1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hãy đọc để biết vì sao CK bùng nổ! Như mơ mà có thật

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bslqtuyen, 16/04/2012.

998 người đang online, trong đó có 399 thành viên. 16:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7011 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    'Thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội lớn'
    Đó là nhận định của ông Andy Ho, Giám đốc điều hành quản lý đầu tư, Công ty Quản lý quỹ đầu tư VinaCapital.



    Là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam có quy mô tài sản lớn nhất, lên tới 1,7 tỷ USD, VinaCapital đã có nhiều thương vụ thành công khi tham gia đầu tư chiến lược vào các DN.

    Bên lề cuộc họp báo về Diễn đàn M&A 2012 do Báo Đầu tư và AVM tổ chức, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Andy Ho, Giám đốc điều hành quản lý đầu tư, Công ty Quản lý quỹ đầu tư VinaCapital về cơ hội đầu tư trên TTCK, những yếu tố để M&A thành công.

    Những ngày qua, TTCK liên tục sụt giảm mạnh. Ông nghĩ sao về tình trạng này, liệu có làm suy giảm niềm tin của NĐT trên thị trường?

    Gần 3 tuần qua, TTCK có diễn biến xấu với những người đang nắm giữ cổ phiếu, vì giá chứng khoán nói chung liên tục sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, xu hướng đi xuống của TTCK đang tạo ra cơ hội đầu tư lớn trên TTCK. Đây là giai đoạn phù hợp để đầu tư vào chứng khoán lúc này.

    Tại sao tôi lại nói là lúc này, mà không phải một thời điểm nào khác? Bởi vì, thanh khoản trên hệ thống ngân hàng thương mại đang được cải thiện rõ rệt, bằng chứng là tiền đang được đổ vào trái phiếu. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sụt giảm. Việc giảm lãi suất tiết kiệm khiến tiết kiệm không còn là kênh đầu tư hấp dẫn, đến một thời điểm nào đó, nhiều người sẽ rút tiền ra để lựa chọn các kênh đầu tư khác. Đầu tư vàng thời gian vừa qua nhiều người thua lỗ, bất động sản thì cung lớn hơn cầu, nên mọi người vẫn đang có tâm lý chờ đợi. Vì thế, chỉ còn hai kênh đầu tư phổ biến khác là ngoại tệ và chứng khoán, nhưng ngoại tệ thì vướng quy định pháp lý. Vì thế, tôi cho rằng, đây là một cơ hội rất tốt để tham gia TTCK.

    Trên TTCK, đầu tư vào lĩnh vực nào là vấn đề được nhiều người quan tâm. Ông nghĩ sao về nhận xét, VinaCapital đang “chuyển lái” định hướng đầu tư của mình?

    Thực tế, VinaCapital chỉ đang đi tiếp định hướng đầu tư của mình, chứ không có sự thay đổi nào cả.

    Thời gian vừa qua, VinaCapital tiếp tục giải ngân vào lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, đây vốn là hai lĩnh vực đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục quản lý tài sản của chúng tôi. Tổng giá trị các khoản đầu tư vào các dự án bất động sản, quỹ bất động sản, các khách sạn, DN bất động sản… VinaCapital quản lý lên tới gần 1 tỷ USD, các khoản đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khoảng 200 triệu USD.

    Là đơn vị chuyên về đầu tư vào các DN chưa niêm yết, theo ông, yếu tố nào để M&A thành công?

    Có 3 vấn đề quan trọng quyết định đến khả năng thành công của một thương vụ đầu tư trực tiếp vào DN. Một là yếu tố ngành, công ty, ban điều hành có đủ hấp dẫn, có phù hợp với NĐT không? Hai là giá cả và các điều kiện đầu tư như thế nào? Ba là mức độ tham gia hoạt động điều hành DN sau đầu tư.

    Một DN tốt của một ngành tốt thì chắc chắn đáng được xem xét. Nhưng một điểm không thể bỏ qua đó là xem xét tính phù hợp của ban lãnh đạo DN đó. Lựa chọn đối tượng đầu tư được xem là tiêu chí đầu tiên quyết định khả năng thành công của thương vụ. Tất nhiên, tiêu chí này phụ thuộc vào mục đích đầu tư. Một NĐT tài chính sẽ chỉ quan tâm đến việc nếu đầu tư thì 3 - 4 năm tới có khả năng thoái vốn và thu lời như thế nào. Trong khi đó, có những người lại quan tâm đến hệ thống khách hàng của DN mục tiêu, thương hiệu, công nghệ, nhân sự hay mặt bằng bất động sản… Chỉ khi có mục tiêu rõ ràng thì mới có hướng đánh giá phù hợp.

    Ngoài ra, vấn đề cần quan tâm là giá cả, điều kiện mua, bởi một DN dù rất tốt, nhưng chi phí vốn quá cao thì khả năng sinh lời cũng khó có thể trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, khi tham gia đầu tư, NĐT mới tham gia quản trị đến đâu tại DN được đầu tư: không tham gia, tham gia ở cấp độ nào, một người hay nhiều người sẽ tham gia bộ máy lãnh đạo của DN… cũng là các yếu tố cần cân nhắc.
  2. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm
    7:30 am thứ bảy, ngày 26 tháng năm năm 2012- chuyên mụcKinh Doanh|Tài Chính|
    Ngân hàng Nhà nước chiều nay quyết định đưa trần lãi suất huy động - cho vay lần lượt về còn 11 và 14% một năm, đồng thời hạ một loạt lãi suất điều hành.

    Với mức trần lãi suất huy động tiền đồng là 11% (với kỳ hạn 1 tháng trở lên), từ ngày 28/5, lãi suất cho vay cao nhất các ngân hàng được phép áp dụng với 4 lĩnh vực ưu tiên là 14% một năm- bằng mức trần huy động trong năm 2011.
    Trần lãi suất huy động VND với các kỳ hạn tuần, ngày là 3%.
    Các loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước cũng đồng loạt giảm 1%. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn từ 13% còn 12% một năm, tái chiết khấu từ 11% về 10%, thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 14% còn 13%.
    Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ sở để giảm lãi suất là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tốc độ tăng CPI tháng 5 là 0,18%, 5 tháng đầu năm là 2,7%- phù hợp với mục tiêu đề ra của Chính phủ. Thêm vào đó, tình hình thanh khoản tại các ngân hàng đang dư thừa.

    Trần cho vay với 4 lĩnh vực chính thức còn 14% một năm, bằng với trần huy động từ tháng 2/2012 trở về trước. Ảnh minh họa: Tuệ Minh.
    Cơ quan này cũng nhận định, trần lãi suất huy động 12% một năm hiện nay vẫn cao hơn khoảng 4% so với lạm phát (lạm phát tháng 5 so với cùng kỳ 2011 tăng 8,34%, kỳ vọng lạm phát 2012 là 8%). Với đầu vào như vậy, lãi suất đầu ra dù có giảm nhưng giảm chậm do chi phí huy động vốn cao và nguy cơ rủi ro tín dụng tăng.
    Mặc dù liên tục giảm trần lãi suất huy động, cho vay cũng như các loại lãi suất điều hành, nhưng Ngân hàng Nhà nước tới nay vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản. Thực tế lãi suất cơ bản hiện nay không còn nhiều ý nghĩa với thị trường ngân hàng, nhưng nó vẫn là cơ sở để ngăn nạn cho vay nặng lãi.
    Từ đầu năm, lãi suất được điều chỉnh tổng cộng 3 lần. Lần đầu tiên vào ngày 13/3, mức điều chỉnh từ 14% về 13%. Tiếp đó, đến ngày 11/4, lãi suất huy động cũng giảm thêm 1%, về 12% một năm. Đầu tháng 5, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ công bố áp trần lãi suất cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên chỉ còn 15% một năm.
  3. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng
    8:31 pm chủ nhật, ngày 27 tháng năm năm 2012- chuyên mụcTin Tức|Sự Kiện Hàng Ngày |
    Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ ***************, ngày 27/5, Chính phủ đã họp phiên họp thường kỳ tháng 5/2012.

    Thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định: Tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng; từng ngành, từng lĩnh vực đều có xu hướng phục hồi, vượt qua khó khăn.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm liên tục từ tháng 3/2012 cho đến nay và có tốc độ tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước: CPI tháng 1 tăng 1%, tháng 2 tăng 1,37%, tháng 3 tăng 0,16%, tháng 4 tăng 0,05%, tháng 5 tăng 0,18%. So với tháng 12/2011, CPI tháng 5/2012 tăng 2,78%, thấp nhất trong 3 năm qua.

    Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012. Ảnh: VGP
    Nhiều biện pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất như giảm trần lãi suất tiền gửi, lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khẩu, liên ngân hàng… đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Trần lãi suất tiền gửi từ 14%/năm giảm xuống còn 12%/năm. Bên cạnh đó, các chính sách tín dụng hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, chương trình đầu tư nhà ở xã hội… cũng được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt.
    Hiện mặt bằng lãi suất huy động đã giảm đã giảm 2 – 3%/năm so với năm 2011; lãi suất cho vay đã giảm 1 – 4%, riêng lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ đã giảm xuống 13,5 – 15%. Tỷ giá giao dịch VND/USD trên thị trường cơ bản ổn định. Thanh khoản ngoại tệ toàn hệ thống được cải thiện. Nguồn cung ngoại tệ tăng do xuất khẩu tăng, nhập siêu giảm và nhu cầu đồng nội tệ tăng mạnh nhờ việc giảm lãi suất. Cán cân thương mại, cán cân thanh toán tổng thể có diễn biến tích cực; dự trữ ngoại tệ của Nhà nước được cải thiện.

    Hoạt động xuất khẩu những tháng đầu năm 2012 tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, ước 5 tháng đạt 42,86 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2012 ước trên 43,48 tỷ USD, tăng 6,6%. Nhập siêu 5 tháng đầu năm khoảng 622 triệu USD, bằng 1,45% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ nhiều năm qua (cùng kỳ năm 2011, nhập siêu hơn 6,25 tỷ USD), có tác động tích cực trong cân đối và dữ trữ ngoại tệ của nhà nước.

    Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012. Ảnh: VGP
    Mặc dù vẫn gặp những khó khăn, song nhờ thực hiện mạnh mẽ các biện pháp tháo gỡ khó khăn như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, sản xuất công nghiệp 3 tháng gần đây đã có chiều hướng cải thiện khá rõ rệt. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định. Ngành nông nghiệp và các địa phương đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, phát triển sản xuất ổn định, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện đời sống và thu nhập người dân, góp phần quan trọng vào việc ổn định trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

    Hoạt động dịch vụ tiếp tục phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động du lịch tiếp tục diễn ra sôi động trên khắp cả nước, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2012 tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.
    Trong 5 tháng đầu năm 2012, cả nước tạo việc làm cho trên 612.130 người, trong đó xuất khẩu lao động khoảng gần 32.140 người. Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội như thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công; hỗ trợ thiếu đói. Tính chung 5 tháng đầu năm 2012 đã hỗ trợ cứu đói khoảng 20.700 tấn lương thực và khoảng 23,2 tỷ đồng; hỗ trợ giá điện, hỗ trợ về nhà ở, xóa nhà dột nát; hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo; dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

    Các Bộ, ngành chức năng và các địa phương cũng đã tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 4.528 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 4.000 người và làm bị thương trên 3.320 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 20,7%, số người chế giảm 17,6% và số người bị thương giảm 24,7%.

    Khẳng định những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của nền kinh tế, trong đó nổi lên là tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước; chỉ số phát triển công nghiệp 5 tháng chỉ tăng 4,2%, bằng 50% so với tốc độ tăng của cùng kỳ 2 năm gần đây; khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua giảm, hàng tồn kho lớn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, phải thu hẹp quy mô tăng; giải ngân vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ còn chậm.

    Phátt biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng *************** nhấn mạnh, phải kiên định thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2012 là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảm đảm an sinh xã hội…, chưa điều chỉnh bất cứ mục tiêu gì theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phải đi đôi với giữ vững mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

    Thủ tướng *************** nhấn mạnh, phải kiên định thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2012. Ảnh: VGP
    Thủ tướng *************** nêu rõ, tinh thần chung là phải tăng tổng cầu cho nền kinh tế để hỗ trợ thị trường. Đây không phải là gói kích cầu mà tăng theo kế hoạch đã đề ra; tăng tổng cầu phải đáp ứng yêu cầu đặt ra là không gây lạm phát cho năm sau và đảm bảo cho tăng trưởng hợp lý. Đưa tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

    Tiếp tục lộ trình hạ lãi suất cả huy động và cho vay, ngân hàng sớm đưa ra cơ chế xử lý nợ xấu; giữ ổn định tỷ giá, khẩn trương cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém. Phối hợp hài hòa, linh hoạt giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để từng bước hạ lãi suất tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hàng tồn kho, kích thích tổng cầu của nền kinh tế… đồng thời luôn nhất quán thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Có biện pháp cơ cấu lại nợ, giãn nợ,… cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có tiềm năng kinh doanh tốt nhưng đang khó khăn tạm thời nhằm khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế. Thực hiện tốt chính sách tài khóa, giữ mức bội chi ngân sách không vượt quá chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua là 4,8% GDP; đảm bảo cân đối thu chi, không để bị xáo trộn. Xem xét ưu tiên ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án hoàn thành trong năm 2013; không ứng vốn tràn lan, không đúng trọng tâm, trọng điểm, gây lạm phát.
    Thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ các huyện nghèo, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói. Thủ tướng *************** cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin kịp cho các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình các mặt kinh tế- xã hội của đất nước, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2012.
    Chiều cùng ngày Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ thàng 5-2102. Bộ trưởng, Chủ nhiêm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thông báo kết quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012.

    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam
    chủ trì cuộc họp báo thường kỳ tháng 5/2012
    Tình hình kinh tế- xã hội 5 tháng đã có chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, đúng hướng. Các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định inh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả. Chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh. CPI tháng 5 chỉ tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 2,78% so với cuối năm 2011. Lãi suất giảm, dư nợ tín dụng tăng dần trở lại, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 24,1% so với cùng kỳ, cao hơn so với kế hoạch đề ra... Đó là những tín hiệu đáng mừng- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
    Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện Ngân Hàng, Bộ Công thương đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi của các báo liên quan đến vấn đề Vinashin, Vinalines, thời gian điều chỉnh giá điện, giảm lãi suất ngân hàng...
    Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định: Việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Vinalines, Cục trưởng Cục Hàng hải VN là đúng thẩm quyền, đúng qui trình. Thời điểm bổ nhiệm các cơ quan chức năng chưa có thông tin về các sai phạm. Luật Thanh tra cũng chưa có điều nào quy định rõ điều này.
    Theo đại diện Bộ Công thương, đến thời điểm này Bộ chưa có chủ trương điều chỉnh tăng giá điện, nên không thể nói là tăng bao nhiêu. Còn đại diện Ngân hàng Nhà nước VN khẳng định: lãi suất ngân hàng sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm để lạm phát không quay trở lại..
  4. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Thống đốc: Lượng cung tiền từ đầu năm là “khủng khiếp”!


    Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói trước Quốc hội: “Nợ xấu của hệ thống, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, tính chung trong toàn hệ thống thì tăng từ mức 6% toàn hệ thống đến mức 10% toàn hệ thống".
    Bên cạnh thông tin về tiếp tục giảm mạnh trần lãi suất huy động VND từ ngày 11/6 tới, giải trình trước Quốc hội chiều nay (7/6), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã đưa ra nhiều dữ liệu quan trọng về chính sách tiền tệ.

    Theo Thống đốc Bình, từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một lượng tiền có thể nói là “khủng khiếp”!

    Cụ thể, cơ quan này đã mua vào 9 tỷ USD, cung ứng ra thị trường là 180.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 2/2012, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 60.000 tỷ đồng để phục vụ các chương trình nông nghiệp và nông thôn. Trước đó, cuối năm 2011 đưa ra 30.000 tỷ đồng để cứu trợ các ngân hàng mất khả năng thanh khoản.

    “Tổng các gói tiền mà Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra như vậy có khối lượng vô cùng lớn. Chính vì vậy mà thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện rất đáng kể, từ chỗ cuối quý 4/2011 là các ngân hàng có nguy cơ đổ vỡ hàng loạt, nhưng đến nay thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể”, Thống đốc nói.

    Và cuối năm 2011, hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng là trên 116%, đến nay còn 90%. Đã được cải thiện nhưng thanh khoản hiện vẫn chưa đảm bảo vững chắc, nên các ngân hàng chưa dám tăng trưởng tín dụng một cách mạnh mẽ.

    Một thông tin khác cũng được Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói trước Quốc hội: “Nợ xấu của hệ thống, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, tính chung trong toàn hệ thống thì tăng từ mức 6% toàn hệ thống đến mức 10% toàn hệ thống. Với nợ xấu lớn như vậy làm cho chi phí vốn của các ngân hàng thương mại phải gánh 10% cái nợ xấu này cho nên chi phí vốn thực tế vẫn còn rất cao. Do vậy, chiều hướng chung của lãi suất là có giảm nhưng chưa giảm được như mong muốn của các doanh nghiệp, cũng như của chúng ta”.

    Trong thời gian tới, để kích thích tín dụng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn, có được lãi suất thấp hơn, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước đưa ra các giải pháp chính.

    Thứ nhất, tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất xuống. Ngày 11/6 này trần lãi suất huy động VND sẽ được giảm xuống 9%/năm, được giải thích là phù hợp với diễn biến của lạm phát, và trên cơ sở đó để yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm một bước mạnh nữa lãi suất cho vay.

    Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ phối hợp với các bộ ngành để thành lập công ty mua bán nợ quốc gia, góp phần xử lý khoảng trên dưới 100.000 tỷ đồng nợ xấu của hệ thống ngân hàng theo nguyên tắc là bảo toàn vốn, tạo thanh khoản nhất định cho các tổ chức tín dụng, trên cơ sở đó có lượng vốn cần thiết để cho vay.

    Thứ ba, tiếp tục phối hợp hiệu quả với các chính sách tài khóa. Thống đốc cho biết, hiện lượng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng khoảng 50.000 tỷ đồng, nếu giải ngân được khoản này, giúp cải thiện thanh khoản hệ thống ngân hàng thêm khoảng 50.000 tỷ đồng, cũng là một nguồn vốn lớn để có thể đẩy mạnh tín dụng.

    Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã lập đề án trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn cho vay mua nhà đối với người thu nhập trung bình, thu nhập thấp để nhanh chóng giải tỏa lượng hàng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản, cũng như đề xuất với Chính phủ cơ chế bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Với những giải pháp đó, Thống đốc Bình tin rằng tăng trưởng tín dụng từ tháng 6 này sẽ thực dương. Ông cũng lưu ý với ý kiến của một số đại biểu phát biểu sáng nay, đến 31/5, tăng trưởng tín dụng của hệ thống đã về mức cân bằng.
    Theo Minh Đức
  5. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Lãi suất tái cấp vốn còn 11%/năm; Lãi suất tái chiết khấu là 9%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm xuống 12%/năm.
    Ngày 08/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-NHNN về mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

    Cụ thể, Thống đốc NHNN quy định các mức lãi suất của NHNN như sau: Lãi suất tái cấp vốn là 11%/năm; Lãi suất tái chiết khấu là 9%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 12%/năm.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2012 và thay thế Quyết định số 1081/QĐ-NHNN ngày 25/5/2012 về mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.
  6. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    kích cầu” thu hút nhà đầu tư mới đến mở tài khoản.

    Đây là chương trình “Mở tài khoản mới - Kết nối đầu tư - Nhận ngay ưu đãi” dành cho khách hàng mới, khách hàng đã ngừng giao dịch từ 6 tháng trở lên có giao dịch trở lại, và tri ân khách hàng hiện tại giới thiệu nhà đầu tư đến mở tài khoản và giao dịch chứng khoán tại SHS.

    Cụ thể, công ty chứng khoán này áp dụng mức phí ưu đãi 0,15% cho khách hàng mới và khách hàng cũ đã ngừng giao dịch từ 6 tháng trở lên bắt đầu giao dịch trở lại trong tháng 6/2012. Khách hàng giới thiệu tài khoản mới có cơ hội nhận thẻ coupon tặng phí giao dịch tại SHS, trị giá coupon lên tới 6 triệu đồng.

    Được biết, lượng tài khoản mở mới tại SHS trong 5 tháng đầu năm 2012 tăng đáng kể với hơn 1.000 tài khoản. Mục tiêu của SHS là trở thành công ty chứng khoán hoạt động đa năng theo mô hình ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam.
  7. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Ai đã xem VTV1 19h tối nay,
    Chưa bao giờ cụm từ Tái Cấu Trúc Nền Kinh Tế (TCTNKT) lại được nhắc đi nhắc lại mạnh mẽ, quyết liệt, thôi thúc và cụ thế đến từng chi tiết như bây giờ!
    có nghe bác Huệ nói không:
    - WB sẽ cho VN vay 600 triệu USD với LS "gọi là có" để TCTNKT
    Một lần nữa, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đề cập đến khả năng cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào tái cơ cấu nhóm ngân hàng , nhưng chỉ khi các tổ chức trong nước không thể tham gia.
  8. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Giá vàng, USD tự do cùng “đuối sức”
  9. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Thành lập công ty mua bán nợ xấu: điều ắt đến đã đến

    SGTT.VN - Tăng trưởng chậm đã khiến Chính phủ đưa ra các giải pháp tổng thể để hỗ trợ nền kinh tế. Một loạt các giải pháp mới liên quan đến cả chính sách tài khoá và tiền tệ đã được công bố. Tuy vậy, các giải pháp này chỉ có tác dụng hỗ trợ tổng cầu trong ngắn hạn. Cuối cùng thì ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề xuất giải pháp thành lập công ty mua bán nợ xấu của các ngân hàng Thương mại (NHTM) với giá trị khoảng 100.000 tỉ đồng. Đây là điều đã được giới chuyên gia tiên liệu là khó có thể tránh khỏi để khơi thông dòng tín dụng ở Việt Nam.
    Để quá trình trên có thể diễn ra hiệu quả, điều cần nhất lúc này chính là việc thực hiện nhanh chóng, bài bản và hiệu quả. Chính phủ và NHNN nên thành lập ngay một công ty chuyên nghiệp về định giá nợ xấu, và thực hiện quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp để thu hồi lại các khoản nợ xấu này trong tương lai. Và tốt nhất, Chính phủ nên mời các chuyên gia nước ngoài đã có kinh nghiệm xử lý nợ xấu ngân hàng tại các quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia... tham gia thực hiện quá trình xử lý nợ này. Nếu tiến hành một cách bài bản thì theo kinh nghiệm quốc tế, có thể chỉ cần 3 – 6 tháng là dòng tín dụng sạch đã có thể được đưa vào nền kinh tế Việt Nam.
  10. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    S&P nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam từ “tiêu cực” lên “ổn định”

    Ngày 06/06, Standard & Poor's (S&P) nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ “tiêu cực” lên “ổn định”. Tổ chức này cũng giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ngắn và dài hạn của Việt Nam lần lượt ở mức “B” và “BB”.

    Đi kèm với đó, S&P nâng xếp hạng dài hạn toàn khu vực ASEAN đối với Việt Nam từ “axBB” lên “axBB+” trong khi xếp hạng ngắn hạn ASEAN không đổi ở mức “axB”.
    Tiếp tục cập nhật…
    Phước Phạm (*********

    * Những khó khăn của nền kinh tế VN đã ở phía sau. Các bác đang full CP sướng nhé.

Chia sẻ trang này