Hãy nhìn thẳng vào thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 27/03/2008.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28174 lượt đọc và 474 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn thì giá đã kèm 2 lần vào cổ phiếu rồi.
    Không khó khăn ,không lạm phát thì SSI giá 300 nhé.
    Không có 5x cho mà mua đâu.
  2. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    GALLOPTA nói đúng đấy bác sờ lại ạ, em thấy tình hình là chỉ có con DBC của mình là tốt thôi còn lại nên cẩn thận...chỉ chọn những mã đầu tư nhằm thu cổ tức bằng tiền.... lúc này bác xờ lại đang ôm hơi nhiều thì phải... mà bác còn nợ em một chầu bia hôm nào ấy, bác bẩu nếu Vờ Ni tăng bác mời em cả tuần bia mà chả thấy bác gọi điện.... tới hôm bác kêu thì em đang nhậu gần say.... hôm nay trời nóng thèm bia quá bác sờ lại ơi...
  3. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Chú xem lại đi, Vni có tăng cả tuần đâu...
    Anh ko đồng tình với quan điểm chú hô TT SẬP...vì nếu như SẬP thì đến bố của DBC cũng tèo nhé.....Lúc đấy đợi về mệnh giá hãy nhập
    Theo anh, giá cổ phiếu giảm xuống như hiện nay, đã được xem là quá hấp dẫn để đầu tư. Anh đang huy động cả họ bán đất, gom tiền để ôm cổ phiếu roài đó...Nhiều cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng 30-50%/năm....PE có 6-7...thử hỏi có đáng để đầu tư hiện giờ ko?!!!
    Chú làm tự doanh, anh hiểu nhiều lúc phải hô lên hô xuống....Có sóng mới kiếm xèng. Tuy nhiên, làm gì cũng vậy, đừng nên quá! Tiền kiếm được mà để mọi người nói ko ra gì, thì cũng không nên chú ạ.
    GL!
  4. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác Sờ lai làm giề mà nóng thía.... không biết bác sờ lai có để ý thị trường mẽo và tung kủa không ? nhưng em thấy có giai đoạn chứng khoán Mẽo nằm liệt 4 năm trời với P/E trung bình là 7 đoá. Bi giờ có thể bác sờ lai đang bức xúc cho rằng em nói thị trường sập là có ý đồ riêng, tuy nhiên thằng em nói thật lúc này thị trường đã sập rồi.... vấn đề là thời gian tới nó tèo thêm một ít nữa và nằm liệt vài năm thoai. Em hỏi bác Sờ lai câu này nhé:
    Theo tính toán mật độ IPO bình quân 38 ngày một công ty mặt khác biện pháp hút tiền nhằm kiềm chế lạm phát của NHNN liên tục bung ra trong thời điểm kinh tế thế giới đang suy thoái thì thử hỏi lấy cái gì cho VNI tăng mạnh để bác Sờ lai phải huy động tiền của cả họ vào canh bạc mạo hiểm này ?
    Bác sờ lai thử tính giùm em xem trong năm nay dù rất cố gắng nhưng CPI khoảng bao nhiêu ? GDP khoảng bao nhiêu ?
    CPI của hoa kỳ đã được dự báo sẽ tăng chóng mặt cho tới hết năm 2010 trong khi nhìn vào GDP thì chắc chắn nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên bờ vực thẳm... mà Việt Nam xuất nhập khẩu vào hoa kỳ cũng khoảng 20%. Ngoài ra kinh tế châu á chịu ảnh hưởng nặng nề từ kinh tế Mẽo... bằng chứng thì bác đã thấy, Nhật bủn, tung kủa....đang trên bờ vực suy thoái... Việt Nam lại phụ thuộc rất nhiều vào những thằng này. Vậy:
    Xét một cách toàn diện sự sụp đổ của chứng khoán Việt Nam đã có hệ thống và lộ trình sẵn.... vấn đề là thời gian.
    Mời bác sờ lai phản biện giùm thằng iem cái.
  5. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Vấn đề là trình độ của BM có hạn học lực ở mức trunh bình , tiếng Anh kém nên vô học về tình hình thế giới nên nói năng lung tung. Mặt khác không thể phủ nhận là bạn có những lợi thế về mặt phân tích KT , nhưng chính điều này làm hạn chế to lớn đến tầm nhìn vĩ mô dần đến những kết luận sai lệch một cách nghiêm trọng.
    Tôi hỏi thật bạn đọc những dự báo về SECURITIES toàn cầu hay đọc qua bản dịch? Nếu bạn cạp nhật được những thông tin và đặc biệt bạn nghe được tin bằng tiếng Anh NỮA THÌ BẠN KHÔNG THỂ CÓ NHỮNG KẾT LUẬN HỒ
    ĐỒ NHƯ VẬY VỀ NỀN KT THẾ GIỚI.BẠN CÓ BIẾT LÀ 75% CÁC NHÀ KT VÀ FINANCERS NHẬN ĐỊNH THẾ NÀO VỀ THE WORLD ECONOMY KHÔNG?
    Bể học không bờ , kiêu ngạo sẽ giết chết chúng ta - những nhà đầu tư trẻ tuổi .!!!
  6. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
  7. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ông già NOEL tặng tui 2%
    Cứ sập đi tôi thích thế
    Bình minh biết đíu gì
    Đảm bảo từ tết chú nhảy vào đỉnh bán đáy như số liệu những topic của chú trên f_319 thì rơi cỡ 60% - 80
    Dạo này không thấy bán gói Sản phẩm nhỉ ?
  8. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Giờ ai tin thăng ku này nữa mà đòi bán gói SP này nọ....Tự bản thân đầu tư thua lỗ còn dạy dỗ với cả tư vấn ai tin
  9. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    "Phúc trình cho thấy kinh tế Châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng

    27/03/2008


    Một bản phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc cho thấy rằng sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục trong năm nay, mặc dù kinh tế Hoa kỳ dự kiến sẽ rơi vào suy thoái. Nghiên cứu này cũng cho hay rằng cùng với yếu tố bất ổn của nền kinh tế Hoa kỳ, sự tăng giá thực phẩm và những chính sách nông nghiệp yếu kém sẽ là những thách thức chính đối với khu vực Á Châu.

    Kinh tế Ấn Ðộ dự kiến sẽ gia tăng ở mức 9%
    Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc phụ trách khu vực Châu Á ?" Thái Bình dương, gọi tắt là UNESCAP cho hay: kinh tế của các nứơc đang phát triển trong khu vực này dự kiến sẽ tăng trưởng với một tỉ lệ thấp hơn chút đỉnh trong năm nay. Tỉ lệ tăng trưởng trung bình sẽ là 7,7% trong năm 2008, thấp hơn con số 8,2% của năm ngoái.

    Kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ gia tăng ở mức 10,7%, trong khi Ấn Độ tăng 9%. Và người ta có thể trông đợi rằng các nền kinh tế phát triển trong khu vực sẽ tăng trưởng với tỉ lệ 1,6% trong năm nay, so với 2% đã đạt được trong năm 2007. Bà Shamika Sirimanne, một kinh tế gia kỳ cựu của UNESCAP tại Bangkok. Bà nói rằng tuy tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế trong khu vực sẽ chậm lại chút đỉnh trong năm nay, tốc độ này vẫn cao hơn thập kỷ trước cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á.

    Bà Sirimanne nói: ?oChúng tôi nghĩ rằng các nền kinh tế này rất có sức bật. Họ có mức nợ thấp, thâm thủng ngân sách nằm dưới sự kiểm soát, nhiều nước có thặng dư mậu dịch, và lại có khoảng 3 ngàn 500 tỉ đôla dự trữ. Thêm một yếu tố nữa là vào lúc này, các nền kinh tế trong khu vực này chỉ bị phô nhiễm rất ít với vụ khủng hoảng phát sinh từ những khoản tiền cho vay mua nhà ở Mỹ.?

    Tuy nhiên, bà Sirimanne cũng cảnh báo rằng khu vực này vẫn đương đầu với nhiều điều không chắc chắn, đặc biệt đối với mức độ trì trệ trong nền kinh tế ở Hoa Kỳ. Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh rằng vấn đề thực phẩm tăng giá là một vấn đề nghiêm trọng hơn so với vấn đề nhiên liệu tăng giá, bởi vì thực phẩm chiếm một tỉ lệ lớn hơn nhiều trong chi phí tiêu dùng của người dân.

    ...

    Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc nói rằng trong khi các nứơc phát triển trong khu vực như: Australia, Nhật bản, và New Zealand có thể gặp phải tình trạng thị trường tài chính sụt giảm do khủng hoảng tín dụng ở Hoa kỳ, thì các nước đang phát triển ít bị ảnh hưởng hơn.

    Các nước như Campuchia, Việt Nam và Bangladesh tham gia ít vaò các thị trường tài chính quốc tế, thì chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ. Tuy nhiên, bản phúc trình cũng cảnh báo rằng nếu nền kinh tế Hoa Kỳ suy yếu, thì các nứơc đang phát triển sẽ gặp tình trạng xuất khẩu bị giảm...."
    ---
    http://www.voanews.com/vietnamese/2008-03-27-voa17.cfm
  10. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngày thứ ba, 29 tháng 10 năm 1929, hàng ngàn người muốn tìm cảm giác mạnh đã chen chúc chật ních những ngóc ngách của phố Wall. Họ tới đây để chứng kiến một cảnh tượng "tàn sát" đã được báo trước. Những cảnh sát trên lưng ngựa. Cùng đội ngũ trinh sát mặc đồng phục đã cố gắng ngăn chặn đám đông trước lối vào Trung tâm chứng khoán New York, nhưng vô ích. Mỗi lần họ mở ra được một lối đi nhỏ thì ngay lập tức đám đông chen lấn lại tràn vào và bịt kín như cũ.
    Ở bên trong, Trên sàn giao dịch, người ta có thể thực sự cảm thấy không khí căng thẳng và lo sợ khi kim đồng hồ nhích dần tới thời điểm 10 giờ, tiếng chuông mở đầu buổi giao dịch rung lên. Chưa đầy một tuần trước, vào ngày thứ năm đen tối, thị trường chứng khoán đã trải qua đợt suy giảm tồi tệ nhất trong lịch sử. Và cảnh sụt giá tới mức kinh ngạc chiều ngày thứ Hai sua đó đã làm nỗi hoang mang càng lan rộng.
    Trên khắp cả nước, các nhà đầu tư lo lắng tới gặp những người môi giới chứng khoán. Họ đằng hắng, rồi liên tục chuyển chân trong lúc đứng nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào chiếc máy điện báo giá cổ phiếu nằm yên lặng bởi nó sẽ lạnh lùng đưa ra lời phán quyết: Sống sót hay bị sụp đổ ( khả năng tồi tệ sau dễ xảy ra hơn )

Chia sẻ trang này