Hãy bình tĩnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kulogtran, 27/02/2008.

1370 người đang online, trong đó có 548 thành viên. 18:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1460 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4
    Hãy bình tĩnh !

    Các Newbie hãy bình tĩnh. TT CK cần sự lạnh lùng và tĩnh táo, chúng ta cần trả giá để học được bài học.
    Việc thua lỗ trong ngắn hạn là điều hầu như chẳng ai tránh khỏi lúc này! Bạn không thể trở thành nhà đtư chuyên nghiệp trong vòng vài tháng hay 1 năm được! Hãy chấp nhận với cơ hội này, và rủi ro thật sự cho những ai đã bán đi cổ phiếu đang lỗ bằng mọi giá!
    Hãy nhìn về dài hạn. Các tin xấu vừa qua chỉ ảnh hưởng ngắn hạn, nhưng những phát triển vĩ mô về TT và kinh tế VN cần có cái nhìn dài hạn. Hãy chấm dứt than vãn, kiên trì quan sát TT để nhận thức và chuẩn bị hành trang cho những ngày dài phiá trước!
    Nhà nước luôn có những công cụ điều tiết kinh tế,đừng phản ứng quá thái mà hãy nhìn về 1 bối cảnh đầy lạc quan :
    1) Kinh tế VN sẽ phát triển từ 8,2 - 8.5% trong năm 2008
    2) TT chứng khoán VN đã đến lúc đủ lớn, sẽ cần phát triển chuyên nghiệp với các nghiệp vụ mới hỗ trợ các nhà đtư ( TK Ký quỹ, bán khống)
    3) Các nhà đtư sẽ được mua CP bằng ngoại tệ.
    4) Các công ty đang giữ mức tăng trưỏng đều đặn ở mức cao.
    5) Sự "chai lì" trong quản lý TTCK đến lúc sẽ phải thay đổi.
    6) Lượng người dân tham gia TT sẽ tăng mạnh.
    LÚC ĐÓ , VNINDEX SẼ LÊN BAO NHIÊU? HÃY THẬN TRỌNG KHI NGHE NHỮNG KHUYẾN CÁO TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN, HÃY CẢM THẤY TIẾC NUỐI KHI ĐẶT LỆNH BÁN! HÃY CÂN NHẮC BAO NHIÊU % CƠ HỘI ĐỂ CÁC BẠN CÓ THỂ MUA LẠI VỚI GIÁ THẤP HƠN? KHI VN Ở MỨC 1000, NGƯỜI TA DỰ BÁO NÓ SẼ VỀ 900, 800. CÒN BÂY GIỜ? KHI ĐANG Ở MỨC 700, NGƯỜI TA SẼ BẢO NÓ VỀ 600, 500. HAY LÀ 400?
    TT LÀ NƠI TỒN TẠI NHỮNG MÂU THUẨN QUYỀN LỢI. HÃY TIN VÀO CHÍNH MÌNH, TT SẼ TỤT GIẢM ĐẾN ĐÂU! SẼ KHÔNG CÓ 1 CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH NÀO HAY 1 DỰ BÁO NÀO CHÍNH XÁC CẢ ĐÂU!

    Vậy thì những lý do gì khiến TT sụp đổ? Chưa có 1 TTCK nào sụp đổ trong bối cảnh KT quốc gia dự báo phát triển lạc quan. Củng chưa có TTCK nào sụp đổ vì tâm lý bán tháo vì những quyết định vĩ mô ngắn hạn.
    Người bán có kẻ mua, hãy thận trọng và cân nhắc! Hãy lạc quan! Cuối năm 2008 mọi chuyện sẽ ổn.
    Chúc mọi tốt lành!
    Mổi người một ý kiến , riêng tôi, vẫn đầy lạc quan!
  2. Cancaucom08

    Cancaucom08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Còn giằng co ,thắng thua chưa rõ ràng

    PVD: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ





    Ngày 27/02/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 970/TCDK.BĐT của Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC, công bố thông tin về việc giao dịch (mua) cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí; cụ thể như sau:

    + Tên Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC

    + Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Xuân Sơn

    + Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên Hội đồng Quản trị.

    + Quan hệ của người thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí.

    + Mã Chứng khoán giao dịch: PVD

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.174.553 cổ phiếu.

    + Số lượng cổ phiếu giao dịch (mua): 1.000.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.174.553 cổ phần.

    + Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

    + Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/02/2008 đến ngày 28/03/2008.

    DPM: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ





    Ngày 27/02/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 968/TCDK.BĐT của Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC, công bố thông tin về việc giao dịch (mua) cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí; cụ thể như sau:

    + Tên Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC

    + Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lưu Quang Lãm

    + Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên Hội đồng Quản trị.

    + Quan hệ của người thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM.

    + Mã Chứng khoán giao dịch: DPM

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.118.560 cổ phiếu.

    + Số lượng cổ phiếu giao dịch (mua): 2.000.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.118.560 cổ phần.

    + Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

    + Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/02/2008 đến ngày 28/03/2008.

    PPC: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ





    Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Nhiệt Điện Phả Lại như sau:

    Mã chứng khoán: PPC

    Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính Dầu khí - PVFC

    Tên người đại diện : Nguyễn Xuân Sơn

    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên hội đồng quả trị

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 6.491.625 cp

    Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 cp

    Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 7.491.625 cp

    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : Từ ngày 28/02/2007 đến tháng 28/03/2008






    Được Cancaucom08 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 27/02/2008
  3. ngonthinhau

    ngonthinhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin tưởng vào thị trường chứng khoán VN.
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Lên xuống là bình thường đây là cơ hội hi. Tâm lý của nhà đầu tư là qua yếu em nhập hàng hôm thứ 6 tuần rồi khẳng định là đáy hehe.
    Không thể xuống mãi được khi INDEX mất 700/1200 nhìn qua thị trưòng mỹ 12000/14000
  5. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Hố hố, cụ kulogtran này đang "hù" bà con đới à? Các lý do của cụ toàn làm thị trường tèo sao cụ lại bảo "thăng"?
    1) Kinh tế VN sẽ phát triển từ 8,2 - 8.5% trong năm 2008
    - Cụ không biết 2 tháng lạm phát đã trên 6% roài à? (đấy là số công bố, số thực iem cũng deck biết, nhưng chắc cao hơn nhiều).

    2) TT chứng khoán VN đã đến lúc đủ lớn, sẽ cần phát triển chuyên nghiệp với các nghiệp vụ mới hỗ trợ các nhà đtư ( TK Ký quỹ, bán khống)
    - Cái thị trường này như cái chợ cóc, toàn buôn gian bán lận, iem thấy chỉ có tăng về lượng chứ "chất" chưa thấy đâu. Trước năm 2006 còn thấy các doanh nghiệp niêm yết chú tâm SXKD, báo cáo tương đối minh bạch, Các cơ quan quản lý cũng còn nghĩ đến công việc hàng ngày là quản lý điều hành thị trường, từ khi cái thị trường này bùng nổ nhìn đâu cũng thấy lừa đảo, doanh nghiệp phát hành giấy lộn bừa bãi bán cho nhà đầu tư, thằng nào cũng "đầu tư tài chính" với BDS, lĩnh vực kinh doanh chính thì bỏ bê, cổ đông lớn chèn ép cổ đông nhỏ, chính sách rối như canh hẹ mang tính hành chính là chủ yếu.... Iem hỏi cụ thị trường này đang "lớn lên" ở điểm nào? Mịa, giờ mà có bán khống thì càng loạn nữa, bố bảo chúng nó cũng không dám cho bán khống giai đoạn này.

    3) Các nhà đtư sẽ được mua CP bằng ngoại tệ.
    - Hế hế, trong thị trường CK chỉ có tiền từ túi thằng này chảy sang túi thằng khác (Chảy vào túi Nhà nước là chính), thế cụ nghĩ bọn tay lông nó mang tiền của nó sang đây cho các cụ chắc? Các cụ cứ ham hố mở Room, mua CP bằng ngoại tệ... Iem thì lại thấy đây không phải phúc mà là họa.

    4) Các công ty đang giữ mức tăng trưỏng đều đặn ở mức cao.
    - Cái này tôi thừa nhận là có, nhưng tăng theo kiểu "lợi nhuận từ hoạt động tài chính" là chủ yếu thì hơi bị rủi ro đấy nhé. Chưa kể hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp minh bạch đến đâu, mịa, giờ giá của mấy rằng KIỂM TOÁN còn rẻ hơn cả giá thịt người ở Đồ sơn đóa cụ biết không?

    5) Sự "chai lì" trong quản lý TTCK đến lúc sẽ phải thay đổi.
    - Cụ có dạy một con Bò biết nói được không?

    6) Lượng người dân tham gia TT sẽ tăng mạnh.
    - Sao cụ biết? Khoai ta cái gì cũng theo phong trào, CK dễ kiếm thì nhảy vào, khó kiếm ắt nhảy ra. Từ đầu giữa năm 2007 đến nay lượng vốn mới đổ vào TTCK chắc không nhiều, trong khi nhà nước cứ IPO là lại rút bớt một phần không nhỏ luồng tiền đang lưu thông trong thị trường (sắp tới còn IPO nhiều đấy nhé), rồi các doanh nghiệp thi nhau phát hành CP bán cho nhà đầu tư, kiểu này Cung không đè bẹp Cầu mới là lạ.

    Ngắn hạn cụ hô UP để lướt sóng kiếm tí cháo còn nghe được (iem cũng đang rình đây, he he), dài hạn mà cụ vưỡn phán Up Up thì chỉ có mà cưa Tr.i.m. He he
  6. Cancaucom08

    Cancaucom08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT



    Được Cancaucom08 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 27/02/2008
  7. Cancaucom08

    Cancaucom08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT: 25/02/2008 (GMT+7)

    Khuyến nghị mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

    [​IMG]

    Văn Thành


    Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán vừa có khuyến nghị về một loạt giải pháp để xử lý tình hình thị trường hiện nay.

    Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã có bài viết quan trọng trên báo Nhân Dân, phân tích tình hình thị trường hiện nay và đưa ra những đề xuất mới trong quan lý, điều hành. VnEconomy xin tóm lược những nội dung chính của bài viết này.

    Mở ?oroom? kích thích thị trường

    Trong bài viết nói trên, ông Vũ Bằng cho rằng, về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room), trước mắt vẫn duy trì mức sở hữu 49% với công ty niêm yết; nhưng nghiên cứu các tỷ lệ sở hữu đối với ngân hàng lên 33-35% để tạo kích thích cho thị trường chứng khoán.

    Ðối với chứng khoán chưa niêm yết, có hai phương án xử lý nâng từ mức 30% (theo luật khuyến khích đầu tư trong nước trước đây) lên 40% hoặc thực hiện phân loại doanh nghiệp với các tỷ lệ áp dụng khác nhau.

    Tuy nhiên, ông Vũ Bằng nhận định việc phân loại doanh nghiệp cũng sẽ khó khăn vì hiện nay một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Theo đó, trước mắt có thể phân loại theo một số nhóm nhất định (không quá chi tiết) dựa trên hoạt động chính của doanh nghiệp.

    Đẩy mạnh hơn mua ngoại tệ

    Ứng xử trước luồng vốn ngoại tệ nước ngoài và đồng thời với việc cho đồng Việt Nam lên giá hơn nữa, khuyến nghị đưa ra là Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh hơn việc mua vào ngoại tệ trong thời hạn ít nhất một tháng. Ưu tiên mua ngoại tệ cho mục đích kiều hối, đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư chiến lược, đầu tư vào thị trường chứng khoán để hỗ trợ cho thị trường không bị giảm sút.

    Cùng với mua ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện hút tiền về thông qua việc phát hành tín phiếu, trái phiếu.

    Trong thời gian tới, nếu luồng ngoại tệ vượt quá mức độ hấp thụ của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xác định tổng hạn mức ngoại tệ đầu tư gián tiếp và phân bổ hạn mức trên cơ sở phân loại các tổ chức đầu tư nước ngoài (QII) theo các tiêu chí thích hợp, các tổ chức lớn đầu tư lâu dài sẽ được ưu tiên hơn.

    Tuy nhiên, việc đưa ra giải pháp này cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng quy mô luồng vốn nước ngoài, tránh gây ?osốc? với thị trường. Trước mắt, chủ yếu tăng cường chế độ báo cáo, tính công khai, minh bạch và nắm bắt kịp thời chính xác luồng vốn này.

    Xem xét lại kế hoạch IPO

    Ðể hỗ trợ sức cầu cho thị trường, ông Vũ Bằng đề xuất nghiên cứu cho phép chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài hoạt động sớm hơn ở Việt Nam, nhưng cho phép quản lý luồng vốn huy động ở nước ngoài nhằm thu hút và quản lý tốt hơn luồng vốn này.

    Về hoạt động đấu giá (IPO) hiện nay, do chưa có giải pháp ?okích cầu? đối với thị trường chứng khoán, việc đưa các doanh nghiệp nhà nước lớn ra đấu giá sẽ khó thành công và không khỏi tác động mạnh đến thị trường. Tuy nhiên, trì hoãn việc IPO cũng làm chậm lại quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước và tiến trình cải cách hiện nay.

    Đề xuất cho vướng mắc trên là cần nghiên cứu chuyển sang chào bán theo phương thức thỏa thuận cho đối tác chiến lược. Nếu lựa chọn đúng đối tác chiến lược, phải nắm giữ trong thời hạn ba năm thì sẽ bớt lượng cung hàng ra thị trường. Ðồng thời giúp cho doanh nghiệp tăng cường quản trị công ty, hoạt động có hiệu quả hơn; Nhà nước và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn trong tương lai.

    Ðể tránh thất thoát tài sản nhà nước do áp dụng phương thức thỏa thuận, cần yêu cầu các doanh nghiệp cổ phần hóa phải công bố công khai và chi tiết hơn các thông tin về doanh nghiệp và vấn đề định giá cần được các tổ chức chuyên nghiệp xác định một cách công khai, minh bạch.

    Nguồn : VNeconomy
    http://vn.news.yahoo.com/eco/20080225/tbs-khuyen-nghi-moi-cua-chu-tich-uy-ban-f317825.html
  8. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4
    Học cách suy nghĩ lạc quan

    ?oLuôn có một tia sáng ở cuối đường hầm.? - Người lạc quan nói. Kẻ bi quan đáp rằng: ?oChắc chắn có một đoàn xe lửa sắp đâm thẳng vào chúng ta?.

    David Baird

    TTO - Tôi đã tiêu phí hết ba mươi năm đầu của cuộc đời mình để sống như một kẻ bi quan. Tôi luôn nhìn mọi thứ ở những khía cạnh tiêu cực. Tôi chưa bao giờ thỏa nguyện những ước vọng của mình. Và tôi đã không hề cảm thấy hạnh phúc.

    Rồi một ngày, tôi nhận ra rằng những tháng ngày đã qua của đời mình sao mà nhạt nhẽo và vô nghĩa. Không thể để tình trạng đó mãi kéo dài, tôi quyết định phải sống khác đi.

    Tác giả Mihaly Csikszentmihalyi đã từng viết: ?oĐiều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách thưởng thức cuộc sống. Điều đó không chỉ giúp ta cảm nhận ý nghĩa cuộc sống mà còn giúp ta hiểu rõ giá trị cuộc sống mà lâu nay ta chưa hiểu một cách đầy đủ?. Để trở thành một kẻ bi quan thì rất dễ, nhưng để trở thành một người lạc quan, hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của cuộc sống thì lại là điều không dễ. Bởi lẽ, kẻ bi quan thường không có hy vọng, không tin mọi thứ có thể thay đổi được, và nhất là chẳng bao giờ dám làm điều gì để thay đổi. Vì thế, tôi đã quyết tâm phải trở thành một người lạc quan, và bắt đầu bằng cách nhìn mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống hàng ngày ở những khía cạnh tươi sáng hơn.

    Những người có suy nghĩ lạc quan thường có khuynh hướng tiếp nhận sự việc tiêu cực với thái độ bình tĩnh, tự tin rồi dần dần đưa sự việc tiêu cực đó vào tầm điều khiển của mình. Cùng trong một hoàn cảnh, nhưng ứng xử của người lạc quan và kẻ bi quan rất khác biệt. Chẳng hạn, với một người phải chịu áp lực công việc rất cao, luôn túng thiếu về tài chính và đang mắc một món nợ lớn. Nếu anh ta là một người lạc quan, biết tin tưởng vào những điều tốt đẹp, anh ta sẽ tự biết thúc đẩy, động viên mình làm việc hiệu quả hơn để cải thiện tình hình, chẳng bao lâu nợ nần cũng sẽ trả hết, áp lực công việc sẽ giảm dần, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Ngược lại, là một người bi quan, anh ta chỉ toàn nghĩ đến những điều tệ hại: mình không có khả năng thay đổi được tình hình, mọi việc chỉ có thể càng ngày càng xấu đi mà thôi, tình trạng túng bấn sẽ kéo dài, biết đâu nay mai sẽ thất nghiệp, nợ nần chồng chất biết bao giờ mới trả xong?

    Đứng trước một biến cố nào đó, người lạc quan và kẻ bi quan luôn có thái độ nhìn nhận khác nhau. Người lạc quan luôn cố gắng tìm kiếm những khía cạnh tốt đẹp của tình hình, nghĩ đến những kết quả lâu dài, nghĩ đến những gì tốt nhất trong khả năng có thể làm được để cải thiện tình hình. Họ tin tưởng ở kết quả tốt đẹp mà họ có thể gặt hái, tin rằng những bất lợi rồi cũng sẽ giảm bớt nếu mình biết khai thác tối đa khía cạnh thuận lợi, dù ít ỏi. Những người lạc quan sẽ mang niềm tin đó vào công việc, làm việc quyết tâm hơn, hăng say và chịu khó hơn rất nhiều lần để đạt được thành quả mà họ mơ ước? Trong khi đó, kẻ bi quan thì có thái độ hoàn toàn ngược lại. Họ xem công việc chỉ có tính chất nhất thời, làm như thể mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài tầm điều khiển của họ và những chuyện kém may mắn đều hoàn toàn do khách quan. Họ cho rằng có cố gắng đến đâu cũng vô ích mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải phát huy nội lực của bản thân để tác động ngược trở lại ngoại cảnh. Lâu dần, ý chí và nghị lực của kẻ bi quan bị mài mòn và anh ta chỉ còn biết khoanh tay phó mặc tất cả cho số phận.

    Cách tốt nhất để thay đổi thái độ của bản thân từ chỗ bi quan trở nên lạc quan là chúng ta hãy thay đổi cách lý giải của mình về mọi việc. Nhiều khi, chỉ vì cách lý giải nóng vội, nông nổi, hời hợt, hoặc do thành kiến, cố chấp mà bạn nhìn cuộc sống bằng cái nhìn bi quan. Cho nên, thử thay đổi cách lý giải của mình, cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng, sâu sắc hơn một chút về mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, chúng ta sẽ nhìn thấy những khía cạnh tích cực mà lâu nay mình chưa nhìn thấy. Điều đó không những giúp bản thân ta gặt hái được thành quả trong công việc mà còn mang lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

    Có thể đưa ra đây một ví dụ điển hình về sức ảnh hưởng của tinh thần, thái độ đến kết quả công việc. Trong một trận bóng, đội A và đội B đều có khả năng chơi xuất sắc ngang nhau. Song, có thể khẳng định rằng, đội bóng nào chơi với tinh thần lạc quan và thái độ tin vào chiến thắng mãnh liệt hơn thì khả năng nắm phần thắng cũng nhiều hơn. Một kết quả nghiên cứu trong hơn 40 năm, dựa trên 200 sinh viên chưa tốt nghiệp của trường Đại học Harvard cho thấy: những người có thái độ sống tích cực từ thời sinh viên sẽ vẫn giữ được sức khỏe tốt khi sống đến 65 tuổi; trong khi đó, những người có thái độ sống tiêu cực đã không thể vượt qua được tuổi 65.

    Những kết quả nghiên cứu khác của các tác giả David Myers và Ed Diener của trường Đại học Harvard cũng cho chúng ta thấy rằng, thái độ lạc quan là một trong những bí quyết để sống hạnh phúc, chứ không phải là do giới tính, điều kiện kinh tế hay địa vị xã hội của chúng ta quyết định.

    Chúng ta càng biết sống lạc quan, thì hạnh phúc trong cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng lớn lao, bất tận!

    Nguồn: Hạnh phúc không khó tìm - First News và NXB Tổng hợp TPHCM
  9. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4
    Trời quá lạnh khiến lạm phát Trung Quốc càng tăng nóng

    Trời quá lạnh tại Trung Quốc suốt nhiều ngày qua khiến tình hình lạm phát ở đất nước này vốn đã tăng cao giờ lại càng tăng nóng và đã leo lên mức cao nhất 11 năm qua.

    Lạm phát TQ leo lên mức cao nhất 11 năm qua

    Thời tiết quá lạnh làm hỏng mùa màng, nông nghiệp, khiến giá thực phẩm tiếp tục leo thang, qua đó đẩy lạm phát tiếp tục tăng dữ dội.

    Do vậy, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc (CPI) đã tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo như con số chính thức của Tổng cục Thống kê nước này đưa ra ngày 19/2/2008.

    Nguyên nhân CPI tăng mạnh chủ yếu là do giá thực phẩm tăng mạnh, nhất là các sản phẩm thịt. Thời gian qua tại Trung Quốc, giá gạo, trứng gà, rau quả đã tăng mạnh mẽ, liên tục. Trong đó, đặc biệt tăng mạnh là giá thịt, nhất là thịt lợn, với việc ở nhiều nơi tăng tới gần 50%.

    Riêng thực phẩm tăng tới 18% tính về giá trong tháng 1/2008. Trong đó, tăng dữ dội nhất và cũng dễ nhìn thấy nhất là mặt hàng thịt lợn, tăng tới 59%. Cùng thời gian, dầu ăn tăng 37% và rau xanh tăng tới 14%.

    Các mặt hàng phi thực phẩm tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Giá cả tăng chóng mặt như vậy thực sự là nỗi lo quá lớn của người dân nước này, đặc biệt là dân cư ở các vùng nông thôn, miền núi và biên giới xa xôi, những vùng đang nằm dưới tình trạng kém phát triển so với mặt bằng chung cả nước.

    Lạm phát của Trung Quốc tiếp tục leo thang như vậy, bất chấp các nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính phủ nước này.

    Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đang gấp rút triển khai một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường với hàng loạt biện pháp đồng bộ và quyết liệt như giảm thuế nhập khẩu, hút bớt tiền ra khỏi lưu thông...

    Trung Quốc đang trải qua mùa đông lạnh nhất trong 100 năm
    TIN LIÊN QUAN

    * Trung Quốc chạy đua với chúa tuyết
    * Trung Quốc mở cuộc chiến chống thảm họa tuyết
    * Trung Quốc báo động cao nhất vì bão tuyết
    * Hỗn loạn tranh tàu ở Trung Quốc

    Người dân Trung Quốc đang phải "chiến đấu" với mùa đông lạnh nhất trong một thế kỷ qua . Thời tiết băng giá đã làm nhiều người chết và khiến vô số hành khách mắc kẹt khi Tết đến.

    Cục khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết, ở tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam, thời tiết giá rét nhất trong vòng 100 năm qua, tính tổng số ngày liên tiếp mà nhiệt độ trung bình chưa tới 1 độ C.

    Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm 3/2 đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Bộ chính trị để bàn về những nỗ lực giải cứu. Đây là cuộc họp thứ 2 kiểu này trong vòng một tuần.

    Tân Hoa xã đưa tin, có 4 người thiệt mạng do mái nhà chất nặng tuyết tại một trạm bán xăng ở thành phố Nam Kinh, đổ sụp hôm Chủ nhật 3/2. Một người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp lên nhau tại ga tàu Quảng Châu khi các hành khách tranh nhau lên tàu.

    Các đội cứu hộ khẩn cấp đang gấp rút khôi phục hệ thống đường điện ở phía nam Trung Quốc bị hư hỏng do những trận bão tuyết lớn bất thường.

    Những trận bão tuyết mạnh và kéo dài khiến nhiều khu vực ở Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề. Bão tuyết đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là vào khoảng 80 tỉ nhân dân tệ (11 tỉ USD).
  10. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4
    Chào bác Rùa, hãy đọc 2 bài báo tôi vưà pót nhé! Tôi không phải loại người thích tranh cãi và lý lẽ tận cùng!
    Chúc bác trading thành công!

Chia sẻ trang này