Hãy mua mạnh vào vùng 645!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Jul 22, 2016.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 5, 2010
    Likes Received:
    1,178
    ơ thế bác lại ngon nhỉ:drm3
    ssivietnam likes this.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    một hai phiên nưa tăng mạnh bà con lúc đó mới nhao nhao vào mua. Bây giờ thì chỉ dành cho số ít
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Việt Nam - Miền đất hứa với doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản
    Đăng 34 phút trước GMT+7 | CafeF
    bán lẻ Nhật Bản như Aeon, Takashimaya và Seven & i Holdings. Việt Nam càng trở nên hấp dẫn hơn khi mà hoạt động kinh doanh của các tập đoàn trên đang gặp khó khăn do sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và tăng trưởng trì trệ ở Nhật Bản.

    “Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh và tầng lớp trung lưu ở đây đang bùng nổ”, Nagahisa Oyama, giám đốc Aeon Việt Nam nói với Bloomberg. “Thị trường bán lẻ của Việt Nam đang phát triển nhanh với nhu cầu tiêu dùng lớn, đặc biệt là ở giới trẻ”.

    Động lực đến từ dân số trẻ

    Thống kê của chính phủ Nhật Bản cho thấy dân số nước này đã giảm kỷ lục trong năm 2015, đánh dấu năm giảm thứ bảy liên tiếp. Trong khi đó, theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, gần 60% trong số 93 triệu người dân của Việt Nam là dưới 35 tuổi. Ngoài ra, thu nhập bình quân của người Việt Nam đã tăng từ 433 USD vào năm 2000 lên 2.111 USD trong năm ngoái, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Điều này lý giải tại sao các doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản lại đổ xô đầu tư vào Việt Nam.

    Aeon, nhà bán lẻ lớn nhất của Nhật Bản tính theo doanh số, hiện đang điều hành 4 trung tâm thương mại và 54 siêu thị ở Việt Nam. Số siêu thị của Aeon ở Việt Nam nhiều hơn gấp đôi số siêu thị của tập đoàn này ở Trung Quốc và chiếm 1/3 số siêu thị bên ngoài Nhật Bản của họ.

    Aeon không phải là công ty Nhật Bản duy nhất muốn tìm kiếm lợi nhuận ở thị trường Việt Nam. Khoảng 20 công ty bán lẻ của Nhật Bản, từ nhà sản xuất sôcôla cho đến mỳ ăn liền và trà xanh, đã gặp gỡ các đối tác Việt Nam tiềm năng tại một hội thảo đầu tư vào hôm 20/7 tại Hà Nội. Hội thảo trên được đồng tổ chức bởi tập đoàn tài chính Mitsubishi của Nhật Bản và Ngân hàng Công thương Việt Nam.

    Ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ở nước ngoài. Quý II vừa qua, Aeon đã công bố quý lỗ ròng thứ ba liên tiếp trong vòng một năm qua. Dân số Nhật Bản sụt giảm và xu hướng chi tiêu ít hơn của người tiêu dùng nước này đã làm doanh số nội địa của Aeon lao dốc.

    “Chúng tôi cho rằng sự cạnh tranh trên thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ gia tăng trong thời gian tới do sự tham gia của các nhà bán lẻ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan”, Oyama nói. Ông cho biết thêm liên doanh của Aeon với các chuỗi cửa hàng bán lẻ nội địa như Citimart và Fivimart sẽ giúp mở rộng thị phần của tập đoàn này tại Việt Nam.

    Sự chuyển đổi của thị trường bán lẻ Việt Nam

    Theo Nielsen, người tiêu dùng Việt Nam đang đòi hỏi trải nghiệm mua sắm chất lượng hơn, khiến cho vị thế của chợ truyền thống trong thị trường bán lẻ ngày càng suy yếu. Theo một báo cáo trong tháng 6 của chính phủ, Việt Nam có gần 9.000 chợ truyền thống, 800 siêu thị và hơn 1 triệu cửa hàng tạp hóa nhỏ do các hộ gia đình quản lý. Báo cáo dự đoán, hoạt động mua sắm của người tiêu dùng ở các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ chính thức sẽ tăng từ 25% vào hiện tại lên 40% vào năm 2020.

    Thị trường bán lẻ Việt Nam bắt đầu chuyển mình từ hai năm trước, do “các tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước tăng cường đầu tư để chiếm lĩnh thị phần”, Roberto Butragueño, phó giám đốc phụ trách mảng dịch vụ bản lẻ của Nielsen Việt Nam cho biết.

    Người tiêu dùng ở Việt Nam cũng đang ngày càng trở nên khắt khe hơn. Theo khảo sát của Nielsen, 6 trên 10 người Việt Nam được hỏi kỳ vọng các cửa hàng sẽ ở gần nhà của họ hơn. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng muốn các cửa hàng được tổ chức sao cho làm tăng trải nghiệm mua sắm của họ.

    Cuộc chơi của các ông lớn

    Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Takashimaya sẽ mở một trung tâm thương mại rộng 15.000 m2 tại Saigon Center, thành phố Hồ Chí Minh trong tháng này. Đây sẽ là trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn này tại Việt Nam, đánh dấu hoạt động mở rộng kinh doanh sang các thị trường nước ngoài, đặc biệt là Đông Nam Á.

    Dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam là lý do khiến Takashimaya đầu tư khoảng 5 tỷ yên (47 triệu USD) vào Việt Nam kể từ năm 2012, bao gồm trung tâm thương mại kể trên và các bất động sản khác.

    Năm ngoái, đại gia cửa hàng tiện lợi Nhật Bản 7-Eleven đã ký thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu với công ty Seven System Việt Nam như là một phần trong kế hoạch mở rộng kinh doanh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ có người Nhật, ông lớn bán lẻ Hàn Quốc Lotte đã đặt mục tiêu mở 60 siêu thị ở Việt Nam vào năm 2020. Trước đó, tập đoàn TCC Holding của Thái Lan đã mua lại Metro với giá 665 triệu euro (720 triệu USD).

    Các nhà bán lẻ trong nước cũng không ngồi yên nằm ngoài cuộc chơi. Vingroup đặt mục tiêu mở tới 500 siêu thị và 8.000 cửa hàng tiện lợi dưới thương hiệu VinMart và VinMart+ trong vòng 5 năm tới, bất chấp sự canh tranh gay gắt của các ông lớn bản lẻ nước ngoài.

    Thế giới Di động, nhà bán lẻ điện thoại lớn nhất Việt Nam, đã lên kế hoạch mở các cửa hàng bán thực phẩm trong năm tới. Công ty này kỳ vọng mảng kinh mới sẽ tăng trưởng nhanh hơn điện thoại và đồ điện tử.
    --- Gộp bài viết, Jul 25, 2016, Bài cũ: Jul 25, 2016 ---
    sóng lớn dập dìu
  4. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 5, 2010
    Likes Received:
    1,178
    thôi dồi lợm ơi, nhiều chú chim lại bị vặt lông trong phiên thứ 6 rồi. Thị trường lại trở nên hấp dẫn
    ssivietnam likes this.
  5. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    4,034
    Theo VNexpress:

    Trong một bài viết trên TodayOnline, ông Tang Siew Mun, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN ở Viện ISEAS-Yusof Ishak, thậm chí còn cho rằng ASEAN có thể xem xét phương án loại bỏ tư cách thành viên của Campuchia nếu tình hình vẫn tiếp diễn.

    "ASEAN là một hiệp hội, không phải là câu lạc bộ các quốc gia. Campuchia cần phải hiểu rằng việc cản trở ASEAN để làm hài lòng Trung Quốc sẽ phá hoại tính khả thi của khối như một phương tiện để giải quyết các nhu cầu và thách thức khu vực", ông nói.

    "Campuchia phải quyết định tương lai của họ nằm trong ASEAN hay cùng với người láng giềng lớn hơn, giàu có hơn. ASEAN cũng nên xem xét tương lai của khối sẽ tốt hơn nếu Campuchia ở trong hay ngoài khối".

    Ông Tang chỉ ra rằng Hiến chương ASEAN hiện nay chưa có điều khoản để các thành viên rút lui hoặc bị khai trừ, nhưng ông khẳng định câu hỏi về "Cambrexit" (ám chỉ việc Campuchia rời khỏi ASEAN) không thể để ngỏ mãi mãi nếu Phnom Penh vẫn tiếp tục chính sách cản trở lợi ích lớn hơn của khối.

    "Đây là trận chiến mà ASEAN phải chiến đấu và giành chiến thắng. Việc cố gắng 'giữ thể diện' và vẻ ngoài đoàn kết sẽ khiến ASEAN đánh mất vai trò của mình", ông Tang nhấn mạnh



    ssivietnam likes this.
  6. thonon_04

    thonon_04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 21, 2011
    Likes Received:
    414
    giờ mua mà om bom hả:-s:-s
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    từ từ lại tranh nhau múc
    --- Gộp bài viết, Jul 25, 2016, Bài cũ: Jul 25, 2016 ---
    bác đừng mua đứng ngắm đi:))
    Nothing2014 likes this.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Thằng Campuchia ăn cháo đá bát[-X
    --- Gộp bài viết, Jul 25, 2016, Bài cũ: Jul 25, 2016 ---
    ôi HPG, DBC, SJS, HBC,HCM, PDB, DRC, VNM,.....
    --- Gộp bài viết, Jul 25, 2016 ---
    HPG lên 41.2 roài
    Nothing2014 likes this.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
  10. Babylon369

    Babylon369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2013
    Likes Received:
    712
    Thị trường còn cửa lên ko bro
    Ko thấy dòng nào nổi trội hoặc dẫn dắt cả

Share This Page