HAR – Uptrend lợi nhuận

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caoky1311, 21/09/2017.

97 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 58579 lượt đọc và 540 bài trả lời
  1. abala121

    abala121 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    238
    Đại gia Thái Lan “ăn bằng lần” sau 5 năm đầu tư vào Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh
    22-09-2017 - 08:00 AM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Trong hơn 5 năm đầu tư, mặc dù vẫn chưa thể thâu tóm thành công Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh nhưng Nawaplastic cũng không phải quá buồn khi khoản đầu tư của họ đã tăng giá gấp nhiều lần so với giá vốn ban đầu.


    BMP: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
    Giá hiện tại
    81.3

    Thay đổi
    0.4 (0.5%)
    Cập nhật lúc 11:00 Thứ 6, 22/09/2017
    [​IMG]
    Xem hồ sơ doanh nghiệp
    [​IMG]
    Chủ tịch Asahi Holdings: “Sabeco đang được định giá quá đắt, cao hơn cả Carlsberg, Heineken”

    Tháng 3/2012, The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co,. Ltd đã mua lại cổ phần từ một số quỹ và trở thành cổ đông lớn của 2 “đại gia” ngành nhựa xây dựng Việt Nam là Nhựa Bình Minh (BMP) và Nhựa Tiền Phong (NTP).

    Theo tìm hiểu, Nawaplastic là công ty chuyên sản xuất và phân phối ống nhựa PVC, do Thai Plastic and Chemicals PCL (TPC) nắm 100% cổ phần. TPC hiện đang nắm 50% thị phần tại thị trường nhựa Thái Lan và đang sở hữu nhiều công ty ngành nhựa khác của Việt Nam như Chemteck Co (Sản xuất polyethylene XLPE - TPC nắm 100% vốn cổ phần); Viet-Thai Plastchem (Sản xuất nhựa, bao bì - TPC nắm 72,49% vốn cổ phần); TPC Vina Plastic and Chemicals (Sản xuất nhựa PVC - TPC nắm 70% vốn cổ phần).

    Cổ đông lớn nhất của TPC là Tập đoàn Siam Cement (SCG) với sở hữu hơn 90% cổ phần. Đây là tập đoàn vật liệu xây dựng lớn tại Thái Lan đã tiến hành một loạt các vụ M&A có giá trị lớn với các doanh nghiệp Việt Nam như Xi măng Bửu Sơn, Gạch men Prime Group, Bao bì Alcamax Packaging.

    [​IMG]

    Có thể nói, việc Nawaplastic tiến hành mua cổ phần tại Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh là một phần trong kế hoạch thâu tóm thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam của “đại gia” Thái Lan. Đối với Nawaplastic, việc tiến hành M&A với Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh sẽ giúp doanh nghiệp Thái Lan này tận dụng hệ thống sản xuất, kênh phân phối, thương hiệu của các “đại gia” ngành nhựa Việt Nam và đây là mục tiêu quan trọng nhất.

    Kể từ khi trở thành cổ đông lớn tại Nhựa Bình Minh và Nhựa Tiền Phong, Nawaplastic vẫn liên tục “đánh tiếng” sẽ tiếp tục gia tăng sở hữu nếu có cơ hội. Tuy vậy, những vướng mắc về room ngoại cũng như việc SCIC chưa chịu “buông” đã khiến Nawaplastic chưa thể thực hiện được ý đồ.

    Đại gia Thái lãi lớn với khoản đầu tư vào Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh

    Trong hơn 5 năm đầu tư, mặc dù vẫn chưa thể thâu tóm thành công Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh nhưng Nawaplastic cũng không phải quá buồn khi khoản đầu tư của họ đã tăng giá gấp nhiều lần so với giá vốn ban đầu.

    Năm 2012, Nawaplastic đã bỏ ra khoảng 352 tỷ đồng để mua 7,13 triệu cổ phiếu BMP, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,38%. Sau nhiều lần chia thưởng, Nawaplastic hiện đã nắm giữ tổng cộng 16,7 triệu cổ phiếu BMP nhưng tỷ lệ vẫn giữ nguyên ở con số 20,38%.

    Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 21/9 là 79.000 đồng/cp thì lượng cổ phiếu BMP mà Nawaplastic nắm giữ hiện có giá trị lên tới 1.320 tỷ đồng, gấp 3,75 lần giá vốn bỏ ra ban đầu. Ngoài ra, doanh nghiệp đến từ Thái Lan này cũng “đút túi” 193 tỷ đồng tiền cổ tức nhận về trong suốt 5 năm đầu tư tại Nhựa Bình Minh.

    Diễn biến cổ phiếu BMP trong 3 năm qua

    Còn với Nhựa Tiền Phong, trong giai đoạn 2012 – 2013, Nawaplastic đã bỏ ra khoảng 487 tỷ đồng để sở hữu 10,33 triệu cổ phiếu NTP, tương ứng tỷ lệ 23,84%.


    Cũng như Nhựa Bình Minh, sau nhiều lần chia thưởng, Nawaplastic hiện đã sở hữu 21,27 triệu cổ phiếu NTP và tỷ lệ vẫn giữ nguyên ở con số 23,84%.

    Tính theo mức giá đóng cửa phiên 21/9 là 69.000 đồng/cp thì Nawaplastic đang nắm giữ lượng cổ phiếu NTP trị giá 1.468 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị đầu tư. Bên cạnh đó, Nawaplastic cũng nhận về khoản cổ tức lên tới 173 tỷ đồng từ Nhựa Tiền Phong sau 5 năm đầu tư.
    d3vilsx thích bài này.
  2. Forever1981

    Forever1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2017
    Đã được thích:
    494
    cụ đã cung cấp một thông tin cực kỳ quan trọng ạ, bữa giờ tụi e tưởng các bác tay to phang vào đầu nhỏ lẻ, bảo hàng đâu mà lắm thế. thế thì ae hợp lực gom nốt vé số độc đắc còn lại mà những người nắm giữ k hề biết giá trị thực của nó. tổng động viên 500 ae nhốt sạch ạ.
    d3vilsxlonglam2 thích bài này.
  3. longlam2

    longlam2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Đã được thích:
    5.082

    Theo tôi biết chỉ còn khoảng 16-18 triệu trôi nổi. Chỉ cần có đối tác chính thức đăng ký mua 30 triệu, là hết sạch hàng.
    longkted, X_Factor, d3vilsx1 người khác thích bài này.
    X_Factor đã loan bài này
  4. Forever1981

    Forever1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2017
    Đã được thích:
    494
    ôi nếu gom hết thì sao nhìn bảng điện, sắp tới tin tốt ra dồn dập thì lại tranh nhau múc thôi, nhưng các tổ chức nắm giữ hay hơn, toàn T+ đu bám làm sai lệch hết bản chất giá CP.
  5. d3vilsx

    d3vilsx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2017
    Đã được thích:
    251
    cám ơn bác :x:x:x thế thì tương lai giống VCS quá vì ko có nhìu hàng trôi nổi ....:x:x:x
  6. BrokerF319

    BrokerF319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    1.701
    d3vilsx thích bài này.
  7. James Bond

    James Bond Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Đã được thích:
    475
    Vậy đâu là cơ sở để HAR ‘tự tin’ điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận?

    Trong thời gian gần đây, HAR đã có những điều chỉnh nhất định khi tập trung vào các giao dịch M&A, phát triển dự án bất động sản từ tài sản rẻ. Theo đó, HAR đã sở hữu 100% Công ty CP Khu du lịch Đảo San (dự án Nha Trang Coral Beach) và 45% Công ty CP Ngân hàng, tuy vậy HAR cũng đặt mục tiêu sẽ sở hữu đến 51% vốn điều lệ Công ty này.

    Dù để M&A cần nguồn tiền lớn và chưa thể hiệu quả tức thì, nhưng ông Nguyễn Gia Bảo, Chủ tịch HĐQT HAR đã khẳng định lợi nhuận quý III/2017 sẽ đạt con số rất ấn tượng. Ông dự báo đây là quý tốt nhất trong lịch sử HAR. Kết quả này có được nhờ hợp nhất doanh thu từ các công ty mới chi phối, cũng như nhờ tái cấu trúc tài chính, bán bớt các mảng kinh doanh không thuộc kinh doanh cốt lõi, của chính các công ty mới mua.

    Cùng thời điểm đó, HAR cũng thông báo tiến hành lễ cất nóc dự án Aurora Hotel. Đây được coi là dự án trọng điểm của HAR, dự kiến đi vào hoạt động từ quý IV/2017 và đảm bảo các mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017.

    Ông Nguyễn Nhân Bảo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ước tính, doanh thu khi Aurora Hotel đi vào hoạt động ước tính 5,5 triệu USD/năm, tương đương 120 tỷ đồng, lợi nhuận kỳ vọng từ 2,7 triệu USD/năm trở lên.
    caoky1311d3vilsx thích bài này.
  8. abala121

    abala121 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    238
    Cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, lớn chưa từng có trong lịch sử ngành Công thương
    21-09-2017 - 18:12 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh, vốn chiếm tới 55,5% tổng số các điều kiện đang tốn tại. Con số này được xem là lớn chưa từng có trong lịch sử ngành.


    [​IMG]
    Bộ Công Thương bắt đầu thanh tra 3 dự án yếu kém

    Theo Bộ Công thương, số điều kiện được cắt giảm lần này cũng nhiều hơn so với dự kiến là 60 điều kiện. Như vậy, sau khi cắt giảm, số điều kiện còn lại là 541.

    Trước đó, vào đầu tháng 10/2016, Bộ Công Thương cũng tiến hành một đợt cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo Quyết định số 4846, gồm: bãi bỏ 15 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thủ tục - tương đương 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có của Bộ Công Thương.

    Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ là công việc trọng tâm đi suốt quá trình cải cách hành chính, hoàn thiện Bộ máy, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và vì mục tiêu Chính phủ kiến tạo.

    Ngoài việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian qua, Bộ Công Thương cũng nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ để tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp.

    Kết quả đạt được cho tới nay, theo Bộ Công thương tự đánh giá là khá tích cực. Theo đó, các vấn đề nổi cộm, bị doanh nghiệp phàn nàn nhiều như kiểm tra hiệu suất năng lượng, kiểm tra hàm lượng formaldehyde, kiểm tra chất lượng thép, dán nhãn tiết kiệm năng lượng, khai báo hóa chất… đều đã hoặc sẽ được giải quyết triệt để. Công tác cải cách thủ tục hành chính và áp dụng thủ tục trực tuyến cũng thu được nhiều kết quả khả quan.

    Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.


    Ngoài việc cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương còn đề xuất làm tương tự với 17 ngành, nghề kinh doanh khác, bao gồm: xăng dầu; khí; tiền chất thuốc nổ; hóa chất; rượu; thuốc lá; thực phẩm; điện; tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; nhượng quyền thương mại; logistic; tiền chất công nghiệp; sở giao dịch hàng hóa; giám định thương mại; đa cấp; thương mại điện tử; vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy).
  9. caoky1311

    caoky1311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Đã được thích:
    2.077
    Ngon lành, khách quan đấy :D
  10. caoky1311

    caoky1311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Đã được thích:
    2.077

Chia sẻ trang này