Hãy múc cổ phiếu ngành thép! Ưu tiên BVG nha các bác....!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock2738, 03/12/2010.

3343 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14279 lượt đọc và 297 bài trả lời
  1. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Đầu tư vào BVG cơ hội nhân đôi tài khoản
  2. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    RSI của BVG hom nay chỉ vua nhớm lên mức 50 và có thể lên mức 80 vào tuần sau, luc đó các bác ăn lồi mồm rồi nha
  3. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sóng thép còn dài . Đầu tư vào BVG cơ hội nhân đôi tài khoản
  4. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ một lần nữa lặp lại với TTCK
    Điều gì sẽ đón với thị trường sau khi các thông tin không thuận lợi xuất hiện? Vào lúc mọi việc tưởng như xấu nhất, hai chỉ số chứng khoán lập tức có ngay câu trả lời bằng việc đi lên trong hoài nghi.

    Hầu hết các cổ phiếu đã bật tăng vào một thời điểm không ngờ khi giới đầu tư gần như chẳng còn gì bấu víu với tất cả những thông tin vĩ mô đã phơi bày trước mắt: tỷ giá “chợ đen” tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lập đỉnh, lãi suất tăng cao...

    Điều gì sẽ đón với thị trường sau khi các thông tin không thuận lợi xuất hiện? Vào lúc mọi việc tưởng như xấu nhất, hai chỉ số chứng khoán lập tức có ngay câu trả lời bằng việc đi lên trong hoài nghi.

    Quá khứ một lần nữa lặp lại

    Đợt phục hồi hiện tại của thị trường khá giống với bối cảnh đi lên hồi tháng 6/2008. Thời điểm đó, áp lực tỷ giá cũng căng thẳng không kém hiện nay. Trên thị trường tự do đã có lúc USD lập đỉnh với mức quy đổi 1 USD: 19.000 VND, cao hơn tỷ giá hạch toán giữa VND với USD chính thức tới 12%. Tháng 5/2008 chỉ số CPI tăng 3,91% lập đỉnh của năm và tăng tiếp 2,14% vào tháng 6. Ngày 10/6, lãi suất cơ bản được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lên 14%/năm, đồng nghĩa với việc các tổ chức tín dụng được phép huy động vốn với lãi suất 21%/năm. Lãi suất cho vay dĩ nhiên còn cao hơn. Thế nhưng bất ngờ, VN-Index đã xác lập đáy 366 điểm (ngày 20/6/2008) và đảo chiều đi lên trong lúc NĐT không còn gì để hy vọng.

    8 tháng sau đó, sự xuống dốc liên tục của chứng khoán “gặm nhấm” phần niềm tin còn lại của giới đầu tư. Những tin tức dội về từ thị trường quốc tế khiến nhiều NĐT chùn bước. Giá các cổ phiếu khối tài chính, ngân hàng, các DN xuất khẩu giảm với tốc độ chóng mặt.

    Không ít bài viết lúc đó ví von “chứng khoán rẻ như rau” khi trên hai sàn không ít DN đang kinh doanh có lãi, nhưng cổ phiếu lùi về dưới mệnh giá. Có DN giá trị vốn hóa chỉ nhỉnh hơn lượng tiền mặt đang có chút ít, còn lại giá trị thương hiệu, đất đai, máy móc thiết bị... đều không được NĐT tính đến.

    Kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới chưa có gì chuyển biến rõ nét, nhưng VN-Index bất ngờ đảo chiều từ cuối tháng 2/2009. Sau này, NĐT cá nhân và dòng tiền bắt đáy cổ phiếu giá rẻ được nhận diện là chất xúc tác châm ngọn lửa phục hồi cho thị trường.

    Hiện nay, dường như quá khứ một lần nữa lặp lại: tỷ giá chợ đen tăng cao và chưa chịu hạ nhiệt, CPI tháng 11 lập đỉnh của năm; lãi suất huy động tại một số ngân hàng đã tăng lên mức 16%... Bên cạnh đó, giới truyền thông lại bắt đầu ví von “chứng khoán rẻ như rau” khi có tới 112 số cổ phiếu trên HOSE và 213 cổ phiến trên HAX có giá dưới 20.000 đồng.

    Điều gì giải mã sự đảo chiều của chứng khoán hiện nay? Quá khứ gợi ý rằng, thị trường đi lên vào những lúc khó khăn, vào lúc ít ngờ nhất! Và dòng tiền tham lam của các NĐT cá nhân dường như lại bắt đầu từ các cổ phiếu nhỏ có thị giá thấp, cuốn theo chính các NĐT lớn.

    Chướng ngại và lực đẩy trên đà phục hồi

    Đợt tăng giá hiện tại của thị trường không nằm trong dự kiến của bộ phận tự doanh nhiều NĐT tổ chức. Họ bị bất ngờ trước sự đảo chiều nhanh chóng của hai chỉ số chứng khoán “trên nền” kinh tế vĩ mô hiện tại.

    Theo khảo sát của ĐTCK, trong đợt VN-Index rớt từ 440 điểm về 420 điểm, rất ít CTCK dám mạnh tay giải ngân. Phần lớn vẫn giữ quan điểm có thể VN-Index xuống dưới 420 điểm. Trong khi đó, các quỹ mua vào dè dặt.

    Sự thận trọng này xuất phát từ các mất mát quá lớn trong quý III, nỗi lo phải trích lập dự phòng cuối năm và diễn biến các yếu tố vĩ mô không “ủng hộ” chứng khoán.

    Lãnh đạo cao cấp của một CTCK cho biết, mục tiêu số 1 của bộ phận tự doanh công ty là tiếp tục bán ra. Sự đảo chiều ngoạn mục của chỉ số chứng khoán lúc này là một bất ngờ quá lớn với dự đoán của công ty này.

    Trên đà phục hồi đợt này, VN- Index sẽ gặp không ít lực cản từ việc: hiện thực hóa lợi nhuận của các NĐT, sự bán ra của các NĐT tổ chức và nhà ĐTNN. Nhà ĐTNN đã từng mua ròng bền bỉ, nhưng hai phiên giao dịch gần đây đã chuyển sang bán ròng.

    Bên cạnh đó là kết quả kinh doanh quý IV/2010 và quý I/2011 sẽ là dịp để thị trường đánh giá lại mức độ đắt rẻ của cổ phiếu khi các DN bắt đầu “ngấm đòn” lãi suất, tỷ giá và trích lập dự phòng. Một yếu tố không ủng hộ chứng khoán là cuối năm thường là tháng rút tiền về của ngân hàng - khối đang gấp rút hoàn tất các thủ tục tăng vốn theo kế hoạch.

    Bên cạnh việc cạnh tranh với kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ và tiền gửi, sự hoài nghi về biến động lãi suất, lạm phát luôn khiến tâm lý NĐT có thể quay ngoắt 180 độ giữa hai cực nóng lạnh trên TTCK.

    Tuy nhiên, mọi việc đều có tính hai mặt. Sự thận trọng của các CTCK có thể gây “hiệu ứng ngược” khi hai chỉ số chứng khoán phục hồi, tương tự như dòng tiền rất lớn đang bên lề đóng vai trò “quan sát viên”. Họ đứng trước áp lực bắt buộc giải ngân khi khi chỉ số chứng khoán tiếp tục phục hồi mạnh.

    Cuối năm cũng là thời điểm làm đẹp sổ sách của khối ngân hàng, CTCK, quỹ đầu tư... Theo khảo sát của một quỹ đầu tư trong nước giữa tuần, một số NĐT tổ chức đã rút tiền gửi tại các ngân hàng tìm cơ hội trên TTCK.(Nguồn: ĐTCK, 6/12)

  5. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    TCKVN sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2011 [​IMG][​IMG] Tổng Giám đốc SGDCK Tp. HCM cho rằng, khả năng vào năm 2011, thị trường chứng khoán Việt Nam còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn năm 2010.

    Ngày 6/12/2010, tại SGDCK Tp. HCM đã diễn ra buổi họp báo giữa SGDCK Tp. HCM với phái đoàn báo chí truyền thông Hàn Quốc. Tới tham dự buổi họp báo có Tổng Giám đốc SGDCK Tp. HCM – Trần Đắc Sinh, lãnh đạo Công ty Korea Investment & Securities cùng các phóng viên truyền thông Hàn Quốc.
    Tại buổi họp báo, Tổng Giám đốc SGDCK Tp. HCM đã giới thiệu sơ qua về thực trạng niêm yết của SGDCK Tp. HCM nói riêng và của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2010 nói chung. Tổng Giám đốc SGDCK Tp. HCM cho rằng, khả năng vào năm 2011, thị trường chứng khoán Việt Nam còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn năm 2010 bởi:
    - Số lượng các doanh nghiệp cổ phần hóa và doanh nghiệp niêm yết đã và đang tăng mạnh so với năm trước.
    - Nhu cầu của các doanh nghiệp cần huy động vốn thông qua kênh thị trường chứng khoán cũng tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam đang trên đà hội nhập với nền kinh tế thế giới.
    - Ngoài ra, Luật Chứng khoán sửa đổi đã được Quốc hội Việt Nam thông qua; Các phương thức giao dịch mới như giao dịch ký quỹ, cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản hay cho giao dịch T+2 cũng đang được nghiên cứu xem xét để được đưa vào áp dụng trong tương lai gần; Nâng cao các chuẩn mực niêm yết và tăng cường mạnh mẽ công tác thanh tra, giám sát…
    Tất cả những động thái trên là điều kiện để cho các nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường hoàn toàn có thể tin tưởng được rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn phát triển vững bền và mạnh hơn so với thực tại.
    Trong thời gian tới, điều kiện niêm yết tại SGDCK Tp. HCM sẽ được nâng lên khoảng 6 triệu USD, hai năm liên tiếp có lãi và kèm theo những điều kiện cụ thể khác. Với một chuẩn mực niêm yết đã được nâng cao, tin tưởng rằng hàng hóa trên SGDCK Tp. HCM sẽ chất lượng hơn trước. Trong bối cảnh chất lượng hàng hóa được nâng cáo, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam lại hấp dẫn như hiện nay thì việc các luồng vốn chảy vào Việt Nam là điều dễ hiểu.
    Cũng tại buổi họp báo, Tổng Giám đốc SGDCK Tp. HCM đánh giá cao sự giúp đỡ của Chính phủ và SGDCK Hàn Quốc đã hỗ trợ cho SGDCK Tp. HCM trong những ngày đầu thành lập và rất mong nhận được nhiều sựquan tâm của giới đầu tư Hàn Quốc vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
    HOSE

  6. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Xu hướng Vn-Index tăng bền vững và nghệ thuật lựa chọn cổ phiếu [​IMG][​IMG] Mức 461-462 có thể là mức thấp nhất trong phiên, sau đó lực cầu vào mạnh ở mức này sẽ đẩy Vn-Index tăng lên 471 – 472 về cuối phiên. Do đó, những phiên giảm điểm là cơ hội cho NDT mua vào giá tốt.

    Vn-Index ngày 6/12 dao động khoảng 6 điểm (462,87 – 468,78) với khối lượng khớp rất cao – 85,111 triệu cổ phiếu. Chỉ số dao động tiệm cận dải trên Bollinger Bands – quanh mức 465-468 và đóng cửa ở mức 465,56 điểm. Vn-Index vẫn nằm trên EMA 50 ngày – xu hướng tăng và cơ hội kiếm cổ phiếu có lợi nhuận cao đang hình thành.
    Chỉ báo xu hướng ngắn hạn Aroon Up (5) đang ở mức 100 và Aroon Down (5) đang ở giá trị 0 – cho biết xu hướng ngắn hạn Vn-Index sẽ không có sự giảm điểm sâu, nếu có sự điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên or điều chỉnh nhẹ về cuối phiên và vẫn đang tích lũy và đi lên mức cao.
    Khối lượng đặt mua các ngày 2 – 6/12 khoảng từ 120 – 158 triệu cổ phiếu/phiên, cho thấy lực cầu vào đang rất mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra chốt lời, khi thị trường điều chỉnh giảm nhẹ thì lực cầu vào các cổ phiếu cơ bản tốt sẽ rất cao – cơ hội cho NDT mua giá hợp lý.
    Vn-Index vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và hấp thụ hết lượng cổ phiếu chốt lời mạnh trong các phiên tới sau đó sẽ chinh phục các mốc cao hơn nữa và thiết lập mặt bằng giá mới.
    Mức EMA 3 ngày ( ngắn hạn) – 462 đang hỗ trợ cho Vn-Index trong ngày 7/12.
    Nhận định ngày 7/12:
    Đầu phiên Vn-Index có thể giảm về 462-463, sau đó chỉ số có thể giảm tiếp về mức 461-462 - ở mức này NDT xem xét lực cầu vào có mạnh không, khả năng lực cầu vào ở mức này khá tốt, ở mức này NDT nên xem xét mua vào cổ phiếu tốt có sẵn trong tài khoản hoặc cổ phiếu tốt điều chỉnh giảm là mua như VHG, BVG ,DTL, NVT, PVX, KSS, DIC,… Mức 461-462 có thể là mức thấp nhất trong phiên, sau đó lực cầu vào mạnh ở mức này sẽ đẩy Vn-Index tăng lên 471 – 472 về cuối phiên. Do đó, những phiên giảm điểm là cơ hội cho NDT mua vào giá tốt

  7. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Một dòng tiền lớn từ các tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài đang chảy vào thị trường chứng khoán.
    Tổ chức "săn" cổ tức

    Chứng khoán tuần qua khép lại với những phiên tăng điểm đẹp mắt, từ mức 425,5 điểm, chỉ số VN-Index đã bật nhanh lên 464,35 điểm. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) nhận xét: “Hiện tượng giá các cổ phiếu (CP) tăng nhanh trong những ngày qua được nhiều người đánh giá là lạ nhưng theo tôi đó là quy luật. Dòng tiền của các tổ chức hiện nay đang chảy vào thị trường. Bởi quan điểm bắt đáy của các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân khác các tổ chức. Nhiều tổ chức hiện nay đang thấy “đáy” khi nhìn vào cổ tức của các CP.

    Với tiêu chí này, chúng tôi thấy được sự an toàn và quyết định giải ngân đầu tư tài chính trở lại. Nguồn vốn đầu tư của Sacombank lần này hơn 1.000 tỉ đồng và hiện đã giải ngân chưa đến 100 tỉ đồng. Những CP mà Sacombank lựa chọn ngoài tính thanh khoản cao, còn có cổ tức. Vì vậy, cầu này là ổn định”.

    Các CP có cổ tức từ 15% - 30% đang nằm trong tầm ngắm của các NĐT tổ chức trong đợt này.

    Trong năm 2010, đặc biệt là quý 3, thị trường chứng khoán không tăng trưởng theo kỳ vọng đã khiến nhiều tổ chức, công ty chứng khoán bán hết danh mục CP nắm giữ để thu tiền về. Chấp nhận khoanh lại mức lỗ để không bị mất đi chi phí cơ hội khi giá CP xuống thấp. Và đây là thời điểm nhiều tổ chức lựa chọn để giải ngân.

    Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán NH Sài Gòn Thương tín (Sacombank - SBS) cho biết, cũng giống như các công ty chứng khoán khác trong quý 3, Sacombank - SBS đã bán toàn bộ danh mục CP và chịu lỗ để thu hồi về hơn 900 tỉ đồng. Sau này, thị trường chứng khoán giảm mạnh, nhiều CP tốt nhưng giá thấp, trong đó có những CP mà nền kinh tế sẽ cần trong tương lai. Sacombank - SBS đã chuyển 900 tỉ đồng vào lại thị trường. Hiện tại đã giải ngân 300 tỉ đồng và số còn lại sẽ tiếp tục giải ngân trong tháng 12 này.

    Vốn ngoại chảy vào thị trường


    Giữa tháng 11 vừa qua, Tập đoàn tài chính Goldman Sachs (Mỹ) thông qua đơn vị quản lý tài sản là Quỹ đầu tư Goldman Sachs Investment Partners công bố hoàn thành thỏa thuận mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) với tổng trị giá 25 triệu USD.

    Theo đó, Goldman Sachs có thể chuyển đổi trái phiếu của CII từ năm thứ 2 trở đi thành CP phổ thông. CII cũng đang xin phép cổ đông chấp thuận cho Goldman Sachs đầu tư thêm 15 triệu USD nữa trong thời gian tới. Trước đó, Goldman Sachs cũng đã hoàn tất thỏa thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) về khoản vay trị giá 30 triệu USD và có thể được chuyển đổi thành CP phổ thông với giá 65.000 đồng/CP.

    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cũng vừa nộp hồ sơ đăng ký chào bán 19 triệu CP với giá không thấp hơn 72.000 đồng/CP cho đối tác chiến lược là Deutsche Bank Trust Company Americas (tổng trị giá ước tính khoảng 70 triệu USD). Đại diện HAGL cho biết, thông qua Deutsche Bank để phát hành chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR), công ty này sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán London. Nếu hoàn tất, đây sẽ là doanh nghiệp VN đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Trong khi đó, tờ báo Nikei của Nhật cuối tháng 11 đưa tin, Tập đoàn SBI Holdings Inc (Nhật) công bố công ty con của tập đoàn là Công ty chứng khoán SBI sẽ mua 20% cổ phần của Công ty chứng khoán FPT (FPTS).

    Trong thông báo về việc đã hoàn tất huy động số vốn 180,3 triệu USD cho quỹ đầu tư bất động sản thứ 3, Tập đoàn Indochina Capital nhận định thị trường bất động sản của VN vẫn là điểm đến ưa thích dành cho các tổ chức đầu tư.
    (Theo TN)​

  8. nguyentran83

    nguyentran83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    22
    gía rẻ bất ngờ múc [r24)][r24)][r24)][r24)]
  9. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Canh báo bán là mất hàng
  10. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay BVG mới thể hiện sưc mạnh của mình

Chia sẻ trang này