hagl- sau vực sâu là đỉnh cao. Mấu chốt ở tái cơ cấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quandui8668, 21/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1918 người đang online, trong đó có 767 thành viên. 17:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 513511 lượt đọc và 3425 bài trả lời
  1. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.972
    Không cái này xuất phát chính tôi! Tinnoibo
    À đi chợ nguyên năm toàn tham hàng giá rẻ nên chế biến rồi ăn cũng không ngon: hàng ươn quá hihi
  2. Eagle6

    Eagle6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Đã được thích:
    5.959
    La that vay hom qua bac ban, thu 2 mua vao de giup cac anh broker co tien an Tet a? Dua bao li xi cho roi, mat cong dat lenh chi =))
  3. Goodstocks

    Goodstocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    3.723
    Tại ĐHCĐ 2016 ông Đứt nổ phán cuối 2016 nợ của HAG chỉ còn khoảng 20 ngàn tỷ, thực tế tăng hay giảm chúng ta đã rõ, các kế họach tái cơ cấu bán cái này cái nọ ......bla bla... các bác kiểm tra xem thực hiện được bao nhiêu lời ông ấy đã phán.....Anh Đứt tiếp tục phán từ 2017 HAG cơ bản không còn lo ngại về nợ nần.... bla bla...nhé các bác, vì nợ nó sẽ lên 40k-50k tỷ nên có lo càng làm đứt gân máu nên tốt nhất khỏi lo cho khỏe chăng?

    http://bizlive.vn/doanh-nghiep/khan...-930-ty-trai-phieu-vua-phat-hanh-2363579.html

    Khẳng định không vay thêm nợ, bầu Đức sẽ làm gì với 930 tỷ trái phiếu vừa phát hành?
    TRẦN THÚY
    10:16 07/01/2017
    BizLIVE -Mặc dù đã khẳng định sẽ không vay thêm nợ và tập trung vào tái cơ cấu các khoản nợ cũ, nhưng ngay những ngày cuối cùng của năm 2016, HAG bất ngờ thông báo vừa hoàn tất phát hành thành công 930 trái phiếu riêng lẻ có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

    [​IMG]
    Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức.

    Gánh nặng nợ ngắn hạn

    BCTC hợp nhất quý III/2016 của CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) cho thấy, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 34.893 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm, trong đó, tổng vay ngắn và dài hạn của HAG là 25.848 tỷ đồng, giảm 1.250 tỷ đồng so với đầu năm.
    Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại là vay nợ ngắn hạn của doanh nghiệp lại tăng mạnh, từ mức 8.297 tỷ đồng lên 12.270 tỷ đồng, điều này đồng nghĩa với việc áp lực trả nợ trong ngắn hạn của doanh nghiệp đang ngày một lớn.
    Một điểm sáng trong BCTC kỳ này của doanh nghiệp là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HAGL trong 9 tháng đầu năm vẫn đạt 1.857 tỷ đồng, có nghĩa là các hoạt động kinh doanh chính của công ty vẫn đang tạo ra được dòng tiền đáng kể.
    Tuy nhiên, với khoản nợ ngắn hạn tăng vọt trong thời gian vừa qua, thì dù doanh thu có tiếp tục đạt cả nghìn tỷ đồng cũng khó có thể giúp doanh nghiệp trang trải số nợ ngắn hạn tới hơn 12.200 tỷ đồng.
    Thực tế, 9 tháng đầu năm 2016, HAG ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.911 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,6% nhưng lỗ sau thuế đã lên tới hơn 1.268 tỷ đồng.
    Trao đổi về các biện pháp giảm gánh nợ, bên lề ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức hồi giữa tháng 9 năm ngoái, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT HAG khẳng định, sẽ không vay thêm nợ, đồng thời, sẽ sàng lọc lại nhiều mảng kinh doanh, chỉ còn giữ lại mảng trọng điểm.
    Cụ thể, ông Đức cho biết Tập đoàn sẽ bán mảng mía đường, một phần thủy điện và tiền từ phát hành cổ phiếu HNG cho đối tác chiến lược và dự kiến thu về khoảng 6.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để trả nợ, qua đó giúp tổng nợ của HAG tại thời điểm cuối năm 2016 giảm xuống còn khoảng 20.000 tỷ đồng.
    Thêm vào đó, nếu HAG bán 20.000 ha cao su với giá 8.000 tỷ đồng thì nợ vay sẽ tiếp tục giảm xuống. Ông Đức cho biết, đó là chưa kể Tập đoàn vẫn đang xem xét bán 50% bất động sản tại Myanmar với giá 750 triệu USD. Theo đó, đến năm 2017 cơ bản HAG sẽ không còn lo ngại về dư nợ.
    Quyết định công bố phút 89!
    Mặc dù đã khẳng định sẽ không vay thêm nợ và tập trung vào tái cơ cấu các khoản nợ cũ, nhưng ngay những ngày cuối cùng của năm 2016, HAG bất ngờ thông báo vừa hoàn tất phát hành thành công 930 trái phiếu riêng lẻ có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn là 29/12/2023.
    Một điều đáng chú ý nữa, là kế hoạch phát hành trái phiếu này được thông qua chỉ một tuần trước khi thương vụ hoàn tất và không hề có thông báo trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng như website của doanh nghiệp. Và đối tác chi 930 tỷ đồng mua trái phiếu của HAG được công bố là một tổ chức tín dụng.
    Câu hỏi đặt ra là,bầu Đứcsẽ làm gì với số tiền khá lớn vừa thu được? Một kế hoạch sản xuất kinh doanh mới sắp được thực hiện hay để giảm bớt áp lực nợ ngắn hạn, vốn đang là một trong những vấn đề “đau đầu” nhất của doanh nghiệp lúc này?
    TRẦN THÚY
    chungtruong thích bài này.
  4. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.972
    Nhiều lúc là lướt ăn ít %, nhiều lúc ko tiết chế được cảm xúc táy máy tay chân ... nhưng biết sai là sửa ngay kể cả đu đeo, nhưng quyết ko thừa nhận mình sai với ai chỉ thấy mình sai thì âm thầm mình sửa kkkk
    Eagle6 thích bài này.
  5. Newcomer070413

    Newcomer070413 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Đã được thích:
    180
    nợ tăng thì công bố cho tụi nó chém, nợ giảm thì không ai biết hahahahaha, để coi báo cáo kỳ này thế nào rồi hãy phán các cụ ah.

    cứ chém đi vì cuộc đời cho phép,

    cứ la đi rồi một ngày lặng yên

    chém cho cố, tới lúc biết mình sai thì nói xin lỗi ngại lắm hahaha
    chungtruong, Eagle6Tuannguyenlimited thích bài này.
  6. skyrocket

    skyrocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1.028
    nói chung cái này đơn giản, nghị định 90 cho phép phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ, trái phiếu này phát hành để cơ cấu lại nợ cũ, thực chất ko làm tăng nợ mà sẽ làm giãn kỳ trả nợ. trái phiếu này theo thông tin vỉa hè của hdbank
    --- Gộp bài viết, 07/01/2017, Bài cũ: 07/01/2017 ---
    tóm lại t2 tăng hay giảm bác
    Newcomer070413 thích bài này.
  7. Newcomer070413

    Newcomer070413 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Đã được thích:
    180
    lình xình giá này đến khi báo cáo quý 1 2017 công bố haha
  8. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.972
    Theo bác em muốn vào giá tăng hay giá giảm ... em làm đúng 2tỷ là dừng!!!
  9. duong116

    duong116 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    481
    Làm ngược lại những gì đám đông nghĩ. Đi ngược lại đám đông bác à. Khi nào Đám đông mà đông quá thì đành phai theo nó mà chay thôi. Thiết nnhĩ 2ty của bác mà vào lúc giá xanh thì cung chắc chắc tèo. Lão nạp đây cũng thường làm như vậy. Nhưng do cảm xúc nhất thời, tính tình bảo thủ. Tư duy lỗi thời nên giờ vẫn trên ngọn cây. Khi nào dơi bịch xuống lúc đó chắc mới tỉnh. Vì chưa bán thì chưa lỗ mà. Khkha
  10. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.972
    Kinh tế

    Myanmar, nơi “made in Vietnam” được chuộng
    Thứ Tư | 04/01/2017 09:31



    [​IMG]

    Myanmar là một thị trường hiếm hoi mà hàng tiêu dùng Việt Nam được đánh giá cao.
    “Mỏ vàng cuối cùng trên thế giới chờ khai thác”, không ít nhà đầu tư quốc tế đã dành cho đất nước này những lời có cánh. Dân số trên 50 triệu người, trong đó phần lớn giới doanh nhân có thể sử dụng tiếng Anh, nguồn tài nguyên phong phú, cùng với sự dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ trong thời gian qua đã tạo ra một thị trường hấp dẫn cho giới doanh nhân quốc tế.

    Sức mua lớn và tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng hàng tiêu dùng sản xuất nội địa của Myanmar mới đáp ứng được khoảng hơn 10% nhu cầu thị trường. Vì vậy, các mặt hàng thiết yếu đều phải nhập từ các nước láng giềng và có mức giá bán lẻ khá cao, đến hơn 10-30% so với mặt hàng tương tự tại Việt Nam.

    Không ngạc nhiên, khi các băng-rôn quảng cáo hội chợ hàng Nhật bản, hàng Hàn Quốc, hàng Thái Lan… luôn vây kín các con phố chính. Các khách sạn 4-5 sao vốn khá hiếm hoi tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, luôn kín đặc các thương nhân đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác.

    “Chuông reo chờ bắn”

    Myanmar là một thị trường hiếm hoi mà hàng tiêu dùng Việt Nam được đánh giá cao, và “made in Vietnam” được coi là một biểu tượng của sự tin cậy. Điều bất ngờ thú vị này được tạo dựng từ những bước đi tiên phong của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

    Bắt đầu từ tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, nằm tại vị trí đắc địa nhất Yangon, cho đến thời điểm hiện tại vẫn là tòa cao ốc sang trọng bậc nhất, phần nào trở thành biểu tượng của thành phố. Rồi những thành công tiếp nối của các “ông lớn” khác, như sữa Vinamilk, cáp điện Thịnh Phát, quạt điện Vina…
    quocdai307 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này