Hãy mua mạnh vào vùng 645!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 22/07/2016.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 21970 lượt đọc và 206 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :drm3
    --- Gộp bài viết, 22/07/2016, Bài cũ: 22/07/2016 ---
    chúc mừng bạn. cuối phiên đóng cửa 14.4
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Giám đốc tài chính SSI: Tính đến 30/6/2016 SSI còn hơn 5.600 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
    Chết đứng vì “siêu cổ phiếu”[/paste:font]
    Hàng loạt công ty chứng khoán bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 2/2016. Thống kê cho thấy trong 10 CTCK có thị phần môi giới lớn trên hai sàn (trong đó Bản Việt chưa công bố kết quả kinh doanh), tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 của 10 CTCK này đạt 909 tỷ đồng, giảm 8,3% cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI đạt 415 tỷ đồng, chiếm 45,68% tổng lợi nhuận của nhóm 10 CTCK khảo sát.

    [​IMG]
    Lợi nhuận sau thuế của các CTCK 6 tháng đầu năm 2016

    Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Tài chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI về tình hình hoạt động của công ty.

    Thưa bà, nghiệp vụ nào đã đóng vai trò quan trọng nhất trong Doanh thu của SSI nửa đầu năm 2016?

    Bà Nguyễn Thị Thanh Hà: SSI hướng tới mục tiêu phát triển đồng đều và bền vững các hoạt động kinh doanh (Đầu tư, Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư và Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ) về mức độ tích cực, thị phần và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, do đặc thù của từng loại nghiệp vụ mà cơ cấu doanh thu không đồng đều. Trong Doanh thu 6 tháng đầu năm của SSI, hoạt động Đầu tư và hoạt động Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ chiếm tỷ trọng lớn. Doanh thu từ Đầu tư chiếm 42% tổng doanh thu toàn công ty trong khi DT từ hoạt động Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ chiếm 36%.

    Các hoạt động kinh doanh của SSI nhìn chung đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận cùng kỳ 2015 cao hơn do cùng kỳ năm trước SSI tiến hành thanh hoán một số khoản đầu tư công ty liên kết lớn, bên cạnh nguồn doanh thu đáng kể từ cổ tức. Năm 2016, SSI chỉ còn duy trì 03 công ty liên kết. Đây cũng là đặc thù của hoạt động Đầu tư, với tính chất doanh thu không mang tính dàn trải đều qua các quý hàng năm.

    Kế hoạch LNTT hợp nhất 2016 của SSI đặt ra là 950 tỷ đồng. Sau 6 tháng hoạt động đầu năm, LNTT hợp nhất của SSI ước đạt khoảng 55% kế hoạch năm. Các hoạt động kinh doanh đều đang diễn biến tốt, chúng tôi tự tin rằng nếu thị trường không xảy ra sự cố quá bất lợi thì với sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên, SSI sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra.

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc tài chính SSI

    Tổng tài sản của SSI trong quý 2/2016 tăng vọt lên 13.260 tỷ đồng, ngang với một NHTM cỡ nhỏ, xin bà cho biết nguồn vốn của SSI đã được sử dụng như thế nào trong nửa đầu năm 2016?

    Tổng nguồn vốn của SSI tăng hơn 1.300 tỷ trong 6 tháng đầu năm chủ yếu do tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh của SSI trong 2 mảng Cho vay ký quỹ và Hoạt động kinh doanh nguồn vốn (treasury).

    Nguồn vốn vay được sử dụng chính cho việc gia tăng hoạt động cho vay ký quỹ (dư nợ cho vay ký quỹ tăng khoảng 20% trong 6 tháng đầu năm). Số còn lại, phần lớn phục vụ cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn (treasury).

    Có thể nói SSI là công ty chứng khoán có hoạt động kinh doanh nguồn vốn tích cực, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh Nguồn vốn trong 06 tháng đầu năm 2016 đạt 157,6 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng doanh thu toàn công ty, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu cho vay ký quỹ 6 tháng đầu năm 2016 tăng 48% so với cùng kỳ năm 2015, đạt hơn 206 tỷ đồng.

    Số dư tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 30.6.2016 là hơn 5.600 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.300 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn. Khoản tiền này vừa được gửi để tối đa hóa lợi nhuận vừa là công cụ duy trì thanh khoản thông qua các hạn mức vay linh hoạt tại Ngân hàng.

    Nhu cầu vốn vay của khách hàng sử dụng margin rất lớn, SSI sẽ cân đối nguồn vốn của mình như thế nào? Liệu có trường hợp sẽ hết nguồn vốn vay margin như lo ngại của thị trường trong một vài tuần trước đây không?

    Nhu cầu vốn vay của khách hàng sử dụng margin hiện tại khá lớn và có thể sẽ còn tăng thêm. Về năng lực đáp ứng vốn, SSI hoàn toàn có thế cân đối nguồn vốn thông qua các kênh huy động để gia tăng hoạt động cho vay . Tuy nhiên, chúng tôi đáp ứng nhu cầu vay trên cơ sở cân đối mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, mức độ rủi ro của dư nợ vay, hiệu quả của vốn cho vay và cơ cấu sử dụng nguồn vốn của công ty chứ không đáp ứng mọi nhu cầu vay của khách hàng.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    mọi thứ ổn rồi. tuần sau thị trường tăng lại
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    VN Index trở lại vùng 640 điểm, nhà đầu tư đã nên "bắt đáy"?
    Chính thức áp thuế tự vệ 4 năm với phôi thép và thép dài
    Sau một giai đoạn giao dịch hưng phấn vượt qua đỉnh cũ 8 năm và vươn lên mức đỉnh mới, thị trường chứng khoán đã liên tiếp giảm điểm trong 3 ngày giao dịch gần đây. Đáng chú ý hơn, ghi nhận trong phiên sáng nay, VN Index đã có thời điểm giảm tới 14 điểm và đóng cửa phiên giao dịch sáng tại mức 647 điểm, giảm 12,46 điểm. HNX Index cũng giảm 1,09 điểm (-1,29%) xuống 83,54 điểm. Lượng cổ phiếu giảm sâu áp đảo trên cả hai sàn. Đi kèm với sự sụt giảm mạnh của thị trường, khối lượng giao dịch trên thị trường phiên sáng nay diễn ra khá sôi động với tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX khoảng 2.000 tỷ đồng.

    Tiếp tục trong phiên giao dịch chiều, VN Index đã có lúc giảm 18 điểm, chạm ngưỡng 640. Thanh khoản trên hai sàn tính đến thời điểm 14h đã lên tới 2.800 tỷ đồng. NDH đã có phỏng vấn một số chuyên gia về nguyên nhân khiến thị trường giảm sâu trong phiên giao dịch ngày hôm nay.
    [​IMG]

    Tâm lý chốt lời kéo thị trường giảm điểm

    Theo ông Bạch An Viễn - Trưởng phòng phân tích CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, thị trường điều chỉnh trong phiên sáng nay mang tính chất kỹ thuật và phần nhiều do chịu áp lực chốt lời. Thị trường đã tăng nóng, thúc đẩy nhà đầu tư tăng cường chốt lời. Bên cạnh đó, ông Viễn cũng cho rằng việc siết hoạt động cho vay margin tại các công ty chứng khoán đối với một số cổ phiếu tăng nóng vào giai đoạn điều chỉnh cũng là một phần nguyên nhân cho diễn biến thị trường thời gian qua.

    Cùng quan điểm cho rằng thị trường chứng khoán giảm kỹ thuật, ông Bùi Nguyên Khoa, CTCP Chứng khoán BIDV cho rằng các cổ phiếu lớn đã đẩy thị trường lên quá mạnh thời gian qua và khi giảm trở lại kéo theo một số cổ phiếu nhỏ và vừa khác cũng giảm theo, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

    Đối với vấn đề margin, theo quan sát của vị chuyên gia phân tích này, hiện tỷ lệ Margin tuy khá cao nhưng không cao so với vùng đỉnh cũ. Khả năng cung cấp margin của thị trường còn khá lớn. Việc margin chỉ xuất hiện ở một số cổ phiếu riêng lẻ như EVE, TTF,...

    Đã nên bắt đáy?

    Xét về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ về xung quanh ngưỡng 630-640 điểm. Ngưỡng hỗ trợ rất mạnh về yếu tố tâm lý và kỹ thuật là xung quanh vùng 600 điểm."Khả năng thị trường giảm sâu hơn nữa khó có thể xảy ra. Ông Viễn cho rằng dòng tiền duy trì tương đối ổn định và thị trường khó xảy ra đợt lao dốc mạnh như trong quá khứ.", ông Viễn cho biết.

    Vùng 635-640 điểm đang là ngưỡng cho xu hướng trung và dài hạn mà nhà đầu tư nên chú ý. Thời điểm hiện tại, ông Bùi Nguyên Khoa cho rằng nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu nhưng nên chờ thêm. Một số cổ phiếu Bluechips như VNM, VCB,MSN,.. đến một vài phiên sau đã có thể tạm dừng đà giảm. Diễn biến hiện tại không quá bi quan, các nhà đầu quan sát thêm và lựa chọn thời điểm đầu tư.

    Theo quan điểm của ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng MG CTCP Chứng khoán Sài gòn -chi nhánh Hải Phòng, các nhà đầu tư có độ chấp nhận rủi ro cao có thể tận dụng khi thị trường suy giảm về cùng 640 điểm để mua vào những mã có sẵn trong danh mục cho mục đích lướt hạ giá vốn. Theo đánh giá của ông Tuấn Anh, dòng tiền vẫn hoạt động khá mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu rút ra trong ngắn hạn. Các phiên giảm điểm gần đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết. Nhà đầu tư nên cân nhắc việc lựa chọn và mua vào các cổ phiếu tốt có cơ bản thời điểm này
  5. nomoney_lh

    nomoney_lh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    527
    Đợt này nên tập trung hàng cơ bản và sóng rồi chưa tăng nhiều sẽ có quà. :D
    ssivietnam thích bài này.
  6. chenchen

    chenchen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    2.451
    Thứ 2 sẽ có quả xạnh manh tai sao phải bán đỏ hôm nay? Bán cg phải biết ngày bán chứ các Bác?
    ssivietnam thích bài này.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :-bd
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 8,16%
    Hồng Phúc


    [​IMG]
    Giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng quốc doanh. Ảnh: Nam Đức
    (TBKTSG Online) - Tín dụng trong 6 tháng đầu năm tăng 8,16%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7,86% của cùng kỳ năm 2015, theo thông tin được Ngân hàng Nhà nước công bố với báo chí hôm nay 21-7.

    Theo cơ quan này, tỷ lệ tăng tín dụng như trên phù hợp với chỉ tiêu định hướng đạt 18% - 20% của cả năm. Bên cạnh đó, tín dụng vẫn đảm bảo chất lượng, với sự kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro; cơ cấu tín dụng phù hợp chủ trương chống đô la hóa của chính phủ.

    Tiền từ các nhà băng tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế. Tín dụng bất động sản và các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát nhưng không ảnh hưởng đến tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

    Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, thị trường ngoại tệ từ đầu năm đến nay diễn biến tích cực. Tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm và tương đối ổn định trên mặt bằng mới quanh tỷ giá mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước 22.300 VND/USD, thấp hơn tỷ giá trần. Thanh khoản thị trường tốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ.

    Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống tổ chức tín dụng đã mua ròng ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó Ngân hàng Nhà nước đã mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước. Tuy nhiên con số dự trữ ngoại tệ không được cơ quan này công khai.

    Từ nay tới hết năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đưa ra định hướng chung chung như nhiều lần trước: tập trung vào việc điều hành cung tiền hợp lý, tạo điều kiện để ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ ổn định tỷ giá và tăng dự trữ ngoại hối nhà nước nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát lạm phát.

    Về lãi suất tiền đồng, cơ quan này không đưa ra cam kết nào chắc chắn ngoài thông điệp: “Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.”

    Kiểm soát tăng trưởng tín dụng của hệ thống cuối năm tiếp tục được điều hành theo mục tiêu đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tín dụng sẽ tập trung vào lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp; Bên cạnh đó chú ý kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, thực hiện các giải pháp tạo điều kiện trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Vốn ngoại vẫn gia tăng vào bất động sản

    [​IMG]
    Vốn ngoại vẫn gia tăng vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ảnh minh họa: Quốc Hùng
    (TBKTSG Online) - Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bất động sản trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tiếp tục đà tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 605 triệu đô la Mỹ.

    Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI vào Việt Nam, với 25 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 604,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cùng kỳ năm ngoái, lĩnh vực này chiếm 8,5% tổng vốn FDI cam kết, nhưng số vốn cam kết lại thấp hơn, chỉ đạt 465,5 triệu đô la Mỹ.

    Như vậy, nguồn vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản trong nửa đầu năm 2016 này vẫn cho thấy có chiều hướng gia tăng.

    Trong đó, đáng chú ý là dự án Midtown có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 225,6 triệu đô la Mỹ sẽ thực hiện tại TPHCM do doanh nghiệp đến từ đảo Cayman Islands đầu tư, là dự án bất động sản có quy mô lớn nhất được cấp phép trong 6 tháng qua.

    Bên cạnh đầu tư trực tiếp, trong cùng thời gian trên, giới đầu tư cũng chứng kiến nhiều thương vụ mua bán-sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực bất động sản mà cả bên mua và bán cũng có sự tham gia góp vốn của phía nhà đầu tư nước ngoài.

    Như Keppel Land, nhà đầu tư đã phát triển nhiều dự án bất động sản lớn ở trong nước, đã ký kết thỏa thuận đầu tư có điều kiện để nắm giữ 40% cổ phần tại Công ty TNHH Empire City - đơn vị sẽ bỏ ra 1,2 tỉ đô la Mỹ để xây dựng khu phức hợp gồm khu căn hộ cao cấp, văn phòng, khu bán lẻ và tháp quan sát cao 86 tầng ở khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.

    Hay Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) tham gia góp vốn vào việc triển khai dự án River City, trên diện tích khu đất rộng 11,25 ha, quận 7, TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng nhằm phát triển 12 block chung cư với khoảng 8.000 căn hộ, văn phòng và cửa hàng với mật độ xây dựng chiếm 23,6%.

    Trong khi đó, Công ty cổ phần Sapphire (Sapphire JSC) thuộc Tập đoàn Sakkara (Úc) cũng cho biết có kế hoạch và tích cực tìm kiếm các dự án văn phòng, căn hộ, nhà ở cũng như các dự án tổng hợp, có quy mô từ trung bình đến lớn.

    Theo giới quan sát, nhìn toàn cục, thị trường bất động sản hiện đang trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng nhưng chưa bền vững. Tuy nhiên dự báo trong năm 2016 này thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng không thấp hơn năm 2015 và sẽ có sự chuyển hướng tích cực.

    Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỉ đô la Mỹ, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 488 dự án đầu tư đăng ký mới và 405 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 8,06 tỉ đô la Mỹ, chiếm 71,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng 2016.
  10. kruk

    kruk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    1.227
    tín dụng bao gồm cái gì em gái? cho vay? cho vay trả lãi? trái phiếu doanh nghiệp?

Chia sẻ trang này