1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hãy đọc để biết vì sao CK bùng nổ! Như mơ mà có thật

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bslqtuyen, Apr 16, 2012.

1121 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    Eurozone thông qua gói cứu trợ 125 tỷ USD cho Tây Ban Nha


    Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha
    Cuối cùng thì Tây Ban Nha cũng trở thành nước thứ 4 phải cầu cứu gói cứu trợ từ bên ngoài. Khoản tiền 125 tỷ USD sẽ được bơm vào hệ thống ngân hàng của nước này.
    Tây Ban Nha đã yêu cầu các chính phủ khu vực đồng tiền chung châu Âu cung cấp cho nước này khoản cứu trợ trị giá 100 tỷ euro (tương đương 125 tỷ USD) nhằm giải cứu hệ thống ngân hàng. Như vậy, Tây Ban Nha chính thức trở thành nước lớn nhất trong các nước eurozone phải tìm kiếm cứu trợ quốc tế.

    Chiều muộn ngày hôm qua (9/6), các bộ trưởng tài chính các nước eurozone đã tổ chức 1 cuộc họp và thông qua gói cứu trợ dành cho Tây Ban Nha. Theo báo cáo, số tiền cứu trợ này sẽ đủ để bổ sung lượng vốn cần thiết cho các ngân hàng Tây Ban Nha. Có được gói cứu trợ này cũng có nghĩa là Tây Ban Nha có được “bức tường lửa” che chắn trong trường hợp kết quả cuộc bầu cử diễn ra tại Hy Lạp vào ngày 17/6 tới làm thị trường hoảng loạn.

    Theo Bộ trưởng kinh tế Tây Ban Nha Luis de GuindosDe Guindos, các điều kiện của gói cứu trợ là rất ưu đãi với lãi suất thị trường và tiền sẽ được bơm vào Tây Ban Nha thông qua FROB - quỹ cứu trợ các ngân hàng của nước này. Số tiền được trích từ Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) hoặc từ quỹ cơ chế bình ổn tài chính châu Âu (ESM). Các ngân hàng nhận được cứu trợ phải đáp ứng được một số điều kiện. IMF chỉ đóng vai trò là bên tư vấn.

    Động thái này nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước trên thế giới. G7 nhận định đây là bước ngoặt lớn để eurozone tiến tới sự liên minh chặt chẽ hơn về tài chính cũng như tài khóa.

    Thu Hương
    Theo TTVN/Bloomberg, Reuters
  2. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    Bác ơi!
    Có tin này nửa nè! Thì Nhà Cái mới mạnh tay ENTER bác ạ!

    Eurozone thông qua gói cứu trợ 125 tỷ USD cho Tây Ban Nha


    Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha
    Cuối cùng thì Tây Ban Nha cũng trở thành nước thứ 4 phải cầu cứu gói cứu trợ từ bên ngoài. Khoản tiền 125 tỷ USD sẽ được bơm vào hệ thống ngân hàng của nước này.
    Tây Ban Nha đã yêu cầu các chính phủ khu vực đồng tiền chung châu Âu cung cấp cho nước này khoản cứu trợ trị giá 100 tỷ euro (tương đương 125 tỷ USD) nhằm giải cứu hệ thống ngân hàng. Như vậy, Tây Ban Nha chính thức trở thành nước lớn nhất trong các nước eurozone phải tìm kiếm cứu trợ quốc tế.

    Chiều muộn ngày hôm qua (9/6), các bộ trưởng tài chính các nước eurozone đã tổ chức 1 cuộc họp và thông qua gói cứu trợ dành cho Tây Ban Nha. Theo báo cáo, số tiền cứu trợ này sẽ đủ để bổ sung lượng vốn cần thiết cho các ngân hàng Tây Ban Nha. Có được gói cứu trợ này cũng có nghĩa là Tây Ban Nha có được “bức tường lửa” che chắn trong trường hợp kết quả cuộc bầu cử diễn ra tại Hy Lạp vào ngày 17/6 tới làm thị trường hoảng loạn.

    Theo Bộ trưởng kinh tế Tây Ban Nha Luis de GuindosDe Guindos, các điều kiện của gói cứu trợ là rất ưu đãi với lãi suất thị trường và tiền sẽ được bơm vào Tây Ban Nha thông qua FROB - quỹ cứu trợ các ngân hàng của nước này. Số tiền được trích từ Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) hoặc từ quỹ cơ chế bình ổn tài chính châu Âu (ESM). Các ngân hàng nhận được cứu trợ phải đáp ứng được một số điều kiện. IMF chỉ đóng vai trò là bên tư vấn.

    Động thái này nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước trên thế giới. G7 nhận định đây là bước ngoặt lớn để eurozone tiến tới sự liên minh chặt chẽ hơn về tài chính cũng như tài khóa.

    Thu Hương
    Theo TTVN/Bloomberg, Reuters
  3. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    Thứ 7, 09/06/2012, 09:22
    Nợ của Mỹ giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1950


    Nền kinh tế Mỹ vẫn luôn được cảnh báo là có gánh nặng nợ quá cao. Tuy nhiên, tình hình đang được cải thiện đáng kể. Mặc dù nợ của Chính phủ tăng lên, nợ của khu vực tư nhân đã được hoàn trả.
    Trong khi nợ của chính phủ vẫn tiếp tục tăng lên, khu vực tư nhân đã hoàn trả phần lớn các khoản nợ và giúp kéo chậm lại tốc độ tăng của nợ chính phủ. Tổng nợ đã được giảm từ mức 3,73 lần GDP xuống còn 3,36 lần.

    11 quý kể từ khi khủng hoảng chính thức kết thúc, tổng nợ trong nước chỉ tăng thêm 702 tỷ USD, trong khi 11 quý trước khi khủng hoảng diễn ra, trong các năm 2005, 2006 và 2007, tổng nợ tăng tới 10,7 nghìn tỷ USD, tương đương 28%.


    Tỷ lệ nợ so với GDP những năm gần đây

    Các chuyên gia kinh tế đã nghiên cứu và chỉ ra rằng nợ ở mức thấp là cần thiết cho tăng trưởng trong khi nợ ở mức quá cao sẽ làm tổn hại nền kinh tế. Nợ tăng sẽ làm giảm tăng trưởng trong dài hạn và thậm chí tạo nên bong bóng trong ngắn hạn.

    Theo Stephen Cecchetti, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS), tăng trưởng kinh tế có thể bị ảnh hưởng nếu nợ phi tài chính của khu vực tư nhân đạt 90% GDP, nợ của hộ gia đình vượt 85% và nợ công vượt 85%.

    Tại Mỹ, nợ của hộ gia đình đã giảm xuống mức 84% GDP sau khi đạt mức đỉnh 98%. Nợ của doanh nghiệp phi tài chính giảm từ 83% xuống 77%, nợ của khu vực tài chính giảm từ 123% xuống 89%. Duy chỉ có nợ công là tăng từ 56% lên 89%.

    Hơn nữa, theo dự báo, nợ của khu vực tư nhân còn tiếp tục giảm trong tương lai. Nguyên nhân là do các ngân hàng và các hộ gia đình đang cắt giảm các khoản nợ, trong khi các công ty phi tài chính đã bắt đầu cho vay trở lại mặc dù với lượng nhỏ.

    Thu Hương
    Theo TTVN/Marketwatch
  4. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    TIN TỨC SỰ KIỆN 04/06/2012 06:56 | A A A
    Lãi suất cho vay bất động sản giảm nhanh
    Mặt bằng lãi suất (LS) cho vay mua bất động sản (BĐS) đang tiếp tục giảm nhanh, dòng vốn từ ngân hàng (NH) bắt đầu chảy vào thị trường BĐS.


    Nhu cầu vay mua bất động sản đang tăng - Ảnh: Đào ngọc Thạch

    Tiên phong trong việc giảm LS cho vay đối với cá nhân mua BĐS là NH HSBC Việt Nam với việc giảm LS cho vay về 15,5%/năm và khuyến mãi miễn LS vay trong tháng đầu tiên. NH TMCP Á Châu (ACB) cũng giảm LS cho vay tiêu dùng, BĐS, sản xuất kinh doanh xuống 15,5%/năm từ ngày 28.5 (tùy theo thời hạn, số tiền vay và sản phẩm tín dụng). Đây là lần thứ 4 trong năm, ACB giảm LS cho vay đối với khách hàng cá nhân vay vốn cho các mục đích trên.

    Trước đó, NH Đầu tư - phát triển Việt Nam (BIDV) đã đưa ra mức lãi vay "sốc" là 10%/năm nhưng chỉ áp dụng đối với khách hàng mua căn hộ tại một số dự án cụ thể. Trước mắt là dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại và trường học Nam Đô (Hà Nội) do Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Toàn cầu (GP Inverst) đầu tư. LS này áp dụng trong 12 tháng vay đầu tiên.

    NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng tung ra gói 2.000 tỉ đồng cho cá nhân vay kinh doanh với LS 13%/năm, còn vay mua, xây, sửa chữa nhà là 14%/năm. NH TMCP Quốc tế (VIB) dành 1.000 tỉ đồng cho vay BĐS với LS 14,2%/năm trong 3 tháng đầu của khoản vay, thời gian vay 180 tháng, mức vay tối đa là 90% nhu cầu vốn...

    Nhìn chung tâm lý người vay mua BĐS, nhất là người vay mua để đầu tư, trong giai đoạn hiện nay là thận trọng hơn trước nhiều do tình hình ảm đạm của thị trường BĐS còn kéo dài. Ông Godfrey Swain - Giám đốc Khối dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản của NH HSBC Việt Nam - cho hay so với tháng 4, các khoản vay mua nhà tại HSBC hiện đã tăng 100%. Nếu tính cả mức 0% cho tháng đầu tiên thì LS vay mua nhà dài hạn tốt nhất mà khách hàng bình thường có thể nhận được tại HSBC chỉ còn 14,6%/năm trong năm đầu tiên.

    Ông Richard Harris, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân VIB, cho rằng các NH đã mở rộng tín dụng cho BĐS, không chỉ giảm dần mặt bằng LS, gia tăng nguồn vốn cho vay mua nhà trả góp, sửa chữa nhà, mà còn nới rộng điều kiện cho vay để thu hút khách hàng cá nhân vay vốn.


    Theo Thanh Xuân - Thanh Niên
  5. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    TIN TỨC SỰ KIỆN 05/06/2012 15:06 | A A A
    Bộ trưởng Xây dựng: 'Thị trường bất động sản đang chạm đáy'
    Đó là khẳng định của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại cuộc đối thoại trực tuyến sáng nay do Cổng thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức.
  6. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    TIN TỨC SỰ KIỆN 05/06/2012 15:06 | A A A
    Bộ trưởng Xây dựng: 'Thị trường bất động sản đang chạm đáy'
    Đó là khẳng định của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại cuộc đối thoại trực tuyến sáng nay do Cổng thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức.
  7. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Kiểu đọc sáchChủ nhật, 10/06/2012, 10:46
    ‘Lãi suất có thể tiếp tục hạ’


    Theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn- Giám đốc Nghiên cứu của Dragon Capital, lãi suất cân bằng của kinh tế Việt Nam hiện vẫn thấp hơn mức 9% hiện tại. Do đó, từ nay đến cuối năm, con số này có thể giảm tiếp 2-3%.
    - Trong vòng 3 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất 4 lần, xuống 9% một năm kể từ 11/6. Ông đánh giá như thế nào về tác động của điều chỉnh này tới thị trường tiền tệ?

    - Lãi suất liên ngân hàng đã ở mức rất thấp trong 3 tuần vừa qua, trong đó lãi suất qua đêm ở mức 1-1,5%, một tuần là 2-2,5% và một tháng là 4-4,5%. Lãi suất liên ngân hàng đã thấp như vậy thì theo tôi nếu có giảm thêm 2% có lẽ cũng không khiến thị trường bị sốc.
    Tỷ giá đôla Mỹ so với đồng Việt Nam những ngày qua chịu tác động khá nhiều bởi việc các ngân hàng thương mại hạn chế bán ra USD, do chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền không còn hấp dẫn. Tuy nhiên, theo tôi, các ngân hàng cũng không dám nâng lượng USD nắm giữ lên cao. Do đó, việc giảm lãi suất huy động VND cũng sẽ không có tác động mạnh lên tỷ giá trong thời gian tới.

    - Vậy ông nhận định thế nào về tác động của quyết định này lên lạm phát?

    - Trong quý I/2012, Ngân hàng Nhà nước đã đúng khi không giảm lãi suất nhanh. Lạm phát khi đó còn rất cao, 14,2%. Tuy nhiên, tới tháng 5, có thể thấy rằng lạm phát đã về 8,4% và kỳ vọng tháng 6 lạm phát về mức gần 7%. Như vậy, lạm phát trong nước đang trên chiều giảm rất mạnh. Thêm vào đó, một số nước khác còn đang lo lắng về giảm phát. Do đó, việc giảm mạnh lãi suất vừa qua của Ngân hàng Nhà nước, theo tôi, là hợp lý.



    TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu của Dragon Capital.
    Việt Nam là một trong những nước có lãi suất thực cao nhất trên thế giới hiện nay. Lạm phát kỳ vọng vào khoảng 7%, trong khi đó trước kia lãi suất tiền gửi là 11%. Lãi suất thực tế của Việt Nam hiện là 4%. Trong khi các nước khác lãi suất thực phần lớn là âm hoặc gần bằng không.
    Một điều quan trọng là lạm phát bị ảnh hưởng bởi lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế chứ không hoàn toàn vào giá của tiền (lãi suất). Có rất nhiều giai đoạn, mối liên quan giữa lãi suất và lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế bị gián đoạn. Việt Nam chúng ta có lẽ đang ở trong giai đoạn này.


    - Vậy trong thời gian tới, ông dự đoán việc điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước sẽ như thế nào?

    - Theo tôi, để cân bằng lãi suất thực của nền kinh tế Việt Nam, lãi suất huy động phải thấp hơn mức 9% hiện tại khá nhiều. Tuy nhiên, do hệ thống và cơ cấu huy động - cho vay của ngành ngân hàng đã làm cho lãi suất xuống rất chậm. Tôi không loại trừ khả năng Việt Nam sẽ còn phải giảm thêm khoảng 200-300 điểm (2-3%) các lãi suất điều hành như OMO, tái cấp vốn… từ đây đến cuối năm.

    - Lãi suất giảm, dòng tiền sẽ chảy vào kênh đầu tư nào, thưa ông ?

    - Bình quân lãi suất tiền gửi của Việt Nam từ năm 2000-2007 là 6,2%, cũng trong giai đoạn này lạm phát bình quân vào tầm 4,6%/năm. Trong đó có giai đoạn 2000-2001, lãi suất tiền gửi ở mức 3-5% mỗi năm. Có nhiều giai đoạn Việt Nam chúng ta có lãi suất thực âm hay rất thấp nhưng tiền gửi vẫn tăng. Trong giai đoạn tới, các tài sản khác sẽ có độ biến động về giá mạnh do diễn biến của thế giới. Do đó, có lẽ các tài sản khác vẫn chưa đến giai đoạn hút nguồn vốn mạnh từ tiết kiệm.

    - Vậy bên cạnh việc hạ lãi suất, theo ông cần có giải pháp gì để kích thích kinh tế?

    - Theo tôi, việc hạ lãi suất chỉ mang tính kích cung là chính, hiệu ứng kích cầu của lãi suất chỉ là gián tiếp. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang gặp cả vấn đề về cung và cầu. Chính sách kích cầu từ tài khóa là hợp lý, tuy nhiên hiệu quả của chính sách kích cầu từ tài khóa lại vấp phải trăn trở rất lớn từ hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

    Do đó, theo tôi, Quốc hội nên mạnh dạn cho thâm hụt ngân sách cao hơn, tuy nhiên quy trình giám sát các gói kích cầu cần phải được chú ý thật kỹ. Kích đúng nơi và kích sao cho tạo hiệu ứng lan tỏa cao nhất.

    Theo VnEconomy
  8. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    Gói cứu trợ Tây Ban Nha không phải là tin lớn nhất của eurozone





    Tạp chí Der Spiegel của Đức hôm thứ 7 (9/6) vừa đưa tin các nhà lãnh đạo châu Âu đang lên kế hoạch toàn diện nhằm giải cứu đồng euro trong đó có việc phát hành trái phiếu chung châu Âu (Eurobond).
    Tạp chí này cho hay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy, Chủ tịch nhóm châu Âu Jean-Claude Juncker cùng với Chủ tịch ECB Mario Draghi đang lên kế hoạch cho một “khối liên minh tài khóa thực sự” trong đó mỗi nước thành viên sẽ không còn độc lập trong việc tiếp nhận các khoản vay mới.


    Các chính phủ sẽ chỉ có thể quyết định phương thức sử dụng số tiền vay để tài trợ cho các hoạt động của mình. Bất kỳ nước nào cần nhiều tiền hơn sẽ phải báo cáo lên nhóm gồm các bộ trưởng Tài chính châu Âu.


    Theo Der Spiegel, 4 cán bộ cấp cao của EU cho rằng nhóm các bộ trưởng Tài chính sau đó sẽ điều chỉnh qui mô của các khoản cứu trợ rồi phát hành Eurobond để tài trợ cho các nhu cầu tài chính của từng nước. Ngoài ra, nhóm này sẽ được kiểm soát bởi một cơ quan mới được thành lập gồm các thành viên là đại diện của Quốc hội của các nước.


    Đây là mô hình hướng đến nghĩa vụ tập thể - điều mà Chính phủ Đức cho đến nay vẫn liên tục chối bỏ.
  9. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    KINH TẾ VĨ MÔ - ĐẦU TƯ Kiểu đọc sáchThứ 2, 11/06/2012, 12:13
    Việt Nam là “đầu cầu” của Tây Ban Nha ở châu Á


    Tạp chí tuần “Cambio 16”, Tây Ban Nha có bài viết khẳng định hợp tác với Việt Nam giúp Tây Ban Nha mở rộng kinh doanh tại Đông Nam Á.
    Với tiêu đề “Việt Nam đóng vai trò “đầu cầu” của Tây Ban Nha tại phương Đông”, Tạp chí tuần “Cambio 16” của Tây Ban Nha có bài viết khẳng định hợp tác với Việt Nam không chỉ cho phép "xứ sở Bò tót" liên doanh sản xuất các sản phẩm với giá thành rẻ mà còn mở rộng kinh doanh tại các nước khác ở Đông Nam Á.

    Tạp chí đã nêu bật vị trí địa chính trị quan trọng của Việt Nam - đất nước với 90 triệu dân và đã gặt hái thành công trong phát triển kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước - bởi trục kinh tế thế giới đang chuyển dần dần nhưng không thể tránh khỏi từ phương Tây (Tây Âu-Mỹ-Canađa) sang Viễn Đông.

    Báo khẳng định Việt Nam là một đối tác chiến lược của Tây Ban Nha và đem lại cho nước này nhiều lợi ích vì là một khách hàng tốt, thanh toán nghiêm túc.

    Cũng theo “Cambio 16”, hiện đã có hơn 40 doanh nghiệp Tây Ban Nha kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao như gạch ốp lát, thời trang,điện tử tiêu dùng, cơ sở hạ tầng, kiến trúc…

    Một công ty của Tây Ban Nha sẽ thiết kế và xây dựng một trong những tuyến tầu điện ngầm đầu tiên tại Việt Nam.

    Mặt khác, các doanh nghiệp Tây Ban Nha rất quan tâm thị trường du lịch Việt Nam.

    Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Tây Ban Nha tăng mạnh trong những năm gần đây.

    Theo số liệu sơ bộ của Hải quan Tây Ban Nha, trao đổi mậu dịch giữa hai nước năm ngoái đạt kỷ lục 1,64 tỷ euro, tăng 33,4% so với năm 2010, trong đó xuất khẩu của cả Việt Nam và Tây Ban Nha đều tăng mạnh./.

    Theo Quang Sơn
    TTXVN
  10. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    65
    Hạ trần lãi suất huy động, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh


    Nhiều giao dịch cho thấy lãi suất qua đêm lên 3%/năm, từ mức 1,5% phiên cuối tuần trước; lãi suất kỳ hạn 1 tuần lên 3,5%/năm, từ mức 1,5%; lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên 5-5,5%/năm, từ mức 4-4,5%/năm.
    Ngay trong ngày lãi suất huy động giảm về 9%/năm, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã đồng loạt tăng.

    Hôm nay (11/6), lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, theo Reuters, ghi nhận nhiều giao dịch cho thấy lãi suất qua đêm lên 3%/năm, từ mức 1,5% phiên cuối tuần trước; lãi suất kỳ hạn 1 tuần lên 3,5%/năm, từ mức 1,5%; lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên 5-5,5%/năm, từ mức 4-4,5%/năm.

    Diễn biến trên diễn ra trong ngày trần lãi suất huy động về 9%/năm và giảm 1% các lãi suất chủ chốt. Đồng thời, hôm nay (11/6), Ngân hàng Nhà nước cũng hạ lãi suất trên thị trường mở (OMO) về 10%/năm, mức thấp nhất kể từ ngày 5/1/2011.

    Hiện lãi suất OMO không còn thu hút sự chú ý của thị trường do hoạt động giao dịch quy mô rất nhỏ, thậm chí nhiều ngày không phát sinh giao dịch.

    Cũng trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì việc phát hành tín phiếu kỳ hạn 28, 91 và 182 ngày với mỗi tuần phát hành khoảng 3.000 tỷ đồng. Theo dữ liệu của Reuters, hiện lượng tín phiếu trị giá khoảng trên 70.000 tỷ đồng vẫn chưa đáo hạn. Số tiền này sẽ quay trở lại các ngân hàng thương mại trong vài tháng tới.

    Được biết, trong một báo cáo vừa ra, ngân hàng HSBC cho rằng, với áp lực lạm phát tiếp tục suy yếu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2% trong những tháng tới.

Share This Page