Hàng siêu nóng 300% trong Quý 2 - sao chưa dòm ngó em???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Jordan_Belfort, 29/03/2012.

7243 người đang online, trong đó có 909 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 949 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Jordan_Belfort

    Jordan_Belfort Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Dõng lên CT UTXICO. Đợt này sẽ thay máu đây!
  2. Jordan_Belfort

    Jordan_Belfort Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ngày mới trên Thành phố trẻ Sóc Trăng
    (14/02/2012)

    Cùng với đất nước hân hoan đón mừng xuân mới Nhân Thìn, Thành phố Sóc Trăng anh hùng còn có thêm niềm vui, phấn khởi, tự hào sau 5 năm đổi mới và phát triển với biết bao biến đổi khởi sắc. Nhân dịp Thành phố Sóc Trăng tròn 5 tuổi cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật của TPST trong chặng đường qua.

    Đón xuân Nhâm Thìn 2012, Thành phố bên dòng sông Trăng hiền hòa như khoát lên mình chiếc áo mới, mỗi con đường, tuyến phố như sáng bừng lên bởi sắc thắm của cờ hoa, bức tranh tổng quan của thành phố, điểm tô đậm nét bởi những công trình quy mô hiện đại, tạo nên diện mạo mới của một đô thị văn minh. Đón xuân này với những đổi thay của quê hương, nhiều du khách cũng như các thế hệ người dân Thành phố Sóc Trăng luôn tự hào trước những thành quả lao động đóng góp trong chặng đường 5 năm qua, đã góp phần tích cực cho quá trình phát triển đi lên của Thành phố, tạo ra nguồn lực mới khai thác tiềm năng, phát huy nội lực, phát triển kinh tế, xã hội và cùng với các huyện, thị xã trong tỉnh xây dựng Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

    Ông Dương Cao Khảm- Phường 6, TPST phấn khởi nói:
    “Chính sự tiến bộ của TPST đã làm cho người dân rất phấn khởi, quan trọng nhất là vấn đề an ninh, dù nghèo hay giàu đều gia đình được sống yên ổn, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên sẽ tiến hơn nữa chứ như thế này chưa đủ.”
    Riêng với ông Nguyễn Văn Hoàng- Người dân ở Phường 3,TPST có đôi lời chia sẻ:
    “Tôi thấy Sóc Trăng mình đã thay đổi rất nhiều, nhất là Festival Lúa gạo vừa qua và công tác chỉnh trang đô thị cũng thực hiện rất tốt, đời sống người dân của thành phố mình ngày một phát triển. Tôi tăm đắc nhất là công tác chỉnh trang đô thị vì khi đô thị khang trang, sạch đẹp, người dân sẽ phấn khởi và phát triển kinh tế ngày một nâng cao hơn.”

    Ảnh: Đời sống người dân Thành phố Sóc Trăng đã có sự cải thiện đáng kể trên nhiều mặt trong mùa xuân mới. Đức Hảo
    Là một du khách đến thăm TPST, ông Trần Minh Mẫn- Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũng bộc bạch:
    “Rõ ràng Sóc Trăng có nhiều bước thay đổi, đường xá thông thoáng và đặc biệt có một số đổi mới như xây dựng nhà cửa khang trang hơn, cảnh trí thành phố rất tươi đẹp, bắt mắt.”
    5 năm đổi mới phát triển, thời gian không phải là dài so với lịch sử một vùng đất nhưng thành phố Sóc Trăng đã "thay da đổi thịt" đến không ngờ, trở thành đô thị có tốc độ phát triển nhanh và năng động của vùng đồng bằng. Dấu ấn nổi bật đầu tiên đó là việc duy trì tăng trưởng kinh tế cao nhiều năm liền, GDP đạt bình quân mỗi năm tăng trên 14 %. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố tăng bình quân 6,61%/năm, chiếm 51,82% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
    Do triển khai tốt các chính sách kích cầu đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh các yêu cầu của doanh nghiệp… đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều sản phẩm có chất lượng cao như: bia, đường kết tinh, gạch, tôm đông lạnh, bánh kẹo, lạp xưởng và được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế. Thành phố Sóc Trăng còn có nguồn nhân lực dồi dào, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, đảm bảo cung ứng đủ lực lượng công nhân lành nghề cho các doanh nghiệp …. Thành phố còn vận dụng linh hoạt những chính sách ưu đãi của Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, như chính sách thuế, hỗ trợ tín dụng, đáp ứng mặt bằng, hạ tầng kỷ thuật và nguồn nhân lực.
    Thành phố còn tranh thủ sự quan tâm đầu tư của trung ương, của tỉnh và các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, mạnh dạn đề ra cơ chế, chính sách phù hợp, vận động các doanh nghiệp và người dân cùng với nhà nước đầu tư trên 2.000 tỷ đồng thực hiện trên 300 công trình xây dựng cơ bản có ý nghĩa thiết thực, bê tông hóa 100% hẻm ở các phường nội ô, trải nhựa các tuyến đường giao thông ven thành phố, hình thành các chợ, siêu thị, khu công nghiệp hiện đại. Trong đó có nhiều công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh như: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo, xây dựng trên 12 km kè bờ sông Maspero, Cầu qua sông Maspero,…

    Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban tích cực chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc để các ban ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.Đức Hảo

    Theo đánh giá của các nhà Doanh nghiệp, Thành phố có cơ chế, chính sách và cách làm khả thi nên đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội lớn hơn nhiều so các năm trước đó. Bên cạnh những dự án của nhà nước, còn có các dự án của tư nhân với tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng như: Khu dân cư 5A, Khu dân cư Minh Châu, Khu dân cư 586, … Vài năm gần đây, thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều siêu thị, phát triển hệ thống các chợ, các loại hình dịch vụ: nhà hàng, khách sạn, vận tải, ngân hàng, bưu chính viễn thông, điện nước chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè … kêu gọi đầu tư nhiều dự án lớn như cao ốc Nguyễn Huệ, trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp, Lâm Viên thành phố, xây dựng khu hành chính đô thị, hình thành trường trung cấp nghề chất lượng cao, Trung tâm chuẩn đoán y khoa kỹ thuật cao, … tạo đà phát triển toàn diện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, là động lực để Thành phố Sóc Trăng phát triển lên tầm cao mới.
    Phát huy lợi thế riêng, những năm qua, các ngành dịch vụ tại thành phố luôn đạt mức tăng trưởng cao, bình quân 35,25%/năm, đã tác động đáng kể vào quá trình phát triển công nghiệp, nông nghiệp và đời sống của nhân dân Thành phố. Song song đó, Thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm, quảng cáo,… mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc gia. Kết cấu hạ tầng thương mại được chú trọng đầu tư nâng cấp nhằm phát huy chức năng kinh doanh tổng hợp và giữ vị trí là trung tâm trung chuyển hàng hóa của toàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 31,80%/năm. Năm 2011, toàn thành có trên 10.350 cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động.


    Ảnh: TPST là nơi tổ chức thường niên hoạt động Đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer. Đức Hảo
    Trong tiến trình đô thị hóa, Thành phố còn phát huy lợi thề sẳn có, sở hữu nhiều di tích danh lam thắng cảnh có giá trị lịch sử, văn hóa, điểm dư lịch sinh thái, có những ngôi chùa cổ với kiến trúc văn hóa đặc thù được xếp hạng như chùa Dơi, chùa Đất Sét, chùa Ông Bổn, chùa Trà Tiêm. Đồng thời là nơi tổ chức thường niên lễ hội Oóc-Om-Bóc đua ghe ngo với quy mô của khu vực và quốc gia. Thành phố Sóc Trăng còn chú trọng phát triển du lịch văn hóa, lễ hội tín ngưỡng, kêu gọi đầu tư phát triển thương mại, du lịch, chỉnh trang, mở rộng hệ thống thương mại dịch vụ để xứng tầm với vị trí trung tâm của tỉnh và của vùng… . khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là công nghệ chế biến sản xuất các đặc sản truyền thống. Phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, quy hoạch phát triểm mô hình cánh đồng mẫu, sản xuất giống, hình thành vùng sản xuất rau an toàn.
    Bà Trương Thị Nhờ- Nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhận xét:
    “Thành ủy và Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo hết sức cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt việc chỉnh trang đô thị, bộ mặt của thành phố rất đẹp, khang trang. Nhiều con đường kể cả ở hẻm, khu dân cư cũng được mở rộng rất sạch sẽ.”
    Thay mặt lãnh đạo Thành ủy và chính quyền, ông Võ Thanh Nhàn- Phó Bí thư Thành ủy,Chủ tịch UBND thành phố cho biết:
    “Đảng bộ, chính quyền, mặt trận các đoàn thể và nhân dân thành phố đã nổ lực vượt qua khó khăn, tập trung huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Về mặt kinh tế, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt, văn hóa-xã hội cũng có bước tiến bộ mới, quốc phòng-an ninh được giữ vững, việc chỉnh trang đô thị cũng tạo được phong trào xây dựng ý thức của người dân.”
    Phát huy những thành tựu sau 5 năm đổi mới phát triển, Thành phố Sóc Trăng đang tập trung nguồn lực để cơ bản hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chí đô thị loại II; Song song đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông lâm nghiệp, thuỷ sản; với 17 chỉ tiêu cùng 3 lĩnh vực đột phá, đó là: Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Với đội ngũ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết, sự đồng lòng, chung sức của toàn dân, Thành phố Sóc Trăng đang nổ lực phấn đấu từng ngày, xứng đáng với vị trí trung tâm của tỉnh Sóc Trăng và là một độ thị năng động của vùng đồng bằng.

    Nguyên Bảo (Đài truyền thanh TPST)
  3. Jordan_Belfort

    Jordan_Belfort Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Dự án nào của Sóc Trăng bác Dõng cũng ôm thế này thì tiền đâu cho hết!!!

    Thông tin thời sự
    Tiến độ xây dựng chợ khu dân cư 5A
    (15/01/2012)

    Nhằm phục vụ nhu cầu di dời các hộ kinh doanh hàng tươi sống đường Nguyễn Huệ vào khu đô thị 5A theo chủ trương của UBND thành phố, đến thời điểm này Cty Đầu tư & phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã thi công đảm bảo yêu cầu.

    Chợ trung tâm Khu dân cư 5A gồm các hạng mục nhà chợ chính, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải, vệ sinh, đường bộ hành, cây xanh đang gấp rút xây dựng và phấn đấu hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng vào trung tuần tháng 2/2012 .
    Hiện công ty đang huy động trên 100 nhân công làm việc trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục, cùng các thiết bị phát sinh đến nay đạt 90% khối lượng công việc với dự toán đầu tư trên 26 tỷ đồng.


    Điều đáng ghi nhận là mặc dù Trung tâm chợ của khu đô thị 5A đang trong thời gian xây dựng. Nhưng đến nay đã có trên 250 hộ tiểu thương đã đăng ký kinh doanh trong khi đó diện tích, mặt bằng của chợ chỉ đáp ứng nhu cầu ưu tiên cho các hộ tiểu thương khu vực giải tỏa xây dựng khu phố Nguyễn Huệ với 96 sạp, 54 ki ốt. Theo đó, trong 3 tháng đầu khai trương Cty sẽ thực hiện chính sách miễn, giảm toàn bộ chi phí cho tất cả các hộ tiểu thương vào chợ kinh doanh. Chi phí mặt bằng được thực hiện theo phương thức mỗi sạp 300.000đ và ki ốt 2 triệu đồng/tháng, đây là những chính sách ưu đãi của chủ đầu tư để Trung tâm chợ khu dân cư 5A phát huy tác dụng, phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa ở TPST.

    Mỹ Loan (Đài truyền thanh TPST)
  4. Jordan_Belfort

    Jordan_Belfort Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Sóc Trăng giàu quá!
    http://dantri.com.vn/c20/s20-551060/vu-2-quan-danh-co-moi-van-5-ti-doi-tuong-doi-no-ra-dau-thu.htm

    [​IMG]

    Vụ 2 “quan” đánh cờ mỗi ván 5 tỉ: Đối tượng đòi nợ ra đầu thú
    (Dân trí) - Liên quan đến vụ hai quan chức ngành GTVT Sóc Trăng đánh cờ mỗi ván bạc tỉ, chiều 25/12, một cán bộ ******* Sóc Trăng cho biết: Đối tượng được ông Trần Văn Tân thuê đòi nợ và đe dọa xử cả nhà ông Lèo đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.
    >> Phó giám đốc sở đánh cờ tướng mỗi ván... 5 tỉ đồng

    Đó là Nguyễn Thanh Hùng (có tên gọi khác là Hùng “cải lương”). Theo tìm hiểu của PV, Hùng “cải lương” năm nay khoảng gần 50 tuổi, hiện ngụ tại đường Trương Công Định, khóm 4, phường 2, TP Sóc Trăng. Trước đây Hùng làm nghề bốc vác, đã có gia đình, nhưng sau đó cặp với một người phụ nữ khác là em của một nhân vật có thế lực trong giới kinh doanh ở TP Sóc Trăng nên cuộc sống có nhiều thay đổi. Hùng giã từ nghề bốc vác, chuyển sang cho vay “nóng” và sau đó trở thành một trùm môi giới cờ bạc ở địa phương.



    Theo ******* địa phương, hoạt động của Hùng “cải lương” đã nằm trong tầm ngắm của ******* nhưng do Hùng chưa có hành động nào gây tai tiếng nên chưa thể xử lý. Ngoài việc cho vay “nóng” và môi giới bài bạc, Hùng còn được nhiều người biết đến khi có mối quan hệ xã hội rất rộng, nhất là với các đối tượng có “số má”, cộm cán ở Sóc Trăng. Chính vì vậy Hùng đã được ông Trần Văn Tân - Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3 - thuê đi đòi nợ ông Lèo.



    Khi vụ việc bị bại lộ, Hùng “cải lương” bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đến ngày 24/12 đã ra trình diện tại cơ quan điều tra.


    Nói thêm về hai ông “quan” đánh cờ tiền tỉ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo được người dân Sóc Trăng biết đến bởi sự giàu có, tiêu tiền không tiếc tay. Ông Lèo cũng “nổi tiếng” khi bị hộ ông Lâm Văn Tú, ngụ tại phường 1, TP Sóc Trăng, khiếu nại đòi khu đất mà ông xây biệt thự ở cạnh quốc lộ 1A. Trước khi trở thành quan chức ngành giao thông vận tải, ông Lèo từng trải qua các chức vị như thanh tra giao thông, Giám đốc Công ty Giao thông vận tải thị xã (nay là thành phố) Sóc Trăng, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Sóc Trăng rồi về phường 6, TP Sóc Trăng giữ chức Bí thư phường này một thời gian.


    Biệt thự của ông Nguyễn Thanh Lèo bị tố cáo chiếm đất bất hợp pháp. (Ảnh: N.H - Lao động)



    Về ông Trần Văn Tân, trước khi trở thành Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3, ông này là cán bộ của Công ty bia Sóc Trăng nhưng vì một lý do nào đó đã nghỉ việc. Sau đó ông này xin vào biên chế tại Trường dạy nghề lái xe khu vực ĐBSCL và được điều về trường Kỹ thuật nghiệp vụ lái xe chi nhánh Sóc Trăng. Sau đó ông Tân được chuyển sang làm Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3 cho đến nay. Ông Tân cũng có trang trại nuôi bò, nuôi cá và lò giết mổ gia súc tập trung ở phường 5, TP Sóc Trăng. Ngoài ra, ông này còn đầu tư kinh doanh tại TP Cần Thơ. Tại Sóc Trăng ông có Nhà hàng Cánh Buồm trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng; quán cà phê Cánh Buồm Xanh ở đường Nguyễn Văn Linh, TP Sóc Trăng.



    Xung quanh sai phạm của ông Lèo, hầu như lãnh đạo Sở GTVT Sóc Trăng và lãnh đạo chính quyền địa phương đều giữ thái độ hòa nhã với lý do: “Chờ cơ quan điều tra báo cáo cụ thể mới có cơ sở xử lý”. Còn lãnh đạo cơ quan của ông Tân cũng cho biết: “Chờ báo cáo của cơ quan ******* mới có thể có cơ sở xử lý sai phạm”. Tuy nhiên, dư luận rất e ngại khi ông Lèo và ông Tân có quan hệ rất gần gũi với một số cán bộ chủ chốt của tỉnh.

    Chiều ngày 25/12, một thông tin cho biết có thể hôm nay Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ họp để nghe báo cáo và đề xuất hướng xử lý các cán bộ sai phạm.

Chia sẻ trang này