Hay đợi xem động thái mới của NHNN là gì sau khi bỏ trần lãi .....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lazy2008, 18/05/2008.

906 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1434 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Hay đợi xem động thái mới của NHNN là gì sau khi bỏ trần lãi .....

    NHNN vừa qua có quyết định theo lazy là đúng bỏ trần lãi xuất điều tiết theo cơ chế thị trường.....
    vừa rồi các NH gặp nhiều khó khăn do chính hệ thông quản lý kém. gây mất tính thanh khoản tại các NH...
    chắc ai cũng biết rồi


    vấn đề là NHNN sau khi bỏ trần lãi suất điều tiết theo cơ chế quản lý mới sẽ như thế nào mới là điều quan trọng:

    VD như: Có giúp các NH khắc phục tình trạng mất tính thanh khoản bằng các khoản vay. bơm thêm tiền không?
    ............
    chứ cứ kiểu VN bình mới mà rượu cũ thì chẳng làm an gì được đâu rồi lại be bét....

    em lập threat này để xem động thái mới của NHNN như thế nào???
    các bác bình luật cho vui

    Được lazy2008 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 19/05/2008
  2. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    BIDV công bố mức lãi suất mới
    n Nguyễn Hoài
    Ngày 17/5/2008, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) đã tổ chức buổi công bố thông tin về mức lãi suất mới theo Quyết định 16/QĐ ?" NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

    Từ ngày 19/5/2008, lãi suất huy động tối đa đối với VNĐ là: dưới 6 tháng: 13,3%; từ 6 tháng ?" 12 tháng: 13,5%; trên 12 tháng: 13,0%. Đối với lãi suất cho vay, áp dụng như sau: lãi suất tối thiểu: 16,5%/năm; Lãi suất tối đa: 18%/năm.

    Mức lãi suất cho vay cụ thể sẽ được quy định tương ứng cho từng nhóm khách hàng và không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước công bố.

    Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV cho biết, BIDV sẽ đảm bảo tuân thủ Quyết định 457/QĐ ?" NHNN về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng.

    Lãi giờ đã là 13-13.5 % rồi. sẽ có NH lãi huy động đến 18% cho xem
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Anh BH ép thiên hạ như vậy ko hiểu đang nhắm vào thằng nào nhỉ ? Liệu anh BH định thôn tính thật hay chỉ ép nó phụ thuộc thôi ?
  4. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Là 1 số ngân hàng nhà nước nhiều tiền sẽ theo gió bẻ măng bóp chết vài thằng ngân hàng nhỏ . Sure
  5. 29kiss

    29kiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam trông đợi hiệu quả từ việc tăng lãi suất

    Việt Nam có thể sẽ dựa vào việc tăng tỉ lệ lãi suất và hạn chế tín dụng để giảm lạm phát. Đây là nhận định của tập đoàn Goldman Sachs Group Inc- tập đoàn ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới - được đưa ra hai ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ hạn định về lãi suất tiền gửi và nâng lãi suất cho vay định mức lên mức cao nhất kể từ khi Ngân hàng này đưa ra mức lãi suất gốc năm 1998.

    Trong bài báo cáo của mình, chuyên gia kinh tế Helen Qiao thuộc tập đoàn Goldman tại Hồng Kông nói: ?oRõ ràng Việt Nam đang đứng trước giai đoạn quan trọng để kìm chế lạm phát và đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế.?

    ?oChúng tôi tin rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có thể dựa vào việc tăng tỉ lệ lãi suất và hạn chế tín dụng mà giảm áp lực đối với kinh tế trong nước, trong khi đó vẫn bảo đảm giữ được tỉ lệ hối đoái cố định giảm vừa phải so với đồng USD trong giai đoạn 2008-2009.?

    Với nỗ lực nhằm giảm lạm phát đang ngày một tăng cao, ngày 17/5/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo sẽ tăng lãi suất gốc từ 8,75% lên 12%. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Tính đến tháng 4, giá tiêu dùng đã tăng 21,4%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1992 và các biện pháp thắt chặt tiền tệ đã làm ảnh hưởng xấu đến khả năng thu hút tiền gửi tại các ngân hàng.

    Hôm nay các ngân hàng thương mại Việt Nam đã đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi, mức tăng cao nhất là 14,8%.

    Chuyên gia kinh tế Helen Qiao cho rằng những quyết định của Ngân hàng Nhà nước là một ?obước tiến tích cực? nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ thông qua ?ocác biện pháp định hướng thị trường, điều này cho thấy sự quyết tâm của chính phủ đặt mục tiêu khống chế lạm phát lên hàng đầu rồi mới đến tăng trưởng kinh tế.?

    Hôm nay tập đoàn Goldman đã nói nguy cơ về ?ohạ cánh cứng? của nền kinh tế Việt Nam hiện nay không còn quá lớn nữa.

    ?oHạ cánh cứng?

    Ông Qiao nói: ?oNhìn chung, chúng tôi không nghĩ nguy cơ của hiện tượng ?ohạ cánh cứng? đủ lớn để khiến nó trở thành viễn cảnh ngay trước mắt chúng ta. Với quan điểm kiên quyết trong việc thi hành chính sách thắt chặt tiền tệ, chúng tôi nhận thấy một khả năng tốt đẹp hơn rất nhiều, đó là Việt Nam sẽ có thể duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô.?

    Trong tháng 4, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết chính phủ sẽ giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008 xuống còn 7%. (Cuối năm 2007, chính phủ đã dự đoán mức tăng trưởng này sẽ lên đến 9%). Trong quý 1 đầu năm 2008, tăng trưởng kinh tế đã chậm lại và đạt mức 7,4% so với cùng kì năm ngoái. Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ 8,5% năm 2007, mức tăng cao nhất kể từ năm 1996.

    Tập đoàn Goldman dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ là 7,3% và lạm phát giá cả tiêu dùng trung bình trong năm sẽ là 19%.

    Đầu tháng này, tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Standard & Poor''s đã giảm mức đánh giá triển vọng tín dụng tại Việt Nam, chuyển từ tình trạng ổn định sang tiêu cực, bằng chứng là ?onhững nguy cơ của một nền kinh tế phát triển quá nóng đang ảnh hưởng tới sự ổn định kinh tế?.

    Nguồn tin SANOTC dịch từ báo chí nước ngoài
  6. emxinh18

    emxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Chú không đọc kỹ, NHNN chỉ cần thay đổi LS cơ bản mỗi tháng 1 lần. Sau đó các ngân hàng chỉ cần lấy LSCB X 150% là ra LS kinh doanh, lúc này NHNN điều chỉnh LS giống như bọn Fed bây giờ, muốn tăng hay giảm chỉ cần tác động vào LS cơ bản là được.
  7. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    đọc roài. thế mới nói những bước tiếp theo của NHNN.
  8. cavalryman

    cavalryman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng FED thì nó bơm tiền ra với lãi suất FED, các ngân hàng muốn cho vay bao nhiêu thì tuỳ. Còn NHNN phán rằng ls cơ bản là xxx, các chú phải cho vay nhỏ hơn 150% của xxx.

    Mà kỳ này NHNN tưởng chỉ có bank với nhau, bỏ quên cầm đồ và cho vay cá nhân bên ngoài à, chiếu theo luật chúng nó không cho vay quá 150% như bank, vậy chúng nó ăn cám à!!
  9. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 12%

    Ngân hàng Nhà nước vừa công bố các mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng cho tháng 6, tất cả đều giữ nguyên so với so với ngày 19/5. Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần vẫn âm thầm điều chỉnh lãi suất huy động.
    > Ngân hàng đẩy lãi tiết kiệm lên 16%

    Theo Quyết định số 1257 và Thông báo số 380 do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/5, lãi suất cơ bản vẫn là 12%; lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 13% và lãi suất chiết khấu là 11% mỗi năm. Trong đó, lãi suất cơ bản là mức gợi ý cho vay tốt nhất và các ngân hàng thương mại chỉ được phép cho vay với mức trần tương đương 150% lãi suất cơ bản.

    Ngân hàng Nhà nước cho biết sau 2 tuần thực hiện cơ chế điều hành lãi suất mới, kể từ 19/5, lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đang dần đi vào ổn định. Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục hỗ trợ vốn thanh toán cho các ngân hàng thương mại. Đến nay, khối ngân hàng quốc doanh và nước ngoài có mức dư thừa vốn tương đối cao, khối cổ phần chỉ dư thừa nhẹ.

    Trên thực tế, kể từ 2/6, nhiều ngân hàng cổ phần lại rục rịch tăng lãi suất huy động, đẩy mặt bằng chung lên sát 16%, gần bằng trần lãi suất cho vay. Giữ mức cao nhất hiện nay là Ngân hàng cổ phần Sài Gòn, lãi tiền đồng 16% và huy động USD 8% một năm.

    không gì thay đổi nhiều NHNN hỗ trợ tính thanh khoản cho các NH bằng việc đấu thầu giấy tờ có giá với lãi xuất 12% /năm.
    hiện tại 1 số NH lớn đang giảm dần lãi huy động
  10. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Bực không chiu được ông NHNN VN thay đổi liên tục. người ta họp tháng lần giờ ko biết thế nào nữa.
    link trên 30/5 giữ nguyên trần lãi xuất. giờ lại thay đổi

Chia sẻ trang này