Hãy mua mạnh vào vùng 645!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 22/07/2016.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21970 lượt đọc và 206 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :-bd
    --- Gộp bài viết, 22/07/2016, Bài cũ: 22/07/2016 ---
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Tín_dụng
    bác vào đây đọc chi tiết nha
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    SJS: Cải thiện biên lãi gộp, lãi ròng quý 2 gấp 5 cùng kỳ
    Đăng 2 giờ trước GMT+7 | *********

    Theo BCTC hợp nhất quý 2/2016, CTCP ĐT PT Đô thị & KCN Sông Đà (HOSE: SJS) đạt doanh thu thuần 470.4 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, mức tăng giá vốn ...
    [​IMG]
    Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2016 của SJS tăng 186% so với cùng kỳ năm trước, vượt ngưỡng 470 tỷ đồng. Đồng thời, giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 121%, đẩy lãi gộp tăng mạnh, gấp hơn 4 lần, đạt 223.4 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ gần 32% của quý 2/2015 lên hơn 47%.

    Cùng với đà tăng của doanh thu, chi phí quản lý ghi nhận hơn 40 tỷ đồng, (cùng kỳ 2015 ở mức 10.3 tỷ đồng). Sau khi trừ các chi phí, SJS lãi ròng 144.6 tỷ đồng, gấp 4.8 lần so với quý 2/2015.

    http://image.*********.vn/2016/07/22/sjs-bc.PNG

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, SJS đạt tổng doanh thu 470.4 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ 2015 và tương đương gần 48% kế hoạch 2016. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm ghi nhận hơn 199 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước và đạt 66% chỉ tiêu đề ra. Lãi ròng 6 tháng đạt gần 160 tỷ đồng, tăng trưởng 355%.

    Tính đến thời điểm kết thúc quý 2/2016, khoản mục hàng tồn kho của SJS ở mức 2,740 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu kỳ và chiếm 67% tài sản ngắn hạn của Công ty.
  3. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    48.645
    - âm mạnh!?
    npp2010 đã loan bài này
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên:
    Còn dư địa để tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%
    Fanpage Thời Báo Tài Chính
    (TBTCO) - Theo Đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trước mắt, cần để Chính phủ kiên định thực hiện các giải pháp tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Thực tế, vẫn còn có dư địa để cố gắng, đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu.
    [​IMG]
    Theo ĐB Nguyễn Đức Kiên, thực tế, vẫn còn có dư địa để cố gắng, đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu. Ảnh T.L minh họa
    PV: Ông đánh giá thế nào về bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm mà Chính phủ trình trước Quốc hội?
    ĐB Nguyễn Đức Kiên: Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2016 đưa ra cho chúng ta một bức tranh hiện thực, không tô hồng cũng không bôi đen.

    Thứ nhất, chúng ta đã đưa ra con số chính xác là tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm chỉ là 5,52%, thấp hơn cùng kỳ năm trước. Như thế, ta thấy không phải vì vừa Đại hội Đảng xong, vừa bầu Quốc hội xong ta phải có số đẹp. Chúng ta cũng chỉ rõ là trong 6 tháng đầu năm, có những biến động hết sức bất thường cả trong nước và nước ngoài. Chẳng hạn như trên thế giới, mặc dù giá dầu trong mấy tháng quý 2 có tăng lên nhưng mặt bằng chung vẫn ở mức thấp, thấp hơn phương án tính toán của chúng ta, gây khó khăn cho thu ngân sách. Hay tình hình hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, tác động xấu đến tăng trưởng.

    [​IMG]Báo cáo đưa ra cho chúng ta một bức tranh hiện thực, không tô hồng cũng không bôi đen. Như thế, ta thấy không phải vì vừa Đại hội Đảng, vừa bầu Quốc hội xong mà ta phải có số đẹp.[​IMG]
    [​IMG]
    ĐB Nguyễn Đức Kiên
    PV: Tình hình kinh tế thế giới và trong nước vừa qua có nhiều biến động bất thường, khiến cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay được cho rất khó khăn. Ông đánh giá thế nào điều này?
    ĐB Nguyễn Đức Kiên: Con số tăng trưởng 6,7% còn phải phụ thuộc vào thị trường thế giới và trong nước. Chúng ta đã chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hóa, chỉ tiêu giao là chỉ tiêu pháp lệnh sang nền kinh tế thị trường. Con số mục tiêu tăng trưởng đưa ra con số để cân đối điều hành vĩ mô. Mức tăng trưởng này được đưa ra với giả định tăng trưởng kinh tế thế giới từ 3,2 – 3,7%. Cùng với mức tăng trưởng này, là một loạt các chỉ tiêu cũng đi theo như thu ngân sách, lao động việc làm, doanh nghiệp… Tuy nhiên, hiện nay tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới đã giảm xuống dưới mức dự kiến, cùng với nhiều yếu tố khác đã thay đổi.

    PV: Mặc dù vậy nhưng Chính phủ vẫn kiên quyết không đề nghị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng 6,7% cho cả năm. Theo ông liệu mục tiêu này có khả thi?
    ĐB Nguyễn Đức Kiên: Chính phủ có cơ sở khi quyết định giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ đã đưa ra 12 giải pháp điều hành trong 5 tháng còn lại của năm. Trước mắt, cần để Chính phủ kiên định thực hiện các giải pháp này, tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Thực tế, chúng ta vẫn còn có dư địa để cố gắng cao nhất, đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu.

    Qua báo cáo của Chính phủ, chúng ta thấy tốc độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu chưa đạt được so với cùng kỳ của năm 2015. Nếu ta đẩy nhanh tiến độ giải ngân thì mới có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn do tăng trưởng kinh tế của ta vẫn phải phụ thuộc vào đầu tư.

    PV: Thúc đẩy đầu tư lâu nay vẫn là một biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên hiện nay có nhiều dự án được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang thua lỗ, hoặc “đắp chiếu”, không hiệu quả gây bức xúc cho dư luận như nhà máy xơ sợi Đình Vũ, Gang thép Thái Nguyên, Đạm Ninh Bình…. Theo ông, chúng ta có nên tiếp tục rót vốn đầu tư cho các dự án kiểu này?
    ĐB Nguyễn Đức Kiên: Hiện nay, Nhà máy Đạm Ninh Bình đã đi vào hoạt động nhưng 2 năm gần đây đã lỗ khoảng 1.500 tỷ đồng. Đối với nhà máy xơ sợi Đình Vũ, quá trình đầu tư hoàn thiện nhưng sản xuất không có đầu ra. Nhà máy Gang Thép Thái Nguyên đang trong quá trình đầu tư, nhưng dự toán đã tăng lên gấp 2 lần. Để khẳng định hiệu quả của dự án sau khi được nâng tổng mức đầu tư lên hơn 8.000 tỷ đồng có hiệu quả hay không và thời gian hoàn vốn là bao nhiêu vẫn chưa xác định được. Như kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta phải tính toán lại các phương án để quyết định có đầu tư tiếp hay không. Kể cả Gang Thép Thái Nguyên, Chính phủ cũng đã cho biết nếu cần thì đóng cửa, còn hơn phải tiếp tục đầu tư mà vẫn gặp khó khăn.

    PV: Xin cảm ơn ông!


    Dương An
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 22.7.2016

    Sàn Hose: mua ròng 44 tỉ (1.6tr cp)
    Sàn HNX: mua ròng 37 tỉ (2.7tr cp)
    -----------------------
    10 mã mua ròng mạnh nhất sàn Hose (nghìn đồng)
    SSI 16.066.860
    DXG 10.326.890
    VNM 9.037.130
    HBC 8.128.420
    DLG 7.036.660
    PVT 6.354.780
    SKG 6.210.200
    HSG 4.796.110
    DMC 3.610.460
    MSN 3.582.280
    KDC 3.568.660

    10 mã bán ròng mạnh nhất sàn Hose (nghìn đồng)
    VCB -20.901.110
    VIC -9.589.640
    BVH -4.722.210
    HAG -4.427.460
    KBC -3.483.160
    CTG -3.223.210
    ITA -3.020.580
    GAS -2.913.750
    BID -2.263.240
    MBB -1.963.000
    VIP -1.424.710
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    giá vốn giảm sâu, Mía đường Sơn La (SLS) hoàn thành vượt 75% kế hoạch lợi nhuận trong nửa đầu năm 2016
    Đăng 10 phút trước GMT+7 | CafeF
    SLS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2016.

    Theo đó, doanh thu thuần quý 2 của SLS giảm 10% so với cùng kỳ xuống 162 tỷ đồng. Tuy vậy, giá vốn hàng bán giảm mạnh 27% giúp lãi gộp SLS tăng vọt 57% lên 57,47 tỷ đồng. Biên lãi gộp SLS trong quý 2 tương ứng 35,5%, tăng mạnh so với mức 20,3% cùng kỳ năm trước.

    Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, SLS ghi nhận 58,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, SLS đạt doanh thu thuần 440 tỷ đồng- tăng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng- tăng 120% so với cùng kỳ năm trước.

    Theo kế hoạch đưa ra tại ĐHCĐ, SLS đặt mục tiêu lãi ròng 60,5 tỷ đồng trong giai đoạn 1/1- 30/6/2016 và với kết quả đã thực hiện, công ty đã hoàn thành vượt 75% kế hoạch đã đặt ra.

    [​IMG]
  7. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.178
    tây lại mút rồi. Nếu hôm qua loại trừ VNM tây vẫn mua ròng hơn 70tỷ. Nó mua liên tiếp mười mấy phiên:-bd
    ssivietnam thích bài này.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Khủng hoảng kinh tế 2008 cả thế giới vượt qua đỉnh cũ và tiến rất xa. còn VN thì cứ lẹt đẹt từ 640 trở xuống. Phải mất 8 năm chúng ta mới chui qua bức tường 640.
    Không lúc nào mà VN đang có được sự thuận lợi như bây giờ trên tất cả các mặt. Chúng ta đang có một nền chính trị ổn định. Ban lãnh đạo đất nước có thể gọi là tài năng nhất trong hơn 10 năm qua. Kinh tế tăng trưởng theo xu hướng tích cực. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng ( Cả thế giới đang xem VN như một kho báu tiền liên tục đổ vào đất nước hình chữ S này)....Cơ hội tốt nhất để chúng ta đưa VNindex trở lại 1170 và vượt qua nó trong hai năm tới. Xu hướng dài hạn chỉ có thể là đi lên
    chichchoe36futureprecedor thích bài này.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ngân hàng Nhà nước giữ lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phiên tòa chiều 22/7: Trần Ngọc Bích là khách VIP nên được ưu tiên lãi suất, nợ chữ ký

    Ngân hàng Nhà nước cho biết đang cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất huy động hiện tại để tạo điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay trong 6 tháng cuối năm nay.
    Báo cáo của Vụ Chính sách tiền tệ cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng khoảng 0,2 - 0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm đã duy trì ổn định, từ tháng 4 từng bước được điều chỉnh giảm và dự kiến tiếp tục ổn định những tháng cuối năm.

    Từ cuối tháng 4, các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung, dài hạn về tối đa 10%/năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
    --- Gộp bài viết, 22/07/2016, Bài cũ: 22/07/2016 ---
    :drm3
  10. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.178
    lại ngon rồi

Chia sẻ trang này