Hanoimilk công ty Sữa mang tên thủ đô Hà Nội và Ẩn số Indonesia

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 29/03/2015.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 12:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 65648 lượt đọc và 1186 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    14.5 thì bán :D
  2. saigontosk

    saigontosk Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    316
    UBCK: sẽ không siết điều kiện vay vốn của CTCK

    Ông Hoàng Phú Cường

    (ĐTCK) “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) sẽ xem xét, sửa đổi dự thảo cho phù hợp với tình hình hiện nay của thị trường. Đặc biệt, các quy định về vay vốn của CTCK sẽ giữ nguyên như quy định hiện hành tại Thông tư 210”, ông Hoàng Phú Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, UBCK cho biết.
    Thời gian vừa qua, UBCK đã có cuộc làm việc với các thành viên thị trường để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC. Xin ông chia sẻ lý do sửa đổi văn bản này?

    Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động CTCK là bước tiến quan trọng trong việc hoàn chỉnh hành lang pháp lý cho hoạt động của các CTCK, là cơ sở để thực hiện quản lý nhà nước đối với khối công ty này.

    Cụ thể, Thông tư 210 đã tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro khi lần đầu tiên có cơ sở pháp lý hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ theo thông lệ quốc tế, hoàn thiện hơn nữa Điều lệ mẫu của CTCK. Về các nghiệp vụ kinh doanh của CTCK, Thông tư 210 tập trung vào việc hoàn thiện các quy định liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép (môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán) và hướng dẫn cụ thể các dịch vụ tài chính khác mà CTCK được phép làm.

    Qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các CTCK, các công ty lớn đã ý thức được rõ rệt tầm quan trọng của công tác quản trị rủi, kiểm soát nội bộ và thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro; về hoạt động kinh doanh, đã thực hiện theo quy định, hướng dẫn rõ ràng trong Thông tư 210.

    Để tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc TTCK, trong đó có phần hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của TTCK nói chung, hoạt động của các CTCK nói riêng, phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với sự phát triển sắp tới của thị trường, UBCK đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 210. Chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, các thành viên thị trường.

    Xin ông chia sẻ những phản ứng của thị trường trước dự kiến thay đổi về chính sách về CTCK?

    Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được tương đối đầy đủ ý kiến góp ý của các CTCK. Các văn bản góp ý cho thấy, các CTCK đều nhất trí về sự cần thiết ban hành văn bản sửa đổi Thông tư 210 và thống nhất về một số nội dung sửa đổi, cũng như thống nhất quan điểm chung là tổ chức hoạt động của các CTCK ngày càng phải tiếp cận với sự phát triển của TTCK và phù hợp với thông lệ quốc tế.

    Tuy nhiên, các CTCK đề nghị xem xét cân nhắc thời điểm ban hành Thông tư 210 sửa đổi, vì tình hình thị trường hiện nay chưa thích hợp và cân nhắc một số vấn đề liên quan đến vay, cho vay, dòng vốn, cộng tác viên, hạn chế đầu tư... Về những vấn đề này, UBCK sẽ xem xét, sửa đổi dự thảo cho phù hợp với tình hình hiện nay của thị trường. Đặc biệt, các quy định về vay vốn của CTCK sẽ giữ nguyên như quy định hiện hành tại Thông tư 210.

    Vậy dự kiến khi nào Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 210 sẽ được ban hành, thưa ông?

    Hiện nay, UBCK vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa dự thảo Thông tư. Quan điểm của UBCK là cầu thị, hoan nghênh các ý kiến góp ý của các thành viên thị trường đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 210, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật chứng khoán.

    Văn bản ban hành phải đi vào cuộc sống, phục vụ sự phát triển lành mạnh của TTCK, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, cũng như hạn chế được các rủi ro pháp lý, rủi ro nghiệp vụ cho chính các thành viên thị trường.

    Trong tình hình TTCK hiện nay, cũng như trên cơ sở ý kiến của các CTCK, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, UBCK sẽ xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư vào thời điểm thích hợp.

    Bùi Sưởng

    --- Gộp bài viết, 12 phút trước, Bài cũ: 16 phút trước ---

    chơi nhau bấy lâu nay

    Xem tất cả

    ác nhỉ

    ĐI TÌM CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2015
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Tuần sau ra báo cáo quý
    Kennythi thích bài này.
  4. Kennythi

    Kennythi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    1.299
    mọi chuyện sẽ dần lộ diện :))
  5. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    HANOIMILK: Cơ hội "nếm thử" sữa chua mới của Hanoimilk

    Vừa qua Công ty CP Sữa Hà Nội - Hanoimilk đã chính thức tung ra thị trường hai sản phẩm mới là sữa chua Tự nhiên và sữa chua Synbi. Khách hàng có thể nếm thử 2 sản phẩm mới này ở 101 cửa hàng bán lẻ được Hanoimilk lựa chọn đầu tiên tại Hà Nội.
    Cam kết chất lượng và nguồn gốc “tự nhiên”

    Hanoimilk cho biết, sản phẩm sữa chua tự nhiên được làm từ sữa tươi Tự nhiên, lên men tự nhiên, tạo ra vị chua và hương thơm tự nhiên. Sữa chua Tự nhiên tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, giúp bạn khỏe đẹp tự nhiên và có thêm sức sống mỗi ngày.

    Điều đặc biệt ở đây là sữa chua Synbi là sữa chua ăn tự nhiên, được bổ sung hệ dưỡng chất quý giá là Synbiotics = Probiotics + Prebiotics, cung cấp cho bạn hàng tỷ lợi khuẩn và chất xơ, làm cân bằng hệ sinh học trong cơ thể, giảm Stress, giúp bạn khỏe đẹp và tự tin hơn.

    Sản phẩm mới có nguồn gốc tự nhiên và được Hanoimilk nghiên cứu sản xuất và tung ra thị trường với thông điệp truyền thông ấn tượng “ Sữa Tự nhiên - Khỏe đẹp tự nhiên”.

    Theo ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hanoimilk: “Hanoimilk đã quyết tâm và nỗ lực trong suốt hai năm qua để nghiên cứu sản xuất và tung ra thị trường các sản phẩm sữa chua Tự nhiên và sữa chua Synbi. Chúng tôi khẳng định và cam kết rằng sữa chua Tự nhiên và sữa chua Synbi được làm tự nguồn sữa tươi được chọn lọc khắt khe, các thành phần còn lại đều các nguyên liệu cao cấp có nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo sạch tới mức 0 % chất độc hại.”

    Được biết trước đó, sản phẩm sữa chua có đường của Hanoimilk đã được Viện kiểm nghiêm An toàn Vệ sinh Thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia và được đông đảo người tiêu dùng yêu thích trong nhiều năm qua.

    [​IMG]

    Cơ hội dùng thử sản phẩm sữa chua mới.

    Hiện tại, Hanoimilk đang tổ chức chương trình ra mắt sản phẩm độc đáo với sự tham gia của 101 tình nguyện viên trực tiếp giới thiệu sản phẩm mới ở 101 cửa hàng bán lẻ được lựa chọn tại Hà Nội.

    Các chương trình Road Show, phát Tờ rơi và “Mời khách hàng dùng thử miễn phí” cùng với nhiều hoạt động khuyến mãi đặc biệt: Giá bán lẻ tại cửa hàng chỉ có 5.000đ một hộp sữa chua Tự nhiên và 5.500đ một hộp sữa chua Synbi.

    Chiến dịch quảng bá sản phẩm này được thực hiện bơi IBGroup Việt Nam.
  6. ro2009

    ro2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    3.866
    Sao chua thay nhi?
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    thường là nagyf 20/4
  8. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Tuấn tịt quả là cao thủ:

    Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh nếu sửa đổi Nghị định 58?

    Khi tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài 49% được dỡ bỏ, dự báo sẽ có động thái mua thêm của NĐT nước ngoài đối với nhóm cổ phiếu đã hết room và hoạt động M&A đối với nhóm cổ phiếu còn room.
    Hôm qua, BIDV đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thông. Ngoài việc chia sẻ các vấn đề liên quan đến BIDV, kết quả kinh doanh của Bảo hiểm BIDV, Chứng khoán BSC…, nhiều thông tin liên quan đến sửa đổi Nghị định 58 cũng đã được Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thành Long, lãnh đạo Chứng khoán BSC chia sẻ.

    Theo ông Long, Dự thảo sửa đổi Nghị định 58 hướng tới hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật để TTCK Việt Nam hoạt động thông thoáng, minh bạch, hiệu quả hơn và ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế nên một khi được ban hành sẽ khơi thông được dòng vốn ngoại đổ mạnh vào TTCK, từ đó góp phần thúc đẩy cổ phần hóa, tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

    Nếu sửa đổi thông tư 58, thanh khoản thị trường, hoạt động M&A sẽ tăng mạnh

    Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo BSC cũng cho biết, theo thống kê của Chứng khoán BIDV (BSC), hiện có 34 cổ phiếu đã hết room cho NĐT nước ngoài (29 trên HOSE và 5 trên HNX), tập trung vào những doanh nghiệp lớn, đầu ngành và luôn nhận được sự quan tâm của NĐT nước ngoài: Dược (DHG, DMC, JVC), Hàng tiêu dùng (VNM, EVE, KMR, PNJ, TCM, BBC, MWG) và một số cổ phiếu khác FPT, REE, CTD, BMP, VNS, GMD… Do đó, khi tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài 49% được dỡ bỏ, dự báo sẽ có động thái mua thêm của NĐT nước ngoài đối với nhóm cổ phiếu đã hết room này.

    Đối với nhóm cổ phiếu vẫn còn room, mặc dù hiện tại nhu cầu của NĐT nước ngoài không lớn với nhóm các công ty này, nhưng khi giới hạn trần sở hữu nước ngoài được dỡ bỏ sẽ mở đường cho các thương vụ M&A. Đồng thời, động thái mua thêm của NĐT nước ngoài đối với cổ phiếu đã hết room sẽ đẩy mặt bằng giá giao dịch lên, thu hút sự quan tâm của NĐT nước ngoài đối với nhóm cổ phiếu còn room, dẫn đến TTCK diễn biến tích cực và thanh khoản tăng cao.

    VnIndex kỳ vọng phá ngưỡng 650 điểm 2015 nếu Nghị định 58 được sửa đổi

    Dự báo về triển vọng thị trường năm 2015, phó Chủ tịch UBCKNN nhận định rằng thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố chính sách. Nếu chính sách theo hướng hỗ trợ thị trường chứng khoán thì thị trường sẽ duy trì được tăng trưởng và chỉ số VnIndex vẫn có khả năng đóng cửa năm 2015 với mức điểm 650.

    Trong kịch bản tích cực với các kỳ vọng GDP tăng từ 6,2-6,5%, tăng trưởng tín dụng 15-17%, giảm lãi suất cho vay từ 1-5%...đồng thời, thông qua sửa đổi Nghị định 58 với trọng tâm nới room cho nhà đầu tư ngoại, gắn cổ phần hoá với niêm yết, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh..., chỉ số VnIndex dự báo đạt khoảng 650 điểm vào cuối năm 2015.
    Tags:
  9. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
  10. Kennythi

    Kennythi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    1.299
    nếu trong Quý II mà mở room 100% , thì bác T đúng là cao thủ trong làng CKVN phải nể rồi :))
    Kennythi đã loan bài này

Chia sẻ trang này