Hanoimilk công ty Sữa mang tên thủ đô Hà Nội và Ẩn số Indonesia

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 29/03/2015.

810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 65635 lượt đọc và 1186 bài trả lời
  1. huonggialai

    huonggialai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/09/2014
    Đã được thích:
    1.591
    cho anh tin này
    trong tháng này nó ra sp sữa chua mới ấy
    keke
    tháng tết mùa đông hàng tồn cao như núi
    em hỏi anh câu này thì anh biết tiga sao nó không mua HNM
    Sp sữa date ngắn lắm, vận chuyển xa bảo quản không tốt là hỏng ngay đó chính là lý do thị trường VN bỏ ngỏ sữa chua sữa nước cho DN nội nếu không bên nước ngoài đã vận chuyển ồ ạt vào VN. Nếu vậy DN nội chết sặc tiết ngay
    thằng tiga nó mua HNM sản xuất sữa mang về nước xa xôi đi tàu biển có điên à. Trong khi sữa nước chỉ là sữa bột hoàn nguyên tại sao nó ko sx ngay tại nước nó????? chi phí dây truyền 50 tỷ là chạy ầm ầm. Nó mua bánh kẹo là hợp nhất vì dễ vc date dài không phải lo khâu bảo quản kho lạnh.... Chú ý Hữu nghị cho em
    đừng để rama nó thoát bô C lên đầu anh em
    --- Gộp bài viết, 03/04/2015, Bài cũ: 03/04/2015 ---
    tầm giữa tháng ra sp mới nhé. Cẩn thẩn lõm lớn \m/
    --- Gộp bài viết, 03/04/2015 ---
    anh rama tiền nhiều đẩy mạnh tham chiếu lên sẽ thoát được sao cứ lom dom đom đóm thế
    rama thích bài này.
    huonggialai đã loan bài này
  2. chuquyenpn

    chuquyenpn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Đã được thích:
    3.142
    ở đời sao có người tốt dai như @huonggialai ko lẽ muốn mua giá sàn hoài cho ai ???
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Thị trường sữa tăng tốc
    Với tốc độ tăng trưởng bình quân 15-20%/năm, ngành sữa đang trở thành một miếng bánh ngon thu hút dòng tiền đầu tư.
    Những tay chơi mới

    Ngày 20-6 vừa qua, CTCP Vinacafe Biên Hòa thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong đó có kinh doanh sữa, thức ăn cho trẻ em và sản xuất bánh kẹo. Đây là những ngành nghề mới với Vinacafe Biên Hòa, vì trong hơn 45 năm hoạt động của mình, công ty chỉ chuyên về cà phê và một số sản phẩm liên quan. Có vẻ như dấu ấn Masan, đại gia trong ngành hàng tiêu dùng đang ngày càng mạnh mẽ tại Vinacafe Biên Hòa.

    Theo đánh giá của vài chuyên gia, việc Vinacafe Biên Hòa lấn sân sang mảng sữa sẽ làm thị trường thêm sôi động bởi những bước đi của Masan luôn là những dấu ấn mạnh và bất ngờ. Nếu Vinacafe Biên Hòa chỉ mới dừng lại ở mức thông tin, Hoàng Anh Gia Lai trước đó đã chính thức tham gia thị trường sữa thông qua việc hợp tác cùng Nutifood. Hoàng Anh Gia Lai cho biết khoản đầu tư cho dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt là 6.300 tỷ đồng. Trong đó, số lượng đàn bò sữa là 120.000 con.

    Nutifood sẽ là đơn vị bao tiêu toàn bộ lượng sữa từ đàn bò này. Để có thể song hành với Hoàng Anh Gia Lai, Nutifood cũng đầu tư nhà máy sữa nước với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, máy móc thiết bị chế biến sữa tươi được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức, Thụy Điển. Dự án nhà máy sữa tươi của Nutifood chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2014-2015) với số vốn gần 3.500 tỷ đồng, quy mô sản xuất khoảng 290 triệu lít sữa tươi; giai đoạn 2 được thực hiện trong các năm tiếp theo với số vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, để nâng công suất nhà máy sữa lên 500 triệu lít sữa tươi/năm.

    Thực ra, Nutifood không phải là một cái tên mới trong thị trường sữa nước Việt Nam. Nhưng hiện thị phần của Nutifood trong mảng này vẫn còn khá khiêm tốn. Hiện DN nắm phần lớn thị phần sữa nước Việt Nam là Vinamilk với gần 50%, tiếp sau đó là FrieslandCampina Việt Nam với hơn 25%, TH True Milk khoảng 7% thị phần. Nutifood nằm trong nhóm thị phần chung với những thương hiệu như Dalat Milk, Ba Vì, Longthanh Milk, Vixumilk… Liệu từ năm 2015, với trợ lực quan trọng là nguồn nguyên liệu từ Hoàng Anh Gia Lai, Nutifood có làm nên một cuộc thay đổi thị phần?

    Đây vẫn còn là một câu hỏi lớn mà nhiều người đang mong ngóng kết quả. Bởi những ông lớn đầu ngành đều đang ra sức giữ ngôi vị của mình. Chỉ tính riêng Vinamilk, năm 2014 này dự kiến chi phí bán hàng sẽ tăng 30%, trước đó, trong năm 2013 tổng chi phí bán hàng đã tăng 40% so với năm 2012. Sự lấn sân của Hoàng Anh Gia Lai hay trong tương lai có thể là Vinacafe Biên Hòa sang ngành sữa không khiến người ta ngạc nhiên, vì sức hút từ ngành này quá lớn. Và khoảng trống thị trường vẫn còn nhiều, vì theo một số thống kê, mức tiêu thụ sữa nước bình quân của Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

    Năm 2013, trung bình tiêu thụ sữa tính trên đầu người của Việt Nam là 15 lít/năm, trong khi Thái Lan 35 lít/năm, Singapore 45 lít/năm… Với mong muốn cải thiện tầm vóc con cháu, sữa sẽ vẫn là lựa chọn quan trọng của nhiều gia đình Việt bất chấp nền kinh tế vẫn còn khó khăn và sức tiêu thụ nhiều mặt hàng khác giảm rõ rệt.

    Những cuộc chiến

    Để giữ vững và mở rộng thị phần, hầu hết các DN đều có những chiến lược đẩy mạnh đầu tư cho chăn nuôi bò sữa cũng như sản xuất kinh doanh. Quay trở lại câu chuyện của Vinamilk, bên cạnh việc tăng chi phí bán hàng, mở rộng đầu tư chính là một chiến lược dài hạn nhằm hiện thực hóa tham vọng của DN này là đạt doanh thu 3 tỷ USD vào năm 2017 và trở thành 1 trong 50 DN sản xuất sữa lớn nhất thế giới.

    Với mục tiêu nâng dần sử dụng nguyên liệu nội địa từ 30% hiện nay lên 40%, Vinamilk đã đầu tư vào hệ thống phát triển nguồn nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ năm 2007 đến nay, Vinamilk đã đầu tư khoảng 800 tỷ đồng xây dựng 5 trang trại quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Australia, với khoảng 8.000 con bò sữa, cho 90 tấn sữa/ngày.

    Công ty còn liên kết với hơn 5.000 hộ dân chăn nuôi bò sữa với hơn 65.000 con bò trên cả nước, thu mua 460 tấn sữa/ngày. Sắp tới, Vinamilk sẽ đầu tư thêm 4 trang trại mới với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng tại Tây Ninh (10.000 con bò); Hà Tĩnh (3.000 con); Thanh Hóa 1 (Thống Nhất) với 20.000 con và Thanh Hóa 2 (Như Thanh) với 3.000 con. Đặc biệt, DN này cũng đang tăng tốc cho những dự án đầu tư tại nước ngoài.

    Không nằm ngoài xu hướng mở rộng đầu tư này, TH True Milk cũng dự kiến sẽ đưa vào vận hành toàn bộ siêu Nhà máy Mega Plant, với tổng công suất dự kiến 1.700 tấn/ngày (tương đương 500 triệu lít/năm) trong năm 2014 này. Mặc dù là một DN mới tham gia thị trường, nhưng 3 năm sau ngày tung ra sản phẩm đầu tiên (ngày 26-10-2010), TH True Milk đã có doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng.

    Mục tiêu đến năm 2015 là 15.000 tỷ đồng, năm 2017 là 23.000 tỷ đồng, chiếm 50% thị trường sữa nước Việt Nam. Để có thể mở rộng thị phần, bên cạnh cuộc đua về đầu tư sẽ có một cuộc chiến âm thầm trong quảng bá sản phẩm.

    Chuyên gia thương hiệu Phạm Việt Anh từng nhận định: “Về nguyên tắc, hàng tiêu dùng không quảng bá sẽ khó bán được hàng. Hàng tiêu dùng nhanh càng phải liên tục gợi nhớ, thúc đẩy, kích thích người tiêu dùng”. Ngành hàng tiêu dùng nhanh trong đó có sản phẩm sữa được đánh giá là đang nằm ngoài cuộc khủng hoảng kinh tế, vì lẽ đó thời gian tới những chiến dịch quảng cáo “bom tấn” được dự báo sẽ liên tục diễn ra.............. và sôi động thị trường mua bán sáp nhập
  4. huonggialai

    huonggialai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/09/2014
    Đã được thích:
    1.591
    không pr Tiga nữa hả anh
    nó công bố bánh kẹo HNM 7 phiên sàn
    KDC nhảy sang mì tôm đi nặng giờ chùn tay
    bỏ ra 200 tỷ có cái nhà máy ngon lành
    muốn chơi thì phải test thịt trường
    bài học MSN bán cám con cò
    KDC thảm
    huonggialai đã loan bài này
  5. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    [​IMG]
  6. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Rộ tin nhà đầu tư ngoại thâu tóm Hanoimilk
    Trao đổi với VnExpress về khả năng M&A, ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk - HNM) khẳng định phía doanh nghiệp chưa có bất kỳ thông tin chính thức gì về thương vụ này. "Đây mới chỉ là những lời đồn trên báo chí nước ngoài, diễn đàn", ông Tuấn nhấn mạnh.

    Trước đó, trang Asian-agribiz dẫn lại lời một số chuyên gia chuyên theo dõi ngành cho rằng Tiga Pilar Sejahtera Food (Indonesia) đang tính toán việc mua cổ phần của Hanoimilk. Ông Sjambiri Lioe - Giám đốc tài chính Tigar Pilar cũng cho biết cuộc đàm phán với đối tác Việt Nam sẽ kết thúc trong thời gian ngắn tới. Động thái này của Tiga Pilar diễn ra sau khi công ty lên kế hoạch đầu tư 80 triệu USD để mua cổ phần trong các doanh nghiệp thực phẩm của Việt Nam, Malaysia trong năm nay. Các thông tin này cũng được các diễn đàn chuyên về chứng khoán tại Việt Nam dẫn lại và bàn luận sôi nổi.

    [​IMG]
    Lãnh đạo Hanoimilk từ chối bình luận gì về thông tin Tiga Pilar mua cổ phần công ty.

    Hanoimilk là doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội. Các nhà phân tích cho rằng sau khi mua lại công ty, Tiga Pilar sẽ phân phối sản phẩm tại thị trường Indonesia, dự kiến thu về 18,8-23,5 triệu USD lợi nhuận hàng năm. Indonesia hiện cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng 5% mỗi năm về nhu cầu sữa.

    Đặc biệt, theo cơ cấu cổ đông của Tiga Pilar thì đây cũng không phải là cái tên xa lạ. Theo thông tin từ Reuters, năm 2014, quỹ đầu tư tư nhân KKR đã chi gần 55 triệu USD để mua thêm 10% cổ phần công ty này. Tại Việt Nam, KKR đã rót gần 350 triệu USD vào Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) - ông lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng để sở hữu 8,66% vốn điều lệ.

    Với tiềm lực tài chính mạnh, Masan Consumer đang lên kế hoạch thâu tóm nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng khác. Sau các nước mắm, mì ăn liền, mới đây, Masan Consumer đã công bố mua lại 100% cổ phần của Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn (Saigon Nutri Food) - một doanh nghiệp chuyên về xúc xích và đồ hộp. Ông lớn này còn đặt vấn đề mua cổ phần của Công ty Thực phẩm Cholimex, song mới mua được 32,8%

    Được thành lập năm 2001 và chính thức đi vào hoạt động năm 2003, Hanoimilk là một trong những doanh nghiệp sữa lớn của miền Bắc, chủ các thương hiệu IZZI, Yotuti, Sữa tươi Hanoimilk 100%. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình kinh doanh công ty có dấu hiệu đi xuống. Năm 2014, Hanoimilk lỗ gần 3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn vỏn vẹn 2,7 tỷ đồng.

    Trong quá trình tái cơ cấu, năm 2013, thị trường cũng rộ lên tin Hanoimilk bị một doanh nghiệp lớn cùng ngành thâu tóm, khiến giá cổ phiếu tăng vọt nhiều phiên. Tuy nhiên, trả lời báo chí khi đó, Chủ tịch Hanoimilk cũng khẳng định chưa có bất kỳ tổ chức nào đặt vấn đề trực tiếp về chuyện này.

    Hiện nay, nhóm cổ đông cá nhân gồm ông Hà Quang Tuấn, Lê Thế Hùng, bà Nguyễn Mai Phương và bà Vũ Thanh Vân nắm 50,9% cổ phần công ty, trong đó riêng ông Tuấn trong những ngày đầu năm đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 5% lên 21,9%.

    Chốt phiên giao dịch hôm nay (16/3), giá cổ phiếu HNM tăng trần 10%, lên 15.500 đồng một đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 661.800 cổ phiếu, gấp 9 lần mức bình quân 5 phiên gần nhất.

    [​IMG]
  7. cafef83

    cafef83 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    390
    Đệch XPH ce cmnr
  8. ro2009

    ro2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    3.866
    :drm
  9. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Chiếc giường có giá… 645 tỉ đồng
    Dân trí Chiếc giường của nhà vua từng bị vứt trong bãi đậu xe, khi nhà đấu giá tìm tới đem đi, chủ nhân chiếc giường thậm chí còn “cho không, biếu không”.
    Một chiếc giường cũ bị vứt trong bãi đậu xe của một khách sạn đã được đem bán đấu giá, thu về 2.200 bảng (70 triệu đồng). Những tưởng đó đã là mức giá cao nhất mà chiếc giường cũ bị vứt bỏ có thể đạt được. Nhưng ngay sau đó, chủ nhân mới của chiếc giường đã được các nhà nghiên cứu giúp xác định lai lịch và khẳng định đây là một món bảo vật của Hoàng gia Anh.

    Chiếc giường từng thuộc về vua Anh Henry VII (tại vị: 1485-1509), ngay lập tức giá trị của chiếc giường tăng lên tới 20 triệu bảng (645 tỉ đồng).

    Chiếc giường được chạm trổ cầu kỳ này đã bị tháo rời ra thành từng mảnh và bị vứt bỏ trong bãi đậu xe của một khách sạn ở thành phố Chester vì trong lúc sửa sang khách sạn, những người thợ xây thấy chiếc giường này quá tốn diện tích, gây vướng víu, nên đã được phép mang đi vứt bỏ.

    Sau hàng trăm năm, chẳng còn ai nhớ tới nguồn gốc của chiếc giường nữa, vì vậy, chiếc giường cũ liền bị “bạc đãi”.

    Nhà đấu giá nghe tin đã tìm tới và mang chiếc giường đi như một món đồ phế liệu vô giá trị, được “cho không, biếu không”, ngay bản thân nhà đấu giá cũng chỉ nghĩ đây là một chiếc giường cổ và nhanh chóng rao bán với “giá bèo”.

    [​IMG]Chiếc giường bằng gỗ sồi bị vứt bỏ trong bãi đậu xe, sau đó được bán đấu giá với mức giá khá khiêm tốn. Tuy vậy, giờ đây, khi người ta đã có thể khẳng định chiếc giường thuộc về vua Anh Henry VII dựa trên xét nghiệm DNA, chiếc giường ngay lập tức có mức giá “khủng”.

    [​IMG]Năm 2010, chiếc giường được mua với giá chỉ 2.200 bảng (70 triệu đồng) bởi một chuyên gia về những chiếc giường cổ - anh Ian Coulson.

    Năm 2010, chiếc giường được mua với giá chỉ 2.200 bảng (70 triệu đồng) bởi một chuyên gia về những chiếc giường cổ - anh Ian Coulson. Ngay khi đọc được thông tin về chiếc giường cổ sắp được đem bán đấu giá, anh Coulson đã nhận ra đây có thể là một cổ vật rất giá trị mà bản thân nhà đấu giá cũng chưa ý thức được.

    Tuy vậy, anh Coulson cũng không thể ngờ rằng mình đã may mắn nắm giữ trong tay một cổ vật “độc nhất vô nhị”, rất có giá trị. Chiếc giường thực tế là “long sàng” duy nhất còn tồn tại cho tới hôm nay của triều đại Tudor (Anh).

    Tuy vậy, quá trình để chứng thực được điều này không hề đơn giản. Giờ đây, khi kết quả DNA được tìm thấy trên chiếc giường đã chứng tỏ rằng nó từng một thời thuộc về vua Anh Henry VII, không ai còn có thể phủ nhận giá trị đích thực của hiện vật này.

    [​IMG]Những kiểm tra về mẫu gỗ, lớp sơn cũng đều đưa tới kết quả phù hợp, khẳng định rằng chiếc giường từng một thời thuộc về vua Anh Henry VII. Chiếc giường đã được đưa theo nhà vua khi ngài thực hiện cuộc hành trình hồi năm 1495 tới hạt Lancashire, sau đó, chiếc giường đã bị bỏ lại trên đường đi.

    [​IMG]Chiếc giường đã được mua với giá chỉ 2.200 bảng hồi năm 2010 sau khi bị vứt trong bãi đậu xe của khách sạn Redland House ở thành phố Chester. Vua Henry VIII có thể đã được sinh ra trên chiếc giường này.

    Trên chiếc giường có những câu trích dẫn từ trong Kinh thánh và một số cảnh trí về Thiên Chúa. Vua Henry VII và hoàng hậu Elizabeth được thể hiện qua hình ảnh ẩn dụ về Adam và Eve. Ngoài ra, những hình ảnh về hoa trái như chùm nho, trái dâu… đều là những biểu tượng thời Trung cổ cho sự sinh sôi, nảy nở.

    [​IMG]Chiếc giường khắc họa những câu chữ và cảnh trí trong Kinh thánh đã cho thấy một tư tưởng truyền thống của những nhà vua Anh thuộc triều đại Tudor, khi họ tin rằng mình chính là người được Chúa lựa chọn.

    Chiếc giường cũng khắc họa vua Henry VII và hoàng hậu Elizabeth trong hình ảnh của Adam và Eve.

    Chiếc giường đã được thực hiện để chào đón hôn lễ của vị vua đầu tiên thuộc triều đại Tudor - vua Henry VII, được tổ chức vào ngày 18/1/1486. Hiện giờ, chiếc long sàng này là một trong những hiện vật có giá trị nhất ở Anh, có thể coi là một bảo vật quốc gia.

    Dù chiếc giường hiện có mức giá lớn, nhưng chủ nhân của nó không có ý định đem bán ở thời điểm hiện tại, thay vào đó, anh muốn chiếc giường xuất hiện ở nhiều cuộc triển lãm, trưng bày.

    Hiện tại, chiếc giường đang xuất hiện tại cuộc triển lãm mở ra tại ngôi nhà thuở ấu thơ của Anne Boleyn - người vợ thứ hai của vua Henry VIII, tại lâu đài Hever ở hạt Kent.

    Bích NgọcTheo Daily Mail
    rama đã loan bài này
  10. htt1369

    htt1369 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    1.687
    ĐĨ CHÓA BIẾN NGAY

Chia sẻ trang này