Hãy mua mạnh vào vùng 645!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 22/07/2016.

281 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 06:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 21970 lượt đọc và 206 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Doanh số bán nhà tại Mỹ cao nhất trong hơn 9 năm
    08:51 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/7/2016
    Lãi suất cho vay mua nhà tại Mỹ rơi xuống mức thấp nhất tính từ năm 2013...
    [​IMG]
    Tính đến cuối tháng 6/2016, doanh số bán nhà tại Mỹ đã tăng đến 4 tháng liên tiếp, vượt mọi dự báo của tất cả các chuyên gia trước đó - Ảnh: World Property Journal.

    THU AN

    Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tháng 6/2016 tăng lên mức cao nhất trong hơn 9 năm, khi lãi suất tín dụng thấp khiến nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường, theo tin từ Reuters.
    Ngoài ra, việc kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định giúp người dân có thu nhập ổn định, nguồn lực tài chính dồi dào cũng được cho là yếu tố quan trọng giúp thị trường nhà đất tăng trưởng tốt.
    Hiệp hội Các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ công bố doanh số bán nhà tại Mỹ tăng 1,1% trong tháng 6/2016. Tổng số nhà tại Mỹ được bán ra trong 12 tháng qua đạt 5,57 triệu căn, mức cao nhất tính từ tháng 2/2007.
    Như vậy, tính đến cuối tháng 6/2016, doanh số bán nhà tại Mỹ đã tăng đến 4 tháng liên tiếp, vượt mọi dự báo của tất cả các chuyên gia trước đó.
    Thị trường bất động sản Mỹ tháng 6 chứng kiến sự tham gia đông đảo của những người mua nhà lần đầu. Số lượng người mua nhà lần đầu chiếm 33% tổng số người mua nhà, mức cao nhất từ tháng 7/2012. Tỷ lệ này trong tháng 5/2016 và cùng kỳ năm 2015 đều là 30%.
    Đối với các chuyên gia bất động sản Mỹ, sự tham gia của những người mua nhà lần đầu giữ vai trò quan trọng với sự phát triển của thị trường nhà đất. Trong tháng 6/2016, lãi suất cho vay mua nhà tại Mỹ rơi xuống mức thấp nhất tính từ năm 2013. Thị trường nhà đất Mỹ đồng thời có được nhiều sự hỗ trợ quan trọng từ thị trường lao động đang ngày một tốt hơn.

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. lovepink302

    lovepink302 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Đã được thích:
    38
    Khách quan mà nói thì Chúng ta đang sống trong down trend, VVVVÌ:

    + Về mặt kỹ thuật: VNI đã đi tới đỉnh của một chu kỳ uptrend và đang ở bên kia đỉnh núi, giảm 30 điểm so với đỉnh.

    + Kết quả mỗi NĐT: TT có tăng 20 điểm TK vẫn lỗ, TT tăng 1 điểm thì DM một vài mã sàn => thế là sao? (phải chăng TT lên nó thế)

    + Về Thời gian: TT đã tăng cũng đã được hơn 7 tháng, thừa đủ lâu để kết thúc con sóng vĩ đại của năm, các bác cứ soi chát nhé

    + Thời điểm: đây là thời điểm chín muồi, đặc biệt xung quanh thời điểm công bố BCTC Quý 2 ở giai đoạn này Nhà Cái Lớn thừa hiểu nhỏ lẻ kỳ vọng LN khủng Q2 của các mã mà không chịu bán thì đây chính là cơ hội cực tốt để tay to thoát hàng đã đánh đã kéo nhỏ lẻ vào cuộc, và cũng giống như Tháng 7 giờ này năm ngoái đó thôi, lịch sử vẫn lặp lại nguyên vẹn mà chúng ta thường hay bỏ qua.

    + Tâm lý TT: Bà con được bồi bổ, bổ túc nhiều kiến thức và đặc biệt là những hào quang khi VNI vượt đỉnh của 8 năm thì sẽ khác, trình độ nhà đầu tư cũng đã khác thực ra chỉ khác một bộ phận nhỏ mà thôi còn lại thì vẫn ngồi canh bảng giá thì còn lâu mới thoát được cái bóng, cái tâm lý biết/đoán ngày mai TT giảm sao giờ không bán hoặc biết tí nữa TT lên sao giờ không mua, với cái tâm lý đó thì về cơ bản vẫn còn bầy đàn là chủ yếu.

    + Vĩ mô: thì lúc nào mà chẳng có bất ổn (bắt bớ, xét sử đại án nọ kia) với lại kỳ vọng về Lãi suất, về GDP tăng/giảm mà nói chung là không nhiều nhà ĐT phân tích được Vĩ mô ảnh hưởng ntn tới TTCK (trừ giai đoạn khủng hoảng lớn như hồi 2008-2009) còn lại thì hầu như cũng rưa rứa cả mà thôi, ai giỏi thì cũng chỉ là chém gió cho nó có lý lẽ, chứ chém gió về Vĩ mô một đằng nhưng kết luận lại một nẻo là phình phường.

    Nhận xét/định:

    + Quá trình giảm này thường kéo dài vài tháng để TT về mặt bằng giá mới thấp một cách hợp lý hơn, bớt dòng tiền đầu cơ ăn xổi và dần tích lũy để có đợt sóng mới vào cuối năm như đã hẹn "MỖI NĂM 2 SÓNG" hoặc có thể hơn :D

    + Sang tuần về cơ bản là lệnh bán vẫn chất cao như núi. Thực sự muốn TT có sóng cuối năm thì cần phải giảm nhanh và mạnh chứ mà cứ giảm từ từ thì sợ cuối năm cũng chẳng còn. Kiếm tiền đã khó giữ được tiền còn khó hơn Chúc anh em bình tĩnh và giữ được tiền.

    + Các bác có bình phẩm gì thêm thì cho ý kiến chỉ đạo ạ :D
    SunReDFLoWer thích bài này.
  3. Hangtuyen

    Hangtuyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2013
    Đã được thích:
    2.686
    Phân tích của các hạ ko chê vào đâu đc
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Từ nay đến cuối năm: Đảm bảo ổn định lãi suất, tỷ giá
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Việt Nam chưa có kế hoạch cụ thể về việc bán trái phiếu quốc tế"

    Những diễn biến phức tạp gần đây của kinh tế thế giới đang khiến nhiều người lo ngại sẽ gây tác động xấu lên thị trường tiền tệ Việt Nam, đặc biệt là tỷ giá và lãi suất.
    Từ nay đến cuối năm 2016, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ như thế nào? Ngày 22-7, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc trao đổi để làm rõ vấn đề này. Liên quan đến điều hành lãi suất, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết:

    Ngay đầu năm, NHNN xác định mục tiêu điều hành lãi suất trong năm nay là khó khăn. Những tháng đầu năm, một số tổ chức tín dụng (TCTD) có động thái tăng lãi suất huy động trên thị trường. Tuy nhiên, với chủ trương của Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, NHNN đã xác định làm thế nào để ổn định mặt bằng lãi suất, ngăn nguy cơ các TCTD tăng lãi suất thông qua một số giải pháp.

    Cụ thể, trong điều hành hàng ngày, NHNN đã điều tiết lượng thanh khoản vốn khả dụng của các TCTD dư thừa ở mức hợp lý và cho phép lãi suất liên ngân hàng ở mức tương đối thấp để vừa hỗ trợ cho ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời hỗ trợ cho việc phát hành trái phiếu chính phủ. Mặt khác, vẫn đảm bảo ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, tăng dự trữ ngoại hối của Nhà nước.

    Với mục tiêu phấn đấu giảm lãi suất cho vay, Thống đốc NHNN quyết liệt chỉ đạo các TCTD tiết kiệm chi phí hoạt động, cân đối nguồn vốn huy động, sử dụng vốn một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, làm sao phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

    Đến nay, một số TCTD cũng đã có động thái điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay trung, dài hạn. Từ nay đến cuối năm, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD thực hiện các biện pháp cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    ° Phóng viên: Bên cạnh lãi suất, doanh nghiệp cũng hết sức quan tâm đến tỷ giá. Phó Thống đốc có thể cho biết định hướng điều hành tỷ giá của NHNN trong thời gian tới?

    ° Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thế giới cũng như trong nước diễn ra nhiều biến động. Nhất là những sự kiện điển hình như Brexit… đã tác động đến tâm lý, thị trường trong nước. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy được tỷ giá và thị trường ngoại hối về cơ bản vẫn ổn định. Đó là nhờ NHNN chuyển sang cách thức điều hành tỷ giá mới đã giúp giải tỏa tâm lý găm giữ ngoại tệ. Và hệ thống các TCTD đã chuyển sang mua ròng ngoại tệ từ nền kinh tế, qua đó giúp tăng dự trữ nhà nước.

    Điều quan trọng hơn, trong điều hành hàng ngày, NHNN bám rất sát các diễn biến của thị trường, sẵn sàng có các giải pháp ứng phó nhanh nhạy và kịp thời. Các giải pháp này không chỉ được cân nhắc, xem xét trên góc độ về yếu tố kinh tế mà còn đánh giá trên góc độ về tâm lý và kỳ vọng thị trường để có quyết sách đưa ra phù hợp. NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ như đã thực hiện thời gian qua. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả thị trường ngoại hối, đảm bảo phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chống đô la hóa của Chính phủ.

    ° Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP đạt khá thấp, nên có một số ý kiến cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7% như đã đề ra, cần xem xét nới lỏng chính sách tiền tệ. Quan điểm của NHNN về vấn đề này như thế nào?

    ° Trong 6 tháng cuối năm 2016, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ như hiện nay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên để đảm bảo không chủ quan những diễn biến của lạm phát, NHNN sẽ theo dõi rất sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ hàng ngày. Và đặc biệt là đối với tiến độ giải ngân nguồn vốn từ ngân sách để điều tiết lượng thanh khoản, và cung ứng nguồn vốn tín dụng ra nền kinh tế phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu của chính sách đề ra từ đầu năm.

    ° Xin cảm ơn Phó Thống đốc!

    Thông tin tổng hợp từ NHNN cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm và tương đối ổn định trên mặt bằng mới quanh tỷ giá mua ngoại tệ của NHNN (22.300 VND/USD), thấp hơn khoảng 0,8% so với cuối năm 2015 và thấp xa so với tỷ giá trần. Thanh khoản thị trường tốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống TCTD mua ròng ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm ở các kỳ hạn chủ chốt
    [​IMG]
    [​IMG]

    Theo thống kê của NHNN Việt Nam, trong tuần từ 11/7 - 15/7/2016, doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tăng khá mạnh trở lại, song lãi suất giao dịch bình quân tiếp tục giảm ở các kỳ hạn chủ chốt từ 01 tháng trở xuống
    Cụ thể, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND trong tuần đạt xấp xỉ 112.010 tỷ đồng (bình quân 22.402 tỷ đồng/ngày), tăng 17.026 tỷ đồng so với tuần từ 04/7-08/7/2016; bằng USD quy đổi ra VND đạt 67.668 tỷ đồng (bình quân khoảng 13.534 tỷ đồng/ngày), tăng 8.014 tỷ đồng so với tuần trước đó.

    Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 37% tổng doanh số giao dịch VND) và 01 tuần (chiếm 33%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 58% và 25% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

    Về lãi suất giao dịch bằng VND, so với tuần từ 4/7-8/7/2016, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm ở các kỳ hạn chủ chốt từ 01 tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt còn 1,01%/năm, 1,21%/năm và 2,15%/năm.

    Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt so với tuần từ 04/7-08/7/2016. Lãi suất bình quân qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt còn 0,43%/năm, 0,46%/năm và 0,61%/năm.

    [​IMG]
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Dòng tiền lại ồ ạt chảy vào các thị trường mới nổi
    Trong vòng một năm nay, chưa có tuần nào mà vốn lại chảy mạnh vào các thị trường mới nổi như vậy...
    [​IMG]
    Tuy nhiên, lượng vốn ròng chảy vào thời gian qua chưa đủ bù đắp lượng vốn ròng rút khỏi các thị trường mới nổi từ đầu năm đến nay.

    DIỆP VŨ
    Các dòng vốn lại đang chảy mạnh vào các thị trường mới nổi trong thời gian gần đây để mua cổ phiếu và trái phiếu, trang CNN Money dẫn một báo cáo của công ty nghiên cứu EPFR thuộc ngân hàng Bank of America cho biết.

    Theo báo cáo này, trong tuần từ 14-20/7, một lượng vốn kỷ lục 4,9 tỷ USD đã đổ vào thị trường trái phiếu các nền kinh tế mới nổi như Brazil, Nam Phi và Ấn Độ. Ngoài ra, 4,7 tỷ USD nữa đã được giới đầu tư toàn cầu chi để mua cổ phiếu tại các thị trường này trong cùng khoảng thời gian.

    Trong vòng 1 năm nay, chưa có tuần nào mà vốn lại chảy mạnh vào các thị trường mới nổi như vậy.

    Điều này trái với xu hướng mấy năm qua khi giới đầu tư rút vốn mạnh khỏi các thị trường mới nổi - những quốc gia chịu sức ép suy giảm tăng trưởng từ sự suy giảm của giá hàng hóa cơ bản như dầu, quặng sắt và đồng. Giờ đây, nhiều nhà đầu tư đang đặt cược rằng tình hình của các nền kinh tế mới nổi đã chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

    “Các nền kinh tế này hiện nay đã vững vàng hơn so với cách đây 1 năm”, ông Jamie Anderson, nhà quản lý quỹ thuộc công ty Tierra Funds, nhận định. “Các số liệu trên thực tế cho thấy các nền kinh tế này đang trong quá trình thoát đáy”.

    Tuy nhiên, lượng vốn ròng chảy vào thời gian qua chưa đủ bù đắp lượng vốn ròng rút khỏi các thị trường mới nổi từ đầu năm đến nay. Hầu hết sự thoái vốn này diễn ra vào tháng 1-2/2016 khi giá dầu rớt xuống đáy. Kể từ đó, giá dầu và nhiều hàng hóa cơ bản khác đã có sự hồi phục.

    Giờ đây, các nhà đầu tư lại trở nên bi quan hơn về chứng khoán Mỹ và châu Âu. Lượng vốn ròng chảy khỏi hai thị trường này đã lên tới khoảng 67 tỷ USD từ đầu năm đến nay.

    Theo EPFR, có ba yếu tố chính khiến các nhà đầu tư bị các thị trường mới nổi thu hút trở lại sau mấy năm họ “lạnh nhạt” với các thị trường này.

    Yếu tố thứ nhất là lãi suất ở Mỹ thấp. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phát tín hiệu sẽ giữ lãi suất ở mức thấp lâu hơn dự kiến ban đầu. Dù kinh tế Mỹ phát đi nhiều số liệu tốt thời gian gần đây, giới quan sát cho rằng FED có thể chỉ tăng lãi suất 1 lần trong năm 2016, thậm chí là không tăng.

    Thứ hai, giá hàng hóa cơ bản đã hồi phục, kéo giá cổ phiếu tại các thị trường chứng khoán mới nổi tăng theo. Từ đầu năm đến nay, chỉ số MSCI Emerging Market Index tăng 9,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu.

    Và thứ ba, giá cổ phiếu tại các thị trường mới nổi hiện khá rẻ, với hệ số giá/thu nhập (P/E) vào khoảng 12 lần. P/E của chứng khoán Mỹ là 17 lần, trong khi của chứng khoán châu Âu là 15 lần bất chấp tác động bất lợi của vụ Brexit
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Doanh số bán nhà tại Mỹ cao nhất trong hơn 9 năm
    Lãi suất cho vay mua nhà tại Mỹ rơi xuống mức thấp nhất tính từ năm 2013...
    [​IMG]
    Tính đến cuối tháng 6/2016, doanh số bán nhà tại Mỹ đã tăng đến 4 tháng liên tiếp, vượt mọi dự báo của tất cả các chuyên gia trước đó - Ảnh: World Property Journal.

    THU AN
    Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tháng 6/2016 tăng lên mức cao nhất trong hơn 9 năm, khi lãi suất tín dụng thấp khiến nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường, theo tin từ Reuters.
    Ngoài ra, việc kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định giúp người dân có thu nhập ổn định, nguồn lực tài chính dồi dào cũng được cho là yếu tố quan trọng giúp thị trường nhà đất tăng trưởng tốt.
    Hiệp hội Các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ công bố doanh số bán nhà tại Mỹ tăng 1,1% trong tháng 6/2016. Tổng số nhà tại Mỹ được bán ra trong 12 tháng qua đạt 5,57 triệu căn, mức cao nhất tính từ tháng 2/2007.
    Như vậy, tính đến cuối tháng 6/2016, doanh số bán nhà tại Mỹ đã tăng đến 4 tháng liên tiếp, vượt mọi dự báo của tất cả các chuyên gia trước đó.
    Thị trường bất động sản Mỹ tháng 6 chứng kiến sự tham gia đông đảo của những người mua nhà lần đầu. Số lượng người mua nhà lần đầu chiếm 33% tổng số người mua nhà, mức cao nhất từ tháng 7/2012. Tỷ lệ này trong tháng 5/2016 và cùng kỳ năm 2015 đều là 30%.
    Đối với các chuyên gia bất động sản Mỹ, sự tham gia của những người mua nhà lần đầu giữ vai trò quan trọng với sự phát triển của thị trường nhà đất. Trong tháng 6/2016, lãi suất cho vay mua nhà tại Mỹ rơi xuống mức thấp nhất tính từ năm 2013. Thị trường nhà đất Mỹ đồng thời có được nhiều sự hỗ trợ quan trọng từ thị trường lao động đang ngày một tốt hơn.
    So với cùng kỳ, ở thời điểm tháng 6/2016, giá bán một căn nhà đã qua sử dụng tại Mỹ tăng 4,8%, lên mức 247.700 USD.
    “Chúng tôi tin rằng xu thế tăng trưởng tốt của thị trường nhà đất Mỹ sẽ tiếp tục trong nửa sau của năm nay nhờ thị trường việc làm tăng trưởng tốt, lãi suất tín dụng thấp và bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tốt lên”, chuyên gia kinh tế trưởng tại quỹ đầu tư TD Securities, ông Milan Mulraine, nhận định.
    Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố số người nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã xuống gần với mốc thấp nhất trong 43 năm, là 248 nghìn, được thiết lập vào tháng 4/2016.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Việt Nam vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới
    [​IMG]
    Theo báo cáo Chỉ số hành tinh hạnh phúc 2016, Việt Nam xếp thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới.
    Báo Independent ngày 21.7 dẫn báo cáo Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI) do Quỹ kinh tế mới (New Economics Foundation - NEF, có trụ sở tại Anh) công bố cho thấy Việt Nam xếp thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

    Theo báo cáo này, Costa Rica, quốc gia nhỏ bé ở khu vực Mỹ Latinh đứng đầu trong số các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Kế tiếp là Mexico, Colombia, Vanuatu, Việt Nam, Panama, Nicaragua, Bangladesh, Thái Lan và Ecuador.

    Ở cuối bảng xếp hạng, các quốc gia được tính là không hạnh phúc nhất gồm: Chad, Luxembourg, Togo, Benin, Mông Cổ, Burundi, Swaziland, Turkmenistan, Bờ Biển Ngà.

    Nếu nhìn trên bản đồ mô phỏng bảng xếp hạng này, có thể dễ dàng nhận thấy các nước phát triển không được xếp ở thứ hạng cao trong số các nước hạnh phúc. Trong khi đó, những nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh lại được xếp vào tốp các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

    Saamah Abdallah, một nhà nghiên cứu cao cấp tại NEF cho biết Chỉ số hành tinh hạnh phúc cho thấy con người ta có thể có cuộc sống tốt mà không tác động nhiều tới Trái đất. “Chúng ta có thể học hỏi nhiều hơn từ những nước nhỏ. Thường thì các chính phủ quá coi trọng tăng trưởng kinh tế so với các mối quan tâm khác thì họ sẽ mất đi tầm nhìn về những vấn đề thực sự như cuộc sống bền vững, lâu dài và hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới”, nhà nghiên cứu này khẳng định.

    Chỉ số này được tính toán dựa trên tương quan 4 yếu tố gồm sự hài lòng của người dân đối với đất nước mình sống, tuổi thọ trung bình của người dân mỗi nước, sự bất bình đẳng thu nhập giữa những người trong mỗi nước, và dấu chân sinh thái. Dấu chân sinh thái là một thước đo tác động người dân ở mỗi nước đối với môi trường.






    Việc tính toán sự tương quan này sẽ cho thấy người dân ở các nước khác nhau khi sử dụng các tài nguyên môi trường sẽ thu lại cuộc sống ra sao về tuổi thọ cũng như độ hạnh phúc. Các số liệu về 4 yếu tố trên được NEF tổng hợp từ các báo cáo của nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc cũng như các thống kê của mỗi nước.



    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/song/viet-nam-vao-top-5-nuoc-hanh-phuc-nhat-the-gioi-3314716/#ixzz4FJ1nxymU
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tín dụng 6 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng mạnh
    Số liệu chốt lại tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh của tín dụng nửa đầu năm nay...
    [​IMG]
    Theo Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm nay là phù hợp với chỉ tiêu định hướng 18-20% của cả năm - Ảnh: Quang Phúc.

    HOÀNG VŨ
    Ngày 21/7, Ngân hàng Nhà nước công bố một số thông tin cơ bản về kết quả điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm 2016.

    Theo đó, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới, với mức tăng trưởng lên tới 8,16% trong nửa đầu năm nay, cao hơn mức 7,86% cùng kỳ năm 2015.

    Trước đó, cuối tháng 6 vừa qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng được công bố ở mức 6,82%; con số ước tính ít ngày sau đó đạt trên 7% và mức 8,16% nói trên có thể là con số cuối cùng.

    Từ trước đến nay, tốc độ tăng trưởng tín dụng có thể thay đổi nhanh, tạo khác biệt đáng kể qua các ngày cập nhật, do thay đổi liên tục giữa các khoản vay mới và đáo hạn, tùy thuộc vào thời điểm thống kê.

    Với kết quả trên, tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm nay đã ở mức khá cao so với cùng kỳ những năm gần đây. Và theo Ngân hàng Nhà nước, tốc độ đó là phù hợp với chỉ tiêu định hướng 18-20% của cả năm.

    Ngoài ra, thông cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế, tín dụng bất động sản và các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát nhưng không ảnh hưởng đến tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

    Cũng theo thông cáo trên, trong nửa đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành cung tiền hợp lý đã tạo điều kiện để ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ ổn định tỷ giá và việc phát hành trái phiếu Chính phủ, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát lạm phát.

    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước điều tiết chủ yếu thông qua điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng hợp lý để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, thực hiện mua ngoại tệ khi thuận lợi, qua đó duy trì dư thừa thanh khoản của hệ thống, tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất và giảm lãi suất cho vay khi có điều kiện; đồng thời hỗ trợ cho phát hành thành công trái phiếu Chính phủ; chủ động hút tiền về qua phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn khi cần thiết để hỗ trợ ổn định tỷ giá nhưng không ảnh hưởng đến mục tiêu điều hành lãi suất.

    “Các chỉ tiêu tiền tệ diễn biến phù hợp với các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Thanh khoản của hệ thống tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm so với cuối năm trước”, Ngân hàng Nhà nước nhìn lại diễn biến sáu tháng qua.

    Về lãi suất, mặc dù có áp lực tăng nhưng với việc thực hiện linh hoạt các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động được giữ ổn định, qua đó giảm sức ép lên lãi suất cho vay trong điều kiện lạm phát có xu hướng tăng nhanh.

    Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã duy trì ổn định các mức lãi suất điều hành, thông qua các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo thanh khoản đưa mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giữ ổn định lãi suất huy động.

    Bên cạnh đó, từ cuối tháng 5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    Nhà điều hành cũng đã ban hành thông tư sửa đổi quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn giảm dần theo lộ trình nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản, đã góp phần hỗ trợ giảm áp lực lãi suất từ nay đến cuối năm.

    Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng khoảng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm thì đã duy trì ổn định và từ tháng 4/2016 từng bước được một số tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm, dự kiến về cơ bản tiếp tục diễn biến ổn định trong những tháng cuối năm.

    Đối với lãi suất cho vay, mặc dù lãi suất huy động tăng nhẹ trong những tháng đầu năm, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng vẫn tương đối ổn định.

    Từ cuối tháng 4/2016, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi.
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đang xuất hiện cơ hội lớn thứ 2 trong năm 2016 kể từ thời điểm đầu năm. 640-645 sẽ vững vàng tích luỹ và chạy tiếp

Chia sẻ trang này