HAR - EPS 2.500đ - trong tầm tay

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by longkted, Sep 13, 2017.

851 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. KIEM TIEN QUA DE

    KIEM TIEN QUA DE Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 14, 2014
    Likes Received:
    3,316
    =))
    cứ dưới 10 là anh múc rồi
    anh có hơn 200k vùng giá dưới 10
    giờ cứ mua xong bán lướt hàng sẵn có kiếm thêm thôi
    nay ce là bán hàng hôm qua mua thì cũng đc 7% =))
    không phải thương cho anh đâu, hehe
    Last edited: Sep 19, 2017
    LyMacSau2008 likes this.
    KIEM TIEN QUA DE đã loan bài này
  2. kbroker

    kbroker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 23, 2007
    Likes Received:
    614
    Morning AE cổ đông HAR ;))
    d3vilsx likes this.
  3. KIEM TIEN QUA DE

    KIEM TIEN QUA DE Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 14, 2014
    Likes Received:
    3,316
    giờ này cứ múc và lướt thôi
    ngày kiếm 7%
    hàng đã sẵn và lời trên 30% rồi
    =))
    KIEM TIEN QUA DE đã loan bài này
  4. domino15

    domino15 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 9, 2014
    Likes Received:
    452
    Lên bao nhiêu bác ơi.
  5. abala121

    abala121 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 16, 2015
    Likes Received:
    238
    Thống trị thị trường chăn nuôi, CP Việt Nam vẫn “méo mặt” với khoản lỗ 2.100 tỷ vì thịt heo mất giá
    19-09-2017 - 08:11 AM | Doanh nghiệp


    [​IMG]
    Nguyên nhân thua lỗ lớn của CP Việt Nam là do doanh nghiệp này có thị phần quá lớn trong phân khúc chăn nuôi heo nói riêng cũng như chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung.


    [​IMG]
    Từ câu chuyện người thợ xây nhà nghĩ đến cách hành xử của doanh nghiệp đối với người lao động

    Giá thịt heo (lợn) giảm sâu trong quý 2 do phía Trung Quốc ngừng nhập khẩu đã tạo nên cú sốc lớn đối với hàng vạn hộ chăn nuôi cũng như các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị 3F Feed (thức ăn chăn nuôi) - Farm (chăn nuôi) - Food (chế biến thực phẩm) của ngành.

    Tuy nhiên, nhìn chung thì mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi dù có sụt giảm nhưng không đến nỗi "bết bát" như mảng kinh doanh chăn nuôi, bởi vì mảng thức ăn chăn nuôi heosụt giảm song bù lại, mảng thức ăn gia cầm vẫn tăng trưởng tốt.

    Đơn cử như Masan Nutri-Sciecne - công ty sở hữu 2 công ty hàng đầu trong ngành thức ăn chăn nuôi là Proconco và ANCO - cho biết do giá thịt heo hơi có lúc giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái, các hộ chăn nuôi nhỏ phải treo chuồng, ngưng chăn nuôi và không có đầu tư gì nhiều cho kỳ chăn nuôi tiếp theo, nên quy mô thị trường thức ăn chăn nuôi heo nhìn chung đã giảm 35-40%.

    Mặc dù vậy, Masan Nutri-Science với nguồn thu chủ đạo là thức ăn chăn nuôi, ghi nhận lợi nhuận giảm 52% so với nửa đầu năm 2016 nhưng vẫn có lãi 470 tỷ đồng.

    Trong khi đó, những doanh nghiệp có nguồn thu lớn từ chăn nuôi thì đa số đều lỗ. Dabaco Group, một doanh nghiệp lớn ở miền Bắc lỗ 20 tỷ trong quý 2, chủ yếu do khoản lỗ gộp 154 tỷ đồng của mảng chăn nuôi. Mảng thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp này vẫn khả quan.

    CP Việt Nam, doanh nghiệp lớn nhất trong ngành thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi đã ghi nhận mức thua lỗ lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù doanh thu chỉ giảm 11% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận của CP Việt Nam đã giảm sốc từ mức lãi 3.300 tỷ của nửa đầu năm 2016 xuống lỗ 2.100 tỷ (95 triệu USD).

    Nguyên nhân thua lỗ lớn của CP Việt Nam là do doanh nghiệp này có thị phần quá lớn trong phân khúc chăn nuôi heo nói riêng cũng như chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung.

    CP Việt Nam là công ty con của Tập đoàn CP Group, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất châu Á của Thái Lan. CP Group cũng chính là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới. Với gần 30 năm kinh doanh tại Việt Nam và xây dựng chuỗi giá trị 3F hoàn chỉnh, từ lâu CP Việt Nam đã có tầm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chăn nuôi.

    Vài năm gần đây, thay vì đẩy mạnh mảng thức ăn chăn nuôi, CP Việt Nam đã tập trung phát triển rất mạnh mảng chăn nuôi và chế biến thực phẩm - phân khúc thị trường giàu tiềm năng nhưng còn khá sơ khai.



    [​IMG]




    Từ năm 2013, doanh thu của mảng Farm&Food đã vượt qua ngày càng bỏ xa so với doanh thu từ thức ăn chăn nuôi. Năm 2016, CP Việt Nam đạt doanh thu khoảng 51.000 tỷ đồng (2,25 tỷ USD) thì mảng chăn nuôi đóng góp tới 30.000 tỷ - gấp rưỡi so với mảng thức ăn.

    Doanh thu thức ăn chăn nuôi chững lại trong nhiều năm liền đã tạo cơ hội cho các đối thủ chính như Masan Nutri-Science, GreenFeed, Cargill ... dần thu hẹp khoảng cách, thậm chí có thể soán ngôi vị trí số 1 thì CP Việt Nam lại gần như không có đối thủ đáng kể trong mảng chăn nuôi. Masan dù cũng rất tham vọng với chuỗi 3F nhưng hiện cũng mới chỉ bước những bước đầu tiên vào mảng Farm&Food.
  6. James Bond

    James Bond Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 26, 2014
    Likes Received:
    475
    Doanh nghiệp hé lộ triển vọng kinh doanh cuối năm đầy khả quan

    [​IMG]

    Nhiều doanh nghiệp đã hé lộ những tín hiệu kinh doanh trong nửa cuối năm 2017 hết sức khả quan.
    Mới đây, theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh quý 3/2017 cho thấy tâm lý lạc quan của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý 3/2017. Khu vực dịch vụ cũng được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng nhanh hơn so với cùng kỳ trong sáu tháng cuối năm 2017 khi nhu cầu tiêu dùng, du lịch có xu hướng cải thiện tốt hơn. Khu vực nông, lâm, thủy sản sẽ tiếp tục phục hồi, tuy nhiên cũng cần đẩy mạnh hơn các giải pháp để giải quyết vấn đề đầu ra cho các sản phẩm của khu vực này.

    Trên sàn niêm yết nhiều doanh nghiệp đã hé lộ những tín hiệu kinh doanh đầy khả quan trong nửa cuối năm 2017. Nổi bật nhất là tin tức từ Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR), trong một chia sẻ với báo giới trước đó, lãnh đạo của công ty này đã thông tin rằng ước lợi nhuận quý 3/2017 sẽ đạt con số rất ấn tượng. Dự báo đây là quý tốt nhất trong lịch sử của HAR. Kết quả này có được nhờ hợp nhất doanh thu từ các công ty mới chi phối. Cũng như nhờ việc tái cấu trúc tài chính, bán bớt các mảng kinh doanh không thuộc kinh doanh cốt lõi, của chính các công ty mới mua.

    Đối với Vĩnh Hoàn (VHC), sau tháng 8 giảm thì hiện việc xuất hàng sang Mỹ đã ổn định trở lại. Công ty ước tính giá trị xuất khẩu sang Mỹ cả năm sẽ tăng trưởng 10%. Hiện đang thiếu nguyên liệu nên nếu tăng thì tăng giá trị xuất chứ về lượng không tăng, mặt khác các thị trường mới cũng phát triển khá tốt nên Vĩnh Hoàn cũng sẽ hạn chế lượng xuất sang Mỹ để dành phân bổ so với các thị trường khác. Bà Tâm cho biết Vĩnh Hoàn đến thời điểm hiện tại không có phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm và vẫn kỳ vọng sẽ hoàn thành do kết quả quý 3 sẽ khá tốt.

    "Ông lớn" MASAN (MSN) mặc dù có KQKD 6 tháng đầu năm kém khả quan bởi những tác động từ giá thịt heo giảm mạnh và những vấn đề về phân phối của Masan Consumer. Tuy nhiên, trong nửa cuối 2017, giá thịt heo phục hồi và quá trình xử lý hàng tồn kho hiện cũng đã hoàn tất. Theo đó, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của Masan Consumer Holdings (MCH) và Masan Nutri Science sẽ được cải thiện. Đồng thời, Masan Resources cũng bắt đầu cho kết quả tốt nhờ giá tungsten (vonfram) tăng mạnh.

    Động thái điều chỉnh tăng mục tiêu kinh doanh cũng được giới đầu tư hết sức quan tâm trong đó Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (DST) đã gây bất ngờ khi điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch doanh thu thuần từ 49 tỷ đồng trước đó lên thành 398 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 900 triệu lên thành 7 tỷ đồng. Theo DST, việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh biến động mạnh là căn cứ vào Hợp đồng nguyên tắc mua bán than năm 2017 dài hạn với sản lượng khoảng 50.000 tấn. Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái (HII) cũng đã điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2017 lên mức 70 tỷ đồng, cao hơn con số trước đó là 55 tỷ đồng. Đồng thời, HII cũng nâng kế hoạch doanh thu năm 2017 từ 1.100 tỷ lên 1.150 tỷ đồng.

    Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) cũng cho biết 8 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty đạt hơn 687 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 227 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 181 tỷ đồng. Theo lãnh đạo KSB, dự án Khu dân cư Bình Đức Tiến đã có quyết định và công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ trương chấp thuận đầu tư dự án của UBND tỉnh Bình Dương, nếu không có gì thay đổi, cuối tháng 9 sẽ có quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án và KSB sẽ hạch toán doanh thu, lợi nhuận ngay. Ước tính năm 2017, Công ty có lãi sau thuế khoảng 270 tỷ đồng.

    Ông lớn Hòa Phát (HPG) mới đây đã công bố tháng 8 đạt sản lượng khá cao dù đang vào mùa thấp điểm, đáng chú ý riêng xuất khẩu, trong 8 tháng, Hòa Phát đã xuất khẩu 116.000 tấn, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt gần 12.000 tấn. Tập đoàn cũng cho biết từ nửa cuối tháng 9 trở đi, khả năng thị trường sẽ tiêu thụ tốt hơn khi tháng 7 âm lịch kết thúc cùng thời tiết dần ít mưa hơn, tạo điều kiện cho các công trình xây dựng dân dụng và các dự án đẩy mạnh tiến độ thi công.

    Với việc hoàn tất quyết toán dự án đầu tư với đối tác Trường Xuân Lộc đưa về lợi nhuận là 5,5 tỷ đồng, Xây dựng 1.1.6.8 (MST) cho biết, dự kiến 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt khoảng 23 tỷ đồng, hoàn thành vượt 80% so với kế hoạch cả năm (13 tỷ đồng). Được biết 6 tháng đầu năm 2017, MST chỉ báo lãi vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng. MST cho biết, hiện Công ty đang xúc tiến đàm phán ký kết hợp đồng tổng thầu dự án xây dựng khách sạn tại Phú Quốc có giá trị khoảng 90 tỷ đồng; san lấp thi công tại 2 khu công nghiệp ở Đồng Văn, Hà Nam và Yên Phong, Bắc Ninh với giá trị dự kiến 40 tỷ đồng.

    Bên cạnh những doanh nghiệp đã chính thức công bố triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm nay thì nhiều lĩnh vực khác cũng đã phát đi tín hiệu kinh doanh khả quan, trong đó ngành thép cũng được dự báo là có triển vọng sáng do giá thép đã phục hồi, lợi nhuận quý 3 và quý 4 của doanh nghiệp thép sẽ khả quan, nếu giá thép được giữ vững. Đối với doanh nghiệp ngành tôn thép, việc ******* bán sản phẩm thép cán nóng ra thị trường là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu tôn thép mua nguyên liệu của doanh nghiệp này, thay vì mua của Trung Quốc bởi lẽ, hầu hết các thị trường đều đánh thuế cao với hàng có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc. Bên cạnh đó giai đoạn cuối năm cũng được dự báo là “mùa vàng” đối với khối doanh nghiệp bất động sản.

    Thúy Luân

    Theo Infonet/HNX&HSX
    domino15 likes this.
  7. Nguyensrtc

    Nguyensrtc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 27, 2014
    Likes Received:
    390
    Lại có thêm xiềng.
  8. LyMacSau2008

    LyMacSau2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 30, 2015
    Likes Received:
    4,580
    Toàn lùa gà úp pô trong thớt này không ấy nhỉ :D
    Phân tích thì toàn trung dài hạn mà lệnh thì cứ enter day trading theo ngày =))
  9. LyMacSau2008

    LyMacSau2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 30, 2015
    Likes Received:
    4,580
    Đừng chống lại trend, lướt lát ăn được nhiều hơn không chưa biết nhưng đến lúc nó lên đỉnh thì chờ T3 hàng về cứ như đứng trên vách núi ấy nhỉ =))
    Đã vào trend thì nên hold và gia tăng MG, đừng lướt lát kẻo ôm hận :D
    Matrix Bom likes this.
  10. abala121

    abala121 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 16, 2015
    Likes Received:
    238
    Ông Nguyễn Duy Hưng: Nếu không có người nhóm ngọn lửa đầu tiên thì không bao giờ có đám cháy
    [​IMG]
    Khổng Chiêm

    (NDH) Nói về cảm giác khi PAN Food trở thành cổ đông lớn nhất tại BBC, vượt qua Lotte sau nhiều năm dai dẳng giằng co, ông Nguyễn Duy Hưng nói vui và tự hào không phải vì thắng ai mà từ những người cùng sở hữu, giờ đây hai bên đã tìm được cơ chế hợp tác trong tương lai.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Mới đây, "ván cờ quyền lực" tại Công ty cổ phần Bibica (Mã: BBC) đã có hồi kết khi Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Food - Mã: PAN) chính thức nâng sở hữu lên 50,7% vốn. Tỷ lệ này cách biệt khá xa so với cổ đông lớn thứ hai - Tập đoàn Lotte với 44,03% cổ phần.

    Chia sẻ với Bản tin tài chính trưa ngày 18/9, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT PAN Food cho biết Lotte đầu tư vào Bibica với mong muốn xây dựng Bibica trở thành "Lotte của Việt Nam", để sản xuất và phân phối các sản phẩm của Lotte tại Việt Nam. Trong khi đó, Tập đoàn PAN cũng có chiến lược sở hữu và phát triển Bibica trở thành một sản phẩm của Việt Nam, giữ nguyên những gì đã có và phát triển lên một tầm cao mới. Cả hai bên cùng mong muốn định hướng Bibica theo cách của mình và cuối cùng đã có câu trả lời.

    [​IMG]

    Ông Hưng nói, khi PAN Food đăng ký chào mua công khai cổ phiếu BBC, nhân vật quyền lực số 2 của Tập đoàn Lotte có qua gặp ông. Nhân vật này thổ lộ rằng trước khi tới cuộc gặp, ông nghĩ cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Tuy nhiên khi nghe ông Hưng chia sẻ về giấc mơ xây dựng và phát triển thương hiệu Việt thì ông ấy hiểu rằng đã tìm kiếm được đối tác ở Việt Nam để phát triển các sản phẩm khác của Lotte tại Việt Nam.

    Về cảm giác khi PAN Food trở thành cổ đông lớn nhất tại Bibica, ông Hưng cho biết: "Tôi vui, tôi tự hào không phải vì thắng ai mà vì từ những người bạn cùng sở hữu, giờ đây chúng tôi đã tìm được cơ chế hợp tác trong tương lai".

    Nhân câu chuyện thương hiệu Việt với các sự kiện gần đây liên quan tới Bphone, VinFast, ông Hưng lấy ví dụ chính từ hình ảnh Lotte. Lotte bắt đầu bằng công ty bán kẹo cao su, sau đó là bánh kẹo. Đến nay, Lotte trở thành một tập đoàn kinh tế doanh số 90 tỷ USD. Như vậy, nếu không có những đốm lửa ban đầu ngày ấy là một công ty bánh kẹo thì hôm nay không có một tập đoàn kinh tế như Lotte.

    "Tương tự những người đang nhóm lửa ở Việt Nam, muốn xây dựng thương hiệu Việt. Chỉ cần một vài trong số những người này thành công thì chỉ một vài năm sau, chúng ta mới có những thương hiệu Việt. Nếu không ai ở tuyến đầu, nhóm lên những nhóm lửa đầu tiên thì không bao giờ có đám cháy", ông Hưng nói.

    NDH Talk: Giấc mơ thương hiệu Việt

    Trước khi nghĩ đến việc xây dựng được những thương hiệu Việt Nam mới, chúng ta cần gìn giữ và bảo tồn các thương hiệu hiện có. Những hàng hoá thuần Việt một thời như Cao Sao Vàng, xà phòng Cô Ba, kem đánh răng Hynos, nước giải khát Sá xị, bột dinh dưỡng Bích Chi, bánh kẹo Bibica, bóng đèn phích nước Rạng Đông... in đậm trong kí ức của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta, giờ này có thứ vẫn còn nhưng phần nhiều đã mai một.

    Thay đổi hay là chết, tồn tại hay không tồn tại, giữ hay bỏ là những đau đáu của các doanh nhân Việt trước làn sóng thay đổi như vũ bão của toàn cầu hoá. Hoài niệm lại những thương hiệu Việt đã mất và tìm câu trả lời cho việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển thương hiệu Việt là những nội dung được đề cập tại chương trình NDH Talk chủ đề "Giấc mơ Thương hiệu Việt" do báo NDH tổ chức, với sự điều phối của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Pan Group kiêm Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI..

    Diễn giả lần này, chúng tôi mời ông Ngô Viết Nam Sơn, TS. kiến trúc sư Chủ tịch công ty Ngô Viết, ông Trần Vũ Hoài, Chủ tịch Galaxy, ông Trương Phú Chiến, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bibica, nhà báo Đinh Đức Hoàng. Các diễn giả sẽ chia sẻ những góc nhìn khác nhau về việc gìn giữ và phát triển các sản phẩm thuần Việt.

    Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày Thứ 5 (21/9/2017) tại Sở GDCK Hà Nội và được livestream trên fanpage của NDH.

Share This Page