Hậu Covid...và 2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rutherford, 05/09/2021.

2091 người đang online, trong đó có 836 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4242 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.653
    Việt Nam phải áp dụng nhiều cách, tổng hợp những cái hay trên thế giới mà phù hợp với VN để triển khai.... Hy vọng sẽ khống chế được dịch trong tương lai gần... Đây là cách Ấn Độ:

    https://cafebiz.vn/khong-co-ty-le-t...-de-chong-dich-hieu-qua-20210905095901694.chn
    Rutherford thích bài này.
  2. huuthanh179

    huuthanh179 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    14.436
    CK đi cụ. TT đang uptrend dài hạn dịch bệnh cũng lời toác mồm.
    Sau dịch bệnh kinh tế phục hồi - dòng tiền đc khơi thông CK tăng ác luôn.
    Dự năm 2022 VNI tăng lên 1800 đấy.
    Nên lựa hàng có game như SSI - HCM.
    Ôm dài hạn 3-6 tháng ăn ko dưới 50%.
    sontiny, Mina_MinoRutherford thích bài này.
  3. Mina_Mino

    Mina_Mino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    12.878
    Đội ơn cụ!
    hợp lý.
    Qua năm mới triển khai thêm t0 ấy nhỉ
    Rutherfordhuuthanh179 thích bài này.
  4. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Một số bạn hỏi tôi về CP ngành năng lượng. Về cơ bản, ngành này đúng là ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh covid, có sự bảo hộ của NN nên tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nó cũng đang chịu ảnh hưởng, là ảnh hưởng gián tiếp của dịch covid: các doanh nghiệp đóng cửa, gián đoạn sản xuất, sản xuất cầm chừng, không hết công suất nên lượng điện dư thừa rất lớn. Do vậy, chịu ảnh hưởng của việc cắt giảm sản lượng.

    Đặc biệt, khi mà ngành năng lượng tái tạo, nguồn vốn đi vay là chủ yếu (nếu không nói là 110%!), thì với việc cắt giảm sản lượng không được huy động hết công suất sẽ bị hụt nguồn thu, không có khả năng trả lãi vay ngân hàng.

    Vì thế, có thể thấy vừa qua một số DN lớn phải ồ ạt phát hành TPDN để huy động vốn, bù đắp cho khoản thiếu hụt từ doanh số, trả lãi ngân hàng.
    --- Gộp bài viết, 06/09/2021, Bài cũ: 06/09/2021 ---
    CK thì với thị trường giao dịch sôi động như này thì rất ổn, chỉ canh giá vào ra hợp lý thôi bác nhỉ!
    huuthanh179 thích bài này.
  5. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Trong lúc trên thị trường sôi động trở lại sau lễ, cái tên ít được nhắc đến là PVD.

    Nhu cầu và giá dầu sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến các chính phủ phải đóng cửa thương mại và yêu cầu hàng triệu người phải ở nhà. Tuy nhiên, giá dầu thô đã phục hồi sau khi các chính phủ dần dần cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại, và các loại vắc xin mới đã mở ra cơ hội phục hồi kinh tế.

    Với diễn biến tốt và chủ trương, chính sách mới trong ứng phó với covid, chính sách mở cửa trở lại, ngành dầu khí, sẽ có sự phục hồi ấn tượng trong thời gian tới.


    8 tháng đầu năm, hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng của PV Drilling đạt 3,06 giàn, cụ thể giàn PV DRILLING I đang khoan cho khách hàng Cửu Long JOC (kết thúc chương trình khoan vào đầu tháng 9/2021), giàn PV DRILLING II phục vụ cho chương trình khoan của Hoàng Long JOC, giàn PV DRILLING III hiện đang thực hiện chiến dịch khoan cho JVPC, giàn đất liền PV DRILLING 11 thực hiện chương trình khoan BRS Phase II tại Algeria cho GBRS từ giữa tháng 8/2021. Giàn PV DRILLING V đang hoàn thiện đấu nối cụm thiết bị khoan (DES) và Tender tại Singapore, dự kiến sẽ di dời sang Brunei vào cuối tháng 9/2021 và bắt đầu phục vụ chiến dịch khoan vủa Brunei Shell Petroleum vào tháng 10/2021. Giàn PV DRILLING VI chuẩn bị nhận hợp đồng mới vào giữa tháng 9/2021 tại thị trường Việt Nam.

    Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam và các nước trong khu vực, PV Drilling luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các chương trình khoan của khách hàng thông qua việc đảm bảo lực lượng nhân sự, hệ thống máy móc thiết bị cũng như áp dụng nghiêm ngặt các quy định của hệ thống an toàn– sức khỏe – môi trường – chất lượng của Tổng công ty để duy trì sự ổn định và liên tục trong hoạt động trên các giàn khoan. Kết quả 8 tháng đầu năm, PV Drilling không có sự cố gây mất thời gian lao động (Zero LTI) và không ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 trên các giàn khoan.

    Một tín hiệu lạc quan khác đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling, đó là sự tăng đều và ổn định của giá dầu trong 8 tháng đầu năm. Giá dầu thô Brent trung bình đạt 75 USD/thùng trong tháng 7/2021, tăng 2 USD/thùng so với tháng 6/2021 và tăng 25 USD/thùng so với thời điểm cuối năm 2020. Giá dầu tăng nhờ vào việc giảm lượng hàng tồn kho với bình quân 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2021 và duy trì ở mức 1,4 triệu thùng/ngày vào tháng 7/2021. Theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng tồn kho này sẽ được duy trì đến cuối năm 2021 với giá dầu trung bình dao động quanh mức 72 USD/thùng. Đây sẽ là mốc hỗ trợ quan trọng để giá thuê giàn cải thiện và khối lượng công việc trên thị trường ngày càng nhiều lên, hứa hẹn một thị trường khoan sôi động hơn trong thời gian tới.
  6. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    https://ndh.vn/thoi-su/bo-ke-hoach-amp-dau-tu-thuc-giai-ngan-dau-tu-cong-1298996.html

    Thứ hai, 6/9/2021, 18:34 (GMT+7)
    Bộ Kế hoạch & Đầu tư ‘thúc’ giải ngân đầu tư công

    Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Trong đó, cơ quan này đề nghị từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và căn cứ tình hình thực tế, đề ra những giải pháp khả thi thúc đẩy giải ngân các dự án.

    [​IMG]
    8 tháng vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 187.285 tỷ đồng, đạt gần 41% kế hoạch Thủ tướng giao. Ảnh minh họa.

    Những địa phương ít bị chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được yêu cầu tập trung hoàn thiện sớm các công trình, dự án. Những địa phương là tâm điểm của dịch Covid-19 thì tập trung hoàn thiện thủ tục hồ sơ dự án.

    Bộ còn đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương phải hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới cũng như hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, sau khi được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong tháng 9 này.

    Đối với các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch yêu cầu chậm nhất trong tháng 9 phải hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt quyết định đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn chương trình.

    Cùng đó, Bộ Kế hoạch & Đầu tư còn đề nghị đẩy mạnh hoạt động Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư và Tổ công tác của Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách đầu tư công, tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018 về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Trong đó, Nghị định 79 đã tháo gỡ vướng mắc về tài sản bảo đảm tiền vay cho bên vay lại, trong đó có đơn vị sự nghiệp công lập.

    Thủ tướng cũng ban hành Quyết định số 1388/2021 về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư. Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng ban hành Công điện số 1082/2021 yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

    Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 8 tháng vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 187.285 tỷ đồng, đạt gần 41% kế hoạch Thủ tướng giao, giảm hơn 46% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ giải ngân 8 tháng cũng chậm hơn so với cùng kỳ năm 2020, do đặc thù của năm nay là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

    Nguyên nhân khác nữa là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều biến thể với tốc độ lây lan nhanh, trải rộng trên hầu hết các tỉnh, thành phố, khả năng khống chế khó khăn hơn nhiều so với năm 2020. Nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống đại dịch, làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư công nói riêng.

    Cùng với đó, việc triển khai phòng, chống dịch bệnh tại một số địa phương còn thiếu thống nhất, đồng bộ, có nơi ban hành quy định cứng nhắc làm ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng, chậm tiến độ giải ngân dự án…
    A_Tun thích bài này.
  7. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Báo cáo của Agriseco có phân tích cơ hội thị trường cho các tháng còn lại của năm:
    Tuy nhiên, đánh giá kỹ lại cán cân thương mại và các số liệu, tôi cho rằng nhóm xuất khẩu có bức tranh sáng trong quý 3, 4 gồm: gỗ, sắt thép. Với Dệt may (DN phía nam) và thủy sản có thể phải sang quý 1/2022.

    Có thể thấy rõ điều này trong các thông tin về tình hình sản xuất của các doanh nghiệp thủy sản giai đoạn gần đây:

    https://ndh.vn/chuyen-thuong-truong/det-may-lo-mat-don-hang-neu-dich-keo-dai-1296798.html ;

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/anh-h...u-hep-san-xuat-trong-thang-8-post278962.html;

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/xuat-...-hau-het-cac-san-pham-chu-luc-post279052.html

    https://ndh.vn/co-phieu/nha-dau-tu-...bi-huy-niem-yet-bat-buoc-tu-13-9-1298860.html

    Ngay như công ty thủy sản Minh Phú, nếu không có khoản thuế chống bán phá giá được hoàn lại 366 tỷ thì LNST quý 2/2021 cũng bị âm. Từ đó cho thấy ảnh hưởng của covid nó khủng khiếp tới mức nào.


    Cơ hội cho thị trường:
    ▪ Từ khi các địa phương áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, thị trường chứng chứng khoán đã có những phiên giảm điểm mạnh trước khi dần hồi phục các phiên gần đây. Điều này cho thấy số liệu vĩ mô Quý III kém khả quan có thể đã nằm trong kỳ vọng của thị trường. P/E VN-Index hiện quanh 16x, là mức ngang trung bình của chỉ số trong lịch sử và thấp hơn nhiều so với các TTCK khác trong khu vực.
    ▪ Các động thái quyết liệt của Chính phủ để đẩy lùi dịch bệnh và tiến triển của vaccine nội NanoCovax đã mở ra những kỳ vọng cho nền kinh tế. Tham chiếu với các thị trường chứng khoán khác trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Đài Loan đều hồi phục mạnh mẽ sau khi thực hiện tiêm chủng vaccine nội địa, Agriseco Research đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục hồi phục tốt khi tỷ lệ bao phủ vaccine được đẩy mạnh.
    ▪ Agriseco Research khuyến nghị các nhóm ngành: Khu công nghiệp với kỳ vọng FDI giải ngân tăng trở lại, các ngành hưởng lợi Đầu tư công như bất động sản, vật liệu xây dựng , nhóm Xuất khẩu khi kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 2 chữ số (gỗ, dệt may, thủy sản).
    A_Tun thích bài này.
  8. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Như tôi đã phân tích ở trên, ngành thủy sản còn nhiều khó khăn phía trước, với đặc thù số lượng lao động rất lớn, tập trung trong không gian nhà xưởng chế biến nên chỉ cần có 1 ca nhiễm là khó chồng chất khó.
    Hy vọng sang 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt thì tình hình ngành mới tốt lên được.

    Các nhà đầu tư F0 cẩn thận nhé, hiện rất nhiều nick hô hào thủy sản, bất động sản, các bác vào là hứng bô nặng đó. Dịch dã như này, ở nhà còn không yên tâm, đi đâu mà bất động sản phát triển được. Có chăng là việc xào nấu số liệu báo cáo, tạo giao dịch nội bộ, giao dịch ảo để tạo DN, LN cho đẹp báo cáo và đẩy lên thoát hàng.

    Bộ TC đang rà soát, kiểm soát chặt việc phát hành TPDN, vì hiện nay đang bị các DN lạm dụng, gây rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

    https://www.camau.gov.vn/wps/portal...7th=WCM_PI!1==/#Z7_5PKIGBC0N09000QM3V1NAK0E74


    Đến ngày 09/9, toàn tỉnh có 207 trường hợp dương tính SARS-CoV-2
    09/09/2021 08:49:52 PM

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, từ đợt dịch thứ 4 bùng phát (tháng 4/2021) đến ngày 09/9/2021, toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận 207 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (hôm nay tăng 04 trường hợp so với hôm qua). Trong đó, gồm 206 trường hợp ghi nhận ở khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa và 01 trường hợp nhập cảnh.

    [​IMG]

    Ngày 09/9 ghi nhận 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi đang cách ly hộ gia đình.


    Trong ngày 09/9, có thêm 09 bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2 được điều trị khỏi ra viện; tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện trong đợt dịch thứ 4 đến nay là 96 người. Cũng trong đợt dịch thứ 4 này, đến nay tỉnh Cà Mau ghi nhận tổng số 02 trường hợp tử vong.

    Hiện tại, còn tổng số 110 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, Bệnh viện dã chiến số 2. Trong đó, có 03 trường hợp diễn tiến nặng đang theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

    Trong ngày 09/9, có thêm 87 người hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau, trở về địa phương. Hiện còn 533 người đang cách ly tập trung và 1.800 người đang cách ly tại nhà. Tính đến 12 giờ ngày 09/9/2021, có 1.224 hộ đang cách ly.

    Đến ngày 09/9, tại khu vực phong tỏa tại khóm 4, khóm 5, phường 6, thành phố Cà Mau ghi nhận tổng số 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
    Tại ổ dịch ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, ngày 09/9 không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, tổng số ca nhiễm tại ổ dịch này hiện nay là 29 trường hợp.

    Tại ổ dịch liên quan đến Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy sản Thành Tâm và khu phong tỏa phường Tân Xuyên, phường 4, thành phố Cà Mau, ngày 09/9 ghi nhận thêm 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, tổng số ca nhiễm tại ổ dịch này hiện nay là 59 trường hợp.

    Tại ổ dịch liên quan đến xà lan CM - 244.99, hôm nay không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, tổng số ca nhiễm tại ổ dịch này hiện nay là 03 trường hợp.

    Ngày 09/9, tại ổ dịch mới liên quan đến tập đoàn thủy sản, không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới; tổng số ca nhiễm tại ổ dịch này hiện nay là 06 trường hợp.

    Ngày 09/9, tỉnh Cà Mau đã xét nghiệm RT-PCR tổng số 3.578 mẫu (32.195 người); xét nghiệm test nhanh 4.752 mẫu.
  9. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    https://m.cafef.vn/xuat-khau-thuy-s...i-50-trong-thang-8-2021-20210911184415256.chn

    Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường giảm tới 50% trong tháng 8/2021

    THỨ 7, 11/09/2021, 18:45
    VASEP: Nguy cơ gãy đổ chuỗi sản xuất, xuất khẩu thủy sản ngay trước mắt

    Xuất khẩu thủy sản trong tháng 8 tại tất cả thị trường chủ lực đều giảm mạnh, với mức giảm từ 16 – 50% so với cùng kỳ năm 2020.
    [​IMG]

    Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết, trải qua hơn một tháng hoạt động trong hoàn cảnh giãn cách xã hội và phương thức hoạt động 3 tại chỗ, trong bối cảnh Covid – 19 căng thẳng tại Tp.HCM và 18 tỉnh phía Nam và các tỉnh Nam Trung bộ, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 8/2021 đã phản ánh rõ mức độ ảnh hưởng đối với ngành thủy sản.
    Cụ thể, xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản đều giảm mạnh 36%, sang EU giảm 32% (riêng sang Hà Lan giảm gần 50%, Đức giảm 42%). Xuất khẩu sang Mỹ và Nga giảm ít nhất là 16%. Xuất khẩu sang Anh giảm 48%, sang Australia và Canada giảm 35% và 37%.

    Với kim ngạch 588 triệu USD, xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 8/2021 giảm gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm ở hầu hết các sản phẩm chủ lực. Xuất khẩu tôm, cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc, cua ghẹ và cá biển khác đều giảm từ 20-33% so với cùng kỳ năm 2020.

    So với tháng 7/2021 (là tháng vẫn duy trì kim ngạch tăng nhờ lượng hàng dự trữ), tháng 8 xuất khẩu giảm 31%, trong đó tôm giảm mạnh nhất (giảm 36%), cá tra giảm 31%, cá ngừ và cá biển khác giảm 25%, mực, bạch tuộc giảm 23%...

    Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu thủy sản đạt gần 5,6 tỷ USD, còn giữ mức tăng khoảng 7% nhờ kết quả xuất khẩu 7 tháng đầu năm tăng cao. Trong đó, xuất khẩu tôm tăng 6,4% đạt 2,45 tỷ USD, xuất khẩu cá tra đạt 993 triệu USD, tăng 8,8%, xuất khẩu cá ngừ tăng 12%, xuất khẩu mực, bạch tuộc và cá khác tăng 4-5%.

    Tính đến hết tháng 8, xuất khẩu sang Mỹ vẫn duy trì được mức tăng trưởng gần 27%, sang EU tăng 10%. Xuất khẩu sang Hàn Quốc tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong top 5 thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm sâu 14,6%, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm gần 3%. Ngoài Mỹ và EU, xuất khẩu sang các thị trường Australia và Nga sau 8 tháng vẫn giữ tăng trưởng cao, lần lượt tăng 25% và 52% so với cùng kỳ năm ngoái.


    Dịch Covid -19 bùng phát mạnh tại khu vực trọng tâm của thủy sản Việt Nam, chiếm 90-95% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của toàn quốc cũng như lực lượng lao động của ngành hàng, gây khó khăn và áp lực đứt gãy ngày càng tăng đối với cộng đồng doanh nghiệp. So với tháng 7/2021, số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 8/2021 giảm đi hơn 100 đơn vị. So với cùng kỳ năm 2020, số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ít hơn 150 đơn vị.

    Sau một thời gian giãn cách đã đủ dài, nhiều doanh nghiệp cho biết là đã đến mức báo động nếu không thể phục hồi sản xuất sớm trước 15/9/2021. Trong trường hợp doanh nghiệp được trở lại sản xuất bình thường sau khi nới lỏng giãn cách sau 15/9, thì khả năng đáp ứng được các đơn hàng cho mùa lễ cuối năm cũng khá hạn chế, những đơn hàng mới hầu như khó thực hiện.

    Tuy nhiên, theo VASEP với chủ trương hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trước tác động bởi dịch bệnh COVID-19 như Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ, doanh nghiệp ngành thuỷ sản hy vọng sẽ có điều kiện và các hỗ trợ để nối lại chuỗi cung ứng và hồi phục dần dần sản xuất, xuất khẩu từ sau 15/9 và tăng tốc vào 3 tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10 – thời điểm nhu cầu và đơn hàng xuất khẩu thường tăng cao.

Chia sẻ trang này