Hãy mua mạnh vào vùng 645!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Jul 22, 2016.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    HVG: Lãi ròng 9 tháng tăng gấp 4 lần, phải thu khách hàng tăng gần 1,850 tỷ
    CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) công bố BCTC hợp nhất quý 3 với khoản lãi ròng khủng 226 tỷ đồng, gấp 17.4 lần cùng kỳ năm trước (niên độ tài chính 01/10/2015 đến 30/09/2016).
    Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 6,612 tỷ đồng, tăng trưởng 45%; giá vốn cũng tăng mạnh 45% nên lãi gộp đạt 472.6 tỷ đồng, tăng trưởng 39%.

    Đồng thời, Công ty cũng có thêm khoản lãi liên doanh liên kết 46.3 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số lỗ 13 tỷ cùng kỳ năm trước.

    Nhờ vậy, HVG ghi nhận lãi ròng hợp nhất đạt 226 tỷ đồng, tăng trưởng 16.4 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty có doanh thu thuần 14,936 tỷ đồng, tăng trưởng 27%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 243 tỷ đồng, tăng trưởng 311%.

    So với kế hoạch trước thuế 500 tỷ đồng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đã thực hiện 63% kế hoạch năm.

    http://image.*********.vn/2016/07/26/quy3-hvg.png

    Trong 9 tháng đầu năm, cả doanh thu xuất khẩu và nội địa của Công ty đều tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu xuất khẩu tăng từ 3,315.6 tỷ lên 4,696 tỷ đồng và doanh thu nội địa đạt 10,353.6 tỷ, tăng mạnh so với con số 8,631 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nội địa thủy sản là tăng mạnh hơn cả đạt 3,137 tỷ đồng (tăng gần 1,000 tỷ đồng).

    http://image.*********.vn/2016/07/26/doanh-thu-hvg.png

    Tại thời điểm 30/06/2016, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng mạnh lên 6,666 tỷ đồng, trong đó tăng mạnh nhất là phải thu ngắn hạn khách hàng trong nước từ mức 2,800 tỷ thời điểm đầu năm lên 4,933.6 tỷ đồng.

    http://image.*********.vn/2016/07/26/phai-thu-hvg.png

    Cuối quý 3, tiền và tương đương tiền của Công ty là 651.9 tỷ đồng, giảm 12% so với thời điểm 01/10/2015. Dòng tiền hoạt động kinh doanh trong kỳ đạt 374 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 697.7 tỷ đồng; dòng tiền hoạt động đầu tư âm 602 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 141 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 2,040.5 tỷ đồng do tiền thu từ đi vay giảm khoảng 1,500 tỷ đồng.
    Nothing2014 likes this.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Thị trường hạt điều khởi sắc
    Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, trong tuần qua, thị trường hạt điều cả nội địa và quốc tế giao dịch khá sôi động với mức giá bán bình quân tăng từ 5-10 cent/lb (cân Anh) so với tuần trước đ
    Nhu cầu mua vào của thị trường Trung Quốc, Mỹ và EU đã bắt đầu tăng trong quý III khi sắp tới có các đợt bán hàng nhân dịp Tết Trung thu, lễ Giáng sinh 2016 và năm mới 2017. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ và giá điều nhân tại thị trường Ấn Độ cũng đang tăng cao.

    Do yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là việc kiểm soátdư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm nông sản xuất nhập khẩu nên khách hàng chỉ quan tâm và mua hàng của những nhà máy uy tín, có chứng chỉ HACCP hay ISO.

    Bên cạnh đó, khu vực Đông Nam Bộ đang mùa mưa cũng là một trong những yếu tố khiến khách hàng càng quan tâm chất lượng sản phẩm.

    Theo Bộ NN&PTNT tính đến hết tháng 6, khối lượng xuất khẩu hạt điều đạt 156.000 tấn và 1,2 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng và tăng hơn 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

    Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều nhân lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt là 32,92%, 14,13% và đạt 12,84% tổng giá trị xuất khẩu.

    Theo nhận định của Bộ NN&PTNT, đợt khô hạn vừa qua đã cho thấy khả năng và lợi thế của cây điều.

    Mặc dù chưa cần tăng diện tích, trong 3 năm qua, cơ quan chức năng cùng nông dân tiến hành thâm canh, cải tạo giống đã giúp năng suất điều tăng thêm 3 tạ/ha/vụ để đạt 1,3 tấn/ha/vụ.

    Thu nhập từ cây điều đã được nâng lên nên người dân không còn tình trạng chặt bỏ cây điều và hướng tới việc tiếp tục thâm canh, chọn tạo giống để đưa năng suất điều bình quân lên 2 tấn/ha. Hiện đã có không ít mô hình sản xuất điều đạt 3,5-4 tấn/ha/vụ.
  3. THANHTUAN2015

    THANHTUAN2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 15, 2015
    Likes Received:
    397
    Sap khai truong tiep 1 TTTM - Sieu thi Nhat Ban o Q1 nua roi .
    ssivietnam likes this.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Tiền thế giới sẽ liên tục đổ vào VN. xin chúc mừng :drm3
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Thị trường TPCN Việt hút nhà đầu tư ngoại
    26/07/2016 09:30 GMT+7
    Nhu cầu làm đẹp, chăm sóc, phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe của người Việt ngày càng tạo ra sức hút lớn với các công ty sản xuất sản phẩm thảo dược, thực phẩm chức năng nước ngoài như THD Canada Inc.

    Trước đây chỉ các công ty dược nước ngoài, đặc biệt là các công ty, tập đoàn lớn tham gia thị trường Việt Nam. Hiện tại, với nhu cầu và thị hiếu mới của người tiêu dùng, cùng sự tham gia ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế như WTO và sắp tới là TPP…, thị trường Việt Nam ngày càng có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà sản xuất từ các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, Pháp, Canada…

    Không nằm ngoài xu thế chung, THD Canada Inc - Công ty chuyên nghiên cứu và nhượng quyền sản xuất của Canada cũng tìm kiếm cơ hội tại thị trường hấp dẫn và đầy tiềm năng này.

    Tuy nhiên, thực tế là thị trường Thực phẩm chức năng (TPCN) của Việt Nam hiện nay đang trong tình trạng hỗn loạn về mặt giá cả, chất lượng; hàng thật hàng giả lẫn lộn, gây mất lòng tin rất lớn đối với người tiêu dùng. Một số các công ty, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ lợi dụng điều này để sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm kém chất lượng…

    [​IMG]
    Nhân viên THD Canada Việt Nam tham gia các hoạt động vì cộng đồng thể hiện trách nhiệm xã hội.

    Ảnh buổi chạy vì trẻ em ung thư “Run for Children” do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức

    Một rào cản nữa có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự thâm nhập của THD Canada Inc vào thị trường Việt Nam là thu nhập của người dân hai nước Canada và Việt Nam vẫn còn khoảng cách quá lớn, từ đó khiến cho cơ hội được sử dụng các sản phẩm TPCN có chất lượng cao từ một đất nước có nền Y học phát triển như Canada bị thu hẹp.

    Các sản phẩm từ thảo dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất tại Canada giá quá cao so với mức thu nhập bình quân của người dân Việt Nam hiện nay. Do vậy nếu nhập khẩu trực tiếp từ sản phẩm từ Canada thì giá bán sẽ cao và chỉ những người có thu nhập cao mới có thể sử dụng.

    Để giải quyết bài toán khó trên, THD Canada Inc đã chọn THD Canada Việt Nam là đối tác độc quyền nhập khẩu và sản xuất các sản phẩm theo Licence.

    Ông William Tran, Giám đốc của THD Canada Việt Nam cho biết:“Chúng tôi rất vinh dự được chọn là đối tác độc quyền tại Việt Nam của THD Canada Inc. Để được chọn là đối tác, tôi và các cổ đông đã phải trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ kéo dài hàng năm trời và đặc biệt phải chứng minh năng lực tài chính cũng như khả năng triển khai lâu dài ở thị trường Việt Nam”.

    CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


    Dù thời gian thâm nhập thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng nhưng các sản phẩm đã có những thành tựu đáng kể, được ghi nhận bởi các giải thưởng và phản hồi tích cực của người sử dụng. Sản phẩm sản xuất theo Licence của THD Canada Inc đã nhận Huy chương vàng Giải thưởng: Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

    [​IMG]
    Hình ảnh cúp vàng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng của THD Canada Việt Nam

    [​IMG]
    Giấy xác nhận giải thưởng của 3 sản phẩm đạt giải vàng của THD Canada Việt Nam

    [​IMG]
    Irene Miller - Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu phát triển và nhượng quyền lên nhận giải thưởng

    Mới đây, THD Canada cũng đã được vinh danh trong lễ trao giải Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em” do Báo Lao động xã hội tổ chức với 2 sản phẩm là Đông trùng hạ thảo và Sâm Siberi.

    [​IMG]
    Hai sản phẩm đạt giải là Cordyceps – Đông trùng hạ thảo và Siberian Gingseng và Sâm Siberi

    Thị trường Việt Nam là một thị trường hấp dẫn với hơn 90 triệu dân, đang trong quá trình phát triển vẫn luôn thu hút các công ty, tập đoàn nước ngoài. Đường dài mới biết ngựa hay, chỉ biết rằng cuộc đua càng hấp dẫn thì người tiêu dùng Việt càng được nhiều lợi ích và những công ty kinh doanh nghiêm túc, sản phẩm có tác dụng sẽ thành công.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Muốn Chính phủ liêm chính, Thủ tướng phải “siết” kỷ cương
    “Các thành viên Chính phủ phải là người vô tư, trong sáng, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ thì nhân dân mới tin”...
    [​IMG]
    Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên).

    NGUYÊN VŨ
    Với thông điệp Chính phủ liêm chính, thì Thủ tướng phải siết chặt kỷ luật - kỷ cương, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) trao đổi với VnEconomy sáng 26/7, trước thời điểm Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới.
    Ông Học nói:

    - Cử tri và nhân dân đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ thời gian qua. Nỗ lực cao, hành động cũng rất quyết liệt. Khi có tình hình xảy ra mang tính chất phức tạp, Chính phủ đã vào cuộc nhanh, phát hiện kịp thời và các biện pháp, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục. Đây là điều được đánh giá cao.
    Tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề từ thực tiễn đặt ra liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, công tác điều hành và điều đó đòi hỏi một sự đồng bộ chứ bản thân một mình Thủ tướng quyết liệt thôi thì chưa đủ. Rồi kể cả Chính phủ quyết liệt nhưng hệ thống chính trị không vào cuộc, từ trên xuống dưới không vận hành đồng bộ thì sự chuyển biến tích cực mang lại cũng không đáng kể.

    Chính phủ phải làm gương
    Hệ thống vận hành đồng bộ hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự điều hành của cá nhân Thủ tướng. Trong 3 tháng qua, ông thấy sự điều hành của Thủ tướng thế nào khi “trên bảo dưới không nghe” là vấn đề được phàn nàn khá nhiều tại nghị trường?
    Để đòi hỏi trong một thời gian ngắn như thế có một sự vận hành đồng bộ là khó nhưng đã có sự chuyển động, sự điều hành của Chính phủ đã tạo ra sự chuyển động trong nhận thức, vận hành của cán bộ, công chức, những người có chức vụ.
    Khi Thủ tướng đưa ra một thông điệp là một Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính thì đó là một đòi hỏi của những người đang nằm trong bộ máy hành chính Nhà nước thì phải làm theo tiêu chuẩn đó. Tất nhiên không thể nào mọi người đều răm rắp thực hiện, mà đòi hỏi phải có quá trình.

    Tin rằng với thông điệp đưa ra như thế, thì Thủ tướng phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương
    Liêm chính là từ được Thủ tướng được nhắc đến khá nhiều lần từ khi nhậm chức ba tháng trước. Theo ông, từ lời nói đến hành động như thế nào và Quốc hội có thể giám sát được sự “liêm chính” này không?
    Đã đưa ra thông điệp Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động thì từng thành viên của Chính phủ phải hội tụ đủ các yếu tố và thể hiện các tư tưởng như thế.

    Trong đó vấn đề liêm chính là vấn đề cử tri rất quan tâm, muốn Chính phủ phải thực sự là những người liêm chính, trong sạch, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
    Cử tri mong muốn những người trong bộ máy lãnh đạo, Chính phủ và các cấp chính quyền phải thực sự là những người liêm chính, trong sạch, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Tức là bản thân các thành viên Chính phủ phải là người vô tư, trong sáng, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ thì nhân dân mới tin.
    Tất nhiên hiện nay hàng ngày hàng giờ người dân tiếp xúc, biết được cán bộ này, cán bộ kia không thực hiện được tư tưởng liêm chính như Thủ tướng nói, thì những người này phải được phát hiện, và xử lý. Đây là một vấn đề rõ ràng còn tồn tại. Chính phủ và Thủ tướng phải quyết liệt để bản thân Chính phủ liêm chính không chỉ là lời nói.
    Muốn xây dựng được Chính phủ liêm chính thì mỗi thành viên Chính phủ phải là người liêm chính. Theo ông đến lúc này, đại biểu Quốc hội có đủ thông tin để khẳng định người nào liêm chính, xứng đáng để bầu, phê chuẩn trong bộ máy Chính phủ?
    Có thể nói cũng có nhiều kênh thông tin để bản thân mỗi đại biểu thể hiện quyết định của mình, bầu và phê chuẩn những nhân sự có trở thành thành viên Chính phủ hay không.

    Kênh thông tin đó có thể đến từ hoạt động thực tiễn, từ những gì các thành viên Chính phủ thể hiện trong thời gian qua, nhất là khi Quốc hội khoá 13 đã xem xét và lựa chọn trước rồi. Đó cũng là một kênh thông tin.
    Thứ hai, qua bản kê khai tài sản cũng có thể là một kênh. Bản kê khai đó thể hiện tính trung thực của người kê khai hay không, mỗi đại biểu Quốc hội sẽ có sự xem xét, đánh giá về tính trung thực của người đó. Đó là một trong những yếu tố thể hiện sự liêm chính của mỗi cán bộ, mỗi nhân sự sẽ được xem xét để xác nhận làm thành viên Chính phủ.
    Ông có tin tưởng Thủ tướng là người liêm chính?
    Tôi nghĩ Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, khi ông đưa ra thông điệp về Chính phủ liêm chính thì tôi tin và nhiều đại biểu Quốc hội khác cũng tin Thủ tướng phải là người gương mẫu về liêm chính.

    Thượng tôn pháp luật
    Theo ông, thách thức nào là lớn nhất với người đứng đầu Chính phủ trong nhiệm kỳ mới?
    Có thể nói là đầu nhiệm kỳ, sự tin tưởng, kỳ vọng, đòi hỏi của cử tri bao giờ cũng lớn. Bản thân các đại biểu Quốc hội khi bắt tay làm nhiệm vụ đại biểu cũng có những đòi hỏi và có nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm cũng đã thể hiện, phát sinh trong cuộc sống từ vấn đề môi trường, an toàn thực phẩm, bộ máy hành chính… từ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng…

    Những tồn tại, hạn chế, vướng mắc đang đặt ra với nền kinh tế cần khắc phục là những đòi hỏi chính đáng.
    Bên cạnh đó là những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay đối với Chính phủ trong quá trình hội nhập quốc tế hay áp lực đang đặt ra với vấn đề nợ công, phát triển nền kinh tế… Đó là những áp lực, thử thách rất lớn với Chính phủ, có thể là khách quan như vấn đề mang tính hội nhập, toàn cầu, đến từ thiên nhiên cũng có thể là chủ quan - đến từ những tồn tại cố hữu trong bộ máy nhà nước.
    Chính phủ trước hết phải nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Cử tri và nhân dân mong muốn cần có cái nhìn sát đúng với tình hình, đề ra biện pháp, giải pháp xử lý vấn đề này thế nào. Tôi cho là áp lực với thủ tướng rất lớn cần có bản lĩnh và trí tuệ để vượt qua những áp lực, thách thức đó.
    Ông có nói đến bộ máy Chính phủ mới. Một thực tế là bộ máy mới nhưng vẫn phải kế thừa và gánh toàn bộ những vấn đề Chính phủ cũ đã làm được cũng như còn để lại. Ví dụ như các vấn đề đang gây bức xúc của nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ông có ý kiến gì vấn đề này?
    Những vấn đề báo chí nêu là những thông tin mà những thông tin đó đề nghị cơ quan chức năng phải nghiên cứu. Và nếu một thành viên nào dù không còn là thành viên của Chính phủ, nhưng không thể hiện tinh thần liêm chính, gương mẫu trong sạch, vi phạm pháp luật thì luật pháp Việt Nam phải xem xét, xử lý, dù còn ở cương vị công tác hay không.

    Đó là để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và Tổng bí thư, theo đó, cũng đã chỉ đạo xem xét xử lý vụ việc một cách khách quan, minh bạch, công bằng, và thượng tôn pháp luật.
    Tình trạng bổ nhiệm con ông cháu cha trong bộ máy các cơ quan nhà nước rất nhiều. Với nền tảng kế thừa như thế, liệu Chính phủ, bộ máy mới có vận hành được?
    Một bộ máy liên chính thì phải thể hiện trên cả góc độ con người, góc độ công việc. Như vậy việc xem xét bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo tính vô tư, khách quan, công bằng, chứ không phải vì con ông này, cháu ông kia mà có sự ưu ái.

    Sự bố trí nào mà vì có sự ưu ái, không vô tư khách quan thfi phải được xem xét, xử lý, phải bị loại bỏ.
  7. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 5, 2010
    Likes Received:
    1,178
    xanh thật rồi
    --- Gộp bài viết, Jul 26, 2016, Bài cũ: Jul 26, 2016 ---
    làm vòng mới lên 750 nào
    nhiepphongvs and ssivietnam like this.
    nhiepphongvs đã loan bài này
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    :drm3 ACE cầm cổ
    --- Gộp bài viết, Jul 26, 2016, Bài cũ: Jul 26, 2016 ---
    từ ngày mai thị trường sẽ tăng
    nhiepphongvs likes this.
    nhiepphongvs đã loan bài này
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Phiên giao dịch chiều 26/7: Tiếc nuối
    Đăng 3 giờ trước GMT+7 | TNCK

    (ĐTCK) Thị trường đã có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, khác với 5 phiên trước đó, phiên giảm điểm hôm nay để lại những tiếc nuối cho nhà đầu tư.
    [​IMG]
    Trong phiên giao dịch sáng, với áp lực bán khá mạnh, trong khi bên mua thận trọng, VN-Index có lúc đã rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 645 điểm trước khi kịp trở lại nhờ sự hỗ trợ của VNM và một số bluechip.


    (Bản tin tài chính kinh doanh trưa)
    Với điểm tựa vững chắc là VNM, nhà đầu tư đã tự tin VN-Index sẽ không thể mất ngưỡng hỗ trợ 645 điểm, nên tự tin xuống tiền trong phiên giao dịch chiều, giúp diễn biến thị trường tích cực hơn cả điểm số và thanh khoản.

    Với lực mua có phần tích cực hơn, nhất là ở nhóm cổ phiếu thép, cùng sự đảo chiều của nhóm chứng khoán, một số mã ngân hàng, VN-Index đã dần hồi phục trong phiên chiều và đã đảo chiều thành công.

    Tưởng chừng với sự hỗ trợ trên, cùng điểm tựa VNM, VN-Index sẽ chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp trong phiên hôm nay, nhất là khi số mã tăng giá đã chiếm ưu thế so với số mã giảm. Tuy nhiên, trong những phút cuối phiên, nhất là ở đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), lực bán tại nhóm dầu khí và một số mã bluechip như MSN, KDC, GMD gia tăng, khiến VN-Index giảm điểm một cách đáng tiếc và chấp nhận phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp, chuỗi giảm điểm liên tiếp dài nhất kể từ cuối tháng 3/2015.

    Cụ thể, chốt phiên 26/7, VN-Index giảm 0,71 điểm (-0,11%), xuống 648,59 điểm với 115 mã tăng và 104 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 106,2 triệu đơn vị, giá trị 1.957,2 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 8,8 triệu đơn vị, giá trị 178 tỷ đồng.

    HNX-Index giảm 0,48 điểm (-0,57%), xuống 83,52 điểm với 86 mã tăng và 106 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 37,1 triệu đơn vị, giá trị 443,6 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,7 triệu đơn vị, giá trị 20,3 tỷ đồng.

    VNM với sự hỗ trợ của lực cầu ngoại, có lúc đã lên mức cao nhất ngày 158.000 đồng, trước khi đóng cửa ở mức 157.000 đồng, tăng 1,95% với 1 triệu đơn vị được khớp, trong đó khối ngoại mua ròng hơn 350.000 đơn vị.

    Nhóm cổ phiếu thép với 2 đại diện HPG và HSG đã đảo chiều ấn tượng trong phiên chiều, trong đó HPG đóng cửa ở mức cao nhất ngày 42.300 đồng, tăng 3,42% với gần 5 triệu đơn vị được khớp, trong đó khối ngoại mua ròng hơn 1,2 triệu đơn vị. HSG dù không giữ được mức giá cao nhất ngày, nhưng cũng đóng cửa tăng 1,62%, lên 37.700 đồng với 3,15 triệu đơn vị được khớp, dù mở cửa trong sắc đỏ.

    Nhóm chứng khoán với SSI, HCM, BSI cũng đảo chiều tăng trở lại, nhưng mức tăng khiêm tốn, chỉ 1 hoặc 2 bước giá.

    Cặp đôi HNG và HAG sau phiên tăng trần hôm qua đã nhanh chóng hạ nhiệt trở lại khi HNG đứng ở tham chiếu, còn HAG giảm 1 bước giá.

    HVG cũng có lúc chịu rung lắc do áp lực chốt lời khá lớn, nhưng lực mua chảy mạnh cuối phiên giúp mã này yên vị ở mức trần 10.900 đồng với 3,8 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua trần.

    Ngoài HVG, sắc tím cũng xuất hiện dày hơn trong phiên chiều nay như HLG, KSH, MCG, PAC, RIC, EVE, THG, TIP, VHC, DAG, BTT.

    Trong khi đó, DRH, TTF, VNH, JVC yên vị ở mức sàn, thậm chí có thêm sự tham gia của DLG khi lực bán bất ngờ xuất hiện mạnh trong phiên chiều, dù các mã khác trong nhóm thị trường như FLC, FIT, HQC, ITA đóng cửa trong sắc xanh.

    Trên HNX, cũng giống như phiên sáng, dù có lúc chịu áp lực chốt lời lớn, nhưng về cuối phiên, lực cầu chảy mạnh đã giúp ACM có phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp với 2,26 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua trần. Đây cũng là mã có thanh khoản cao nhất sàn HNX trong phiên hôm nay.

    Trong nhóm bluechip, LAS vẫn duy trì đà tăng 2,19%, lên 28.000 đồng và VCS thậm chí còn nới rộng đà tăng có lúc lên mức giá cao nhất ngày 101.900 đồng, trước khi đóng cửa ở mức 101.500 đồng, tăng 2,84%.

    T.Lê
    nhiepphongvs likes this.
    nhiepphongvs đã loan bài này
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Khối ngoại tập trung mua ròng VNM, HPG trong phiên 27/7
    Đăng 40 phút trước GMT+7 | CafeF

    Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý khi họ đẩy mạnh mua ròng hơn 167 tỷ đồng trên cả 2 sàn.
    [​IMG]
    Đóng cửa phiên giao dịch 26/7, chỉ số VnIndex giảm nhẹ 0,71 điểm (0,11%) xuống 648,59 điểm; Hnx-Index giảm 0,48 điểm (0,57%) xuống 83,52 điểm. Mặc dù đã có những nỗ lực tích cực về cuối phiên giao dịch, tuy nhiên thị trường vẫn không thể thoát khỏi việc giảm điểm.

    Trong phiên hôm nay, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý khi họ đẩy mạnh mua ròng hơn 167 tỷ đồng trên cả 2 sàn.

    Trên HSX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với 4,21 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 157,46 tỷ đồng.

    [​IMG]

    VNM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay với 352 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 54,79 tỷ đồng. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại VNM đã lên 49,06%. Trong phiên hôm nay, VNM cũng giao dịch khá tốt khi tăng 3.000đ (1,9%) lên 157.000đ.

    Đứng thứ 2 trong top mua ròng của khối ngoại là HPG với 50,73 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch, HPG tăng 1.400đ (3,4)% lên 42.300đ sau thông tin ước lãi hơn 2.000 tỷ đồng trong quý 2.

    Các cổ phiếu khác trong top mua ròng còn có DPM (12,51 tỷ đồng), PVT (8,55 tỷ đồng), HSG (6,71 tỷ đồng).

    Ở chiều ngược lại, DLG bị khối ngoại bán ròng 6,92 tỷ đồng và đây cũng là cổ phiếu bị bán mạnh nhất phiên. Xếp tiếp theo trong top bán ròng còn có GAS (6,76 tỷ đồng), MSN (4,52 tỷ đồng), BID (3,14 tỷ đồng), VCB (2,62 tỷ đồng).

    Trên HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 9 liên tiếp với 723 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 9,69 tỷ đồng.

    [​IMG]

    PVS tiếp tục đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại trên HNX với 3,98 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top mua ròng lần lượt là VND (1,9 tỷ đồng), NTP (1,74 tỷ đồng), BVS (0,98 tỷ đồng), TNG (0,76 tỷ đồng).

    Đóng cửa phiên giao dịch, BVS cùng với TNG là 2 cổ phiếu còn giữ được sắc xanh với mức tăng lần lượt 1,5% và 1,8%.

    Phía bán ròng, DXP đứng đầu danh sách với 2,71 tỷ đồng và cổ phiếu này giảm 3.200đ (4,1%) xuống 74.000đ khi kết thúc phiên giao dịch. Các cổ phiếu khác trên HNX bị bán ròng không đáng kể và không mã nào bị bán quá 400 triệu đồng.

    Minh Anh

Share This Page