Hàng nóng bỏng tay mấy em có Mỏ Đá, Vật liệu xây dựng liệu có là Kim cương $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 14/12/2021.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28620 lượt đọc và 109 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Căng :-?@};-
    Mấy em VLXD chưa tăng nhiều và sờ Váy mấy em thép là đẹp :D@};-
    hpkt85Khongphaicamap thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D): Góp thêm vốn vào CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI


    30/09/2021
    [​IMG]
    Theo đó, ngày 28/9, công ty thực hiện góp bổ sung 1,01 tỷ đồng vào CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI. Như vậy, sau góp vốn, công ty góp tổng cộng 20,25 tỷ đồng vào CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI, tương đương 10% vốn điều lệ.

    Được biết, tính tới 30/6/2021, D2D đang sở hữu 10% vốn điều lệ tại CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI và ghi nhận là khoản đầu tư vào đơn vị khác. CTCP BOT 319 Cường Thuận CTI hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

    Trong quý II/2021, D2D ghi nhận doanh thu đạt 109,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và giảm 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 70,1% lên 72,7%.

    Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 65,9%, tương ứng tăng thêm 31,5 tỷ đồng lên 79,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 85,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 75 tỷ đồng về còn 12,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,7 tỷ đồng lên 15,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

    Như vậy, trong quý II/2021 lợi nhuận giảm chủ yếu do hụt doanh thu tài chính.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 196,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 108,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,1% và giảm 27,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

    Doanh nghiệp có thuyết minh trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu tài chính giảm chủ yếu do chỉ ghi nhận lãi tiền gửi, tiền cho vay là 21,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lên tới 100,1 tỷ đồng.

    Được biết, trong năm 2021, D2D đặt kế hoạch tổng doanh thu là 502 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 268,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp mới hoàn thành 40,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu D2D giảm 400 đồng về 52.600 đồng/cổ phiếu.
    --- Gộp bài viết, 14/12/2021, Bài cũ: 14/12/2021 ---
    Giá thơm mút mạnh @};-
  3. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    94.668
    Sóng đầu tư công rất dai và dài.@};-
    KhongphaicamapBigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính của sân bay Long Thành trước tháng 1-2025
    09/12/2021
    - Ngày 9-12, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD (hơn 109 ngàn tỷ đồng). Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND H.Long Thành.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến
    Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, đến nay tỉnh đã thu hồi tổng diện tích 4.108ha; trong đó diện tích ưu tiên 1.810ha giai đoạn 1, hiện còn 28ha đang hoàn thiện hồ sơ bồi thường và sẽ hoàn thành việc chi trả từ nay đến cuối năm và bàn giao mặt bằng trong quý I-2022. Phần diện tích còn lại, Đồng Nai cũng đang khẩn trương hoàn thành nốt những phần việc còn lại để bàn giao toàn bộ hơn 5 ngàn ha vào tháng 6-2022.

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng sân bay cho hay, sau khi nhận bàn giao đất từ Đồng Nai đã hoàn thành việc xây dựng hàng rào trên diện tích 1,8 ngàn ha, tổ chức rà phá bom mìn và đang chuẩn bị hồ sơ thiết kế kỹ thuật để triển khai những hạng mục công trình tiếp theo.

    Sau khi nghe ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, đây là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước, được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để triển khai. Do đó, phải tìm mọi giải pháp để rút ngắn thời gian, đảm bảo tiến độ từng công trình, hạng mục với mục tiêu chung hoàn thành dự án vào đầu năm 2025. Tuy Đồng Nai và Bộ GT-VT đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện dự án nhưng tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu. Riêng công tác giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 85%; các hạng mục công trình chính như nhà ga, đường cất hạ cánh chưa hoàn thành thiết kế… Thủ tướng yêu cầu Bộ GT-VT đẩy nhanh tiến độ thẩm định để chủ đầu tư có cơ sở triển khai những bước tiếp theo. Đồng Nai hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trước ngày 31-12-2021, toàn bộ diện tích còn lại của dự án trong quý I-2022.

    Phó thủ tướng nhấn mạnh, tiền vốn bỏ ra đầu tư sân bay Long Thành rất lớn, nếu dự án kéo dài, hàng trăm ngàn tỷ đồng phải trả lãi sẽ rất tốn kém. Do đó, đơn vị nào không hoàn thành, sẽ mời qua một bên, không có chuyện “đánh bùn sang ao”. Chủ đầu tư phải “xắn tay” vào, không chỉ ngồi ở ngoài chờ mà trách Đồng Nai. Về các mốc tiến độ cụ thể, chủ đầu tư là ACV và Bộ GT-VT đẩy nhanh tiến độ thiết kế, thẩm định thiết kế, đấu thầu, phấn đấu trong tháng 12-2021 khởi công gói thầu san lấp mặt bằng. Đối với công trình nhà ga hành khách với số vốn tới 50 ngàn tỷ đồng, tiến hành kỹ càng các bước, quyết tâm khởi công công trình này trước tháng 3-2022. Đối với công trình sân đỗ và đường cất/hạ cánh, cần giữ đúng tiến độ đã cam kết là đến tháng 8-2022 sẽ khởi công. Khi lập hồ sơ mời thầu phải nêu rõ mốc tiến độ hoàn thành các hạng mục chính như đường băng, nhà ga trước tháng 1-2025 để đưa vào sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2025.
    Khongphaicamaptn107 thích bài này.
  5. tn107

    tn107 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2020
    Đã được thích:
    2.657
    2022 sẽ là năm của ngành đá VLXD >:D<
    hpkt85, KhongphaicamapBigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Đẩy nhanh tiến độ dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1
    Cập nhật lúc 14:39, Thứ Ba, 14/12/2021 (GMT+7)
    Sáng 14-12, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và TP.Biên Hòa về tình hình triển khai dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị, thương mại, dịch vụ.

    --- Gộp bài viết, 14/12/2021, Bài cũ: 14/12/2021 ---
    Chuẩn luôn \:D/\:D/\:D/@};-
    Khongphaicamap thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Năm 2022 sẽ là năm mà Cường Thuận CTI tập trung vào các dự án trọng điểm mang tính chiến lược, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực xây dựng hạ tầng cao cấp, bất động sản…

    CƯỜNG THUẬN CTI Diamond Center là dự án Khu dân cư cao cấp của tập đoàn Cường Thuận IDICO (CTI) do Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư (Doanh nghiệp dự án, trong đó CTI chiếm 83,7% vốn tham gia). Dự án có tổng diện tích là 10,4ha tọa lạc tại trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Dự án có vị trí đắc địa, nằm ngay tại vị trí ngã tư giao lộ giữa đường Võ Nguyên Giáp (tuyến tránh TP. Biên Hòa) và tuyến đường D1 (theo quy hoạch mới) kết nối giữa Quốc lộ 51 và khu Tân Cảng Long Bình. Trong đó, mặt tiền của dự án là hướng Bắc với chiều dài hơn 1km và đối diện với khu Tái định cư Phước Tân.

    [​IMG]

    Toàn thể dự án được thiết kế là Nhà liên kế cao cấp cùng với 1 tòa Nhà ở xã hội. Trong đó Nhà liên kế cao cấp bao gồm 336 căn hộ với các loại diện diện tích 5x20m, 6x20m, 7x20m và 8x20m với chiều cao 4 tầng. Các khu nhà Liên kế được thiết kế theo hướng cao cấp, hiện đại, tiện nghi được chia thành các khu liền kế có mặt hướng ra các tuyến đường giao thông chính của dự án với mặt đường rộng rãi, vỉa hè rộng thoáng cùng hệ thống cây xanh tạo bóng mát cho toàn khu. Toàn bộ các khu của dự án được bao bọc bởi tường rào ngăn cách và cổng ra vào tạo sự biệt lập và an toàn cho toàn khu, bên cạnh đó các công trình tiện ích dành riêng cho các cư dân sinh sống nơi đây như công viên cây xanh, hồ bơi, sân tennis…

    [​IMG]

    Ngoài các sản phẩm là nhà liên kế cao cấp, dự án Khu dân cư CƯỜNG THUẬN CTI Diamond Center còn dành một khu vực riêng biệt với diện tích khoảng 1ha để xây dựng các sản phẩm nhà chung cư kết hợp với các sản phẩm nhà ở xã hội. Trong đó tòa nhà chung cư được xây dựng với số căn hộ là 350 căn, diện tích mỗi căn hộ có thể đến 70m2. Các sản phẩm nhà chung cư này cũng là một lựa chọn đáng đầu tư với môi trường sống hiện đại, thoáng mát và an ninh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến với các sản phẩm tại Khu dân cư CƯỜNG THUẬN CTI Diamond Center được thiết kế tinh tế, thoáng mát và hiện đại sẽ đem đến sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng đến sinh sống tại đây. Mỗi một căn hộ mà chúng tôi mang đến cho khách hàng là một sản phẩm được tạo ra bởi những ý tưởng sáng tạo, hiện đại với các dịch vụ tốt nhất mang tính đặc trưng của một khu dân cư cao cấp. Hiện nay dự án về cơ bản đang hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng và thiết kế thi công. Dự kiến trong năm 2022 dự án sẽ khởi công và sẽ có sản phẩm đầu tiên đến tay khách hàng trong năm 2023. Để có sự trải nghiệm cũng như là người sớm nhất dành được cơ hội đầu tư hiệu quả.
    Khongphaicamap thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Chắc có mấy xe ben đá thôi :D@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Kiều gj cũng ăn được mảnh đất ở đây, Tăng vốn 1:2 hay 1:3 làm khu đô thị nữa \:D/\:D/@};-
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Bất động sản khu công nghiệp phía Nam vẫn hút đầu tư
    Hùng Lĩnh-Thứ ba, ngày 14/12/2021 12:02 GMT+7


    Vốn FDI đổ mạnh vào BĐS nhà ở và khu công nghiệp
    Năm nay, trước làn sóng từ đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, phông nền chung thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam tương đối ảm đạm, nhiều nơi rơi vào cảnh trầm lắng. Tuy nhiên, bất động sản khu công nghiệp được xem là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh khi tỷ lệ lắp đầy và giá thuê vẫn có sự điều chỉnh tăng. Nhiều chủ đầu tư đã chuẩn bị sẵn nguồn cung cho giai đoạn bứt phá vào năm 2022.

    Năm 2020 được xem là năm khủng hoảng của khu công nghiệp Phú Mỹ 3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi số lượng hợp đồng mới là con số không. Bước sang năm nay, đã có 5 doanh nghiệp lớn quyết định đầu tư, nhờ vậy tỷ lệ lắp đầy trong giai đoạn 1 của khu công nghiệp đạt gần 90%.

    "Với lợi thế gần cảng nước sâu, có sẵn nguồn khí đốt, chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng giai đoạn 2. Chúng tôi đang làm thủ tục xin chính quyền địa phương phát triển thêm 650 ha, nâng tổng diện tích lên khoảng 1.700 ha. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi cạnh tranh với các khu công nghiệp lớn ở Thái Lan và Indonesia", ông Kazama Toshio - Phó Tổng giám đốc khu công nghiệp Phú Mỹ 3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay.

    Trong thời gian qua, dù thiếu vắng các chủ đầu tư nước ngoài tiếp cận khu công nghiệp do thời gian giãn cách kéo dài. Tuy nhiên, khối khách hàng trong nước hoặc nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm địa điểm sản xuất tiếp tục gia tăng.

    [​IMG]
    Bất động sản khu công nghiệp phía Nam hút đầu tư. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

    Tại khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An, nhu cầu thuê nhà xưởng đã tăng 20% so với năm ngoái. Thay vì thuê đất và tự xây nhà máy trong khu vực dân cư, các nhà đầu tư tìm đến các khu công nghiệp và thuê nhà xưởng xây sẵn. Điều này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư cũng như đảm bảo an toàn trong giai đoạn dịch bệnh.

    Ông Bùi Lê Anh Hiếu - Giám đốc Tiếp thị Kinh doanh, Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An cho hay: "Nhà đầu tư vẫn muốn chọn một phương án an toàn về tài chính, ít rủi ro hơn, tức chi phí đầu tư ban đầu không cần phải quá lớn nhưng vẫn có không gian để sản xuất. Khối khách hàng này có khuynh hướng tìm nhà xưởng có diện tích phù hợp, có đầy đủ cơ sở vật chất và có thể tổ chức sản xuất nhanh" .

    Khảo sát từ Savills Việt Nam, trong năm nay đã 25 khu công nghiệp mới tại khu vực phía Nam được thành lập, tăng 19 khu công nghiệp so với năm trước. Tỷ lệ lắp đầy trung bình đạt 87% với giá cho thuê 115 USD/m2. Giá thuê tăng trung bình hơn 10%. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có giá thuê tăng mạnh nhất lên đến 45% so với năm ngoái.

    Ông John Campbell - Quản lý bộ phận Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam nói: "Ngoài kho xưởng xây sẵn, đất công nghiệp và hậu cần sẽ tiếp tục là nhu cầu chính của thị trường trong năm tới. Tuy nhiên, xét về mặt xu hướng, nhu cầu về trung tâm dữ liệu và kho lạnh đang tăng cao và đạt được sức hút lớn trong hai năm qua. Năm tới, chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục diễn ra vì Việt Nam hiện đang nằm trong tầm ngắm của các dự án có quy mô siêu lớn".

    Đại diện Savills Việt Nam nhận định, các Hiệp định thương mại tự do là giải pháp lâu dài cho Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất các ngành có giá trị thấp và mang tính địa phương sang ngành có giá trị hơn. Theo đó, các xu hướng mới như ngành công nghiệp 4.0, hiện đại hoá chuỗi cung ứng, trung tâm dữ liệu và kho lạnh… sẽ tiếp tục xuất hiện trong năm tới.

Chia sẻ trang này