hagl- sau vực sâu là đỉnh cao. Mấu chốt ở tái cơ cấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quandui8668, 21/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1191 người đang online, trong đó có 476 thành viên. 23:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 513524 lượt đọc và 3425 bài trả lời
  1. ongthevinh

    ongthevinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày trung bình tăng 100đ, tăng 1 năm thì bác thấy thế nào???
    Em chỉ có 1 khác khao, em chỉ có một ước ao!
    bullwin thích bài này.
  2. vongai

    vongai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    1.634
    Đồng ý 2 tay với Bác. Trước hết ở tính cách của nổ của Đức. Sau khi thoát nạn, cơ cấu được nợ, rủng rỉnh có tý tiền thu được từ cao su, bán căn hộ Mym thì dự là ít nhất Quý I/2017 - anh sẽ cho tay chân làm cái BCTC lãi khủng, để:
    - Thoả mãn cái nổ, cái ngông của mình
    - Để khẳng định cho các a lớn biết, các bác cơ cấu cho em thì nợ em sẽ trả đủ
    - Để lên lại top 10,
    - Để lấy uy chém gió tiếp,..
  3. TAP_CHOI_BAC

    TAP_CHOI_BAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    704
    Quan trọng là có đủ khả năng để mà nổ hay không?
    vongaiongthevinh thích bài này.
  4. bullwin

    bullwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    4.213
    bác tham thế, mỗi ngày 100đ thì hết 2017 HAGN về 3x đấy. hehe
    ongthevinh thích bài này.
  5. vongai

    vongai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    1.634
    Theo em thì tính của Nổ thì "còn cái lai quần em cũng chơi",
    TAP_CHOI_BACongthevinh thích bài này.
  6. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    em cũng chỉ cần như thế

    mà sao hôm nay dân bản vào hóng pic này đông thía
    ongthevinh thích bài này.
  7. yzubin

    yzubin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    1.623
    Nghe tin lỗ.. vào hóng có gì hay ko :)
    ongthevinhvangiapngo thích bài này.
  8. vangiapngo

    vangiapngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2016
    Đã được thích:
    3.973
    Hôm nay và mai thèng nào run thì sẽ bán , còn lại là những cổ đông thật đây! Hehe
    ongthevinh thích bài này.
  9. ongthevinh

    ongthevinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Quý 1 khả quan, 6 tháng đầu năm lãi đậm. tiếp tục dc margin, lượng tiền dồi giàu..... múc múc và múc thì 3x đâu phải xa vời đâu bác. (bìm bịp tí) kha kha kha
    bullwin thích bài này.
  10. Newcomer070413

    Newcomer070413 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Đã được thích:
    180
    Gánh nặng nợ vay, đàn bò không cứu nổi HAGL lỗ ròng hơn 1.000 tỷ năm 2016
    [​IMG]
    Trung Tín

    (NDH) Mặc dù doanh thu tăng song biên lợi nhuận bán bò của HAGL giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Dù sao đây vẫn là mảng kinh doanh mang tiền về cho tập đoàn trong bối cảnh mảng bán bắp, cao su và đường rất bấp bênh.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    CTCP Hoàng Anh Gia Lai công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 với kết quả không khả quan. Năm 2016 Tập đoàn nông nghiệp này lỗ ròng hơn 1.020 tỷ, mức lỗ cao nhất lịch sử.

    [​IMG]

    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn trong quý 4 đạt 1.547 tỷ đồng, tăng 47,6% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 6.460 tỷ, tăng 3,3% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp trong quý 4 đạt 15,25%, tăng mạnh so với quý 4 năm 2015 nhưng nếu tính cả năm, biên lợi nhuận gộp của HAGL đạt 15,48%, giảm mạnh so với con số gần 30% của năm 2015.

    Doanh thu tài chính quý 4/2016 của HAG đạt gần 177 tỷ đồng, giảm 15,7% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt gần 988 tỷ đồng, giảm 6% cùng kỳ năm trước.

    Chi phí tài chính của HAGL vẫn duy trì ở mức cao, quý 4 chi phí tài chính 397 tỷ đồng, cả năm đạt 1.690 tỷ đồng, tăng lần lượt 13,5% và 40% cùng kỳ 2015. Tính bình quân mỗi ngày HAGL phải trả lãi vay 4,69 tỷ đồng trong năm qua.

    [​IMG]

    Ngoài ra, HAGL còn chịu khoản lỗ khác 184 tỷ trong quý 4 và hơn 1.055 tỷ cả năm, điều này dẫn đến lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2016 của HAGL âm 207 tỷ đồng, cả năm lỗ 1.395 tỷ đồng, trong khi năm trước Tập đoàn lãi hơn 800 tỷ.

    Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2016 âm 146 tỷ đồng, cả năm lỗ 1.414 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý 4/2016 âm 124 tỷ đồng, cả năm âm 1.020 tỷ đồng.

    EPS năm 2016 của HAGL âm 1.291 đồng.

    Chi phí cho đàn bò quá lớn

    Nếu nhìn vào cơ cấu doanh thu của HAG, mảng bán bò vẫn là mảng mang lại doanh thu nhiều nhất, chiếm 58,5% trong quý 4 và 54,7% cả năm, tính số tuyệt đối, doanh thu bán bò của HAGL trong năm 2016 đạt gần 3.540 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Cơ cấu doanh thu của HAGL

    Hai mảng doanh thu lớn tiếp theo của HAGL là mảng cung cấp dịch vụ (đạt 290 tỷ trong quý 4 và 879 tỷ cả năm, chiếm lần lượt 18,6% và 13,6% tổng doanh thu); và mảng bán sản phẩm hàng hóa (đạt 274 tỷ quý 4 và 634 tỷ cả năm).

    Doanh thu bán mủ cao su của HAG không đáng kể, đạt 63 tỷ trong quý 4 và 114 tỷ đồng cả năm. Trong quý 4, HAGL không ghi nhận doanh thu từ bán bắp và bán bất động sản đầu tư.

    Tuy nhiên do giá vốn mảng kinh doanh bò tăng 155% trong quý 4 nên tính ra biên lợi nhuận gộp mảng bán bò của HAGL chỉ đạt 5,4%, trong khi cùng kỳ 2015 biên lợi nhuận của mảng này đạt 15%, tính chung cả năm, lợi nhuận gộp mảng bán bò của HAGL đạt 345 tỷ, giảm mạnh so với con số 743 tỷ cùng kỳ năm trước do biên lợi nhuận chỉ đạt 9,8% so với mức 29,3% cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Biên lợi nhuận gộp các mảng hoạt động của HAGL

    Trong khi đó, mảng cung cấp dịch vụ cải thiện biên lợi nhuận, đạt gần 51% trong quý 4 và 35% cả năm, tăng mạnh so với cùng kỳ 2015.

    Đối với mảng bán mủ cao su, lợi nhuận gộp quý 4 của mảng này đạt 5,7 tỷ đồng, nhưng tính chung cả năm HAGL bán mủ cao su bị lỗ 30 tỷ đồng.

    Với mảng đường, lợi nhuận gộp quý 4 âm 11,5 tỷ đồng, cả năm đạt 116,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận cả năm đạt 50,8%.

    Gánh nặng lãi vay

    Tại thời điểm 31/12/2016, HAGL có 794 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 173 tỷ so với đầu năm.

    Khoản nợ vay ngắn hạn là 6.572 tỷ, giảm 1.725 tỷ so với cuối năm trước, nhưng nợ vay dài hạn lên tới 20.794 tỷ, tăng 1.993 tỷ so với cuối năm trước.

    Trong các khoản vay nợ dài hạn của HAGL, có hơn 12.000 tỷ là phát hành trái phiếu trong nước chủ yếu cho BIDV, ACBS, VPBS, FPTS, VPBank, chứng khoán Euro Capital, chứng khoán Phú Gia.

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này