Hãy cứ tin đi,rồi VNI sẽ đạt 600 trong năm nay.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngudanhn9, 07/09/2010.

2366 người đang online, trong đó có 946 thành viên. 15:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1059 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc phiên sàn không xuống trên 2điểm đâu.
  2. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhảy về sàn HA múc thôi.
  3. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đường lên 600 còn xa nhưng niềm tin của em không phải không có cơ sở.
  4. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cầu cổ phiếu tăng đột biến đẩy thị trường bứt phá

    Tâm lý phấn khích bột phát của giới đầu tư chứng khoán đã giúp lực cầu phục hồi mạnh mẽ, thị trường có được một phiên tăng mạnh trong ngày 17/9.
    Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN-Index đã có được mạch đi lên khá ấn tượng khi tăng 1,97 điểm lên 451,49 điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE khi đợt 1 kết thúc vẫn dừng ở mức thấp với hơn 1 triệu cổ phiếu được mua bán, tương đương 29 tỷ đồng.
    Sang đợt 2, thị trường bỗng nhiên đi lên mạnh mẽ, tốc độ giao dịch được đẩy lên rất nhanh. Khi đợt khớp lệnh liên tục kết thúc, chỉ số VN-Index tăng 6,16 điểm và lên 455,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch tại thời điểm này đạt 39,09 triệu cổ phiếu, tương đương 982,69 tỷ đồng.
    Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu lớn hầu hết đều đi lên. Những mã như REE, SAM, PVF, SSI, STB… thị giá đều tăng ở mức khá. Mã OGC gắt hái được nhiều thành công nhất khi có tới 4,04 triệu cổ phiếu được giao dịch với mức giá trần, dư bán cuối phiên đã hết hoàn toàn.
    Nhóm cổ phiếu nhỏ cũng có một số mã tăng trần như DQC, DTL, IJC, MCV, PTC, UIC… Toàn sàn HoSE khi kết thúc phiên giao dịch có 212 mã lên giá, 20 mã xuống giá và 26 mã đứng giá tham chiếu.
    Chỉ số VN-Index tăng 8,06 điểm và lên 457,58 điểm. Thanh khoản thị trường của sàn phía Nam đạt 49,7 triệu đơn vị, tương đương 1.281 tỷ đồng.
    Trên sàn Hà Nội, nhờ sự tác động từ diễn biến tích cực từ sàn phía Nam nên diễn biến toàn phiên đã thay đổi rõ rệt. Tốc độ giao dịch nhanh giúp thanh khoản đạt ở mức khá cao với 51,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1.252 tỷ đồng. Chỉ số HNX-Index tăng 4,45 điểm và lên 132,85 điểm.

  5. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ngày 17/9: Dòng tiền không “ngủ quên”
    Dòng tiền không “ngủ quên”, mà ở trạng thái thường trực chờ tín hiệu để vào cuộc. Dù chưa thực sự bùng nổ nhưng cả hai sàn sáng nay cùng có phiên bừng tỉnh sau sự giằng co trong thanh khoản thấp từ đầu tuần.

    Kết quả phiên sáng nay ít nhiều gây bất ngờ. Phải đến giữa phiên những thay đổi căn bản so với trạng thái giằng co trước đó mới dần lộ diện. Tuy nhiên, cũng không khó để nhận thấy một dòng chảy có sức lôi cuốn ở phiên hôm qua và rõ rệt đầu giờ sáng nay: dòng tiền dồn về nhóm cổ phiếu nhỏ trên HNX tạo thế tăng trần mở rộng.
    Từ cuối tháng 8 đến nay, thị trường luôn tiềm ẩn những biến động mạnh, bất ngờ và cả khó lý giải. Tựu trung, đó là sự hấp dẫn của thị trường - điều níu kéo dòng tiền ở lại, thường trực chờ cơ hội. Phiên sáng nay, dù chưa thực sự bùng nổ, một lần nữa cho thấy khả năng bứt phá với sự vào cuộc mạnh của nguồn tiền, mà một đặc điểm chung là hoạt động mua đuổi.
    Điểm thú vị sáng nay là sự chia nửa rõ rệt hai trạng thái giao dịch trên HOSE. Nửa đầu phiên vẫn là sự lình xình của chỉ số, tốc độ giao dịch kiểu “buồn ngủ”. Mức thấp nhất của VN-Index quãng này ghi nhận ở 450,64 điểm, lúc 9h39 và chỉ có 423 tỷ đồng giá trị tính từ đầu ngày. Thị trường khá cân bằng ở cả hai phía, nhưng rõ ràng đã có sự chuyển biến về tâm lý của người cầm tiền, có sự sốt ruột khi tín hiệu khó chen mua được phát đi rộng rãi trên HNX, cũng như nhiều mã trên HOSE.
    Thay đổi tâm lý đi trước khối lượng. Bên mua chuyển sang trạng thái chủ động hơn, nhưng từ tốn. Điều này phản ánh ở lượng khớp vào dư bán chủ động nhưng chậm rãi kéo dài tới 30 phút nối tiếp. Và sự chuyển biến rõ nét chỉ thực sự thể hiện ở khoảng 20 phút cuối phiên hai.
    20 phút đó tạo sự khác biệt lớn trong quãng dài giao dịch từ đầu ngày, cũng tách khỏi trạng thái lình xình chung những phiên vừa qua. Hơn 11 triệu đơn vị với gần 280 tỷ đồng là một tốc độ ấn tượng. Nếu tại nhiều cổ phiếu nhỏ, hiện tượng kìm hàng rõ nét, thì 20 phút đó là giờ vàng sôi động tại nhiều blue-chip với tốc độ giao dịch cực nhanh: cung mạnh, cầu bật nhanh đối ứng.
    Xu thế đi lên đó tiếp tục được khẳng định khi HOSE có phiên khớp lệnh đóng cửa với kết quả khả quan: Gần 260 tỷ đồng là nguồn năng lượng mới, vượt trội so với sự mờ nhạt những phiên vừa qua. Đây cũng là động lực để thúc đẩy chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. VN-Index có phiên kết thúc tuần với hình mẫu tích cực và có sự ủng hộ của sự gia tăng khối lượng.
    Dĩ nhiên, diễn biến cuối ngày hôm nay là môi trường thuận lợi cho những quyết định chốt lời ngắn hạn, hoặc cắt lỗ thuận lợi. Hiện tượng kẹt bán trần hoặc treo bán giá cao khá lớn tại SSI, SJS, REE… cũng là đáng chú ý.
    Tương tự, trên HNX hôm nay cũng đón sự trở lại ấn tượng của quy mô. Tính một cách tương đối, đó là mức tăng khoảng 100% cả về khối lượng và giá trị giao dịch! Sức tăng 3,47% của HNX-Index cũng là mạnh nhất trong 10 phiên trở lại đây, kể từ phiên ngày 6/9 vừa qua.
    Hôm nay, trong sự chuyển biến của khối lượng và giá trị giao dịch, khối đầu tư nước ngoài cũng khẳng định lực mua ròng mạnh trên HOSE với 110,6 tỷ đồng. Trên HNX, họ bán ròng khoảng 6 tỷ đồng.
  6. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    VN ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo

    Trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc kiểm điểm việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ, Việt Nam được đánh giá là có thành tích ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế và giảm tỉ lệ đói nghèo.
    Theo báo cáo công bố ngày 16/9 của Viện Phát triển hải ngoại (Overseas Development Institute-ODI), có trụ sở tại London, Anh, tăng trưởng kinh tế hai thập niên qua của Việt Nam là “vượt bậc.”
    Báo cáo cũng viết rằng "sự lãnh đạo có tính thực tiễn" của ********************** đã góp phần vào việc tiếp nhận, thực hiện một loạt chính sách cải cách, và đây được cho là một yếu tố “tạo điều kiện cho phát triển.”
    Theo báo cáo, nhờ “sự lãnh đạo thực tiễn” và “sáng kiến có hiệu quả về chính sách,” nên Việt Nam đạt mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) liên tục 7% nhiều năm qua. Số người nghèo tại Việt Nam cũng được giảm từ 58% xuống 14,5% từ năm 1993 đến 2008, theo chuẩn nghèo của chính phủ.
    Báo cáo còn nhấn mạnh chính sách đổi mới được cho là có hiệu quả tốt để tạo đà phát triển ở Việt Nam.
    Theo đánh giá của ODI, đến năm 2011, Việt Nam có nhiều khả năng gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình.
    Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc kiểm điểm việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDG) sẽ được tổ chức tại New York, Mỹ từ ngày 20-22/9, nhằm đánh giá tiến trình thực hiện 8 MDG, đã được đề ra tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc năm 2000./.
  7. BacTrieuTien

    BacTrieuTien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Có thể lên 550 trong tháng 10 còn tới cuối năm thì chưa biết tình hình chính trị thế nào.
  8. anhtungyn

    anhtungyn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.099
    Bán hết đi bác,ôm xèng đợi 420-380 múc bác ạ.Chúc bác thành công.
  9. BacTrieuTien

    BacTrieuTien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Quy định hỗ trợ lãi suất cho khoản vay trung, dài hạn

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
    Thông tư quy định, loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam theo hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 mà được giải ngân (một hoặc nhiều lần) trong khoảng thời gian từ 1/4/2009 đến 31/12/2009 tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
    Theo đó, các khoản cho vay theo quy định của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành trước thời điểm Nghị định số 106/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; các khoản cho vay theo danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP nằm trong diện vay được hỗ trợ lãi suất.
    Các khoản cho vay theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, gồm Dự án đầu tư ra nước ngoài; dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng; thanh toán chi phí đền bù, di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; dự án vay vốn Quỹ quay vòng uỷ thác; tín dụng xuất khẩu có thời hạn vay vốn vượt quá 12 tháng và các dự án khác cũng thuộc diện ưu tiên trên.
    Các khoản cho vay được giải ngân để phục vụ cho các dự án vay vốn đã được cơ quan có thẩm quyền và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phê duyệt, gồm thanh toán và tạm ứng chi phí của dự án vay vốn; hoàn trả vốn tự có mà khách hàng đã tạm ứng để chi trả cho dự án vay vốn; chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của khách hàng để thanh toán các chi phí của dự án vay vốn là loại cho vay được hỗ trợ lãi suất.
    Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/4 đến 31/12/2009.
    Các khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay, thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng thì không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian bị quá hạn trả nợ, gia hạn nợ.
    Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay được quy định là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế, nằm trong khoảng thời gian từ 1/4/2009 đến 31/12/2011.
    Phương thức thực hiện hỗ trợ lãi suất là khi thu lãi tiền vay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam giảm trừ số tiền lãi phải trả cho khách hàng vay bằng với số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất.
    Ngân hàng Nhà nước chuyển số lãi tiền vay đã hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Thông tư này./.
  10. BacTrieuTien

    BacTrieuTien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    "Thị trường đang ở rất gần đáy trong dài hạn"
    [​IMG]

    Xu hướng sắp tới là đường lợi nhuận từ TTCK sẽ tăng cao hơn, báo hiệu nhiều NĐT sẽ rút tiền từ ngân hàng để đầu tư vào TTCK.



    Phân tích theo lý thuyết sóng Elliot, ông Lương Biện Nhân Quyền, Trưởng bộ phận Tư vấn khách hàng cá nhân, CTCK Mêkông cho rằng, VN-Index đang ở rất gần đáy trong dài hạn, khoảng 420 điểm. Ông Quyền nói:
    Mặc dù thị trường nhiều khả năng còn giảm điểm trong ngắn hạn, nhưng tôi cho rằng, VN-Index đang ở rất gần đáy trong dài hạn, khoảng 420 điểm. Cơ sở của nhận định này là phân tích VN-Index theo lý thuyết sóng Elliot và xu hướng đang tiệm cận nhau giữa đường lãi suất liên ngân hàng và lợi nhuận từ TTCK.

    Xu hướng sắp tới là đường lợi nhuận từ TTCK sẽ tăng cao hơn, báo hiệu nhiều NĐT sẽ rút tiền từ ngân hàng để đầu tư vào TTCK.
    NĐT nên giảm dần tỷ lệ nắm giữ các cổ phiếu có vốn hoá nhỏ, nên tăng dần tỷ lệ nắm giữ các cổ phiếu có vốn hoá lớn. Thời điểm đầu tư thích hợp là khi sàn HOSE xuất hiện ngày giao dịch có khối lượng 20 triệu cổ phiếu/phiên.
    Về chiến lược đầu tư trong thời điểm hiện tại, các NĐT đang giữ tiền có thể chọn chiến lược 50/50. 50% tiền không dùng đòn bẩy để giải ngân vào thị trường. Chia số tiền này cho 3. Một phần giải ngân khi VN-Index dưới 440 điểm và HNX-Index dưới 125 điểm; một phần giải ngân khi VN-Index dưới 421 điểm và HNX-Index dưới 117 điểm; giải ngân nốt khi VN-Index dưới 400 điểm và HNX-Index dưới 112 điểm. 50% tiền còn lại NĐT có thể sử dụng đòn bẩy để đầu tư ngắn hạn khi thị trường thực sự bước vào xu hướng tăng.
    Đối với những NĐT vẫn đang nắm giữ cổ phiếu, tôi không khuyến khích việc bán ra và cắt lỗ mạnh vào lúc này, khi thị trường đã nằm khá gần vùng đáy trong dài hạn. NĐT có thể chọn phương pháp bán ra một phần khi giá tăng, sau đó chọn phương pháp mua bình quân giá khi chỉ số chứng khoán phá vỡ mức các mức 440 điểm, 421 điểm và 400 điểm trên sàn HSX và các mức 125 điểm, 117 điểm và 112 điểm trên sàn HNX.
    Những NĐT đang có tỷ lệ đòn bẩy cao có thể bán ra khi thị trường tăng để nâng tỷ lệ an toàn vốn sao cho khi VN-Index phá vỡ mức 400 điểm và HNX-Index phá vỡ mức 112 điểm mà vẫn còn chịu được. Chỉ nên sử dụng lại đòn bẩy khi VN-Index phá vỡ mức 421 điểm, HNX-Index phá vỡ mức 117 điểm và thị trường thực sự bước vào xu hướng tăng.
    Hiện nay, có nhiều nhận định về tác động của Thông tư 13/2010/TT-NHNN đến xu thế của thị trường. Nếu thông tư này được sửa đổi thì sẽ tác động tích cực đến tâm lý NĐT. Tuy nhiên, nếu Thông tư 13 không được sửa đổi thì tôi cho rằng, cũng không có nhiều ảnh hưởng đến TTCK, do thông tin này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu trong thời gian qua. Thậm chí, thông tin này có thể giải tỏa áp lực cho NĐT và tạo bước ngoặt cho thị trường.
    Theo Quang Sơn
    ĐTCK


Chia sẻ trang này