Hãy suy nghĩ như BBS . Phudu2 và những con hàng chiến lược ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phudu2, 11/07/2010.

10907 người đang online, trong đó có 1093 thành viên. 13:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3304 lượt đọc và 71 bài trả lời
  1. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nó tăng chút vì đã giảm vỡ mõm từ 4x về rồi
    Không cần phải tránh luận với bác về chuyện ai hiểu BVS. Hiện nay dòng CK chưa phải là hàng chuẩn để vào, nhưng nếu tụi nó tăng thì em bảo đảm AVS và SME chạy nhanh hơn BVS tính từ giá này, cứ đánh dấu lại xem, khỏi cãi nhiều[:p][:p][:p]

  2. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    148
    Bác nói có lý, chung sức mong t2 đẹp lên [r2)][r2)]. Theo ý kiến riêng em thì peny chíp sẽ k còn thiêng như trc nữa, bùng nổ rồi thoái trào là chuyện bt mà :D .
  3. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    148
    VNI tầm này nhiều em giá ngon wa :x chỉ tiếc k có thêm tiền để xúc thôi các bác ợ @@
  4. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    148
    Mời các bác vào bình loạn, em VOTE mong t2 sớm sáng sủa [r2)]
  5. lixing

    lixing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Lập luận tốt, nhưng với hiện tại trong điểu kiện Toàn TT chưa biết nhiều đến bài viết của chủ thớt thì đây là nỗ lực trong tuyệt vọng.

    một khi tin thoái vốn ra, thị trường vẫn sẽ táo tác một vài phiên
  6. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    148
    Thị trường sẽ tăng điểm
    10/07/2010 16:29:03
    (ĐTCK-online) Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có một tuần giảm điểm, nhưng theo nhiều CTCK, thị trường sẽ diễn biến tích cực hơn và tăng điểm trong tuần tới.
    Diễn biến thị trường trong tuần
    Kết thúc tuần giao dịch từ 05/07/2010 đến 09/07/2010, trên sàn HOSE có 3 phiên tăng, 2 phiên giảm, đóng cửa tuần tại mức 499,46 điểm. Nếu so với phiên cuối tuần trước, chỉ số VN-Index đã mất đi 4,19 điểm, tương đương giảm 0,83%. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 185.953.330 đơn vị, giảm 11,45% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 5.194,28 tỷ đồng, giảm 16,07%.
    [FONT=&quot]HoSE - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày[/FONT]
    [FONT=&quot] Số GD[/FONT]
    [FONT=&quot] VN
    Index[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot] KLGD[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot] GTGD
    (tỷ)[/FONT]
    [FONT=&quot] +/-
    (%) [/FONT]
    [FONT=&quot]7/5/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 26.542 [/FONT]
    [FONT=&quot] 506,54 [/FONT]
    [FONT=&quot] 0,57 [/FONT]
    [FONT=&quot] 35.628.810 [/FONT]
    [FONT=&quot] (4,99)[/FONT]
    [FONT=&quot] 1.038,18 [/FONT]
    [FONT=&quot] (4,88)[/FONT]
    [FONT=&quot]7/6/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 31.193 [/FONT]
    [FONT=&quot] 500,82 [/FONT]
    [FONT=&quot] (1,13)[/FONT]
    [FONT=&quot] 45.812.930 [/FONT]
    [FONT=&quot] 28,58 [/FONT]
    [FONT=&quot] 1.283,16 [/FONT]
    [FONT=&quot] 23,60 [/FONT]
    [FONT=&quot]7/7/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 30.081 [/FONT]
    [FONT=&quot] 496,91 [/FONT]
    [FONT=&quot] (0,78)[/FONT]
    [FONT=&quot] 39.397.660 [/FONT]
    [FONT=&quot] (14,00)[/FONT]
    [FONT=&quot] 1.071,66 [/FONT]
    [FONT=&quot] (16,48)[/FONT]
    [FONT=&quot]7/8/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 27.070 [/FONT]
    [FONT=&quot] 498,55 [/FONT]
    [FONT=&quot] 0,33 [/FONT]
    [FONT=&quot] 36.297.140 [/FONT]
    [FONT=&quot] (7,87)[/FONT]
    [FONT=&quot] 1.005,82 [/FONT]
    [FONT=&quot] (6,14)[/FONT]
    [FONT=&quot]7/9/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 21.674 [/FONT]
    [FONT=&quot] 499,46 [/FONT]
    [FONT=&quot] 0,18 [/FONT]
    [FONT=&quot] 28.816.790 [/FONT]
    [FONT=&quot] (20,61)[/FONT]
    [FONT=&quot] 795,46 [/FONT]
    [FONT=&quot] (20,91)[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng[/FONT]
    [FONT=&quot] 136.560 [/FONT]
    [FONT=&quot] (4,19)[/FONT]
    [FONT=&quot] (0,83)[/FONT]
    [FONT=&quot] 185.953.330 [/FONT]
    [FONT=&quot] (11,45)[/FONT]
    [FONT=&quot] 5.194,28 [/FONT]
    [FONT=&quot] (16,07)[/FONT]
    Kết thúc tuần giao dịch từ 05/07/2010 đến 09/07/2010, trên sàn HNX có 2 phiên tăng, 3 phiên giảm. Nếu so với phiên cuối tuần trước, chỉ số HNX-Index mất đi 2,18 điểm, tương đương giảm 1,38%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/07/2010, chỉ số HNX-Index đạt mức 156,21 điểm. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 140.656.200 đơn vị, giảm 8,55% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 4.332,43 tỷ đồng, giảm 18,94%.
    [FONT=&quot]HNX - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày[/FONT]
    [FONT=&quot] Số GD[/FONT]
    [FONT=&quot]HNX
    Index[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot] KLGD[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot] GTGD
    (tỷ)[/FONT]
    [FONT=&quot]+/-
    (%)[/FONT]
    [FONT=&quot]7/5/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 21.434 [/FONT]
    [FONT=&quot] 158,28 [/FONT]
    [FONT=&quot] (0,07)[/FONT]
    [FONT=&quot] 24.942.000 [/FONT]
    [FONT=&quot] (17,31)[/FONT]
    [FONT=&quot] 792,29 [/FONT]
    [FONT=&quot] (11,82)[/FONT]
    [FONT=&quot]7/6/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 26.459 [/FONT]
    [FONT=&quot] 155,80 [/FONT]
    [FONT=&quot] (1,57)[/FONT]
    [FONT=&quot] 31.775.300 [/FONT]
    [FONT=&quot] 27,40 [/FONT]
    [FONT=&quot] 939,76 [/FONT]
    [FONT=&quot] 18,61 [/FONT]
    [FONT=&quot]7/7/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 23.931 [/FONT]
    [FONT=&quot] 155,09 [/FONT]
    [FONT=&quot] (0,46)[/FONT]
    [FONT=&quot] 28.647.200 [/FONT]
    [FONT=&quot] (9,84)[/FONT]
    [FONT=&quot] 868,09 [/FONT]
    [FONT=&quot] (7,63)[/FONT]
    [FONT=&quot]7/8/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 21.843 [/FONT]
    [FONT=&quot] 155,58 [/FONT]
    [FONT=&quot] 0,32 [/FONT]
    [FONT=&quot] 26.535.700 [/FONT]
    [FONT=&quot] (7,37)[/FONT]
    [FONT=&quot] 851,22 [/FONT]
    [FONT=&quot] (1,94)[/FONT]
    [FONT=&quot]7/9/2010[/FONT]
    [FONT=&quot] 24.008 [/FONT]
    [FONT=&quot] 156,21 [/FONT]
    [FONT=&quot] 0,40 [/FONT]
    [FONT=&quot] 28.756.000 [/FONT]
    [FONT=&quot] 8,37 [/FONT]
    [FONT=&quot] 881,07 [/FONT]
    [FONT=&quot] 3,51 [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng[/FONT]
    [FONT=&quot] 117.675 [/FONT]
    [FONT=&quot] (2,18)[/FONT]
    [FONT=&quot] (1,38)[/FONT]
    [FONT=&quot] 140.656.200 [/FONT]
    [FONT=&quot] (8,55)[/FONT]
    [FONT=&quot] 4.332,43 [/FONT]
    [FONT=&quot] (18,94)[/FONT]
    Nhà đầu tư nước ngoài trong tuần qua vẫn chủ yếu mua ròng ở cả hai sàn mặc dù giá trị vẫn ở mức thấp. Trên sàn HOSE, họ mua vào 11,250 triệu đơn vị (trị giá 464 tỷ đồng) và bán ra 8,261 triệu đơn vị (260,57 tỷ đồng), giá trị mua ròng đạt 203,43 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn gom hàng chủ yếu ở các mã bluechip như PVF, KBC, SSI, ITA, FPT… đồng thời xả hàng mạnh ở các mã VSH, REE, PPC…
    Trên sàn HNX, trong tuần khối ngoại mua ròng duy nhất phiên ngày 05/07 nhưng cả tuần khối ngoại vẫn mua ròng đạt 16,65 tỷ. Cụ thể, khối này đã mua vào 1,269 triệu đơn vị (trị giá 39,38 tỷ đồng) và bán ra 757 nghìn đơn vị (trị giá 22,73 tỷ đồng). Các mã được mua nhiều là PVS, VNR, EBS, CVT, PVI…. Trong khi các mã bị bán ra nhiều là BVS, TKU, BTS…

    Nhận định của các CTCK
    Tuần tới, thị trường sẽ tăng điểm
    (CTCK Vincom - VIX)
    Với thị trường chứng khoán Việt Nam, mỗi lần giá trị giao dịch giảm xuống mức thấp nhất thì thường là khu vực tạo đáy, nhất là đặt trong bối cảnh chỉ số giá nằm trên vùng hỗ trợ mạnh và các tín hiệu khác xuất phát từ vùng quá bán đi lên.
    Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về điểm rơi thời gian 8/7/2010, 19/7/2010 với độ lệch chuẩn là 3 ngày, vùng mua vẫn là vùng 480 - 500 điểm, nhóm cổ phiếu nên chọn mua là nhóm cổ phiếu ngành sách, ngành bánh kẹo, nhóm Sông Đà, một vài cổ phiếu trong nhóm bất động sản, nhóm cổ phiếu ngành dầu khí… Và dành một phần tiền tham gia đua các cổ phiếu nóng có giá từ 1x tới 3x, giao dịch tích lũy lâu xuất hiện các phiên tăng trần liên tiếp với khối lượng giao dịch lớn.
    Dự báo tuần tới, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng điểm với khối lượng giao dịch bắt đầu tăng lên.

    VN-Index sẽ tăng điểm và hướng tới 515 điểm
    (CTCK Âu Việt - AVS)
    Điểm nhấn về kinh tế vĩ mô trong tuần là việc Bộ tài chính cho biết, trong 6 tháng cuối năm sẽ không có bất kỳ đợt tăng giá điện, than nào; cộng với quỹ bình ổn giá 800 tỷ đồng của 2 thành phố lớn là TP. HCM và Hà Nội sẽ giúp cho nền kinh tế của Việt Nam ổn định hơn. Chỉ số CPI tiếp tục được kiềm chế.
    Ngày 12/7, Quỹ VEIL do Dragon Capital (DC) quản lý, sẽ tổ chức đại hội cổ đông để quyết định tương lai của Quỹ. Tuy nhiên, việc thoái vốn có xảy ra hay không cũng không tác động nhiều đến thị trường vì thời gian thoái vốn dài, danh mục đầu tư bao gồm nhiều cổ phiếu bluechip đang ở vùng giá hấp dẫn và việc mua bán có thể theo phương thức thỏa thuận.
    Trong thời gian tới, những thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh doanh quý II/2010 của các doanh nghiệp dần được hé lộ và dự báo là khả quan sẽ là thông tin hỗ trợ cho thị trường. AVS cho rằng, VN-Index có thể sẽ tăng điểm trong tuần tới và hướng tới ngưỡng kháng cự 515 điểm.
    [​IMG]
    Hy vọng thị trường sẽ chuyển sang xu hướng tăng
    (CTCK VNDirect - VND)
    Thị trường chứng khoán thế giới đang có diễn biến tích cực sẽ dần củng cố lòng tin trong giới đầu tư. Các ngân hàng đã có những động thái đầu tiên trong nỗ lực giảm lãi suất cho vay bằng việc đồng loạt giảm lãi suất huy động xuống dưới 11,2%/năm.
    Chúng tôi hy vọng, sự tự tin sớm trở lại với nhà đầu tư và thị trường sẽ chuyển sang xu hướng tăng nhẹ trong các ngày sắp tới.
    Rủi ro giảm được đánh giá là thấp khi không có những tin tức nào thực sự xấu tác động, tuy nhiên khả năng tăng giá mạnh cũng không cao khi dòng tiền mới không vào thị trường và dòng tiền đang bị suy yếu bởi các kế hoạch tăng vốn của các công ty niêm yết và kênh đầu tư OTC.
    VN-Index đang nằm ở vùng rất nhạy cảm về xu thế. Mức hỗ trợ gần nhất của VN-Index là ở 480 điểm và mức kháng cự nhẹ tại 500 điểm. Các đường trung bình giá, MACD, Shtochastic Oscilator đều chỉ ra một xu hướng đi xuống nhẹ của chỉ số.
    Nhiều khả năng, VN-Index sẽ quay trở lại kênh xu thế cũ và tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp với khối lượng thấp thêm một thời gian nữa. Trong trường hợp VN-Index giảm xuống dưới kênh xu thế kèm khối lượng giao dịch gia tăng sẽ đưa VN-Index vào một chu kỳ giảm giá.
    Các tin tức hỗ trợ thị trường đang dần lấn át các tin tức tiêu cực. Nhà đầu tư nên tăng dần tỷ lệ nắm giữ trong các phiên giảm điểm hoặc các đợt giảm giá trong phiên. Các mã có vốn hóa trung bình và nhỏ, chỉ tiêu cơ bản tốt và có dòng tiền mạnh là lựa chọn hợp lý cho mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.
    [​IMG]
    Thị trường có thể tăng nhẹ
    (CTCK TP. HCM - HCM)
    Thị trường sẽ vẫn ở trong tình trạng giao dịch trầm lắng cho tới khi cuộc họp ĐHCĐ của một quỹ đầu tư nước ngoài kết thúc vào đầu tuần tới. Chúng tôi lạc quan về kết quả của cuộc họp và cho đây sẽ là nhân tố tích cực đối với thị trường và sau đó thị trường sẽ tăng trong ngắn hạn.
    Việc tỷ giá tăng trong thời gian gần đây một phần là do yếu tố tâm lý, nhưng đồng thời có thể là do nhu cầu đối với USD tăng do phần nào chịu ảnh hưởng của việc ngày càng có thêm các khoản vay ngoại tệ sẽ đáo hạn vào quý III. Hoạt động cho vay USD đã tăng trưởng 24% tính từ đầu năm cho tới tháng 5 và thông thường thì những đối tượng vay USD sẽ phải có đủ lượng ngoại tệ cần thiết để trả nợ trong vòng vài tháng tới.
    Tuy nhiên, thị trường đã phản ứng có phần thái quá với vấn đề này. Trên thực tế, theo ước tính của HSC, tỷ trọng thực tế của các khoản vay ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng vẫn sát với mức bình quân dài hạn là khoảng 21% mặc dù hoạt động cho vay ngoại tệ đã tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Trong năm ngoái, nhu cầu vay ngoại tệ thấp, do đó, tỷ trọng các khoản vay ngoại tệ đã giảm mạnh và việc nhu cầu vay ngoại tệ tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm đơn thuần chỉ là sự tăng trưởng trở lại bằng với mức bình quân dài hạn của hoạt động cho vay ngoại tệ. Tuy nhiên, nói một cách công bằng thì nhu cầu ngoại tệ trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng.
    Đứng trên quan điểm trung và dài hạn, HSC cho rằng, thị trường sẽ khó để tăng mạnh trừ khi xu hướng biến động của tỷ giá và lãi suất thể hiện rõ ràng. Áp lực tăng tỷ giá đang lớn dần, tuy nhiên trước mắt tỷ giá sẽ không tăng mạnh. Thị trường có thể tăng nhẹ nhưng sẽ hạn chế từ mốc kháng cự khoảng 515 điểm trở lại.

    VN-Index sẽ nằm trong kênh phục hồi ngắn hạn
    (CTCK FPT - FPTS)
    Tâm lý thận trọng trở thành yếu tố chi phối mạnh nhất các quyết định của nhà đầu tư. Do đó, dù có khá nhiều thông tin tích cực được công bố trong tuần nhưng hoạt động giao dịch vẫn diễn ra ảm đạm và tẻ nhạt.
    Theo FPTS, cần có thêm thời gian để hoạt động giao dịch trên hai sàn HOSE và HNX sôi động hơn. Lý do là các thông tin tích cực cần có thời gian thẩm thấu để thay đổi quan điểm của nhà đầu tư. Ngoài ra, sự biến động của các chỉ số chứng khoán thế giới vẫn được khá nhiều nhà đầu tư lấy làm “kim chỉ nam” cho hoạt động giao dịch của mình. Do đó, chúng tôi dự báo, tích lũy đi ngang vẫn là xu thế chủ đạo của thị trường trong tuần tới. Trong đó, theo FPTS, vận động của VN-Index trong tuần tới sẽ nằm trong kênh phục hồi tăng ngắn hạn với khoảng điểm 490 - 520.

    Thị trường sẽ có những phiên biến động mạnh
    (CTCK Dầu khí - PSI)
    Đầu tuần sau, khả năng thị trường sẽ có những phiên biến động mạnh sau khi thông tin từ Quỹ VEIL được công bố. Trong kịch bản xấu, thị trường sẽ hướng đến khu vực 470 điểm. Trong kịch bản tốt và được thị trường thế giới hỗ trợ, thị trường sẽ tăng điểm trở lại và hướng đến khu vực 530 điểm, trong trường hợp này các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý II tốt và cổ phiếu có nhiều tiềm năng mà mức giá hiện nay được coi là rẻ sẽ tăng nhiều nhất.
  7. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    148
    Thank bác ! em nghĩ việc bỏ phiếu thoái vốn sẽ k dễ dàng như vậy đâu. Quyền lợi của đa số cổ đông sẽ bị ảnh hưởng nặng, trong khi thoái vốn chỉ để nuôi mấy chú kền kền Nga đời nào người ta chịu. Ko khéo là phiên ngày t3 lại tranh nhau mua k có chỗ ấy chứ :-??
  8. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    148
    Chết chết ! em bẵng quên mất làn sóng mua vào chứng chỉ quỹ. :D Năm ngoái VFMVF1 cũng tăng từ 8 lên 15 đới ..
  9. phudu2

    phudu2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    148
    Thầy Paul dự đoán Spain vô địch, chưa biết tình hình đêm nay ntn các bác nhỉ. Cả 2 đều xứng đáng , nhưng chỉ có 1 chiếc cup ;))
  10. Soprano

    Soprano Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì nghĩ xu thế chủ đạo trong năm 2010 này vẫn là PENNY STOCKS. TT yếu sinh lý nên BCs không lên nổi đâu. [:D]

Chia sẻ trang này