HBC -- Hoàn thiện bản thân - Vươn ra biển lớn (Tập 8)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iphovn, 01/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1861 người đang online, trong đó có 744 thành viên. 12:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 439885 lượt đọc và 2708 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Rất nhiều cú vọ đang rình mồi, dòng tiền thông Minh sẽ tự biết chảy về đâu thôi bạn, bà con ăn no nê CP TT roài chốt lời xong sẽ tìm về CP có kết quả KD quý 4 tốt và đang rẻ hơn giá trị DN.
    HBC ko những có kết quả KD quý 4 tốt mà còn có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong 2018, vậy lý do gì mà ko mua CP tốt đang có Eps - 7K5 & P/E ~ 6?
    tieugiachemgioxixibbdo thích bài này.
  2. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    830
    Xế hộp vừa bán xong định xúc thêm mà hôm nay nó lại tăng, Quá nhọ
    tieugiachemgioOTCFORUM thích bài này.
  3. OTCFORUM

    OTCFORUM Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Đã được thích:
    464
    Sáng nay bắt thử giá 44.5 khà khà
  4. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    giá vốn 45 , tích cực hô cho ae trên tàu thâm niêm đỡ nản :)) .
    --- Gộp bài viết, 03/01/2018, Bài cũ: 03/01/2018 ---
    tưởng cô nhảy tàu rồi ? :D
    tieugiachemgio, les_miserableshcthct thích bài này.
  5. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    830
    Giá vốn 45 là giá vốn của ván bài mới
  6. walls

    walls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Đã được thích:
    2.712
    Giờ hết người bán thì hàng đâu mà bán nhỉ???
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Có 2 bài mình nghĩ ACE nên đọc lại để định vị HBC đang nằm ở đâu:
    http://cafef.vn/thi-truong-bds-tang...-ky-vong-trong-nam-2018-20171218214246023.chn

    Thị trường BĐS tăng trưởng mạnh mẽ, ông lớn ngành xây dựng đặt nhiều kỳ vọng trong năm 2018
    19-12-2017 - 08:58 AM | Bất động sản


    [​IMG]
    Liên tục trong 3 năm 2015 - 2017, ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng khá và nhịp độ này được dự báo sẽ còn tiếp tục trong năm 2018 sắp tới
    Xem hồ sơ doanh nghiệp
    [​IMG]
    Loại tủ bếp nhựa độc đáo này đang dần thay thế tủ bếp gỗ truyền thống

    Trong 3 năm vừa qua, xây dựng và bất động sản là một trong những lĩnh vực phát triển sôi động nhất của nền kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính chung 06 tháng đầu năm ước đạt 52.652 tỷ đồng, bằng 48,4 % so với kế hoạch năm 2017.

    Số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh mới đây cũng chỉ rõ trong 10 tháng đầu năm 2017 có tới hơn 4000 doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, bất động sản được thành lập mới trong 10 tháng đầu năm, tăng trưởng tới 62,5% so với năm ngoái và số vốn đăng ký cũng chiếm nhiều nhất đạt khoảng gần 284 nghìn tỷ đồng.

    Những con số này cho thấy lĩnh vực xây dựng bất động sản là ngành kinh doanh đang rất hấp dẫn. Không những vậy, doanh nghiệp xây dựng, bất động sản cũng đang được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2018.

    Thực tế cho thấy trong năm 2017 nhiều ông lớn trong ngành xây dựng đã có một năm thành công rực rỡ với doanh thu liên tục tăng mạnh qua các quý. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu Vinaconex đạt 6.624 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 18%. Tổng lợi nhuận sau thuế thu về trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 622,8 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, và vượt đến 40,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (443,3 tỷ đồng).

    9 tháng đầu năm Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) ghi nhận doanh thu 18.185 tỉ đồng, tăng 4.724 tỷ đồng tương ứng mức tăng 35% so với doanh thu đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm (27.000 tỷ đồng). Coteccons báo lãi sau thuế 1.190 tỷ đồng, tăng trưởng gần 24% so với cùng kỳ năm 2016. Đây cũng là mức lợi nhuận lớn nhất trong 9 tháng mà Coteccons từng đạt được trong nhiều năm trở lại đây.

    Cũng ghi nhận một năm kinh doanh nhiều niềm vui, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) công bố doanh thu trong 9 tháng đầu năm đạt gần 11.000 tỉ đồng, bằng cả năm 2016 và tăng 57% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của HBC đạt gần 616 tỉ đồng, tăng 93% so cùng kỳ và thực hiện khoảng 75% chỉ tiêu cả năm 2017.

    Theo ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của Công ty HBC về khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2017 là "nằm trong tầm tay" với những kết quả rất ấn tượng. Cụ thể, tính đến 30/11/2017, HBC đạt doanh thu 14,500 tỷ đồng và khả năng cả năm 2017 sẽ đạt khoảng 17,000 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch đề ra (16,000 tỷ đồng) và tăng trưởng 65% so với kết quả năm 2016. Còn lợi nhuận sau thuế năm 2017 của HBC có khả năng vượt 15-20% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (828 tỷ đồng).

    Ông Duy cho biết thêm doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn tăng đột biến trong quý cuối năm là nhờ hợp nhất một số công ty con có kết quả kinh doanh tăng mạnh. Đó là công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát đến nay đã bàn giao nhà số lượng lớn và Công ty CP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình. - đơn vị liên kết nắm 47.8% vốn hợp tác với đối tác Nhật.

    "Mới đây, chúng tôi cũng đã trúng thầu 5 công trình trị giá hơn 2.500 tỷ đồng tại các dự án dự án Lim Tower 3 và dự án Chung cư kết hợp thương mại Southgate Tower với giá trị lần lượt là 941 tỷ và 610.4 tỷ đồng. Dự án Sun Premier Village Kem Beach Resort với gói thầu thi công có tổng giá trị 505 tỷ đồng. Hai dự án còn lại là Dự án Nhà Trung tâm Quản lý Điều hành số 1 - Khu công viên Sài Gòn Silicon và dự án Nhà ở - Khu Z756 (Hado Centrosa Garden) lần lượt có giá trị 228.6 tỷ và 225 tỷ đồng", ông Duy cho biết

    Với kết quả kinh doanh khá khả quan trong 9 tháng đầu năm 2017, các ông lớn trong ngành xây dựng cũng đặt nhiều hoài vọng vào năm 2018. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Tổng giám đốc Vinaconex cho biết, trong giai đoạn 2017-2012, Vinaconex đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân 10-15%. Ngoài ra, dự án Splendora An Khánh cũng sẽ là trọng tâm của Vinaconex với doanh thu đạt khoảng 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận 500 tỷ đồng đến năm 2020.

    Còn đối với HBC ngoài khoản doanh thu từ Xây dựng, HBC còn kỳ vọng khoản doanh thu lớn đến từ đầu tư bất động sản. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát hoạt động trong lĩnh vực phát triển dự án nhà ở và đang triển khai 6 dự án, có thể tạo ra tổng doanh thu gần 2.600 tỉ đồng cho đến năm 2019. Tiến độ bán hàng hiện đang đúng với kỳ vọng của HBC.


    Theo một báo cáo mới đây của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Việt Nam (BSC), kế hoạch kinh doanh của HBC là khả thi nhờ vào năng lực thi công được tăng cường và kế hoạch tuyển thêm nhân sự (tăng 20%) cộng thêm diễn biến tích cực trên thị trường bất động sản giúp dòng tiền từ hoạt động xây lắp được đảm bảo. Song song đó, các dự án bất động sản của HBC có thanh khoản cao nhờ nằm tại các vị trí trung tâm TP.HCM và tiến độ thi công dự án tương đối nhanh chóng.

    Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC cho biết trong thời gian tới HBC xác định sẽ phát triển ra thị trường quốc tế dựa trên lợi thế của mình là xây dựng dân dụng, công trình dân dụng. "HBC sẽ xây dựng năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực nhà ở, với một quy mô khá lớn trong một tương lai không xa lắm bởi chúng ta cần có những bước thăm dò từng thị trường các nước trong khu vực. Được như vậy thì doanh thu và lợi nhuận của HBC sẽ chắc chắn vượt qua các đối thủ lớn hiện nay trong nước", ông Hải cho biết.

    Việc các ông lớn ngành xây dựng đặt nhiều kỳ vọng trong năm 2018 là điều dễ hiểu bởi theo đánh giá của các chuyên gia năm 2018 vẫn là một năm sôi động của thị trường bất động sản. Nói về thị trường BĐS năm 2018, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh dự báo sẽ có nhiều yếu tố tốt hơn năm 2017 nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ, trong đó có chính sách. Ông Ánh lập luận, năm 2018 các chính sách của các cơ chế đã ban hành như chính sách tín dụng đối với thị trường bất động sản sẽ nới lỏng hơn tín dụng cho nền kinh tế.

    Còn theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam: "Thị trường năm 2018 sẽ diễn biến tích cực nhờ các động lực từ cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống metro chuẩn bị vận hành...Bên cạnh đó, nguồn cung chào bán và số căn hộ tiêu thụ cuối 2017 và trong năm 2018 sẽ tiếp tục tăng cao. Hướng phát triển dự báo sẽ đa dạng hơn, khu trung tâm đông đúc sẽ khiến xu hướng mở rộng ở các quận vùng ven tăng nhanh".

    Nguyên Minh

    Theo Trí thức trẻ
    tieugiachemgio thích bài này.
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong làn sóng "mang quân đi đánh xứ người"

    http://cafef.vn/doanh-nghiep-xay-du...g-quan-di-danh-xu-nguoi-20171227065725864.chn
    news

    Tính cạnh tranh của nhà thầu Việt Nam không chỉ ở yếu tố nhân công, mà còn cả về vật liệu xây dựng cũng như dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án và các dịch vụ liên quan khác.

    Theo nhiều chuyên gia kinh tế, sau hơn 10 năm học tập và phát triển, doanh nghiệp ngành xây dựng đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với tất cả nhà thầu nước ngoài, kể cả Hàn Quốc hay Nhật Bản. Từ nhà thầu phụ các doanh nghiệp xây dựng đã thành công trở thành nhà thầu chính hoặc hợp tác phân chia lợi nhuận, làm chủ những dự án siêu cao và đã đủ lực vươn ra các nước có ngành công nghiệp xây dựng phát triển.

    Chẳng hạn, hai công trình xây dựng nổi bật nhất Việt Nam trong vài năm trở lại đây đều thuộc về nhà thầu Việt Nam. Dự án Saigon Center – tòa nhà có 6 tầng hầm và 44 tầng cao được Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) bao thầu tất cả từ thi công, quản lý, giám sát… Còn việc Coteccons thắng thầu dự án The Landmark 81 vào năm ngoái là một trong những mốc son của ngành xây dựng Việt Nam. Theo thiết kế, tòa nhà The Landmark 81 sẽ cao 461 m, đứng thứ 8 thế giới do Vingroup chính là chủ đầu tư.

    Theo chia sẻ của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HBC, thị trường bất động sản, xây dựng lúc lên lúc xuống giống hình Sin và việc đưa ra các giải pháp ứng phó cũng không hề đơn giản, có nhiều lúc các nhà thầu tưởng chừng khó vượt qua được, nhất là vào thời điểm lãi suất vay ngân hàng lên đến hơn 20% và nếu kéo tiếp tục dài lâu hơn thì khó có doanh nghiệp nào đứng vững nổi. Nhưng bằng sự tự thân nỗ lực, cùng đồng hành với nhà đầu tư, cộng với việc Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn bằng các chính sách mở đã giúp cho thị trường vượt qua khủng hoảng.

    "Theo đánh giá và sự trải nghiệm gần 30 năm của chúng tôi, ngành xây dựng Việt Nam có khả năng cạnh tranh tốt ở thị trường nước ngoài nếu có một chiến lược phù hợp. Lợi thế đáng kể của chúng ta là khả năng cung cấp dịch vụ xây dựng chất lượng cao nhưng chi phí xây dựng lại rất thấp, chỉ sau Ấn Độ (thấp 2 – 3 lần, thậm chí 4 lần)", ông Hải cho biết thêm.

    Theo đó, tính cạnh tranh của nhà thầu Việt Nam không chỉ ở yếu tố nhân công, mà còn cả về vật liệu xây dựng cũng như dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án và các dịch vụ liên quan khác. Một lợi thế quan trọng khác là số lượng kỹ sư và chuyên gia ngành Xây dựng Việt Nam cao gấp 3 lần bình quân thế giới. Việt Nam bình quân có 9.000 kỹ sư, chuyên gia xây dựng/1 triệu dân; phần còn lại của thế giới là 3.000.

    Cái mà vị CEO này tâm đắc nhất và quyết tâm ra nước ngoài từ rất sớm khi mà công việc ở trong nước làm không hết và vẫn ngổn ngang là: "Mình sẽ có nhiều chuyên gia xây dựng quốc tế thực sự, trình độ của công ty nói chung sẽ nâng lên một bậc, khác biệt thật sự và mở ra những cơ hội rất lớn trong tương lai", ông Hải nhấn mạnh.

    [​IMG]

    Saigon Center - Tòa nhà có 6 tầng hầm và 44 tầng cao do Hòa Bình làm tổng thầu đang hoàn thiện

    Trước đây, Lào, Thái Lan và Campuchia gần như là sân nhà của các công ty xây dựng lớn ở Việt Nam do lợi thế láng giềng gần gũi. Nhưng bây giờ, với sự cạnhtranh gay gắt khi có sự xuất hiện của nhiều "ông lớn" trong ngành xây dựng từ các nước khác, mọi chuyện đã thay đổi. Do đó, Vinaconex, An Phong, Coteccons hay Hòa Bình đang chuyển sang khai phá thị trường mới, ví dụ như Malaysia, Myanmar hay thậm chí mới đây là Nhật Bản và xa hơn là các nước Trung Đông.

    Được biết, HBC vừa ký kết hợp tác với công ty xây dựng lớn thứ 2 tại Kuwait là United Guft Construction Company (UGCC) thi công gói thầu bê tông cốt thép trong một phần của Dự án Lọc dầu Al Zour Refinery Project của Chính phủ Kuwait, với giá trị trúng thầu 20 triệu USD (450 tỷ đồng). Đây là dự án lọc dầu có quy mô lớn nhất Kuwait với tổng trị giá đầu tư khoảng 30 tỷ USD.

    Trước đó, ngày 21/12 tại Kuwait, HBC cũng đã đàm phán thành công gói thầu đầu tiên của dự án Trụ sở Chứng cứ hình sự (Criminal Evidence Headquarters) trị giá khoảng 35 triệu USD (800 tỷ đồng) với đối tác chiến lược Công ty Kỹ thuật và Xây dựng HOT (HOT Engineering and Construction). Dự án có tổng giá trị đầu tư khoảng 155 triệu USD (3.500 tỷ đồng).

    Theo HBC, với những dự án đầu tiên này, HBC đặt nền móng tại thị trường Kuwait, là tiền đề chuẩn bị cho các dự án tiếp theo vào năm 2018 và giai đoạn tới tại thị trường giàu tiềm năng này. Đây cũng là thành công bước đầu của chiến lược mở rộng xuất khẩu năng lực xây dựng của HBC ra thị trường Trung Đông.

    Theo đánh giá của một số chuyên gia, có 3 lý do chính mà các nhà thầu trong nước cần mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Thứ nhất, hiện tại số lượng lao động ngành xây dựng của Việt Nam đang rất lớn, khoảng 9 nghìn kỹ sư, chuyên gia trên 1 triệu dân, gấp 3 con số các nước lân cận. Để giảm áp lực, cũng là cách để tăng năng suất lao động, không có cách nào khác là… “mang chuông đi đánh xứ người”.

    Thứ hai, sức nóng của ngành xây dựng song hành cùng biến động của thị trường bất động sản. Mà đây lại là thị trường biến động không ngừng. Trong giai đoạn “nông nhàn” của thị trường bất động sản, việc tham gia đấu thầu ở nước ngoài cũng là cách tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng.

    Thứ ba, vô cùng quan trọng là khi tham gia đấu thầu tại nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước đứng trước cơ hội và áp lực nâng cao trình độ, năng lực thi công. Vượt qua áp lực đó, doanh nghiệp trong nước mới đủ mạnh để đứng vững trước sự “xâm lăng” của doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt trong giai đoạn mở cửa hiện nay.

    Tuy nhiên nếu muốn đứng vững và phát triển trong tình hình cạnh tranh không biên giới, các chuyên gia cho rằng Chính phủ cần xác định xây dựng là ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia và có nhiều biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh chung của ngành. Cụ thể là cần quyết liệt hơn nữa để đơn giản hoá các thủ tục xây dựng và đầu tư, đồng thời cho phù hợp theo thông lệ quốc tế càng sớm càng tốt.

    Trong đàm phán các hiệp định quốc tế, cần quan tâm đưa vào yêu cầu cho phép doanh nghiệp xây dựng Việt Nam được hành nghề bình đẳng như những nhà thầu nước sở tại, được miễn giảm thuế nhập khẩu vật tư và phương tiện thi công...

    Chủ tịch của công ty xây dựng có kinh nghiệm quốc tế nhiều nhất tại Việt Nam chia sẻ: "Nhu cầu xây dựng trong nước rồi cũng đến lúc bão hoà khi cơ sở hạ tầng về cơ bản được xây xong. Khi đã qua thời bùng nổ mà các công ty mới tính chuyện đi nước ngoài thì đã muộn".

    Ví dụ điển hình đã diễn ra tại Hàn Quốc khi những doanh nghiệp xây dựng chỉ quanh quẩn ở trong nước lúc thị trường xây dựng bùng phát mà không chuẩn bị cho các cơ hội quốc tế. "Hàng loạt công ty xây dựng phá sản, rất nhiều công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp… là những bài học nhãn tiền khi không tìm trước các cơ hộ ở nước ngoài", ông Hải cho biết.

    Nam Phong

    Theo Nhịp sống kinh tế
  9. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.290
    trên sàn chú có thấy cp nào mà tài sản 10 đ trong đó vay nợ tới 8 đ mà giá 45 k nhỉ?.........khi khoản phải thu > 8000 tỷ không thu hồi được chỉ khoảng 2000 tỷ là cũng phá sản rùi....riêng e khaisilk đang nợ khó đòi 2000 tỷ => KQ Nhé
    chưa kể thêm 4000 tỷ vay nợ ngân hàng dang treo lơ lửng!

    Công ty vướng tin đồn bị Khaisilk xù nợ 2.500 tỷ làm ăn ra sao?

    Với tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản tới hơn 80%, đồng nghĩa với việc cứ 100 đồng tài sản thì “ông lớn” xây dựng Hòa Bình đang đi vay tới 80 đồng để hoạt động.

    Những tin đồn bị Khaisilk xù nợ 2.500 tỷ đồng tại dự án ở quận 7 (TP.HCM), kết quả kinh doanh giảm sút trong quý III và quý IV khiến Chủ tịch và HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình phải lên tiếng trấn an cổ đông và nhà đầu tư.

    Chủ tịch Lê Viết Hải và cả HĐQT Hòa Bình đều khẳng định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đang tăng trưởng, hoạt động của tập đoàn hoàn toàn ổn định và phát triển theo đúng kế hoạch, thậm chí là rất tốt.

    100 đồng tài sản đi vay hơn 80 đồng
    Trên thực tế, nhìn vào kết quả kinh doanh quý III của “đại gia” xây dựng này, có thể thấy lợi nhuận của công ty đang tăng trưởng đúng như ông Lê Viết Hải khẳng định.

    9 tháng đầu năm, Hòa Bình ghi nhận gần 11.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận sau thuế tăng mạnh tới gần 93% đạt 616 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, để làm ra 11.000 tỷ đồng doanh thu thuần trong 9 tháng qua, Hòa Bình cũng đang có khoản nợ phải trả hơn 11.000 tỷ đồng.

    Khoản nợ phải trả hiện nay của Hòa Bình đã gấp 5 lần vốn chủ sở hữu chỉ hơn 2.235 tỷ đồng. Thậm chí, số nợ phải trả đã chiếm tới 83% tổng tài sản của tập đoàn. Điều này đồng nghĩa với việc, cứ 100 đồng tài sản kinh doanh thì Hòa Bình đang phải đi vay tới hơn 80 đồng.

    Không giống những công ty xây dựng khác, Hòa Bình sử dụng phương pháp hạch toán số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch. Theo đó, số tiền Hòa Bình phải thu tại các dự án sẽ tương ứng với phần công việc đã hoàn thành mà tập đoàn tự xác định trong hợp đồng xây dựng dở dang.

    Ngoài ra, lợi nhuận tăng mạnh nhưng biên lợi nhuận gộp lại giảm từ 11% xuống 9,5%. Cùng với đà tăng lên của doanh thu, các khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng cũng tăng lên gần 2.250 tỷ đồng so với đầu năm đạt hơn 5.150 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Ai là chủ nợ lớn nhất của Hòa Bình?
    Trong cơ cấu hơn 11.000 tỷ đồng nợ phải trả của Hòa Bình, có hơn 10.200 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và chỉ 953 tỷ đồng nợ dài hạn.

    Đặc biệt, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 3.925 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với cùng kỳ, đang là áp lực lớn nhất đối với Hòa Bình. Đây cũng là nguyên nhân nhấn tới chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay của Hòa Bình tăng mạnh từ 105 tỷ đồng lên 188 tỷ đồng.

    Ngoài ra, một số khoản nợ ngắn hạn nghìn tỷ khác của Hòa Bình phải kể tới 2.081 tỷ đồng tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn, 1.948 tỷ đồng tiền phải trả người bán ngắn hạn và 1.628 tỷ đồng chi phí phải trả trong ngắn hạn.

    [​IMG]
    Tính đến hết ngày 30/9, chủ nợ lớn nhất tại Hòa Bình đang là Vietinbank, với số dư cho vay đạt 1.307 tỷ đồng; tiếp đến là BIDV với khoản dư nợ 1.255 tỷ đồng. Vietcombank cũng đang cho Hòa Bình vay 341 tỷ đồng. Còn lại hơn 923 tỷ đồng vay từ các ngân hàng khác cùng 98 tỷ đồng từ cá nhân, cán bộ công nhân viên…

    Tất cả các khoản nợ này sẽ đến hạn phải trả trong vòng 1 năm kể từ 30/9 năm nay. Điều này có thể sẽ là áp lực trả nợ rất lớn đối với Hòa Bình.

    Hiện nay, doanh nghiệp cũng đang sử dụng các khoản phải thu của mình để làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng, mà theo tập đoàn, đó là một hình thức “vay tín chấp”.

    Các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn mà Hòa Bình sử dụng làm tài sản thế chấp lên tới gần 7.800 tỷ đồng, tỷ lệ vay so với giá trị tài sản của Hòa Bình là 50%.

    [​IMG]
    Có thể thấy, áp lực phải trả nợ trong vòng 1 năm tới với “ông lớn” ngành xây dựng Hòa Bình là rất lớn. Tuy nhiên, với tỷ lệ vay trên tài sản đảm bảo chỉ 50% cùng khoản tài sản ngắn hạn cũng đạt trên 11.000 tỷ đồng. Chỉ số thanh toán trong ngắn hạn của Hòa Bình này thì tập đoàn vẫn đang trong ngưỡng an toàn.

    Trên sàn chứng khoán, sau khi Chủ tịch Lê Viết Hải viết tâm thư và HĐQT đính chính các tin đồn thất thiệt, cổ phiếu HBC đã có dấu hiệu hồi phục.

    Cụ thể, phiên giao dịch ngày 3/11, HBC đã có phiên tăng trần đạt 51.400 đồng/cổ phiếu.
    Last edited: 03/01/2018
  10. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.852
    Đông vui hơn rồi đấy.
    Có thể đợt giảm rồi khiến tâm lí chán nản mọi ng ko buồn ra mặt cmt. Nay như nắng hạn mưa rào, tâm lí đc giải tỏa chút nào khi HBC có thể song hành cùng TT chào mốc 1000 điểm.
    Cứ vững niềm tin vào HBC, cái quan trọng trước mắt là bước đi của HBC có nhiều đổi mới và luôn tích cực tìm hướng đi mới. Giá CP là 1 phần, quan trọng là DN và đội ngũ lãnh đạo - trục xương sống và bộ não của HBC
    tieugiachemgio thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này