Hàng nóng bỏng tay mấy em có Mỏ Đá, Vật liệu xây dựng liệu có là Kim cương $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 14/12/2021.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28620 lượt đọc và 109 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    BĐS đầu tư công quá đẹp \:D/\:D/\:D/@};-
    tornado1 thích bài này.
  2. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    94.668
    VLXD phục vụ đầu tư công vào sóng mạnh.
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Dòng tiền thông minh tìm tới những CP hưởng lợi :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 16/12/2021, Bài cũ: 16/12/2021 ---
    Phiên mai tỷ lệ quỹ mua tăng cao ủng hộ TG xanh mai vượt 1485 đẹp \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 16/12/2021 ---
    Múc húc xúc mạnh :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 16/12/2021 ---
    Đá sỏi múc mạnh :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 16/12/2021 ---
    [​IMG]
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    KSB , CTI tốt @};-
    --- Gộp bài viết, 20/12/2021, Bài cũ: 20/12/2021 ---
    Hàng chất lượng \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 20/12/2021 ---
    Sóng ngành đá VLXD \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 20/12/2021 ---
    Múc húc xúc @};-
    --- Gộp bài viết, 20/12/2021 ---
    Chiến thôi @};-
    --- Gộp bài viết, 20/12/2021 ---
    Trần hết nào @};-
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Thiếu VLB TCD rồi bác chủ :D
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    CTI: 4 yếu tố thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu CTI

    Hai BOT mới hoạt động, quỹ đất khu công nghiệp, khu đô thị hơn 700 ha tại Đồng Nai là những yếu tố có thể thúc đẩy đà tăng giá cổ phiếu CTI.

    Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đưa ra giá mục tiêu 39.100 đồng/cp cho CTCP đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI) với kỳ vọng tới từ kết quả kinh doanh 2022 tích cực nhờ hai BOT mới hoạt động, quỹ đất khu công nghiệp, khu đô thị hơn 700 ha tại Đồng Nai và yếu tố hưởng lợi từ đầu tư công tại Long Thành.

    Kỳ vọng lợi nhuận ròng của CTI trong năm 2022 đạt 98 tỷ đồng, tăng 74% so với năm trước nhờ hai BOT mới là BOT 319 và BOT đường chuyên dụng vật liệu xây dựng. KBSV dự kiến BOT 319 và BOT đường chuyên dùng sẽ đóng góp lần lượt 17 tỷ và 77 tỷ lợi nhuận gộp cho CTI trong 2022, đưa mức lợi nhuận ròng lên 386 tỷ (tăng 41,5%). Ngoài ra, công ty cũng sẽ có dòng tiền tích cực nhờ 500 tỷ hoàn vốn cho dự án BOT 91 T2 đã dừng hoạt động (khoản thu này sẽ không tác động tới P&L của CTI).

    [​IMG]

    Động lực phát triển dài hạn tới từ quỹ đất khu đô thị và khu công nghiệp hơn 700 ha tại Đồng Nai. CTI đang sở hữu quỹ đất khu công nghiệp với diện tích 707 ha tại Đồng Nai: 49 ha Cụm công nghiệp Tân An, 299 ha khu công nghiệp Phước Bình 2 và 359 ha khu công nghiệp Phước Bình 3.

    CTI cũng là chủ đầu tư dự án khu đô thị CTI Residence 10,4 ha tại đường Võ Nguyên Giáp, Phước Tân, Biên Hòa. Cụm công nghiệp Tân An và CTI Residence đã có quy hoạch 1/500 và đang GPMB, dự kiến sẽ mở bán vào 2023. Khu công nghiệp Phước Bình 2 &3 hiện đang trình thủ tướng phê duyệt.

    Cổ phiếu CTI hưởng lợi từ đầu tư công tại Long Thành

    KBSV đánh giá cao khả năng tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi của CTI sắp tới do: (1) Mảng đá mới đạt 25% công suất thiết kế, còn nhiều dư địa để phục vụ cho đầu tư công tại Đồng Nai; (2) Mảng xây dựng có nhiều khả năng trúng thầu hơn nhờ nhu cầu giải ngân 110.000 tỷ vốn cho sân bay Long Thành và hạ tầng khu vực; (3) Quỹ đất khu đô thị và khu công nghiệp của CTI tiếp giáp nhiều dự án trọng điểm như Metro Bến Thành – Suối Tiên hay sân bay Long Thành, sẽ tăng giá theo tiến độ thi công từng hạng mục.

    Vào lúc 9h30 ngày 20/12, giá cổ phiếu CTI trên thị trường chứng khoán đạt mức 25.700 đồng, tăng hơn 5% so với giá tham chiếu. Trong hai phiên trước đó, giá cổ phiếu CTI cũng tăng hơn 3%. EPS quý 3 của cổ phiếu CTI đạt 800 đồng.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    CTI ko quá nóng sẽ rất bền cho đường dài :-bd@};-

    KSB đóng cửa 42 đẹp :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 20/12/2021, Bài cũ: 20/12/2021 ---
    Q4 2021 và 2022 bùng nổ lợi nhuận :drm1:drm1:drm1@};-
    Last edited: 20/12/2021
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Nỗ lực đến ngày cuối cùng để giải ngân vốn đầu tư công
    Hà Nguyễn 20/12/2021
    Tất cả 6 đoàn công tác đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công đã hoàn thành nhiệm vụ. Quan điểm thống nhất được đưa ra là, nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất.
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Một nguyên nhân chính làm chậm giải ngân vốn đầu tư công là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đức Thanh
    Đã đến chặng nước rút, nhưng… vẫn chậm

    Tổ công tác số 3 của Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, do Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Tổ trưởng, vào giữa tuần trước, đã hoàn tất việc “đốc thúc” giải ngân vốn đầu tư công tại 3 bộ, 5 cơ quan và 4 địa phương, gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Khánh Hòa.

    Như vậy, cả 6 tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong nửa đầu tháng 12/2021.

    Tuy nhiên, tình hình chung cho thấy, dù đã có nhiều cải thiện, song giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn rất chậm. Chỉ tính riêng ở các bộ, ngành, địa phương do Tổ công tác số 3 kiểm tra, đốc thúc, thì tỷ lệ giải ngân chung của 12 đơn vị mới đạt gần 37% tổng vốn được phân bổ cho năm nay (76.000 tỷ đồng).

    Trong đó, TP.HCM mới giải ngân được 42%; Đồng Nai cũng đang “gặp khó” với Dự án giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành, khiến tuần trước, một cuộc họp riêng về thúc đẩy giải ngân dự án này đã được tổ chức.

    Tại nhiều địa phương khác, tỷ lệ giải ngân cũng còn rất thấp. Chẳng hạn. An Giang mới chỉ giải ngân được 33,8%, Quảng Bình đạt 58,8%... Đặc biệt, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong khi tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đạt 64%, thì vẫn có tới 19 bộ và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Trong đó, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam còn chưa giải ngân được đồng vốn nào.

    “Hiện nay, hàng tuần, chúng tôi đều làm việc với các ban quản lý dự án lớn để kiểm tra, đôn đốc tiến độ”, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói. Cũng theo ông Hoan, TP.HCM phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 70% kế hoạch trong năm 2021.

    Trong khi đó, Bình Dương phấn đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ giải ngân 75,6%; Khánh Hòa phấn đấu giải ngân 96-100%.

    Không phải địa phương nào cũng đạt kế hoạch, do đó, khó có thể kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công sẽ đạt tỷ lệ cao như năm ngoái.

    Dẫu vậy, theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành, phải nỗ lực làm ngày làm đêm, với mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Tuy vậy, Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Phải phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất, nhưng không chạy theo chỉ tiêu mà buông lỏng, để xảy ra sai phạm”.

    Trên thực tế, đây là quan điểm thống nhất từ cả 6 tổ công tác. Trong chặng đua nước rút, phải quyết liệt tập trung giai ngân, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

    Nhìn năm 2021, rút kinh nghiệm cho năm 2022

    Không nằm ngoài dự đoán, cũng giống như khi làm việc với Tổ công tác số 6, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng, rất nhiều bộ, ngành, địa phương đã đề nghị “trả lại” vốn kế hoạch năm 2021, cũng như kéo dài sang năm 2022.

    Tuy nhiên, trả lời nhất quán từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư là việc chuyển nguồn vốn đầu tư từ năm 2021 sang năm 2022 phải tuân thủ theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Có nghĩa là, không giải ngân hết thì sẽ bị cắt vốn và không được bố trí lại trong vốn đầu tư công trung hạn nữa.

    [​IMG]Qua kinh nghiệm của năm 2021, các địa phương cũng phải lưu ý việc xây dựng kế hoạch năm 2022, không nên xây dựng quá khả năng giải ngân của mình. Năm 2022, công tác điều hành đầu tư công của Chính phủ sẽ rất quyết liệt và sẽ quy trách nhiệm rất rõ ràng, nhất là với người đứng đầu.[​IMG]

    - Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    “Trường hợp bất khả kháng, Chính phủ phải báo cáo Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nói và cho biết, không hề đơn giản để các địa phương chứng minh được rằng, việc chậm giải ngân là do “trường hợp bất khả kháng”.

    Vừa qua, Chính phủ cũng đã đề xuất việc kéo dài vốn sang năm 2022 cho một số dự án, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ đồng ý với các dự án thật sự cấp bách và là bất khả kháng. Chính phủ cũng đã đề xuất việc cắt giảm vốn kế hoạch đối với phần vốn nước ngoài (ODA), song Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý.

    Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít địa phương viện cớ “cấp bách” để xin dùng vốn dự phòng Trung ương cho các dự án đầu tư công. Song do giải phóng mặt bằng chậm trễ, giải ngân không được. Trong trường hợp này, cũng rất dễ dẫn đến tình trạng bị cắt vốn, ảnh hưởng đến nguồn lực thực hiện dự án trong những năm sau, cũng như ảnh hưởng đến cả phần vốn đầu tư công trung hạn của địa phương.

    Thông tin cho biết, cùng với việc quyết nghị phần vốn đầu tư công cho năm 2022, thì Quốc hội cũng đã có những “ràng buộc” rất rõ ràng về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm tới. Do đó, năm 2022, chuyện đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công sẽ quyết liệt hơn nhiều.
    --- Gộp bài viết, 20/12/2021, Bài cũ: 20/12/2021 ---
    Big game đầu tư công \:D/\:D/\:D/@};-
  9. daututrondoi

    daututrondoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Đã được thích:
    8.238
    DHA thanh khoản kém thế
    BigDady1516 thích bài này.
  10. thanhck8668

    thanhck8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    2.023
    Tôi xin phân tích về cổ phiếu C32 tại sao tôi lại đánh giá nó là siêu cổ:

    Thứ 1: C32 là một doanh nghiệp lâu năm hoạt động trong lĩnh vực "Đá xây dựng, Cống bê tông, gạch bê tông, bê tông tươi, xi măng, thép, xây dựng hạ tầng và dân dụng" hưởng lợi rất lớn khi Nhà nước đẩy mạnh đầu tư công. C32 có vốn điều lệ 150 tỷ tương đương 15 triệu cổ phiếu lợi nhuận sau thuế và cổ tức 5 năm gần nhất:
    - Năm 2016: 93 tỷ, EPS 6.200 đồng
    - Năm 2017: 91 tỷ, EPS 6.000 đồng
    - Năm 2018: 92 tỷ, EPS 6.130 đồng
    - Năm 2019: 76 tỷ, EPS 5.060 đồng
    - Năm 2020: 83 tỷ, EPS 5.533 đồng
    - Năm 2021 tôi dự đoán EPS sẽ khoảng 8.000 đồng.
    Cổ tức C32 trả đều các năm 24% tiền mặt trong nhiều năm liền.
    Thứ 2: C32 cũng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản:

    - 50 Lô đất Khu dân cư Nguyễn Văn Tiết mở bán từ cuối quý 2/2021 và trong năm 2022 sẽ bán hết giá vốn 50 lô đất này 30 tỷ và doanh thu bán 50 lô đất là 235 tỷ. Như vậy lợi nhuận 50 lô đất này 205 tỷ lợi nhuận sẽ được C32 hạch toán vào quý 4/2021 và năm 2022 (Biên bản đại hội cổ đông 2021 "https://www.cic39.vn/Tin-Tuc/Bien-b...DHDCD-thuong-nien-nam-2021.Detail.122412.aspx" thể hiện giá vốn của 50 lô đất là 30 tỷ)

    - C32 đang sở hữu 10ha Phú Giáo, Bình Dương và 20ha đất xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình đang điều chỉnh làm Khu dân cư.

    - C32 đang sở hữu nhiều đất nhà xưởng, kiốt cho thuê, nhà văn phòng toàn bộ đã được C32 đóng tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê.

    Thứ 3: C32 đã bán toàn bộ cổ phiếu DHA lợi nhuận từ việc bán DHA khoảng 48 tỷ đã hạch toán 1 phần trong quý 3/2021 và hạch toán nốt vào quý 4/2021.

    Thứ 4: C32 sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp đang hoạt động rất hiệu quả:

    - Sở hữu khoảng 43% cổ phần tại Công ty cổ phần Bê tông thủ Đức Long An giá trị khoảng 75 tỷ;

    - Sở hữu 80% cổ phần tại Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng Tiến Phước giá trị vốn góp khoảng 83 tỷ. Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng Tiến Phước sở hữu mỏ đá 20ha tại Bình Phước.

    - Sở hữu khoảng 40% cổ phần tại Công ty cổ phần Miền Đông đang sở hữu mỏ đá 70ha.

    - Sở hữu 2.250.000 cổ phần Công ty cổ phần BOT Đồng Phú - Bình Dương giá trị khoảng 22,5 tỷ.

    - 17,2 tỷ trái phiếu đang gửi Ngân hàng.

    Thứ 5: Theo báo cáo tài chính quý 3/2021 C32 đang có

    - 226 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
    - 196 tỷ quỹ phát triển

    Như vậy, hai khoản này là 422 tỷ gần gấp 3 lần VĐL. Liệu thời gian tới C32 sẽ chia thưởng cho cổ đông 1:1 để tăng VĐL sẽ lớn mạnh hơn?

    Thứ 6:Riêng khoản bán 50 lô Nguyễn Văn Tiết lợi nhuận khoảng 205 tỷ + 48 tỷ lợi nhuận bán cổ phiếu DHA = 253 tỷ/ 150 tỷ VĐL => EPS khoảng 16,8K, chưa tính đến hoạt động kinh doanh đá xây dựng, cống bê tông, gạch bê tông, bê tông tươi, xây dựng, xi măng, thép...
    Như vậy, cá nhân tôi nhận định lợi nhuận của C32 năm 2021 và 2022 sẽ rất khủng.
    Thư 7: Trong thời gian gần đây C32 đang giao dịch rất đột biến khoảng gần 40% công ty. Theo phân tích của cá nhân tôi là có thể game rất lớn ở C32 sắp diễn ra. Nước ngoài thoái hết cổ phiếu C32 và DHA cũng thoái vốn để chuẩn bị cho một Game lớn?
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này