Hãy chế ngự để chiến thắng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 16/11/2007.

2701 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 11:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5959 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá vàng lại giảm
    Thứ bảy, 16.02.2008, 10:30am (GMT+7)

    Sáng nay (16/2), giá vàng trong nước lại quay đầu giảm. Giá vàng thế giới sụt trước những thông tin không mấy khả quan về tình hình kinh tế Mỹ.

    Giá vàng SJC niêm yết tại Hà Nội và Tp.HCM sáng nay là 1.748.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.755.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 8.000 đồng/chỉ so với mức giá sáng hôm qua.

    Giá vàng giao kỳ hạn tháng 4/2008 tại thị trường New York chốt phiên giao dịch ngày hôm qua với mức giảm 4,7 USD/oz, tương đương 0,5%, còn 906,1 USD/oz. Giá vàng giao ngay tại Mỹ cũng giảm 6,5 USD/oz, tương đương 0,7%, xuống 902,5 USD/oz.

    Như vậy, đây là tuần đầu tiên trong 4 tuần qua, giá vàng thế giới kết thúc một tuần giao dịch với mức giá giảm. Tuần nay, giá vàng kỳ hạn tại thị trường Mỹ giảm mất 1,8%.

    Hiện giá vàng chịu tác động giằng co của nhiều yếu tố nên không thể có những cú bứt phá mạnh hoặc sụt giảm nhiều trong những ngày qua.

    Thông tin Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chuẩn bị bán ra khoảng 500 tấn vàng khiến giới đầu tư cho rằng nguồn cung vàng sẽ tăng, đẩy giá vàng xuống. Sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới trong 3 phiên đầu tiên của tuần này cũng khuyến khích giới đầu tư chuyển vốn sang chứng khoán và khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Độ mở cửa thương mại VN thuộc hàng cao nhất thế giới
    Thứ bảy, 16.02.2008, 10:30am (GMT+7)

    Trong một bài viết đăng trên tạp chí The Banker (của Anh) mới đây, Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) tại VN Ajay Chhibber cho hay, độ mở cửa của thương mại VN lên tới 150%. Đây chính là chìa khóa dẫn tới thành công về tăng trưởng trong hơn một thập kỷ qua.

    Theo ông Ajay, từ một nước phải nhập khẩu lương thực đến tận đầu những năm 90, Việt Nam đã nổi lên là một nước xuất khẩu nông sản lớn. Những hiệp định thương mại song phương, và việc gia nhập WTO đã đem lại nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn - khoảng 16 tỷ USD, hơn 20% GDP năm 2007. Việt Nam đã trở thành một nhà xuất khẩu các sản phẩm may mặc, công nghiệp nhẹ và gỗ lớn trên thế giới với nhiều lợi ích về công ăn việc làm cho nền kinh tế.

    Trong bài viết của mình, ông Ajay đánh giá, trong 15 năm qua, Việt Nam đã là một trong những nước đạt được tốc độ giảm nghèo nhanh nhất trên thế giới. Tỷ lệ nghèo đói đã giảm từ 58% năm 1993 xuống 16% năm 2006, với khoảng 34 triệu người đã thoát khỏi nghèo đói. "Tăng trưởng nhanh và liên tục, với tốc độ khoảng 7% đến 8% mỗi năm, là một yếu tố quan trọng trong việc giảm nghèo", ông nhận định.


    VN được xem là nước thành công trong việc xóa đói giảm nghèo.
    Ảnh: Hoàng Hà.

    Nhưng điều làm cho Việt Nam khác với những nền kinh tế mới nổi khác, như Trung Quốc hay Ấn Độ, theo Giám đốc WB - là việc tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng cũng hạn chế được tốc độ gia tăng bất bình đẳng. Hệ số Gini, một chỉ số xem xét bất bình đẳng thu nhập, chỉ tăng từ 0,34 năm 1993 lên 0,36 năm 2006 ?" thấp hơn các nền kinh tế mới nổi khác.

    Không giống như các nước đang phát triển khác, tăng trưởng và giảm nghèo của Việt Nam đã diễn ra đồng đều cả ở khu vực thành thị và nông thôn. Trong khi tỷ lệ nghèo đô thị thấp, khoảng 4% tổng số dân đô thị năm 2006, thì tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cũng đang giảm nhanh. Năm 1993, khoảng 2/3 dân số nông thôn bị coi là nghèo, nay con số này xuống còn 1/5.
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sự chuyển dịch đã thành công ! Điều kỳ vọng cho ai có bản lĩnh nhé ! Chúc Thành công!
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói,thị trường chứng khoán vẫn sẽ là cái ?ophong vũ biểu? của nền kinh tế,nó là cái ?oxương sống? cho nền kinh tế,là nơi mà theo nghiên cứu xưa đến nay vẫn mang lại lợi nhuận tốt nhất so với tất cả các kênh đầu tư khác.Nhà nuớc mình chắc chắn sẽ không thể để nó sụp đổ,nhất định họ sẽ có cách và bằng mọi cách vực dậy thị trường,xây dựng,phát triển cho nó ngày một lành mạnh, ổn định hơn.Thị trường đã đi xuống là một điều không quá ngạc nhiên,thắc mắc vì trước kia nó đã tăng lên quá cao trong khi nó chưa đáng để cao đến như vậy,hơn nữa nó đi xuống cũng là vì sau chu kì tăng giá tất yếu sẽ đến chu kì giảm giá cho dù các thông tin cơ bản vẫn là tốt,tại sao nhiều công ty làm ăn rất tốt mà cổ phiếu vẫn giảm giá, đó là vì nó đến chu kì giảm giá, điều này không phải bàn cãi nhiều vì đã có nhiều nghiên cứu,thông kê về chu kì thị trường rồi.Thị trường giảm giá còn là vì các yếu tố cơ bản đi xuống chẳng hạn như lạm phát trong nước,nguy cơ suy thoái trên thế giới?Thị trường giảm giá còn do nhiều nguyên nhân khác nữa mà nhiều bài báo đã phân tích rất kĩ.Như vậy các nhà đầu tư không nên quá thắc mắc là tại sao thi trường lại giảm,tại sao nó lại giảm nhiều như vậy.



    Như vậy các nhà đầu tư hãy bình tĩnh,không nên quá nóng giận với thị trường hay với điều gì khác.Hãy ngồi lại,tính toán lại mọi chuyện và chấp nhận những điều đã xảy ra.Hãy tin tưởng vào thị trường vì nhất định nó sẽ tồn tại và sẽ phát triển tốt trong tương lai bởi vì nó chính là một phần của nền kinh tế nước ta trong khi kinh tế nước ta vẫn đang trên đà phát triển tốt trong hàng chục năm nữa.Hãy gạt bỏ khỏi đầu cái suy nghĩ sẽ kiếm lợi thật nhiều và nhanh chóng trên thị trường chứng khoán vì thực sự thị trường chứng khoán là nơi mang lại lợi nhuận cao nhưng không phải là trong ngày một ngày hai được. Đầu tư trên thị trường cần cái nhìn dài hạn,việc lướt sóng ngắn hạn để mong kiếm lợi nhanh chỉ có rất ít người làm được và đồng nghĩa với điều đó thì rủi do cũng lớn.Nhà đầu tư hãy nghĩ đến lợi nhuận tính theo năm chứ đừng mong là sẽ giầu lên nhanh chóng chỉ trong vài tuần vài tháng được.Và thực sự đầu tư trên thị trường chứng khoán là một điều không hề dễ dàng vì thế nhà đầu tư hãy tự nâng cao kiến thức của mình để chính sự hiểu biết đó sẽ giúp mình đứng vững trước những sóng gió của thị trường chứ không phải khi bị sóng đánh tơi bời rồi lại trách sóng lớn trong khi không tự trách mình đã không cố gắng đóng một chiếc thuyền chắc chắn.Thị trường hiện tại đã tới đáy hay chưa, điều này thì tôi không dám nói và chắc cũng ít người dám nói vì thực sự ai mà tính chính xác khi nào thị trường là đáy thì có lẽ họ là tỉ phú tiền đô rồi.Mong rằng nhà đầu tư không ngồi đợi thị trường tới đáy vì nếu ai cũng vậy thì đáy là số 0.



    Đáy sẽ hình thành khi mà nhà đầu tư chúng ta tin tưởng vào thị trường và đổ tiền vào hỗ trợ thị trường, đó là điều nhà đầu tư nên làm trong thời điểm hiện nay chứ không nên đợi nhà nước bằng biện pháp hành chính can thiệp vào để tạo đáy.Nhà đầu tư hãy tin tưởng rằng thị trường chứng khoán sẽ tồn tại và phát triển và nó sẽ còn phát triển mạnh nữa sau này khi mà nền kinh tế phát triển.Nền kinh nước ta còn đang phát triển tốt thậm chí so với nhiều nước trên thế giới thì nước ta đang tăng tốc rất nhanh.Mặc dù đang còn phải đối mặt với lạm phát và những khó khăn khác nhưng hãy nhớ lại lịch sử xem có thời kì chúng ta đã lạm phát với tỉ lệ khủng khiếp hơn thế này bao nhiều lần nhưng chúng ta vẫn vượt qua được và kinh tế vẫn phát triển ổn định đó thôi.Mong rằng nhà đầu tư Việt Nam không quá bi quan và nguôi đi những buồn bực đã gặp phải để cùng quay lại giúp thị trường tiến lên.

  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế


    Thứ Sáu, 09/05/2008, 14:58

    Các NH không chịu nhiều ảnh hướng xấu từ chứng khoán

    TP - Trên Tiền phong số ra ngày 7/5/2008, trong bài ?oNgười giàu cũng khóc? vì chứng khoán?, đăng trên trang 5, chúng tôi có nêu một số ngân hàng (NH) đầu tư một lượng vốn lớn vào chứng khoán.


    Chứng khoán đang gặp khó, nhưng các ngân hàng khẳng định không bị ảnh hưởng nhiều
    Đó là NH ACB: 9.636 tỷ đồng; NH Kỹ thương 6.842 tỷ đồng, NH VIBank 6.676 tỷ đồng NH Đông Nam Á 3.968 tỷ đồng, NH ABBank gần 3.600 tỷ đồng, NH Hàng hải 2.169 tỷ đồng, NH VP Bank 1.678 tỷ đồng?

    Tuy nhiên, số tiền đầu tư vào chứng khoán trên hiện bao gồm cả chứng khoán nợ và chứng khoán vốn. Trong đó các NH chủ yếu đầu tư vào chứng khoán nợ, bao gồm các loại giấy tờ có giá, trái phiếu và tín phiếu do Chính phủ phát hành, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng TMCP Quốc doanh (thường trên 90%, như VIBank là 99,37%).

    Việc duy trì danh mục đầu tư này nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản và hưởng lãi suất cố định của các ngân hàng thương mại và không chịu ảnh hưởng của biến động giá trên thị trường chứng khoán. Phần còn lại là chứng khoán vốn chiếm tỷ lệ rất nhỏ vì thế trong đợt chứng khoán giảm giá mạnh vừa qua, các NH này không chịu nhiều ảnh hưởng xấu.

    Việc nhầm lẫn gộp chung số tiền đầu tư cả hai loại chứng khoán như trong bài báo trên đã gây hiểu lầm nơi bạn đọc, khách hàng của các NH, nhà đầu tư trên TTCK là các NH đã đổ hết số tiền trên vào cổ phiếu đang bị giảm giá mạnh.

    Chúng tôi xin cáo lỗi với bạn đọc cùng các ngân hàng nêu trên và khẳng định việc đầu tư chứng khoán của các NH đang được kiểm soát chặt chẽ, không gây thua lỗ nặng như một số ngộ nhận có thể có từ bài báo này.

    Tiền phong

  6. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái bọn nhà báo đã ngu lại hay hóng hớt
  7. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ==================================================================
    đúng nhưng khi nào niềm tin nhà đầu tư khôi phục.mà niềm tin chỉ khôi phục khi cp tốt hơn
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư không nên quá bi quan vào thị trường trong tình hình hiện nay,thị trường hoàn toàn có thể sẽ giảm tiếp nếu chưa có yếu tố thực sự hỗ trợ được nó,tuy nhiên không có nghĩa như vậy là nó sẽ tan vỡ mà nhất định thị trường sẽ phát triển trở lại về lượng và về chất vì nó là bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế thị trường đang còn phát triển rất mạnh của chúng ta.
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    TT xuống sâu sẽ có nhiều bác thành đại giá vào tháng 9 tới . Giờ không mua đi chắc đọi tt tù CP sẽ khó mua lắm đấy nhé ! Nhà báo hay nói với giọng phuong án thôi nhưng sẽ có điều bất điệt vào tuần sau .
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chế ngự và niềm tin là 2 điều tất yếu khi đầu tư CK !

Chia sẻ trang này