Hãy mua mạnh vào vùng 645!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Jul 22, 2016.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Trung Quốc rút tên lửa phòng không HQ-9 khỏi đảo Phú Lâm?
    Duy Linh Theo Tuổi trẻ • 2 giờ trước
    [​IMG]Hệ thống HQ-9 đã biến mất khỏi đảo Phú Lâm ngày 10-7 - Ảnh: SCMP
    Các hình ảnh thu được từ vệ tinh của Tập đoàn Quốc phòng và không gian Airbus cho thấy nhiều khả năng hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc đã được dỡ bỏ khỏi Phú Lâm và đưa về đất liền bằng tàu đổ bộ Type 072A.
    Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 23-7, hình ảnh vệ tinh ngày 10-7 cho thấy các hệ thống HQ-9 đã biến mất khỏi Phú Lâm - đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp.

    Việc rút HQ-9 được tiến hành chỉ hai ngày trước khi Tòa trọng tài thường trực quốc tế ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.

    Không rõ việc Bắc Kinh rút các hệ thống HQ-9 lần này là gì, nhưng theo SCMP là để bảo trì.

    Nhà quan sát quân sự Antony Wong Dong tại Macau phỏng đoán rất có thể HQ-9 cần được bảo trì sau khi tham gia hai cuộc tập trận hải quân bất hợp pháp gần đây của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa.

    Trong khi đó, giới chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định có thể việc Mỹ rút tàu sân bay khỏi Biển Đông ngày 5-7 là nguyên nhân khiến Bắc Kinh rút HQ-9 về đất liền. Bắc Kinh và Washington muốn giảm nguy cơ đối đầu quân sự.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Khối ngoại đang gia tăng quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam
    [​IMG]
    (ĐTCK) Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Lê Hải Trà, Phó tổng giám đốc thường trực Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) cho biết, diễn biến gần đây cho thấy khối ngoại đang gia tăng quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh này, nếu chúng ta có thêm các giải pháp linh hoạt và hiệu quả hơn, thì sẽ tạo ra được lực hút mới đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.
    Những tín hiệu nào cho thấy giới đầu tư nước ngoài đang gia tăng quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam, thưa ông?

    Gần đây, cùng với động thái khối ngoại mua ròng cổ phiếu trong nhiều phiên, một diễn biến đáng chú ý là truyền thông tài chính nước ngoài đề cập nhiều đến mức độ quan tâm gia tăng của giới đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Điều này được thể hiện cụ thể trên thực tế khi mới đây, ngày 5/7, Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam do Dragon Capital quản lý đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Luân Đôn. Quỹ VEIL được kỳ vọng sẽ trở thành kênh huy động vốn ngoại hiệu quả để giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Trước đó, ngày 1/7, Quỹ KINDEX Vietnam VN30 ETF, do Công ty Quản lý quỹ Korea Investment Management Co (KIM) của Hàn Quốc quản lý, đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX). Quỹ này mô phỏng theo diễn biến hàng ngày của chỉ số VN30 do HOSE đang quản lý. Sau hai tuần niêm yết, Quỹ đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 408.410 chứng chỉ quỹ/ngày, nằm trong số những chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch nhiều nhất tại KRX.

    [​IMG]
    Ông Lê Hải Trà
    Giá chứng chỉ quỹ đã tăng 4,87% kể từ ngày niêm yết, đóng cửa ở mức 10.450 Won (KRW), tương đương khoảng 202.800 đồng/chứng chỉ quỹ vào ngày 14/7. Đây là lần đầu tiên một quỹ ETF niêm yết tại nước ngoài mô phỏng theo chỉ số VN30 của HOSE. Tuy được niêm yết và giao dịch ở nước ngoài, nhưng dòng tiền giao dịch chứng chỉ quỹ ETF KINDEX Vietnam VN30 ETF lại thực chảy vào các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30.

    Diễn biến trên sẽ mở ra hướng tiếp cận mới của HOSE trong hiện thực hóa nỗ lực thu hút vốn ngoại tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực ra, HOSE đã có các cuộc tiếp xúc với đối tác của Hồng Kông và Nhật Bản trong việc thiết lập các sản phẩm đầu tư dựa trên chỉ số VN30. Tuy nhiên, đối tác Hàn Quốc dù đến sau, nhưng lại nhanh chân cho ra sản phẩm trước và đang mang lại kết quả tích cực.

    Như phân tích của ông thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút vốn ngoại tốt hơn nếu có thêm các giải pháp linh hoạt?

    Có hai vấn đề nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm.

    Thứ nhất, thị trường có nguồn hàng hóa mới với quy mô lớn và chất lượng tốt hay không? Các tổ chức đầu tư lớn của nước ngoài thường có nhu cầu giải ngân lớn, nên nếu xuất hiện món hàng mới có chất lượng và khối lượng lớn, họ sẽ cân nhắc quyết định đầu tư.

    Thứ hai, trong trường hợp không có nguồn hàng mới với những đặc tính như trên, điều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là với những cổ phiếu mà họ ưa thích đầu tư hiện đã cạn “room” với khối ngoại, thì cơ chế linh hoạt nào để cho họ được mua thêm cổ phiếu, trên cơ sở đó được hưởng các lợi ích tài chính, chứ họ không quan tâm đến quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông hay sở hữu doanh nghiệp.

    Để hình thành giải pháp có tính linh hoạt trong thu hút vốn ngoại như ông nói, kinh nghiệm các nước giải quyết ra sao?

    Luật pháp các nước, ngay cả những thị trường phát triển, chẳng hạn Nhật Bản, hay một thị trường lân cận Việt Nam là Malaysia, đều có quy định về kiểm soát tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở các doanh nghiệp niêm yết trong một số ngành, lĩnh vực nhất định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

    Tuy nhiên, họ cũng đưa ra cơ chế nhằm tạo sự linh hoạt trong cho phép nhà đầu tư nước ngoài vượt trần tỷ lệ sở hữu để đáp ứng một nhu cầu không nhỏ trên thực tế là có những nhà đầu tư tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ thuần túy quan tâm đến lợi ích tài chính khi sở hữu cổ phiếu, mà không có nhu cầu tham gia họp đại hội đồng cổ đông để biểu quyết. Họ cũng không có nhu cầu tham gia ban điều hành, hay kiểm soát doanh nghiệp. Chính cách làm thông thoáng này đã giúp cho nhiều thị trường thu hút dòng vốn nước ngoài rất tốt.

    Từ kinh nghiệm này, nếu Việt Nam tạo ra những giải pháp linh hoạt hơn, thì sẽ giúp thị trường chứng khoán tạo ra được lực hút mới đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

    Hữu Hòe thực hiện
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    CPI tháng 7 tăng 0,13%
    Lạm phát cơ bản 7 tháng đầu năm đang ở mức 1,81%, rất sát với mức 1,82% của chỉ số giá tiêu dùng bình quân...
    [​IMG]
    Diễn biến lạm phát qua các tháng - Nguồn: Tổng cục Thống kê.

    THÁI HÀ
    Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2016 đã tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước.

    Như vậy, sau 7 tháng, CPI đã tăng 2,48% - bằng một nửa mục tiêu kế hoạch cả năm so với tháng 12 năm trước.

    Đây là mức tăng khá thấp so với diễn biến giá cả một số tháng gần đây. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản (loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) 7 tháng đầu năm đang ở mức 1,81%, rất sát với mức 1,82% CPI bình quân cho thấy yếu tố tiền tệ đang chi phối rất lớn đến lạm phát năm nay.

    Trong tháng 7 này có tới 8/11 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm giao thông với mức tăng 1,19% so với tháng trước.

    Chỉ số giá nhóm giao thông tháng 7 tăng chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt tăng giá xăng dầu trong thời gian qua. Mặc dù có tới hai đợt điều chỉnh giảm giá vào ngày 20/6/2016 và ngày 5/7/2016, nhưng tác động khá lớn của đợt điều chỉnh tăng giá trước đó vào ngày 4/6/2016 khiến giá xăng dầu bình quân tháng 7/2016 vẫn tăng so với tháng trước.

    Do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu các loại, giá dầu hỏa cũng là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,14% so với tháng trước.

    Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao cũng góp phần lớn vào việc tăng giá của nhóm hàng quan trọng này.

    Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng do sức mua của người dân chưa phục hồi mạnh mẽ khiến chỉ số giá các nhóm hàng đồ uống và thuốc lá, nhóm may mặc mũ nón giày dép và nhóm thiết bị đồ dùng gia đình chỉ tăng nhẹ dưới 0,1% so với tháng trước.

    Ở chiều ngược lại, tuy chỉ có một nhóm hàng giảm giá so với tháng trước là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống và nhóm bưu chính viễn thông nhưng do quyền số lớn nên đã tác động đáng kể kìm bớt mức tăng của chỉ số chung.

    Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,05% so với tháng trước, trong đó lương thực giảm 0,64%, thực phẩm giảm 0,01% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,11% so với tháng trước.

    Tiếp đà của tháng trước, giá lương thực bán lẻ trong nước tiếp tục giảm do nguồn cung từ hai vựa lúa lớn của cả nước dồi dào sau các vụ thu hoạch Đông Xuân ở miền Bắc và Hè Thu ở miền Nam.

    Ngoài ra, việc xuất khẩu gạo cũng đang gặp khó khăn khiến nguồn cung lúa gạo trong nước đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu. Theo dự báo, trong thời gian ngắn, giá lúa gạo còn tiếp tục giảm.

    Xét diễn biến giá cả của các vùng kinh tế, vùng đồng bằng sông Hồng tăng thấp nhất ở mức 0,03% trong khi tăng cao nhất là vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung tăng 0,19% so với tháng trước.

    Trong tháng, hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ tiếp tục diễn biến trái chiều khi lần lượt ghi nhận ở các mức tăng 5,36% và giảm 0,21% so với tháng trước.
  5. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 5, 2010
    Likes Received:
    1,178
    bơt nhung nhiểu dân được nhờ
  6. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 5, 2010
    Likes Received:
    1,178
    Khí chất của một nhà đầu tư là gì?

    Vấn đề quyết định đến thành công của bạn trên cương vị một nhà đầu tư chính là: khối óc, cảm xúc, cá tính con người bạn.
    Hiển nhiên, bạn có thể cho rằng bạn đã học được cách chọn cổ phiếu, cách đánh giá khả năng sinh lợi của một công ty để bạn đầu tư, cách đào sâu một bản báo cáo kế toán và hơn thế nữa là cách tìm ra công ty tiếp theo có khả năng tăng giá 10, 20 hoặc 100 lần v.v.

    Nhưng điều đó là chưa đủ. Vấn đề quyết định đến thành công của bạn trên cương vị một nhà đầu tư chính là: khối óc, cảm xúc, cá tính con người bạn.

    Nếu bạn cầm cương chúng, lợi tức đầu tư của bạn sẽ giúp bạn đạt được sự tự do về mặt tài chính trong lĩnh vực đầy cơ hội như thị trường chứng khoán.

    Nhưng nếu chúng cầm cương bạn thì hãy nhắm mắt lại, vì chúng sẽ khiến bạn có những hành động sai lầm. Bạn bán khi đáng ra bạn phải mua. Bạn sẽ tin khi đáng ra bạn phải nghi ngờ. Bạn sẽ reo hò khi đáng ra bạn phải học hỏi.

    Hầu hết mọi người đều biết Warrant Buffet, nhà đầu tư số 1 thế giới, nổi tiếng với triết lý đầu tư giá trị và họ thường xuyên đi tìm sự điêu luyện bậc thầy của ông về khả năng hiểu được các biến số phức tạp trong khi cố gắng tìm kiếm những mô hình giá trị của Buffet. Suốt nhiều thập kỷ họ vẫn không nhận ra điều quan trọng nhất ở ông, đó là:

    KHÍ CHẤT CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ.

    Nó là “cách nghĩ, hành xử hay ứng phó đặc trưng của một người đặc biệt”. Khí chất biểu hiện ở việc liệu bạn có bị tình cảm chi phối khi đưa ra quyết định khiến bạn, chẳng hạn như mua rồi lại bán tháo cổ phiếu của những công ty mà bạn thậm chí không có chút manh mối nào về những công ty đó thực sự làm gì. Liệu bạn có để bản thân bị bối rối bởi những động thái sụt giảm của thị trường không? Hay bạn nhìn giá tụt dốc và nhìn thấy những cơ hội?
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Thời gian còn lại cho Anh chọn được ghế vip trên tàu PDB còn rất ít. các bác nhanh tay chớp lây cơ hội nhé
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    PNJ: Quý 2 lãi ròng 120 tỷ đồng, lớn nhất trong vòng 6 năm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: KQKD quý 2/2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Đây là mức lãi lớn nhất của Vàng bạc Phú Nhuận (PNJ) kể từ quý 2/2010 đến nay.
    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) công bốbáo cáo tài chính quý 2/2016.

    Doanh thu bán hàng trong quý đạt trên 1.608 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu từ bán vàng bạc đá quý (1.601 tỷ đồng). Các mặt hàng khác như đồng hồ, phụ kiện và cung cấp dịch vụ chỉ chưa đến 7 tỷ đồng. Mặt hàng vàng bác đá quý cùng mang về 288 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong tổng số 291 tỷ đồng công ty thu được. Doanh thu quý 2 năm nay giảm hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm doanh thu từ vàng miếng.

    Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 130 tỷ đồng so với đầu năm.

    Quý này PNJ tiết giảm được khoảng 2 tỷ đồng chi phí lãi vay so với cùng kỳ, tuy nhiên, không có thêm khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn gần 131 tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái, nên tổng chi phí tài chính năm nay chỉ hơn 18,3 tỷ đồng, giảm mạnh 134 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Trong năm, PNJ cũng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á (Đông Á Bank) thêm 84,5 tỷ đồng. Hiện tại, PNJ đang là cổ đông lớn sở hữu 7,7% vốn điều lệ của Đông Á Bank.

    Ngoài ra, chi phí quảng cáo và khuyến mãi cũng tăng mạnh lên hơn 12,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chi chưa đến 1 tỷ đồng. Tổng cộng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cả quý tăng 50 tỷ đồng, lên mức 165 tỷ đồng tương ứng mức tăng 44% so với cùng kỳ.

    Quý 2/2016, PNJ ghi nhận thêm hơn 42 tỷ đồng thu nhập khác trong khi cùng kỳ chưa đến 1 tỷ đồng. Đây chủ yếu là khoản thu lãi từ thanh lý nhà Thủ Khoa Huân với số tiền gần 165 tỷ đồng, thu lãi 42,2 tỷ đồng.

    Kết quả, quý 2/2016, PNJ lãi ròng 120 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ gần 6 tỷ đồng quý 2 năm ngoái. Đây cũng là mức lãi lớn nhất mà PNJ đạt được kể từ quy 2/2010 đến nay.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ lãi ròng gần 244 tỷ đồng, hoàn thành 67% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó. Hàng tồn kho đến cuối quý tăng 200 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó chủ yếu tăng lượng hàng hóa trong kho và hàng gửi bán.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Kinh Bắc (KBC): LNST 6 tháng ước đạt 420 tỷ đồng - tăng 67%
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: KQKD quý 2/2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    KBC cho biết, nguyên nhân tăng trưởng kết quả kinh doanh trong Quý 2 là do các hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng trưởng tốt, tập trung ở KCN Tràng Duệ, KCN Quế Võ, KCN Tân Phú Trung, KCN Quang Châu.
    Theo thông tin từ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC), trong Quý 2/2016 KBC đã ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 667,1tỷ đồng, tăng 551%so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu của cả Tập đoàn đạt 1.113,4tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

    Lợi nhuận sau thuế Quý 2/2016 của KBC đạt 312,43 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 297,3 tỷ đồng, tăng 215,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 419,9 tỷ đồng tăng 67%so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm đạt 392,19 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

    KBC cho biết, nguyên nhân tăng trưởng kết quả kinh doanh trong Quý 2 là do các hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng trưởng tốt, tập trung ở KCN Tràng Duệ, KCN Quế Võ, KCN Tân Phú Trung, KCN Quang Châu.
    --- Gộp bài viết, Jul 25, 2016, Bài cũ: Jul 25, 2016 ---
    chiều nay xanh miên man
    --- Gộp bài viết, Jul 25, 2016 ---
    ai nhanh hơn ai
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Việt Nam điều tra tôn mạ nhập khẩu

    Vào ngày 06/07/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu từ các nước. Cuộc điều tra dựa trên đơn khởi kiện vào ngày 24/05 của 3 doanh nghiệp trong nước là Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSE), Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSE) và Công ty Cổ phần Tôn Đông Á có tổng sản lượng tiêu thụ chiếm khoảng 25% thị phần. Giai đoạn điều tra từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2015. Theo nguyên đơn, sản lượng và giá trị nhập khẩu tôn mạ vào Việt Nam đã tăng 55% và 39% mỗi năm trong giai đoạn điều tra này.

    Như trong trường hợp trước với thép xây dựng, Bộ có thể áp đặt thuế tự vệ tạm thời đối với sản phẩm nhập khẩu trước khi cuộc điều tra kết thúc nếu nhận thấy thời gian điều tra kéo dài có thể gây thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất trong nước. Giai đoạn điều tra sẽ kéo dài không quá sáu tháng kể từ khi thông báo.

    Nếu Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế tự vệ, chúng tôi cho rằng các công ty niêm yết được hưởng lợi nhiều nhất từ Quyết định sẽ là CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) NKG, hiện là các công ty sản xuất tôn mạ lớn nhất Việt Nam. Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng tiêu thụ tôn mạ của HSG và NKG chiếm 32% và 15% thị phần; và sản lượng tiêu thụ các sản phẩm mạ màu chiếm khoảng 32-33% tổng sản lượng tiêu thụ của mỗi công ty trong 4 tháng đầu năm 2016. Chúng tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận mảng tôn mạ màu thường cao hơn các sản phẩm mạ khác, do vậy tỷ trọng đóng góp tôn mạ màu trong cơ cấu lợi nhuận cao hơn so với tỷ trọng đóng góp trong doanh thu.

    Doanh thu thép tăng nhưng nhập khẩu vẫn cao trong năm 2016

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của 1H16 ước tính đạt 3,8 triệu tấn, tăng 25% so với năm trước. Sản lượng bán thép dẹt và thép ống cũng tăng đáng kể tương ứng ở mức 37% và 38% so với năm trước trong 5 tháng đầu năm 2016, cao hơn mức tăng trưởng 22% và 35% trong cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ tăng nhờ nhu cầu tăng từ các dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng và các nhà phân phối thép tích lũy hàng tồn kho do dự báo giá thép tăng sau khi áp dụng thuế tự vệ đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực từ cuối tháng 3.

    Tuy nhiên, các sản phẩm thép nhập khẩu từ các nước khác vẫn có ảnh hưởng đáng kể đối với các nhà sản xuất trong nước. Kể từ khi Bộ Công Thương áp dụng thuế tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc, sản lượng nhập khẩu thép xây dựng đã giảm từ 200.000 tấn/tháng trong 3 tháng đầu năm 2016 xuống mức trung bình 70.000 tấn/tháng trong tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, sản lượng nhập khẩu tôn mạ tiếp tục tăng trưởng cao và đạt 730.000 tấn trong 5 tháng đầu năm 2016, tăng 68% so với năm trước.

    Kết quả kinh doanh quý 2/2016 tiếp tục cải thiện nhờ giá nguyên liệu đầu vào tăng

    Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý 2/2016 tác động giá cổ phiếu tăng

    • Ban lãnh đạo ước tính lợi nhuận trước thuế Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL - TVN: UPCOM) trong quý 2/2016 đạt 100 tỷ đồng, gần gấp đôi so với quý 2/2015.
    • Ban lãnh đạo CTCP Thép Nam Kim tại Đại hội cổ đông gần đây cũng ước tính lợi nhuận nửa đầu năm 2016 đạt 200 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lợi nhuận gần 200% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2/2016.
    • Tổng lợi nhuận ròng của một nhà sản xuất thép khác là CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH), trong tháng Tư và tháng Năm ước tính đạt 109 tỷ đồng, tăng 12,6 lần so với quý 2/2015.
    • Doanh thu CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) cũng ước tính hơn 120 tỷ đồng trong quý 2/2016, kết quả cải thiện đáng kể so với lỗ 141 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, và giúp công ty loại bỏ lỗ lũy kế cuối quý này.
    Giá thép cán nóng biến động

    Giá nguyên liệu đầu vào chính trên thế giới như quặng sắt và thép cán nóng tiếp tục xu hướng tăng trong tháng ba và tháng tư, tăng khoảng 40-50% trong hai tháng nhờ nhu cầu phục hồi từ các nhà sản xuất thép Trung Quốc và các nhà khai thác quặng sắt hàng đầu thế giới như Rio Tinto và BHP Billiton có kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác quặng sắt cả năm. Giá nguyên liệu đầu vào tăng là yếu tố quan trọng giúp các công ty thép Việt Nam có chi phí hàng tồn kho lũy kế thấp có thể cải thiện lợi nhuận quý 2/2016.

    Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 4, giá các các nguyên liệu đầu vào chính quay đầu giảm mạnh 30% cho tới tháng 5 và sau đó hầu như không đổi trong tháng 6. Mặc dù giá đã tăng trở lại 9% trong những tuần gần đây, chúng tôi cho rằng khả năng giá sẽ phục hồi đáng kể như hồi đầu năm khi thị trường vẫn giữ được nguồn cung tốt là khá thấp. Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà sản xuất thép Việt Nam khó duy trì lợi nhuận cao trong những quý còn lại của năm 2016 nếu như chỉ xét đến giá đầu vào. Mặc dù vậy, các công ty này vẫn có cơ hội cải thiện tỷ suất lợi nhuận nếu Bộ Công Thương quyết định áp dụng thêm thuế tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác, đặc biệt từ Trung Quốc.


    Chính thức áp dụng thuế tự vệ đối với thép dài

    Tin cập nhật

    Vào ngày 18/07, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau. Thuế tự vệ chính thức sẽ được áp dụng từ ngày 02/08/2016 đến ngày 21/03/2020 và giảm 2% mỗi năm trong giai đoạn này. Mức thuế khởi điểm đối với phôi thép tương tự mức thuế tạm thời được áp dụng kể từ ngày 22/3 là 23,3%, trong khi đó mức thuế đối với thép dài sẽ tăng 1,2% từ 14,2% lên 15,4%.

    Thời gian áp dụng thuế tự vệ đối với thép dài nhập khẩu

    Thời gian


    Phôi thép


    Thép xây dựng

    Từ 22/03/2016 đến 01/08/2016 (Thuế tạm thời)


    23,3%


    14,2%

    Từ 02/08/2016 đến 21/03/2017


    23,3%


    15,4%

    Từ 22/03/2017 đến 21/03/2018


    21,3%


    13,9%

    Từ 22/03/2018 đến 21/03/2019


    19,3%


    12,4%

    Từ 22/03/2019 đến 21/03/2020


    17,3%


    10,9%

    Từ 22/03/2020 (Nếu không gia hạn)


    0%


    0%

    Nguồn: Bộ Công Thương

    Tác động

    Chúng tôi không kỳ vọng việc áp dụng chính thức thuế tự vệ sẽ khiến giá thép xây dựng tăng như khi áp dụng thuế tạm thời trong quá khứ do mức thuế mới chỉ tăng nhẹ so với mức cũ.

    Mặc dù vậy, Quyết định chính thức sẽ loại bỏ lợi thế về giá của các sản phẩm nhập khẩu so với sản phẩm trong nước do đó giúp giảm đáng kể áp lực cạnh tranh cho các nhà sản xuất thép trong nước trong dài hạn. Thực tế, sau khi thuế tự vệ tạm thời có hiệu lực từ cuối tháng 3, sản lượng nhập khẩu phôi thép giảm đáng kể còn 75.000 tấn/tháng trong tháng 4 và tháng 5 từ mức 200.000 tấn/tháng trong 3 tháng đầu năm 2016. Trong nửa đầu năm 2016, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng trưởng mạnh 25% so với cùng kỳ năm trước đạt 3,8 triệu tấn nhờ nhu cầu tăng từ các dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng cùng với các nhà phân phối tích lũy hàng tồn kho do dự báo giá thép tăng do áp dụng thuế tự vệ tạm thời.

    Khuyến nghị

    Như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước, chúng tôi cho rằng HPG có thể hưởng lợi nhiều nhất từ việc áp dụng thuế tự vệ, đây là công ty sản xuất cả thép dài và phôi thép với chi phí thấp hơn các công ty cùng ngành nhờ công nghệ tiên tiến hơn và lợi thế theo quy mô.

    Theo HPG, tổng sản lượng tiêu thụ thép dài nửa đầu năm 2016 đạt 785.000 tấn tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu phôi thép cao giúp công ty có thể bán thêm 140.000 tấn phôi thép cho các công ty sản xuất thép trong nước trong giai đoạn này.

    Chúng tôi ước tính tổng doanh thu và lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ của HPG năm 2016 đạt 30.122 tỷ đồng và 3.901 tỷ đồng tăng 10% và 12% so với năm trước với giả định tổng sản lượng tiêu thụ thép dài cả năm sẽ tăng 27% so với năm trước đạt 1.750 triệu tấn. Năm 2017, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng sẽ tăng 9,4% so với năm 2016 dựa trên tăng trưởng sản lượng tiêu thụ thép dài đạt 16% so với năm 2016, đạt ~2 triệu tấn.
    --- Gộp bài viết, Jul 25, 2016, Bài cũ: Jul 25, 2016 ---
    thị trường hoàn thành test lại một lần nữa 645 trong phiên hôm nay. Nhịp điều chỉnh sẽ kết thúc ở đây.

Share This Page