Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc để bảo vệ lãnh thổ. Chiến!!!!!!!!!! - Tập 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zzzzvozzzz, 27/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8651 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 20:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 160464 lượt đọc và 2516 bài trả lời
  1. saobangQN

    saobangQN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    180
    Tỷ phú mà lên đây cũng tèo rùi, em dùng hàng tàu cho rẻ[r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
  3. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Tẩy chay hàng ba tàu [r37)]
  4. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  5. cophieu69

    cophieu69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nghĩ hàng tàu rẻ. Vớ vẩn ung thư mất xác đấy :))
  6. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Tướng Cương khéo léo bày tỏ quan điểm : Chiến !

    ....... "Còn nhớ, năm 1956, khi Trung Quốc tấn công Đông Hoàng Sa, chính quyền miền Nam Việt Nam không có thái độ mạnh bạo đáp trả, Trung Quốc đã chiếm trọn khu vực này. Đến năm 1958, Trung Quốc đánh tiếp, chính quyền Ngô Đình Diệm đưa quân ra đánh trả, Trung Quốc im lặng rút." ..

    Ý các bác thế nào ?

    Tướng Lê Văn Cương: Trung Quốc luôn "mềm nắn, rắn buông" : http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-01-tuong-le-van-cuong-trung-quoc-luon-mem-nan-ran-buong-

    .... "Hơn nữa, Việt Nam cần củng cố lực lượng, thúc đẩy kinh tế biển kết hợp với củng cố lực lượng vũ trang... để răn đe kẻ nào có ý định xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta không xâm phạm chủ quyền của bất cứ nước nào nhưng ai xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ta thì ta cũng đủ sức giáng trả tương xứng." ...

    ~X
  7. ManKieu

    ManKieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ipet iphon i ra đầy đó tẩy thế nào được. E vừa ở biên giới thấy bảo 50 50 là ngươi tàu buôn bán ở đó đông vãi
  8. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    842
    ờ ờ đc, phải thế chứ, chúng ta là những người có tự trọng [r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0


    Thằng tầu khựa này chán sống thật roài ,,,mưu đồ chiến đất & tài nguyên của cả thế giới [r23)][r23)][r23)]http://russiadefence.englishboard.net/t1398-china-artfully-steals-russia-s-land
    [​IMG] Trung Quốc rất khéo léo đánh cắp đất của Nga
    http://english.pravda.ru/russia/politics/27-04-2011/117716-china_russia-0/

    [​IMG] AbsoluteZero vào ngày Thứ 01 Tháng 5 2011 07:31


    [​IMG]

    Trung Quốc đang cố gắng thay đổi biên giới của mình với Nga một lần nữa. Phát ngôn nhân của Cơ quan Dịch vụ biên giới của Cục An ninh liên bang nói rằng, vào ngày 13 và 14 tàu Trung Quốc và sà lan với máy đào trên tàu đã được tiến hành hoạt động nạo vét ở khu vực của 146 km sông Ussuri. Các công trình tương tự đã được tiến hành vào ngày 17, trong khu vực của 215 km sông Ussuri, trong khu vực Khabarovsk, Nga.

    Các tàu Trung Quốc dỡ xuống đất được khai quật vào các phần khác của dòng sông, mà cũng có thể thay đổi dòng nước của con sông biên giới, Nga chính thức cho biết.

    Các hoạt động nêu trên được thực hiện mà không có thỏa thuận của Nga, trong đó vi phạm các thỏa thuận biên giới liên Chính phủ giữa hai nước.

    Những báo cáo này đến từ vùng Viễn Đông của Nga một cách thường xuyên, hầu như mỗi năm. Mỗi khi nó xảy ra, Nga yêu cầu giải thích, nhưng Trung Quốc yêu cầu Nga bỏ qua lá.

    Moscow bàn giao các hòn đảo trên sông Amur gần thành phố Khabarovsk thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc trong nỗ lực để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Thiên Đế chế một lần và cho tất cả. Trung Quốc đã không thiết lập bất kỳ chủ quyền lãnh thổ cho Nga, nhưng nó chỉ như vậy xảy ra rằng đất nước đang cố gắng để làm điều đó một cách Artful.

    Liệu Trung Quốc có kế hoạch gì không? Liệu nó có nghĩa là Bắc Kinh sẽ không quên một triệu cây số vuông đất, mà đất nước bị mất do hậu quả của thỏa thuận không công bằng với Nga Sa hoàng?


    Eugene Khakimullin, một chuyên gia về Trung Quốc, tin rằng không có gì khủng khiếp xảy ra.

    "Trung Quốc đã làm điều đó trong nhiều thập kỷ Không ai có thể. Tuyên bố rằng nước này đã di chuyển biên giới cho km từ vị trí ban đầu của nó. Trung Quốc là không cố gắng để chinh phục Viễn Đông của Nga như thế. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không bị từ chối từ hành động như vậy sau khi phân giới cắm mốc biên giới vào năm 2005. Theo kết quả phân giới cắm mốc này, Nga bị mất đảo Tarabarov của, phần phía tây của đảo Ussuri lớn và một số nhỏ hơn các đảo khác.

    "Việc mở rộng kinh tế của Trung Quốc là nguy hiểm hơn nhiều Quốc gia này hiện đang quy hoạch để xây dựng một thành phố lớn và và một cổng vào Amur, tại vùng lân cận gần biên giới Nga Fuyuan -.. Các thành phố và cảng - sẽ xuất hiện chỉ 20 km đến nay từ Khabarovsk Fuyuan là. sẽ chịu tình trạng của các khu kinh tế miễn phí. Nếu vậy, dân số của thành phố có thể phát triển đáng kể chỉ trong vài năm, trung tâm hoạt động kinh tế sẽ chuyển sang phía Trung Quốc.. Các cư dân của Khabarovsk đang tìm kiếm tiến đến việc mở của sân bay. Sau khi sân bay mở cửa, người dân sẽ có thể đi du lịch sang Trung Quốc trực tiếp và tránh đầu cơ giá.

    "Doanh nhân Trung Quốc rõ ràng là sẽ có lợi ích ở bên Nga Các nền kinh tế của hai thành phố biên giới sẽ thâm nhập vào nhau sâu sắc.. Nó chắc chắn sẽ là một hiện tượng rất tích cực. Tuy nhiên, Khabarovsk là thủ phủ của rất lớn của Nga Viễn khu vực liên bang miền Đông. Các lãnh thổ của vùng này là lớn hơn của Liên minh châu Âu. Nga cuối cùng có thể bị mất chủ quyền đối với vùng Viễn Đông ", các chuyên gia cho biết.

    Alexander Khramchikhin, Phó Giám đốc đầu tiên của Viện Phân tích Chính trị và quân sự, cũng nghĩ rằng không nên tình hình quá mạnh.

    "Họ không thể di chuyển biên giới cho 600 km, như thế Nhưng,. Nhiều một chút làm cho một mickle Nếu họ làm điều đó mỗi năm, thiệt hại lãnh thổ cuối cùng có thể trở nên nghiêm trọng.. Một cũng nên nhớ một thực tế là Trung Quốc có thể giành chiến thắng hòn đảo chiến lược của Nga như là một kết quả của công trình của mình trên lòng sông. Nó có thể làm điều đó nếu họ thay đổi dòng chảy sông nhân tạo, đào đất và sau đó dỡ nó khi cần thiết.

    "Bắc Kinh đã không từ bỏ các nỗ lực để thay đổi lòng sông của các con sông biên giới có nghĩa là. Rằng Trung Quốc theo truyền thống cổ xưa của nó quan sát các điều ước quốc tế miễn là họ có lợi cho đất nước. Do đó, Trung Quốc công khai chứng tỏ rằng vấn đề lãnh thổ với Nga không được giải quyết.

    "Theo kinh nghiệm cho thấy, trong những trường hợp như Trung Quốc thường chọn các chiến thuật của sự im lặng. Thay vào đó các cuộc đàm phán, cả nước chỉ đơn giản là tiếp tục làm những gì nó cần phải làm. Tôi không chắc chắn rằng Nga sẽ sẵn sàng hủy hoại quan hệ với Trung Quốc trên các quần đảo nhỏ , mặc dù họ là chiến lược quan trọng. Nó là vô lý để thảo luận về vấn đề này tại Liên Hợp Quốc quá Trung Quốc,. như là một thành viên của Hội đồng Bảo an, chỉ đơn giản là sẽ phủ quyết các cuộc thảo luận.

    "Trong lúc này, chúng tôi chỉ có thể xem các lãnh thổ Trung Quốc ăn cắp của Nga - những vùng lãnh thổ mà Trung Quốc xem xét riêng của mình Trung Quốc là tuyệt vọng cho vùng lãnh thổ mới, và nước này sẽ phải cố gắng để có được chúng từ tất cả các nước láng giềng." Các chuyên gia cho biết.
  10. cophieu69

    cophieu69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì các bác mua của nó làm gì. Cho chúng nó die luôn đi [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này