
    Và cả bóng đá nữa nhỉ nhưng HAGL dạo này đá đấm hơi tệ.

Chia sẻ trang này