Hậu sự CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi goodluck07, 20/04/2008.

1856 người đang online, trong đó có 742 thành viên. 08:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5508 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bác, tôi sẽ làm như sau: Trong danh mục của bác vào thời điểm hiện tại, nhìn qua thì chỉ có DPM là có mức lỗ thấp hơn cả. Tôi sẽ xử lý 1 phần trong số 100k đó (có thể là 50k) để lấy vốn trading. Khoản này tập trung vào 1 số mã Blue, hoặc có thể là Penny có sóng lớn và nhiều khả năng được đỡ giá bởi cầu ngoại (VNM, VSH, PPC, PVD...). Tiếp tục xử lý khoảng 30%-40% trong tổng số STB còn đang giữ bằng cách tráo hàng liên tục: mua rải đinh khi xuống và bán rải đinh khi lên (vì theo nhận định thị trường chưa thể bật mạnh lên được).Vấn đề chỉ còn là ở chỗ thời điểm nào để ra, vào. Cái này thì tôi chỉ dám đề xuất bằng việc xem xét giá quá khứ của STB trong thời điểm 1 tháng, kết hợp với biến động của VNI và quan sát thật chặt cung cầu của từng phiên. Theo quan điểm của tôi thì tốt nhất lô VCB trong danh mục bác ko nên động vào bởi lẽ giá của VCB đã xuống quá thấp so với giá trúng, hơn nữa tính thanh khoản của VCB lại kém hơn rất nhiều so với STB và DPM, mặt khác vẫn có thể hi vọng mức giá tương lai của VCB sẽ cao hơn so với các giao dịch OTC hiện tại (vào khoảng 50).
    Đấy chỉ là quan điểm của tôi, "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên" nên nếu bác may mắn thì mọi chuyện sẽ ngon lành. Còn nếu bác thấy ko ổn thì cứ "tẩu vi thượng sách"



    Được Face_to_destiny sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 26/04/2008
  2. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    1/. TT còn chưa biết sẽ ra sao từ tháng 5 này. Bán đi 1 chú--DPM, mang tiền sang uỷ thác bàbà đánh dùm cho.
    2/. Lắm tiền mà xxx ko chịu được, đúng là tiền của dân nên không biết xót.-------mù thông tin hay sao mà mấy tháng trời ôm cp mơ quay về VNI 1000 ?
    3/. Hic,hic.
  3. KEITH_URBAN

    KEITH_URBAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Lỗ thế còn nhẹ chán, nhiều bác lỗ 70% kìa.

  4. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Nhưng lỗ nhiều thường là những nhà ĐT nhỏ lẻ có ít tiền từ vài tị trở xuống thôi, hoặc những người không phải vay mượn, ít thông tin, không biết cutloss----- Còn cỡ có vài chục tị thì lại phải có đầu óc khác đi chứ----chả lẽ làm ăn nhớn, "đại ra" mà không biết phân tích tình hình, tiền đọng 1 chỗ mà không cần giải toả để quay vòng sao ? Chả lẽ thấy người ta chứng khoán thì cũng nhảy vào chứng khoán cho........oai à. Tất nhiên không phải "đại ra" nào cũng có trình cỡ đại gia cả, thế mới nói.
    Hì,hì bbà xót xa cho tiền quá nên nói thế, goodluck thông cẩm nhé. Ừ mà nếu không người này mất thì cũng sẽ có người khác mất ở tại điểm mình chuyển lửa sang tay , đây là thảm trạng chung---vật tế thần cũng chỉ là 1 thôi mà.
  5. goodluck07

    goodluck07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Đã được thích:
    0


    BB nói vậy là đúng rồi. Thiệt hại của các đại gia tay trái chơi chứng nhiều lắm. Trường hợp của GL chỉ là một điển hình trong số cả chục ngàn tỷ các đại gia kiểu này đốt vào chứng khoán, BĐS, tài chính NH mà báo chí đã nêu. Giờ là lúc các đại gia trả lại TTCK "giá trị thực" của nó. CP đã ra chỉ thị hạn chế đầu tư trái ngành đối với các TCTNN thì BB thử tưởng tượng xem TTCK sẽ như thế nào khi lượng kẹp khủng khiếp này buộc phải xả ra. Chắc cũng chẳng kém gì cơn lũ bán sàn CP cầm cố vừa qua của các NH.

    Bài "Hậu sự CK" này post lên là đón trước tình hình này.



    Được goodluck07 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 26/04/2008
  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đón trước cái giề, bác đã có hướng giải quyết vấn đề của bác chưa?
  7. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chạy , chạy nhanh nhất chừng nào có thể ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    A, cũng vì mấy chục ngàn tỉ này góp phần đẩy giá cp lên xa với giá trị thực đây mà. Những ngày này năm trước, nếu không có các đại gia tập trung tiền tạo cầu giả, đẩy giá cổ lên cao ngất ngưởng rồi xả-- thu lời thì đâu đến nỗi nhiều người mắc nạn kiếp thế. Có đại gia thắng thì đương nhiên có "đại ra" phải thua.




    Được chocopie295 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 26/04/2008
  8. goodluck07

    goodluck07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo các tập đoàn phân tán nguồn lực vào lĩnh vực "nóng"

    Vinashin có tổng mức đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản lên tới 3.323 tỷ đồng

    Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương vừa công bố giá trị đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty vào những lĩnh vực nóng như đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng với giá trị khoảng 15.063 tỷ đồng.

    Cụ thể, tính đến cuối năm 2007 có 16 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng với tổng giá trị đầu tư là 4.965 tỷ đồng; 9 tập đoàn, tổng công ty đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán với 316 tỷ đồng; 10 tập đoàn, tổng công ty đầu tư vào các quỹ đầu tư với tổng giá trị 933 tỷ đồng, 12 DN đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bảo hiểm với tổng giá trị 6.518 tỷ đồng; 13 tập đoàn, tổng công ty đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với 2.331 tỷ đồng? Việc mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh đã làm tăng số lượng DN thành viên của các tập đoàn kinh tế. So với năm 2006, số lượng công ty con đã tăng 10% (68 công ty) và công ty liên kết tăng 39% (184 công ty); kỷ lục thuộc về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) trong năm 2007 đã tăng thêm 43 công ty con và 111 công ty liên kết, liên doanh; tiếp đến, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tăng 21 công ty con.

    Còn theo thống kê của Bộ Tài chính, trong số 70 tổng công ty, có 28 đơn vị tham gia góp vốn thành lập CTCK, ngân hàng thương mại, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm và bất động sản với giá trị vốn là 23.344 tỷ đồng, bằng 8,7% vốn chủ sở hữu. Riêng Vinashin có tổng mức đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản lên tới 3.323 tỷ đồng (bằng 1,1 lần vốn chủ sở hữu), điều này chứng tỏ Tập đoàn đã sử dụng vốn vay để đầu tư tài chính. Một số tổng công ty có tỷ trọng đầu tư bên ngoài trên tổng tài sản lớn như Sabeco 17%, Tổng công ty Thuốc lá 15,1%, Tổng công ty Đường sông miền Nam chiếm 50,2%.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, để chấn chỉnh tình trạng đầu tư tràn lan như trên, Nhà nước sẽ ban hành những quy định giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư của DNNN,như đầu tư vốn ra bên ngoài cũng chỉ được tối đa bằng vốn điều lệ; công ty nhà nước không được góp vốn mua cổ phần của các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán... Đối với các tổ chức như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, ông Hà cho biết, sẽ có đánh giá toàn bộ hoạt động đảm bảo tuân thủ luật chuyên ngành, đồng thời xem xét lại chủ trương về việc thành lập ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán trong các tập đoàn kinh tế.

    Theo (ĐTCK-online)
  9. caoxaphao

    caoxaphao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    245
    Thương Quá !
    Để tưởng niệm 70% vốn của các nhà đầu tư đã ra đi mà chưa hen ngay trở lại .... Phút mặc niệm bắt đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Xin chia buồn !
    Cứ tình hình thế này mình cũng phải đi buôn Choá mất thui
  10. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0


    Thì ra là như vậy. Tóm lại, câu chuyện của bác chỉ là câu chuyện hư cấu. Còn mục đích thực sự của bác là cảnh báo về cái nguy cơ các đại gia xả hàng bị kẹp, đúng ko ? Dù sao cũng thanks bác nhiều

Chia sẻ trang này