HAH- Hành trình chinh phục đỉnh cao của cổ phiếu tăng trưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mathata, 19/02/2022.

8002 người đang online, trong đó có 1241 thành viên. 15:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 267074 lượt đọc và 1134 bài trả lời
  1. Mathata

    Mathata Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2016
    Đã được thích:
    1.488
    PHP có tin gì mà phi như điên vậy nhỉ?
  2. Mathata

    Mathata Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2016
    Đã được thích:
    1.488
    lầm lũi đi lên, hành trình đi tìm giá trị thật...
  3. giucgia

    giucgia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Đã được thích:
    995
    cứ tăng dần theo từng bctc quý
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.276
    Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) đặt kế hoạch lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng năm 2022

    Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã chứng khoán HAH - sàn HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, HAH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 2.388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 550 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 23% so với thực hiện trong năm 2021. Trong đó, HAH dự kiến tổng sản lượng khai thác là 948.000 TEU. Trong năm 2022, HAH dự định mua thêm 2 tàu container đã qua sử dụng loại 1,600- 1,700 TEU; đóng mới từ 2-3 tàu container 1,800 TEU loại “SDARI Bangkok Mark IV”. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, depot tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và miền Trung khi có cơ hội, đồng thời đầu tư nâng cấp mặt bãi cảng Hải An và hệ thống thoát nước. Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, HAH ghi nhận doanh thu đạt 1.955,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 550,62 tỷ đồng, lần lượt tăng 64,1% và 275,6% so với thực hiện trong năm 2020. Được biết, năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng sản lượng là 972.350 TEU, tổng doanh thu là 1.661,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 157,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 348,7% kế hoạch lợi nhuận năm
    kimibull2 thích bài này.
  5. Mathata

    Mathata Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2016
    Đã được thích:
    1.488
    kimibull291AN9 thích bài này.
    kimibull2 đã loan bài này
  6. giucgia

    giucgia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Đã được thích:
    995
    giá xăng dầu tăng thì cước vận tải cũng sẽ tăng theo, hi vọng LNG không giảm
  7. GoHodl

    GoHodl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2021
    Đã được thích:
    214
    Cừng trấn rồi
    kimibull2 thích bài này.
  8. kimibull2

    kimibull2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2020
    Đã được thích:
    1.571
    hah ít pic thật, hàng về 1 mối hết rồi hoặc toàn bác hold dài hạn nhỉ.
  9. DangHongNgocHTQN

    DangHongNgocHTQN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2015
    Đã được thích:
    409
  10. Mathata

    Mathata Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2016
    Đã được thích:
    1.488

Chia sẻ trang này