hagl- sau vực sâu là đỉnh cao. Mấu chốt ở tái cơ cấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quandui8668, 21/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2441 người đang online, trong đó có 976 thành viên. 10:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 513541 lượt đọc và 3425 bài trả lời
  1. toduythang

    toduythang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2013
    Đã được thích:
    994
    À, đỏ bán cho tay khác nó khỏe hơn nó ôm, chờ nó ôm xong đẩy lên xanh thì đu theo
  2. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Hag tốt hẳn khi và chỉ khi chuyển nợ bằng vốn cổ phần được thực hiện

    Làm trái phiếu vầy chỉ giải quyết bài toán ngắn hạn thôi
  3. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Đã được thích:
    4.973
    [​IMG]
    bác lo lắng là sao nhỉ
    nhìn vào những chỗ bôi đỏ có thể kết luận là: có 1 ngân hàng mua hết 100% lượng trái phiếu và đây là trái phiếu dài hạn.
    với kiến thức hạn hẹp của em trong ngành ngân hàng, phát hành trái phiếu thì nguyên tắc tương đương như cấp 1 khoản tín dụng, luật pháp vẫn áp dụng như đối với câp 1 khoản tín dụng.
    mặt khác, các đối tượng thuộc nợ xấu ( tức nhóm 3 trở lên) thì ngân hàng không được phép cấp tín dụng.
    (Dựa theo một số văn bản Số: 36/2014/TT-NHNN, Luật các tổ chức tín dụng 2010,Số: 02/2013/TT-NHNN và vài văn bản khác)
    vậy, khi đã dc 1 tổ chức cấp tín dụng thì có phải doanh nghiệp đó không có nợ xấu, ko có các khoản nợ quá hạn tồn tại.???:-/:-/:-/:-/
    p/s: comment có tí xíu mà đọc luật mờ hết mắt
    duong116, TREASURE, PHBFM4 người khác thích bài này.
  4. Eagle6

    Eagle6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Đã được thích:
    5.959
    Co cai tẻm quan tring nhat la % trai tuc (lai suat) thi ko thay cong bo vay nhi?
    Newcomer070413 thích bài này.
  5. Tuannguyenlimited

    Tuannguyenlimited Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Đã được thích:
    559
    Thời thế thay đổi rồi anh...

    Cách đây 1 năm về trước, nếu hỏi 10 người (người thân, anh em, bạn bè, dân tài chính...) thì 10 người ngúng nguẩy chê HAG, câu trả lời đều là nợ.

    Từ khoảng tháng 12/2016 đến nay, thăm dò cũng 10 người thì kết quả đã rất khác. 1 người đặc biệt tin tưởng, 3 người đến thời điểm này, nhìn tình hình cũng biết chắc là các khoản nợ đã được thu xếp xong, 6 người còn lại còn hoài nghi nhưng nhìn vào giá cao su và chu kỳ giá hàng hóa cũng tin là khó có chuyện HAG phá sản.

    Dạo quanh các diễn đàn, thăm dò các nguồn tin, tự phân tích đều thấy rõ một điều 100% HAGL đã hoàn thành thu xếp các khoản nợ. Nhưng tại sao HAG vẫn không tăng giá. Loại trừ nguyên nhân có tác động bên ngoài chủ ý điều khiển giá thị trường thì có 2 nguyên nhân chính.

    Một là, nhà đầu tư nào, dù biết chắc chắn các vấn đề khó khăn cơ bản đã được giải quyết. Và gần như trong giới tài chính không ai định giá HAG dưới giá tham chiếu. Nhưng ai cũng sốt ruột, cũng không muốn đi ngang hoặc lỗ nhẹ, "nhỡ về 4 thì sao", "còn đi ngang vào sớm chi cho vội", ai cũng muốn ăn nhanh và ăn dày. Kết quả là trong giai đoạn này thị giá gần như đi ngang. Nhưng khi các thông tin chính thức công bố và diễn biến giá đã tăng mạnh, cộng với bức tranh sáng rõ hơn thì dòng tiền lại ào ạt đổ vào, đẩy thị giá vốn đã tăng sẽ tăng càng mạnh về sau.

    Hai là, nguyên nhân quan trọng nhất, anh Đức nhất quyết không chịu công bố bất kỳ thông tin gì, dù xấu dù tốt. Đây là điều tồi tệ nhất trong một thương vụ khi mà thông tin bị phủ một màn sương quá dày. Cần nhận thấy, giá HAG bắt đầu rơi xuống vực thẳm khi anh Đức bắt đầu im lặng. Và chính khi anh Đức chấm dứt sự im lặng đầy ghê sợ này, cơn sóng thần có thể bắt đầu.

    Tuy nhiên, bất kỳ nhà đầu tư nào có trách về sự im lặng này, kể cả em, cũng nên tự trách mình và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Vì không ai bắt nhà đầu tư phải mua cổ phiếu để chịu sự im lặng này cả. Nhà đầu tư mua cổ phiếu HAG lúc này là chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận sự im lặng và phụ thuộc vào anh Đức rồi.

    Tâm sự hơi nhiều, nhưng đây lại là một đêm trong không dưới ba trăm đêm thức trắng vì HAG. Nhiều đêm, tự dưng vô thức mở biểu đồ giá HAG và nhìn một cách vô định. Thôi thì, hãy cố thức và chờ đến bình minh.
    Last edited: 06/01/2017
    chungtruong, duong116, TREASURE7 người khác thích bài này.
  6. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.638
    Nay HAG lại cửng
    ongthevinhluonguct thích bài này.
  7. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Dạ em cảm ơn bác.
    Cổ đông HAG chúng ta vững tin vào tương lai
    luonguct thích bài này.
  8. Newcomer070413

    Newcomer070413 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Đã được thích:
    180
    thánh ăn gì em cúng hahaha, thức đêm kinh khủng hahahahaha
    Tuannguyenlimited, ongthevinhluonguct thích bài này.
  9. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.847
    HAGL phát hành trái phiếu: Nghi vấn đảo nợ
    http://baodauthau.vn/tai-chinh/hagl-phat-hanh-trai-phieu-nghi-van-dao-no-31871.html

    Ngày 30/12/2016, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố thông tin về việc phát hành thành công 930 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng, với kỳ hạn trái phiếu 7 năm.

    Trong bối cảnh phải thanh toán các khoản nợ đã tới hạn, không ngoại trừ khả năng 930 tỷ đồng trái phiếu này là một biện pháp đảo nợ của HAGL.

    Nặng nợ

    Cách đây tròn 1 năm, ngày 5/1/2016, cổ phiếu (CP) HAG của HAGL lần đầu tiên trong lịch sử đã giảm giá xuống mức dưới mệnh giá, chỉ còn 9.600 đồng/CP khi đóng cửa phiên giao dịch. Kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2008, phiên giao dịch ngày 5/1/2016 đánh dấu giai đoạn công ty của “bầu” Đức bắt đầu lâm vào thời kỳ khó khăn. Đóng cửa phiên giao dịch 5/1/2017, CP HAG đã giảm sâu 43,8% so với cách đây 1 năm, đạt mức giá 5.400 đồng/CP.

    Tính đến cuối quý III/2016, HAGL có số dư nợ vay lên tới 25.848 tỷ đồng, trong đó 12.270 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. Tuy tổng nợ vay đã giảm 1.250 tỷ đồng so với số dư đầu năm, nhưng nợ vay ngắn hạn của HAGL lại tăng gần 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là một áp lực nặng nề đối với Công ty khi tình hình kinh doanh chưa thực sự sáng sủa, dòng tiền chưa được cải thiện đáng kể so với đầu năm.

    Nói nôm na, trong vòng 1 năm, nếu không thể cơ cấu các khoản nợ, HAGL buộc phải có ngay 12.270 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Đó là số tiền không nhỏ đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, không chỉ HAGL.

    Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tháng 6/2016, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức hé lộ khả năng Công ty sẽ bán khoảng 20.000 ha cao su tại Lào để thanh toán các khoản nợ tới hạn. Số tiền dự kiến có thể thu về là 8.000 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, rừng cao su mà “bầu” Đức nhắc đến có vị trí chiến lược với 3 nước Đông Dương, do vậy không dễ dàng để một doanh nghiệp có thể quyết định việc mua bán, sang tên. Đặc biệt, khi đối tác Trung Quốc ngỏ ý mua cũng nhắm vào đất đai ở vị trí chiến lược hơn là giá trị kinh tế của loại cây được mệnh danh là vàng trắng này.

    Nghi vấn đảo nợ

    Một trong những mục tiêu hàng đầu của HAGL trong thời gian tới, như chia sẻ của lãnh đạo Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 9/2016 là tái cơ cấu nợ. Với một doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng vì nợ nần như HAGL, tiếp tục vay nợ không phải là quyết định khôn ngoan. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2016, chi phí lãi vay được hạch toán của HAGL đã lên tới 1.175 tỷ đồng, vượt quá lợi nhuận gộp thu được trong kỳ.

    Ngoài ra, với tình trạng nợ nần của HAGL, khi hầu hết các tài sản giá trị đều đã được Công ty mang ra làm tài sản bảo đảm, CP (cũng là một tài sản đảm bảo) lao dốc, rót thêm tiền sẽ khiến các tổ chức tín dụng đối mặt với nợ xấu. Báo cáo tài chính soát xét bán niên của HAGL, đơn vị kiểm toán cũng đặt vấn đề nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAGL nếu việc tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu không được thực hiện.

    Chính vì vậy, không ngoại trừ khả năng 930 tỷ đồng trái phiếu này là một biện pháp đảo nợ của HAGL. Đây là phương án khả thi với cả HAGL cũng như các tổ chức tín dụng là “chủ nợ” của Công ty. Về phía HAGL, Công ty sẽ giãn được các khoản nợ đến hạn. Với các tổ chức tín dụng, biện pháp này giúp họ tái cơ cấu các khoản nợ xấu.

    Cũng cần lưu ý, kế hoạch phát hành trái phiếu khá bất ngờ này của HAGL được HĐQT Công ty thông qua vào ngày 23/12/2016 – 1 tuần trước khi thương vụ hoàn tất. Tuy nhiên, cả trên website của HALG lẫn Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, nghị quyết này vẫn không được HAGL chính thức công bố.
    luonguct thích bài này.
  10. Newcomer070413

    Newcomer070413 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Đã được thích:
    180
    em thấy không có lý do, nếu cửng cũng là do kéo thôi, em nào lướt thì tranh thủ thoát còn đu thì chịu khó ngồi đợi hahaha
    luonguct thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này