HAH- Hành trình chinh phục đỉnh cao của cổ phiếu tăng trưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mathata, 19/02/2022.

1362 người đang online, trong đó có 544 thành viên. 07:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 266805 lượt đọc và 1134 bài trả lời
  1. thanhhai925

    thanhhai925 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2021
    Đã được thích:
    101
  2. Mathata

    Mathata Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2016
    Đã được thích:
    1.488
    có nhé, bác vào đọc trên web. nhưng xứng đáng mà.
    thanhhai925 thích bài này.
  3. GoHodl

    GoHodl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2021
    Đã được thích:
    214
  4. Mathata

    Mathata Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2016
    Đã được thích:
    1.488
    Đoạn rồi bác vào ko?
  5. VNKN

    VNKN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2016
    Đã được thích:
    58
    Tôi cũng ủng hộ vì thấy thuyền viên và công nhân bốc xếp vất vả, nguy hiểm lắm...
    GoHodlMathata thích bài này.
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.278
    HAH: dự kiến trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 50%

    Tại đại hội, HĐQT sẽ đề xuất mức trả cổ tức năm 2021 là 50%, trong đó 10% cổ tức bằng tiền mặt và 40% cổ tức bằng cổ phiếu. Đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, HAH dự kiến phát hành hơn 19,5 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 195,1 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 của Công ty. Còn năm 2022, Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức là 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Một nội dung khác đáng chú ý là Hải An dự kiến phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP). Giá bán cố định là 10.000 đồng/CP. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty. Trước đó, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu là 2.388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 550 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 23% so với thực hiện trong năm 2021. Trong đó, HAH dự kiến tổng sản lượng khai thác là 948.000 TEU. Trong năm 2022, HAH dự định mua thêm 2 tàu container đã qua sử dụng loại 1.600-1.700 TEU; đóng mới từ 2-3 tàu container 1.800 TEU loại “SDARI Bangkok Mark IV”. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, depot tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và miền Trung khi có cơ hội, đồng thời đầu tư nâng cấp mặt bãi cảng Hải An và hệ thống thoát nước
  7. giucgia

    giucgia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Đã được thích:
    978
    cảm ơn bác, đã có hàng sẵn nhưng nhờ thị trương sập mà lại mua thêm được tí hàng sale off :D
    Mathata thích bài này.
  8. Mathata

    Mathata Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2016
    Đã được thích:
    1.488
    HAH có tiềm năng tăng trưởng bền bỉ, nên định giá P/E sẽ cao hơn hiện tại mới phù hợp với giá trị nội tại của nó.
  9. winwin10

    winwin10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2020
    Đã được thích:
    724
    dòng logistic sẽ bay mạnh trong thời gian tới. lượng hàng tồn ở cảng khá lớn, cứ thế mà thu tiền, tàu thì ko đũ dù chạy hết công suất, chính phủ đang trình phương án dùng tàu hoả đễ giảm bớt lượng hàng trong các cảng
  10. giucgia

    giucgia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Đã được thích:
    978
    thị trường xứ vịt ngan là thị trường của các ndt nhỏ lẻ, khẩu vị và thị hiếu thay đổi liền hồi, định giá P/E và giá trị nội tại nên chiết khấu sâu một chút thì an toàn hơn cụ ah
    GoHodl thích bài này.

Chia sẻ trang này