Hàng độc ở UPCoM...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xauzai77, 28/10/2015.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10396 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.878
    Cụ xấu tinh thật đấy...em này tôi cũng múc đc vài nghìn làm của để dành từ lúc 14.x....
    xauzai77 thích bài này.
  2. stocklife01

    stocklife01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2015
    Đã được thích:
    450
    Em thì múc CTA hy vọng mai mốt nó làm còn nhà vcs của bác xấu.
    cakiem060512xauzai77 thích bài này.
  3. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    Ngon đấy, cứ nhìn VCS về làm cty con cho Phenikaa giờ thì thế nào?
    Giá VCS tăng gấp 3, hôm nay đạt 62.000 đồng, lợi nhuận của VCS thì... hàng khủng rồi.
    Giờ đến lượt Phenikaa chăm bẵm vỗ béo cho em STV tiếp
    Bài cũ lặp lại
    :D
    --- Gộp bài viết, 28/10/2015, Bài cũ: 28/10/2015 ---
    Kinh nhề, vừa nuôi cả lợn nữa
    :D
    --- Gộp bài viết, 28/10/2015 ---
    :drm
    xauzai77 đã loan bài này
  4. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    VCBS: Chứng khoán quý IV có thể chứng kiến đợt tăng ấn tượng

    (NDH) VCBS cho rằng cổ phiếu của các doanh nghiệp Ngân hàng, Xây dựng cơ sở hạ tầng, Cảng biển kho vận, và Xuất khẩu có thể trở thành điểm đến trong Q4 năm 2015.


    Bộ phận Nghiên cứu – Phân tích VCBS vừa công bố báo cáo thị trường chứng khoán với kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng trưởng trong quý IV.

    Cụ thể, bước sang quý IV, VCBS cho rằng thị trường có thể chứng kiến những đợt sóng tăng ấn tượng và sau đó lui nhẹ vào cuối năm.

    Dự báo này dựa trên cơ sở thị trường chứng khoán tiếp tục là kênh đầu tư tiềm năng. Tuy hai chỉ số VN Index và HNX từ đầu năm tới nay không đạt được mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thị trường Việt Nam vẫn được nhận định là một trong những thị trường thu lời tốt nhất châu Á đặc biệt là khi các nhà phân tích từ Bloomberg hay Reuters tỏ ra khá lạc quan với triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong Quý IV/2015. Trong khi đó, các kênh đầu tư khác như vàng, ngoại hối, BĐS và tiết kiệm vẫn chưa đủ hấp dẫn.

    Bên cạnh đó, giai đoạn nửa sau quý IV thường là thời gian khối ngoại bắt đầu hoạt động mạnh trở lại.

    VCBS kỳ vọng rằng tình trạng giao dịch yếu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ chấm dứt trong Quý IV khi các nguy cơ về rủi ro tỷ giá dù hiện hữu ở mức đáng kể trong trung và dài hạn đã được đẩy lui trong ngắn hạn nhờ các diễn biến tích cực trên thị trường thế giới như FED không nâng lãi suất ngay trong tháng 9; ECB không tăng lãi suất ngay trong năm nay và mở rộng gói kích thích kinh tế; diễn biến trên thị trường Trung Quốc dần ổn định trở lại ít nhất trong ngắn hạn; những động thái của nhà điều hành trong nước như hạ lãi suất huy động USD, ban hành Thông tư 15 về kinh doanh ngoại tệ nhằm góp phần hạn chế tâm lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ.

    Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với những rủi ro đáng kể như nền kinh tế Trung Quốc “hạ cánh cứng” kéo theo nguy cơ dòng vốn giá rẻ rút khỏi những thị trường cận biên và mới nổi mà trong đó, Việt Nam không phải là ngoại lệ.

    Không loại từ khả năng FED sẽ tiến hành chính sách thắt chặt vào cuộc họp chính sách tháng 12. Hiệp định TPP dù đã đàm phán thành công nhưng vẫn cần được thông qua tại Nghị viện Quốc hội của các nước thành viên. Theo đó, quá trình này có thể kéo dài đến hết năm 2016, thậm chí 2017.

    Như vậy, trong 3 tháng tới, VCBS kỳ vọng thị trường sẽ tăng trưởng tốt vào tháng 10, 11 sau khi trải qua chu kỳ tích lũy trong tháng 9. Tuy nhiên, thị trường nhiều khả năng sẽ chứng kiến những biến động mạnh vào cuối tháng 12.

    Tâm điểm cổ phiếu Ngân hàng, Xây dựng cơ sở hạ tầng, Cảng biển kho vận, và Xuất khẩu

    Trong bối cảnh nền số liệu kinh tế vĩ mô được duy trì ở mức ổn định, kèm theo đó là sự kiện Đàm phán Hiệp định thương mại TPP chính thức kết thúc thành công, VCBS cho rằng, một số ngành trở nên nổi bật và trở thành tâm điểm của thị trường.

    [​IMG]

    Nhóm Ngân hàng nhận động thái cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của TCTD sẽ góp phần ổn định hệ thống tài chính, khơi thông dòng vốn, giúp các ngân hàng tập trung vào hoạt động cốt lõi góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Với việc tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2015 (tính đến 21/09) đạt mức 10,78%, khá khả quan so với con số chỉ khoảng 7% của cùng kỳ năm ngoái, VCBS đánh giá cao triển vọng kết quả kinh doanh của ngành Ngân hàng.

    Với giá trị vốn hóa chiếm tới hơn 25% giá trị vốn hóa thị trường, kèm theo việc hưởng lợi từ việc Hiệp định TPP khi xét đến dòng vốn đầu tư nước ngoài, VCBS cho rằng nhóm ngành Ngân hàng nhiều khả năng sẽ là nhóm ngành đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt xu hướng tăng của thị trường trong quý IV.

    Về ngành Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và công nghiệp phụ trợ. VCBS kỳ vọng ngành Xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ được hưởng lợi từ rất sớm so với độ trễ của nhiều ngành khác. Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế là chi tiêu công, mà trong đó, xây dựng cơ sở hạ tầng là cốt lõi.

    Đặc biệt với làn sóng đầu tư nước ngoài chuyển dịch về những nước trong khối TPP trong đó có Việt Nam, nhóm khu công nghiệp sẽ có cơ hội để tăng trưởng. Trong đó, những doanh nghiệp có quỹ đất sẵn và khu công nghiệp hiện hữu, văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ được VCBS đánh giá cao.

    Nhóm cảng biển – logistic, theo đà tăng trưởng xuất nhập khẩu đặc biệt là kỳ vọng TPP sớm được hiện thực hóa, những doanh nghiệp trong nhóm này sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhóm này thường thanh khoản thấp và ít doanh nghiệp có thể mua bán lại.

    Ngành doanh nghiệp xuất khẩu, khi hàng rào thuế quan tại các nước thành viên TPP được giỡ bỏ, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam ở các lĩnh vực như May mặc, Thủy sản, Đồ gỗ,… sẽ có cơ hội rất lớn tiếp cận với thị trường chiếm tới 40% GDP toàn cầu.

    Các doanh nghiệp chỉ có thể biến những cơ hội này thành lợi thế khi đảm bảo được những điều kiện nghiêm ngặt về xuất xứ nguyên liệu.

    Ngoài ra một số nhóm ngành khác cũng dự kiến được hưởng lợi từ Hiệp định thương mại TPP.

    Tuy nhiên, với giá trị vốn nhỏ, thanh khoản không cao. VCBS cho rằng động lực tăng của nhóm này sẽ chỉ giới hạn trong những mã cá biệt hơn là ảnh hưởng tích chung lên toàn thị trường.

    Bên cạnh việc nhiều nhóm được hưởng lợi từ Hiệp định TPP, VCBS cho rằng những nhóm thuộc ngành nông nghiệp như (sản xuất nông sản, mía đường, sữa, chăn nuôi) nhiều khả năng chịu tác động tiêu cực từ Hiệp định này.

    Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp lớn đầu ngành, nếu duy trì được thị phần cũng như biên lợi nhuận nhiều khả năng những doanh này sẽ có được triển vọng sáng.

    [​IMG]

    Trong khi đó, VCBS cho rằng nhóm vốn hóa lớn nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì được vị thế dẫn dắt. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nên quan tâm đến các doanh nghiệp tăng trưởng thuộc nhóm vốn hóa trung bình với các thông tin hỗ trợ.

    http://ndh.vn/vcbs-chung-khoan-quy-...dot-tang-an-tuong-2015102202224382p4c146.news
  5. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    Xu hướng giảm điểm chỉ là tạm thời

    CTCK Châu Á Thái Bình Dương (APEC): Thị trường giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp làm tăng rủi ro thị trường chuyển sang xu hướng giảm điểm trong ngắn hạn. Tuy vậy, APEC giữ quan điểm cho rằng các phiên này chỉ là tạm thời. Xu hướng trung và dài hạn của thị trường đang là tăng điểm. Giai đoạn tích lũy vài tháng trong vùng 570 điểm là nền tảng để thị trường tiếp tục tăng điểm trong thời gian tới.

    Các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ hoặc mua vào cổ phiếu giai đoạn này. Nhóm cổ phiếu bất động sản gần như chưa tăng điểm trong năm vừa qua nhiều khả năng sẽ dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.

    http://*********.vn/2015/10/goc-nhin-2910-giam-diem-chi-la-tam-thoi-145-445452.htm
  6. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.406
    Hôm nay CTA có giá 2.6, hôm trước em toàn phải múc 2.7 và 2.9 đới.
    xauzai77 thích bài này.
  7. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    CTA có gì hay ko bác?
    cakiem060512 thích bài này.
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    ANZ: Lạc quan về triển vọng kinh tế, niềm tin người tiêu dùng tăng kỷ lục


    Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng do mức độ lạc quan về tình hình tài chính cá nhân, cũng như triển vọng nền kinh tế trong tương lai tại Việt Nam đều gia tăng.
    Ngân hàng ANZ vừa công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam ANZ-Roy Morgan tháng 10/2015. Theo đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam tháng này đã tăng 5,8 điểm; đạt 141,1 điểm; cao hơn mức trung bình dài hạn (135,9 điểm). Chỉ số này cũng cao hơn 6,4 điểm so với cùng kỳ năm trước (134,7 điểm).

    Theo nhận định của ANZ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng do mức độ lạc quan về tình hình tài chính cá nhân, cũng như triển vọng nền kinh tế trong tương lai tại Việt Nam đều gia tăng.

    Xét về tình hình tài chính cá nhân, 34% người tiêu dùng tham gia khảo sát (tăng 5% so với tháng 9) cho rằng tình hình tài chính gia đình họ hiện tại “tốt hơn” so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 16% người tiêu dùng (giảm 6% so với tháng 9 và ở mức thấp kỷ lục cho chỉ số này) cho biết tình hình tài chính gia đình họ “xấu hơn”.

    57% người tiêu dùng (tăng 2% so với tháng 9) kỳ vọng rằng tình hình tài chính gia đình họ sẽ “tốt hơn” vào thời điểm này năm tới. Chỉ có 4% người tiêu dùng (giảm 2%) dự đoán tình hình tài chính gia đình họ sẽ “xấu hơn”. Đây cũng là là mức thấp nhất được ghi nhận cho chỉ số này từ khi nghiên cứu này bắt đầu được thực hiện (tháng 1 năm 2014).

    Bên cạnh đó, 57% người tiêu dùng Việt Nam (tăng 7% so với tháng 9) cho rằng tình hình tài chính Việt Nam sẽ ở “trạng thái tốt” trong vòng 12 tháng tới; trong khi 10% người tiêu dùng (giảm 2%) dự đoán rằng tình hình tài chính Việt Nam sẽ ở “trạng thái xấu”.

    Xét về dài hạn, 64% người tiêu dùng (tăng 3% so với tháng 9) kỳ vọng rằng tình hình kinh tế Việt Nam sẽ ở “trạng thái tốt” trong vòng 5 năm tới. Ngược lại, 5% người tiêu dùng Việt Nam (giảm 2%) dự đoán rằng tình hình kinh tế trong nước sẽ ở “trạng thái xấu” trong vòng 5 năm tới.

    40% người tiêu dùng (giảm 1% so với tháng 9) cho rằng “đây là thời điểm tốt” để mua các vật dụng chính trong gia đình. Đây cũng là mức thấp nhất được ghi nhận cho chỉ số này kể từ tháng 11 năm 2014. Trong khi đó, tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng “đây là thời điểm xấu” để mua các vật dụng chính trong gia đình cũng giảm xuống ở mức 11% (giảm 1% so với tháng 9) – mức thấp nhất cho chỉ số này kể từ tháng 2 năm 2015.

    Ông Glenn Maguire – Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng ANZ cho biết, niềm tin người tiêu dùng trong tháng 10 tăng trưởng mạnh là tín hiệu cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đứng vững trong sự suy giảm thương mại toàn cầu.

    Đồng thời, xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tạo ra những hiệu ứng tích cực cho toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là cho thị trường nội địa.

    “Tổng quan nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục có xu hướng suy yếu, do ảnh hưởng từ việc kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc và tình hình phục hồi tuy ổn định nhưng không mạnh mẽ của kinh tế Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu. Do đó, nhu cầu tiêu dùng nội địa tại Việt Nam phải bật lên để giúp nền kinh tế ổn định và tăng trưởng” - Ông Glenn Maguire cho biết.

    Niềm tin gia tăng mạnh mẽ trong nhận định về tình hình tài chính cá nhân ở thời điểm hiện tại và trong tương lai cho thấy các hộ gia đình Việt Nam đang đón nhận những lan tỏa tích cực của nền kinh tế - đó là mức thu nhập cao hơn từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
    GAAC thích bài này.
  9. toivabancg

    toivabancg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    858
    TOP vố đối, đoán đỉnh nhân 3 tài khoản
    GAACxauzai77 thích bài này.
  10. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.406
    Con này khoảng hơn 1 tuần nay giao dịch lạ. Chỉ bán và mua giá sàn, nhưng ko thấp hơn 2.7. Em nó giảm từ 4.2 về mặc dù kqkd 9t hơn 1 tỷ, năm 2014 lỗ 22 tỷ. Vinastone đang gom cp, có thể sẽ thâu tóm vì cùng ngành nghề. CTA chuyên sản xuất đá xẻ, ốp lát tự nhiên, bột đá siêu mịn CaCO3. Vinastone cũng sx đá nhưng thuơng mại và thi công nhiều hơn. Em gặp con Vinastone này mấy làn ở các hội chợ Vietbuild rồi, time gần đây nó làm pr và quảng cáo mạnh lắm. CTA về tay nó thi ptr mạnh rồi.
    Bọn ngoại quốc cubgx túc tắc gom một ít rồi.
    3 nhà máy hoạt động mà ổn định thì ln tốt lắm đấy, ksb, nnc, ptb, c32... toàn xẻ đá bán đó.
    GAACxauzai77 thích bài này.

Chia sẻ trang này