HAX....năm 2026 lấy lại niềm tin?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lenxuongvisao, 05/02/2026.

403 người đang online, trong đó có 161 thành viên. 07:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 469 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. lenxuongvisao

    lenxuongvisao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Đã được thích:
    435
    • Điều được đánh giá cao nhất ở Haxaco là giữ được đội ngũ gần 2.000 nhân sự, hệ thống đại lý và năng lực vận hành.
    • Khi bước sang 2026, phần lớn xe tồn kho đời cũ của Haxaco đã được giải phóng, nhường chỗ cho các dòng Mercedes-Benz 2025–2026 với thiết kế và công nghệ mới hơn. Trong phân khúc xe sang, điều này đặc biệt quan trọng, bởi khách hàng sẵn sàng chi tiền cho các model mới.
    • Bên cạnh đó, mảng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng giúp Haxaco giảm phụ thuộc vào doanh số xe mới.
    • Mảng phân phối MG cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào lợi nhuận của Haxaco Group năm nay.
    • Bước ngoặt thực sự của Haxaco nằm ở xe điện.
    • Kế hoạch mua 65–85% cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG), đơn vị phân phối VinFast là điểm nhấn lớn nhất trong chiến lược 2026.
    • Thay vì tự mình xây dựng một hệ thống xe điện từ đầu, Haxaco tham gia vào hệ sinh thái đã hình thành của VinFast: thương hiệu mạnh, sản phẩm cạnh tranh, mạng lưới trạm sạc phủ rộng và nhu cầu thị trường đang tăng nhanh.
    • Theo Chủ tịch Đỗ Tiến Dũng, việc “đứng trên vai người khổng lồ” giúp Haxaco rút ngắn nhiều năm đầu tư thử – sai, đồng thời nhanh chóng tham gia vào mảng có tốc độ tăng trưởng cao nhất của ngành ô tô.
    • VFG, với định vị dịch vụ tốt và giá hợp lý, được kỳ vọng sẽ là cánh tay nối dài giúp Haxaco mở rộng tệp khách hàng, từ xe sang sang xe điện đại chúng.
    • Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 180–200 tỷ đồng trong năm 2026, gấp 4-5 lần năm 2025. Con số này được xây dựng trên giả định phục hồi của Mercedes-Benz, sự đóng góp ổn định từ MG và đặc biệt là động lực mới từ xe điện. Giữ cách tiếp cận thận trọng, kế hoạch này chưa tính đến phần lợi nhuận tiềm năng từ VFG.
  2. lenxuongvisao

    lenxuongvisao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Đã được thích:
    435
    Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sắp tới, Haxaco sẽ tiếp tục trình cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng khu đất 6.282,6 m2 tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM.

    Mới đây, Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết về thông qua dự thảo lần 2 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

    Đáng chú ý, Haxaco sẽ tiếp tục trình cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của công ty tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM.

    Cụ thể, bất động sản dự kiến chuyển nhượng có diện tích là 6.282,6 m2, giá trị sổ sách căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 là hơn 542,2 tỷ đồng.

    Giá chuyển nhượng sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo không thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản và bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông.

    Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2026 cho đến khi tìm được đối tượng nhận chuyển nhượng phù hợp.



    [​IMG]


    Ảnh minh họa

    Được biết, khu đất nêu trên có diện tích ban đầu là 5.798,1 m2 thuộc chủ trương Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T Tower của Công ty CP Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân, được Haxaco mua lại từ năm 2022 với tổng giá trị chuyển nhượng tối đa là 470 tỷ đồng.

    Mục đích Haxaco mua lại lô đất là để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

    Sau đó, tháng 11/2024, công ty tiếp tục mở rộng quỹ đất thông qua việc mua thêm phần đất liền kề có diện tích 484,5 m2 ông Đỗ Tiến Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty với giá trị giao dịch là gần 72,7 tỷ đồng.

    Trước đó, trong quý III/2025, Haxaco đã từng tổ chức đấu giá khu đất nêu trên với giá không thấp hơn 1.130,8 tỷ đồng, tương đương 180 triệu đồng/m2, tuy nhiên không có nhà đầu tư tham gia.

    Ngoài phương án chuyển nhượng bất động sản nêu trên, Haxaco cũng sẽ trình cổ đông phương án chuyển nhượng từ 65% đến 85% vốn điều lệ, tương ứng từ 9,75 triệu cổ phần đến 12,75 triệu cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Việt, đơn giá chuyển nhượng do Hội đồng quản trị quyết định. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, ngay say khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

    Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn trình cổ đông thông qua các tài liệu gồm tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; tờ trình về việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các công ty cùng ngành nghề,...

    Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Haxaco dự kiến được tổ chức vào ngày 28/2/2026 tới đây bằng hình thức trực tiếp, địa điểm tại trụ sở chính của công ty ở số 333 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 28/1/2026 vừa qua.
  3. lenxuongvisao

    lenxuongvisao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Đã được thích:
    435
    Sắp nhận gần 50 tỷ đồng cổ tức PTM, kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần

    Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 180–200 tỷ đồng trong năm 2026, gấp 4-5 lần năm 2025. Con số này được xây dựng trên giả định phục hồi của Mercedes-Benz, sự đóng góp ổn định từ MG và đặc biệt là động lực mới từ xe điện. Giữ cách tiếp cận thận trọng, kế hoạch này chưa tính đến phần lợi nhuận tiềm năng từ VFG.

    Đáng chú ý, Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (mã chứng khoán PTM) vừa có dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong đó có tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30%, tương đường 3.000 đồng/cổ phiếu.

    Theo tờ trình, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 của PTM là hơn 150 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% vốn điều lệ, tương ứng số tiền chia cổ tức là 96 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối là hơn 54 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này